1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lịch sử quân sự Việt Nam, các bác vào đây chiến tiếp nhé.

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi meo-u, 09/12/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Các bạn toàn nói linh tinh, có cần anh post tài liệu của bạn mật thám Tầu gửi về trực tiếp cho Càn Long ko?
  2. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Cái này chắc là chơi Aoe nhiều sinh bệnh nghề nghiệp =))
    OnlySilverMoon thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái này hay à nha, bác post lên cho mọi người đọc luôn đi chứ [​IMG]
  4. tungnguyen2810

    tungnguyen2810 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    23
    các bác nói thế loạn hết cả lên em vẫn thiên về cái ý thiết đột là một đơn vị bộ binh nặng hỗ hợp hơn , đây là đơn vị xuất hiện từ lúc đầu khi Lê lợi mới khởi nghĩ lúc ấy khí giới trang bị cho toàn quân còn chưa đủ thì làm sao có thể có tiền để trang bị thiết kị được , thứ 2 là có những trận đánh huy động 3000 quân thiết đột nếu là voi chiến thì 3000 quân ấy tương đương với bao nhiêu con voi sau này đến thời nhà Nguyễn số lượng voi chiến của cả nước tính ra cũng chỉ được tầm 100 con thì làm sao thời ấy có thể có nhiều voi đến thế , thứ 3 đội quân này được biên chế theo các đơn vị 5 người , sau này hòa bình thì giảm xuống còn 4 người với số lượng ấy ngoại trừ bộ binh ra còn kị binh hay voi đều không phù hợp
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đồng chí Alp ấy bên Box Tình yêu mới sang đây chơi. Hoan nghênh. Cái box đó em kết nhất Sunny Boy, viết rất hay và thực tế. Tiếc giờ Cổ phiếu rớt thảm nên không có hứng lên đây chém gió nữa.

    Hôm qua mất điện cả ngày nên đi chơi, sướng.
    Đồng chí Huy Phong xịn đã lên tiếng can thiệp nên vụ vừa rồi coi như qua. Nói với thằng ngu đó phí hơi. Mà mình đã láng máng nghi rồi, thế éo nào vội nên cũng chẳng buồn nghía cái nick của nó nữa.
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thiết đột là một bộ phận đột kích có trang bị giáp và vũ khí nặng. Nói chung là thế. Nó có thể gồm ngựa, voi, hoặc bộ binh, thậm chí là các chiến xa. Thường là tiền quân. Mục đích là phá vỡ tổ chức phòng vệ của đối phương, thu hút hỏa lực, gây hỗn loạn, chia cắt để bên tấn công tập trung vào tiêu diệt từng cụm một cách có lợi nhất.
    Thường nếu hậu quân là kỵ binh thì mục tiêu thiết đột nhắm tới là đám bộ binh chống kỵ, nếu hậu quân là bộ binh thì mục tiêu sẽ là cung nỏ hoặc pháo binh.
    Nói là thiết đột không có nghĩa là trang bị giáp sắt nặng mà có thể là mộc dày, nói chung là có trang bị phòng hộ tốt để sống sót trước hỏa lực trang bị của đối phương.
    Các binh chủng ra đời từ nhu cầu đòi hỏi khắc chế lẫn nhau giữa chúng.
    Chống càn lướt của kỵ binh thì có thành, lũy, rào, hoặc bộ binh thương dài. Thành, lũy hoặc rào thì kiên cố nhưng không di động được, bộ binh thương dài thì linh hoạt nhưng thủ yếu hơn.
    Tùy loại phòng thủ mà bên đối phương lựa chọn chủng quân thích hợp để công thành.
    Chống lại sự tấn công của bộ binh thì có cung nỏ hoặc pháo binh. Cung nỏ linh hoạt hơn nhưng tầm gần và yếu. Pháo binh thì bắn xa hơn, nhưng chính xác kém và reload chậm.
    Để khắc chế vũ khí chống tiếp cận này, bên tấn công phải sử dụng sự linh hoạt hoặc sử dụng quân mang giáp tốt để chống lại. Từ đó mới có khái niệm thiết đột.
    Lần cập nhật cuối: 30/12/2013
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Sách nói rõ là quân Nguyễn Huệ lắp khiên lên xe 2 bánh, bên ngoài bện rơm tẩm ướt chống cháy, quân núp phía sau đẩy vảo thành. Chỗ khác thì nói bện rơm thành cái bánh xe, lăn vào thành.

    2 chục thằng khênh cái khiên đã là dở hơi lại còn chạy dích dắc nữa thì chết vì cười.
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    :D
    Voi trận cống của chư hầu cho nước mẹ trong cả ngàn năm chắc để làm cảnh :P
    Con tượng trong cờ tướng chắc là con mèo
  9. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Chị nú thử sờ cái vòi nó nần nẫn xem lại không khiếp thấy bà.
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  10. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    1.301
    Riêng khoản này tôi ủng hộ ý kiến của Lú, chả biết mẹ gì mà phán như thánh.
    Voi trận ngay trong điều khoản cầm quân Nghị nó đã đề cập, chả có gì mới. Nước nó đánh trận bao năm có con voi có gì là lạ. Nhảm vãi đái!
    Chẳng qua là quân Tây Sơn đánh trận giỏi, giỏi như thế nào thì chi tiết chả có sách nào đề cập rõ cả.
    Chỉ biết rằng cùng là con voi, thời Trần, Hồ thì bị giặc nó ne cho chạy rẽ đất, thời Tây Sơn thì lại đuổi cho giặc chạy mất dép. Đấy một phần là khéo lợi dụng được cái mạnh của voi, lại biết hạn chế đi những yếu kém của con vật này!

Chia sẻ trang này