1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
  2. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Ko phải ý là 48N6E thì vẫn là Радиокомандное + полуактивное (Semiactive + radio command)

    http://ru.wikipedia.org/wiki/С-300

    Tức là vẫn phải sử dụng radar dẫn bắn nữa, nó # với HQ-9 慣性導引+末端主動雷達/Inertial guidance + terminal active radar

    HQ-9 phát triển sau 10 năm nên tốt hơn là đương nhiên rồi, chú thấy giờ TQ có cần phải nhập thêm S-300PMU2 làm gì. Có thể nói sau J-11B (tốt hơn Su-27SM ngang Su-27M) thì HQ-9 là món thứ 2 tốt hơn nguyên bản, HQ-9 giờ chỉ thua S-400 về tầm bắn
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2014
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thế éo nào :eek:
    http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=733775
  4. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Máy bay huấn luyện L-15 Trung Quốc mạnh ngang Su-25?
    (Kienthuc.net.vn) - Tạp chí Khán Hòa cho rằng, nếu trang bị hệ thống radar, sức mạnh của máy bay huấn luyện chiến đấu L-15 Trung Quốc sẽ không thua kém cường kích Su-25.
    Gần đây, Tạp chí quốc phòng Khán Hòa có bài viết đánh giá sức mạnh của máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực nội địa L-15 của Trung Quốc. Các chuyên gia tạp chí này cho rằng, lực đẩy động cơ phản lực trên máy bay L-15 vượt xa so với tiêm kích F-CK-1 Kinh Quốc của Đài Loan, khả năng mang vũ khí tương đương cường kích Q-5.
    L-15 là máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực siêu âm tiên tiến nhất Công ty Hồng Du, Trung Quốc nghiên cứu chế tạo cho đến nay. Nó có trọng lượng cất cánh lớn nhất lên tới 9,8 tấn, dài 12,27m, sải cánh 9,48m.
    [​IMG]
    Máy bay huấn luyện chiến đấu phản lực siêu âm Hồng Du L-15.
    Trong kết cấu thân máy bay L-15 có 25% được chế bằng vật liệu composite. Tuổi thọ sử dụng của máy bay này lên tới 10.000 giờ (30 năm).
    L-15 trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy AL-222K-25F do Ukraine cung cấp, sản sinh lực đẩy lên tới 2.518kg, tương đương với lực đẩy tiêm kích F-CK-1 Đài Loan. Với 2 động cơ này giúp L-15 trở thành một trong số ít máy bay huấn luyện chiến đấu đạt vận tốc vượt âm thanh, Mach 1,4.
    Máy bay có khả năng đạt tầm bay xa nhất đến 3.100km, trong hoạt động chiến nếu mang tải trọng 2 tấn vũ khí (tương đương cường kích Q-5 do Trung Quốc sản xuất) thì bán kính chiến đấu đạt 600km. Nếu không mang thùng nhiên liệu phụ thì tầm bay giảm xuống 400km, nhưng khả năng mang vũ khí tăng lên 3 tấn.
    Khán Hòa cho rằng, nếu được lắp đặt hệ thống radar công suất lớn thì sẽ nâng cao năng lực tấn công đối đất, đối hải của loại máy bay huấn luyện này lên tới 100 km, chính vì thế nó sẽ không thua kém bất kỳ loại máy bay tấn công chuyên dụng nào, ví dụ như cường kích tầm ngắn Sukhoi Su-25 của Nga.
    [​IMG]
    Khán Hòa cho rằng khả năng chiến đấu của L-15 không hề thua kém chiến đấu cơ chuyên nghiệp Su-25 Nga.

    Các chuyên gia dự đoán bộ vũ khí L-15 có thể gồm tên lửa không đối không, không đối tầm ngắn, bom hàng không có điều khiển và cả không điều khiển do Trung Quốc chế tạo. Nhìn chung hỏa lực của L-15 sẽ không thua kém nhiều Su-25 trong yểm trợ hỏa lực mặt đất.
    Với đơn giá chưa tới 15 triệu USD/chiếc, triển vọng xuất khẩu của L-15 khá cao, nhất là ở thị trường các nước châu Phi, châu Mỹ La tinh vốn có ngân sách eo hẹp. L-15 có thể vừa đảm nhiệm việc huấn luyện phi công cho quốc gia này, vừa có thể đảm nhiệm vai trò chiến đấu khi cần.
  5. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Trung Quốc lần đầu công khaiJ-16
    (Vũ khí) - Trung Quốc lần đầu tiên công khai hình ảnh về loại chiến đấu cơ tiên tiến nhất J-16 của nước này trên các phương tiện truyền thông, cho thấy một loạt những tin tức mới nhất về sự phát triển của Quân đội Trung Quốc kể từ tháng 11/2013.
    [​IMG]
    Hình ảnh chiến đấu cơ J-16 với độ phân giải cao được truyền thông Trung Quốc đồng loạt đăng tải hôm 3/1.

    Theo tờ Want China Times, hôm 3/1, một hình ảnh độ phân giải cao về chiến đấu cơ đa năng hai người ngồi thế hệ 4+ J-16 đã được website quân sự Dingsheng đăng tải lên cùng với những máy bay chiến đấu khác như J-11 và J-15.

    Hình ảnh chiếc J-16 vừa được tiết lộ được các chuyên gia quân sự đánh giá là một nguyên mẫu thử nghiệm bởi nó được đánh số hiệu 1601 (trong đó 16 là J-16 và 01 ám chỉ mẫu thử đầu tiên). Đồng thời, qua hình ảnh cũng cho thấy, nguyên mẫu J-16 này đã thực hiện ít nhất là một chuyến bay lên không trung.

    Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự đánh giá rằng, J-16 vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa thể sẵn sàng chiến đấu.

    Một số cư dân mạng thì nói rằng, máy bay này hiện đại được thử nghiệm ở một căn cứ không quân thuộc tỉnh Hà Bắc, miền Đông Bắc Trung Quốc.

    J-16 được phát triển bởi Hiệp hội hàng không Thẩm Dương và dự kiến sẽ được trang bị cho các quân đoàn không quân hải quân Trung Quốc.

    Về thiết kế, J-16 được cho là một "bản sao" từ loại máy bay chiến đấu đa năng Su-30MK2 của Nga. Tuy nhiên, một nguồn tin từ Hiệp hội Hàng không Thẩm Dương mới đây tiết lộ với các phương tiện truyền thông Trung Quốc rằng, J-16 thậm chí có thể cạnh tranh được với loại chiến đấu cơ hiện đại nhất Su-35 mới được Không quân Nga đưa vào trang bị.

    Một mặt, Trung Quốc nói J-16 sánh ngang Su-35 trong khi lại cố gắng đàm phán với Moscow để mua được loại chiến đấu cơ hiện đại thế hệ 4++ này. Điều đó đã đặt ra không ít nghi ngờ cho giới chuyên gia quân sự về khả năng chiến đấu thật sự của J-16.

    Truyền thông Trung Quốc nói rằng, J-16 là một phiên bản cải tiến của Su-30MKK (dẫn xuất của Su-30MK2) và có thể mang được tải trọng tối đa 12 tấn bom hay tên lửa, bao gồm cả tên lửa chống hạm YJ-62 và YJ-83.

    J-16 được đánh giá là có hệ thống chuyển hướng điện tử tốt hơn nhiều so với loại tiêm kích hạm J-15 (bản sao Su-33 của Nga) và do vậy, J-16 sẽ dần thay thế vai trò đánh biển cho J-15 trong tương lai.
    Lần cập nhật cuối: 06/01/2014
  6. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Trung Quốc có thể thắng Mỹ ở đông Thái Bình Dương vào năm 2020
    VietnamDefence - Trung Quốc có thể sớm đánh bại Mỹ và các đồng minh trong một cuộc xung đột hải quân ở đông Thái Bình Dương.

    [​IMG]
    Tàu khu trục Trịnh Châu được biên chế Hạm đội Đông Hải của Trung Quốc vào ngày 26/12/2013 (THX)
    Đó là nhận định của nhà nghiên cứu cao cấp Vassily Kashin tại Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ ở Moskva, Nga.

    Trong bài bình luận công bố ngày 27/12/2013 trên trang web của Đài Tiếng nói nước Nga, ông Kashin nói rằng, “nhiều khả năng” là vào năm 2020, Trung Quốc có thể đánh bại Mỹ trong một cuộc xung đột cục bộ ở đông Thái Bình Dương hoặc làm chậm việc vận chuyển các lực lượng Mỹ tới khu vực sau khi hoàn tất chu trình cải cách và tái trang bị quân đội Trung Quốc hiện nay.

    “Trung Quốc có thể có thể đạt mục tiêu chính trị của họ thậm chí trước khi Mỹ tập trung được tất cả các lực lượng cần thiết cho cuộc phản công quy mô lớn”, ông Kashin nói.

    Quân đội Mỹ đã phát triển khái niệm “Tác chiến không-biển” để chống lại những nỗ lực chung của Iran và Trung Quốc nhằm ngăn chặn việc tăng cường lực lượng Mỹ trong các khu vực lân cận. Khái niệm “Tác chiến không-biển” xác định ba hướng hành động chính: phá hủy khả năng tình báo của đối phương, phá hủy các phương tiện của kẻ thù dùng để cô lập khu vực tác chiến và tiêu diệt quân đội kẻ thù.

    Tuy nhiên, ông Kashin nói rằng, Trung Quốc đã chuẩn bị để đối phó với chiến lược này thông qua việc đối phó quy mô lớn chống lại các hệ thống tình báo và kiểm soát bằng tác chiến điện tử, các cuộc tấn công mạng và sử dụng vũ khí chống vệ tinh.

    “Trung Quốc sẽ có khả năng phát động một cuộc tấn công phi hạt nhân chính xác cao ồ ạt lớn chống lại các cơ sở hạ tầng giao thông và quân sự của Mỹ trong khu vực bằng cách giảm đột ngột tốc độ tăng cường lực lượng Mỹ”, ông Kasshin viết.

    Một khó khăn nữa là Mỹ chỉ có Hàn Quốc và Nhật Bản là đồng minh quân sự trong khu vực, còn Đài Loan tuy có quân đội, nhưng vẫn “cực kỳ dễ bị tổn thương” trước các cuộc tấn công từ đại lục và có thể không có khả năng sử dụng khả năng quân sự của mình trong trường hợp xảy ra cuộc xung đột Mỹ-Trung vì các lý do chính trị. Còn Philippines lại có thể là làm phân tâm các lực lượng Mỹ hơn là hỗ trợ, trong khi các đồng minh ở châu Âu không muốn hỗ trợ Mỹ.

    “Mỹ có thể đơn giản là phải chấp nhận thất bại”, ông Kashin nói và cho biết, cách thức rõ ràng nhất để bảo vệ lợi ích của Mỹ ở Đông Á là tăng cường sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ ở tây Thái Bình Dương, kể cả khi họ gặp thêm khó khăn trong việc duy trì hiện diện quân sự ở Trung Đông.

    Kịch bản tấn công phủ đầu của TQ, kinh hoàng hơn Trân Châu Cảng:

    Hãy tưởng tượng vào lúc sáng sớm, 1.000 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình của Trung Quốc ầm ầm bắn phá các mục tiêu dân sự và quân sự của Đài Loan.
    Trong khi Không quân Mỹ đóng tại Okinawa chuẩn bị để nhanh chóng trợ giúp đồng minh, các cuộc tấn công mạng của Trung Quốc tàn phá các hệ thống phòng không và ngắm bắn của Mỹ. Một đợt tấn công thứ hai của tên lửa đạn đạo nổ tung trong vũ trụ, phá tan các vệ tinh quân sự trọng yếu, trong khi cơn mưa tên lửa thứ ba trút xuống căn cứ, phá hủy các máy bay và làm cho đường băng không còn sử dụng được nữa.Trong khi đó, một cụm tàu sân bay tiến công Mỹ do tàu sân bay USS George Washington dẫn đầu bắt đầu rời Nhật Bản lên đường tới eo biển Đài Loan. Không có các phương tiện cảnh báo tiên tiến và dữ liệu bổ sung từ các vệ tinh, các hệ thống phòng thủ tên lửa của cụm tàu sân bay Mỹ ở vào thế bất lợi so với các tên lửa “sát thủ tàu sân bay” của Trung Quốc đang lao đến. Các hệ thống phòng thủ của Mỹ làm hết sức, nhưng một số ít tên lửa Trung Quốc vẫn bắn trúng được mục tiêu, làm cho boong bay của tàu sân bay USS George Washington không còn sử dụng được nữa. Sức mạnh không quân và hải quân hùng mạnh của nước Mỹ đã bị loại khỏi cuộc chơi.

    What would a U.S.-China war look like? // The Week, 1.1.2014.
  7. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    HQ-9 ngang với S400 mà TQ đang xếp hàng mua S400 kìa o_O tên lửa bay với vận tốc thua chiếc máy bay chiến đấu :eek:
  8. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Mua tăng thêm số lượng chứ làm gì, Nga mua tàu của Pháp kìa Mỹ mua trực thăng Nga kìa. VN chú mày thì xếp hàng sau TQ, Ấn rồi mới có S-400 nhé
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đã có HQ-9 hiện đại hơn S400 thì mua S400 làm cái lol gì?? :cool: chất lượng quả tên lửa thì mấy trang trước chú cũng nói rồi đó :rolleyes: bay vận tốc mach 2 :eek:
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.007
    Đã được thích:
    29.097
    Cần gì mua S-400 cho mệt. VN nối tầng S-300 thành công rồi chú không biết sao? TQ đang định sang học tập cải tiến đấy chứ đùa. Cái tệ của HQ-9 là không nối tầng được chú biết chưa? TQ sang học để về nối tầng S-300 thành S-600 kiểm soát ADIZ ấy chứ.
    Cái hay của VN là cải tiến chứ không copy trơ trẽn như TQ...hầy hầy...
    bailamos_1986 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này