1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    trung quốc dạy btt một bài học thì mỹ hàn nhật đồng ý bằng cả hai tay hai chân. Còn vn rất vui vẻ khuyên hai bên cứ bình tĩnh nhìn lại bài học năm 79 xem ai dạy ai
    HaNoiOld thích bài này.
  2. baobom

    baobom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    1.640
    [Theo các đồng chí, TQ có nên dạy BTT bất trị nầy 1 bài học không nhĩ :cool: ? làm 1 cuộc tổng duyệt chuẩn bị đánh Nhật hoặc Phi hoặc thằng nào đó ở ĐNA :mad:[/quote]
    Triều Tiên có Nuc đấy, dạy không khéo lại phải bắt đầu phát triển từ kì đồ đá đấy Liêu Phong :D
  3. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Triều Tiên có Nuc đấy, dạy không khéo lại phải bắt đầu phát triển từ kì đồ đá đấy Liêu Phong :D[/quote]

    Nó còn lâu mới gắn vào đầu đạn được, rồi cũng còn lâu lắm mới thiết kế được quá trình kích nổ, mọi năm mới thử bằng cách cho nổ 1 lò dưới đất thôi. Bom hạt nhân, nguyên tử, tên lửa đạn đạo chưa hoàn thiện thậm chí là chưa có quả nào đòi đưa TQ (có hơn 200 đầu đạn hạt nhân) về thời đổ đá ? hoang tưởng như cái lũ đòi lấy Club-S, Yakhont, Kh-35 bắn tận Bắc Kinh
  4. baobom

    baobom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/06/2013
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    1.640
    Tớ nhớ không nhầm thì BTT có mấy cái lò phản ứng sát nách TQ đấy, tớ thì chả biết cái lò ấy mà nổ thì sao, chỉ thấy rò rỉ phóng xạ ở Nhật sau sóng thần cũng khiến khối người ốm rồi Liêu Phong nhể :D
  5. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Nổ thì Nga, HQ, căn cứ Mỹ cũng bị, TQ bọn thầy chết 900 tr người để chiếm nước Nga cũng được mà, sợ *** gì thằng TT :D Trung Quốc muốn đánh thằng TT còn dễ hơn đánh VN nữa :cool:
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Một hành động có thể nói rằng Trung Nam Hải thật sự đã bất lực trước đàn em truyền thống BTT.
    Lý do: chắc chắn ai cũng hiểu rằng sau hàng 5-6 thập niên lệ thuộc Thiên triều đất nước và dân tộc Trều Tiên không có bất cứ sự thay đổi vận mệnh nào đem lại cơm no áo ấm và danh dự dân tộc cũng như tương lai hội nhập toàn cầu. Giờ đây dưới triều đại Kim Ủn tây học rõ ràng chiêu trò Trung Khựa Háng tộc sẽ được nhận diện và bị trừng trị thích đáng...bài học Cam Pô Chê dân chủ, Miến gà đông dương độc tài quân sự...không làm cho bá quan bất ngờ...:cool::cool::cool:
  7. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Sống ở VN không xướng nhất quả đất hay sao mà phải mò lên sao hỏa ?

    hàng trai Việt muốn sống trên sao Hỏa
    Quote:

    Dù biết đó là chuyến bay "một đi không trở lại" nhưng Vũ Quốc Anh đã nộp đơn với mong muốn sẽ là một trong 4 người được sống nốt phần đời còn lại trên sao Hỏa để khám phá hành tinh này
    .

    Hơn 1.000 người được huấn luyện làm cư dân Sao Hỏa
    Hành trình 10 năm khám phá Sao Hỏa
    [​IMG]
    Vũ Quốc Anh. Ảnh do nhân vật cung cấp.

    Vũ Quốc Anh tên thật Vũ Xuân Linh, 31 tuổi vừa trở về Việt Nam cách đây vài tháng sau khoảng thời gian dài học tập, làm việc ở Mỹ và Singapore, Chile. Hiện anh làm công việc marketing ở TP HCM. Quốc Anh là một trong 9 người Việt có tên trong danh sách dự tuyển, và cũng là người được chọn đi tiếp vào vòng 2 của chương trình sao Hỏa số 1 (Mars One Program).

    Ở vòng một anh đã thuyết phục ban tổ chức về lý do tham gia chương trình bằng clip ngắn thể hiện rõ sự quyết tâm, lòng can đảm khi đương đầu với chặng đường được gọi là "hành trình tự sát"...

    Chương trình Mars One là dự án phi lợi nhuận của một công ty tại Hà Lan, đứng đầu là Bas Lansdrop. Dự án được đánh giá là táo bạo nhất từ trước đến nay, với mục đích đưa 4 người đầu tiên lên định cư tại sao Hoả vào năm 2023 trên chiếc phi thuyền "một đi không trở lại", tức là dành cho những người có ý định sống nốt phần còn lại của cuộc đời trên sao Hỏa. Chi phí cho chuyến bay đầu tiên lên sao Hỏa là 6 tỷ USD.

    Chương trình đã qua nhiều chặng đường, từ việc nghiên cứu tính khả thi, kêu gọi nhà đầu tư đến việc thiết kế chương trình du hành. Ngay khi công bố kế hoạch tuyển phi hành gia vào tháng 4/2013, đã có hơn 200 nghìn ứng viên từ 107 quốc gia, lãnh thổ nộp hồ sơ vào thời điểm hết hạn 31/8/2013. Đối tượng tham gia là công dân của bất kỳ nước nào, không phân biệt ngôn ngữ, trình độ, tôn giáo.

    Vào vòng 2, Quốc Anh sẽ cùng 1.057 đối thủ trải qua các bước kiểm tra về sức khỏe, chiều cao, cân nặng tim phổi, mắt, vận động tay chân, các bệnh truyền nhiễm... Các vòng thi tiếp theo tổ chức trong năm 2014, 2015.

    "Tôi tự tin và hy vọng sẽ vượt qua tất cả các vòng kiểm tra của ban tổ chức để thực hiện ước mơ một lần sao Hỏa", Quốc Anh nói.

    Thích khám phá và làm những điều táo bạo, nên khi biết thông tin tuyển phi hành gia lên sao Hỏa, chàng trai quê Thái Bình không ngần ngại nộp đơn. Thay vì nhận được lời động viên, thì Quốc Anh lại vấp phải sự phản đối của gia đình và bạn bè. "Có tới 99,9% bạn bè nói tôi bị điên và đang có hành động thật vớ vẩn". Quốc Anh đã bỏ qua mọi những lời lẽ đó, vì hơn ai hết anh hiểu rằng chỉ những người lo lắng cho anh mới nói như vậy, bởi đây là chuyến bay "một đi không trở lại". Rồi anh lặng lẽ dần thuyết phục mọi người rằng "đây là cơ hội ngàn năm có một".

    Bên cạnh khả năng kinh doanh, thiên văn luôn là lĩnh vực mà Quốc Anh đam mê. Nếu như ở lĩnh vực thiên văn, Quốc Anh rất ngưỡng mộ Neil Amstrong, Yuri Gagarin, Phạm Tuân; thì trong kinh doanh, anh lại thần tượng Richard Branson, và Elon Musk. Quốc Anh cho biết, tính cách của anh bị ảnh hưởng nhiều từ hai nhà doanh nhân thành đạt này. "Họ là những người thực hiện các dự án cực kỳ táo bạo; có hoài bão và khả năng biến giấc mơ thành hiện thực. Thậm chí Elon Musk còn muốn khi già sẽ "nghỉ hưu" ở sao Hỏa", Quốc Anh nói.

    Từ nhỏ Quốc Anh đã tự mày mò thiết kế những kính thiên văn để ngắm nhìn các ngôi sao trên bầu trời. Vì vậy tham gia chương trình đưa người lên sao Hỏa lần này là cơ hội để anh khám phá hành tinh mới. "Trở thành nhà du hành vũ trụ hay đơn giản là được du hành vũ trụ là ước mơ của nhiều người, trong đó có tôi", Quốc Anh cho hay.

    "Từ lâu tôi biết rằng, chỉ công dân Mỹ mới được làm việc cho NASA và các dự án vũ trụ, người Việt chúng ta thường ít có cơ hội. Trong khi chương trình sao Hỏa nhận người không phân biệt quốc tịch, dân tộc, vì thế sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định tham gia", Quốc Anh nói thêm.
    [​IMG]
    Bên cạnh kinh doanh, Quốc Anh có đam mê với thiên văn. Ảnh do nhân vật cung cấp.
    Trở ngại lớn nhất trong hành trình lên sao Hỏa đó là các ứng viên sẽ chỉ có tấm vé một chiều tới hành tinh này, bởi chi phí cho chuyến đi rất đắt đỏ, tức là người tham gia sẽ mãi mãi ở sao Hỏa, không được quay về Trái đất. Nhưng với Quốc Anh thì ngược lại, đây lại là yếu tố thuyết phục anh nhất, vì nó thể hiện chỉ những người can đảm có ý chí khám phá thì mới dám gia nhập.

    "Có lẽ mỗi người khi nhìn vào sự vật sự việc nào đó, người ta sẽ suy xét theo ý thích của họ. Với tôi, lên sao Hỏa là điểm thu hút và có ý nghĩa hơn nhiều so với nội dung một chiều", Quốc Anh nói.

    Quốc Anh cho biết, những người tham gia chuyến bay này đều là những người dám chấp nhận cái chết, chấp nhận rủi ro. Họ là các binh sĩ ra chiến trường và sẵn sàng đối diện với bất kỳ phát súng nào. "Chương trình cần những người dám liều mình vì mục đích to lớn như thế".

    "Ai cũng sẽ chết, và được chọn cách mình chết còn hơn để những yếu tố khác định đoạt. Đó là nhiệm vụ có ý nghĩa to lớn", Quốc Anh nhấn mạnh.

    Theo Quốc Anh, lên sao Hỏa cũng giống như hành trình tìm ra miền đất châu Mỹ mới - địa điểm trong quá khứ người ta tưởng chừng đến mà không thể trở lại.

    Nếu trở thành một trong 4 thành viên lên sao Hỏa, Quốc Anh sẽ cùng thành viên còn lại đảm bảo cuộc sống của bản thân, chăm sóc hệ sinh thái nhân tạo trên hành tinh mới, thực hiện các nghiên cứu khoa học, tìm khoáng sản, nguồn năng lượng...

    Cũng giống như ở Trái đất, ở sao Hỏa, con người vẫn có thể liên lạc với gia đình và bà con xa xứ, thậm chí nếu ai có công ty riêng vẫn có thể điều hành. "Trên sao Hỏa không có nghĩa là đi vào nhà tù biệt lập mà việc tăng cường giao tiếp với trái đất càng được thúc đẩy", Quốc Anh cho hay.

    "Có thể nhiều người sẽ nói chúng tôi là những chuột bạch, nhưng chúng tôi là những con chuột biết suy nghĩ và dám làm điều mình muốn", Quốc Anh nói thêm.

    Tại vòng 2, Quốc Anh sẽ cùng 1.057 ứng viên nỗ lực gây quỹ cho dự án đầu tiên của chương trình. Dự án này sẽ nghiên cứu chế tạo phi thuyền đổ bộ tư nhân không người lái đầu tiên lên sao Hoả vào năm 2018, là tiền đề cho phi thuyền đổ bộ có người vào năm 2025. Robot có nhiệm vụ xây dựng khu định cư. Nó được chế tạo bởi nhà sản xuất thiết bị vũ trụ hàng đầu thế giới, Lockheed Martin, được biết đến ở Việt Nam qua việc chế tạo và phóng thành công các vệ tinh VINASAT.

    Điều kiện để một người có thể lên sao Hỏa ít nhất phải đáp ứng hai tiêu chí về thể chất (cơ thể khỏe mạnh, đương đầu nhiệm vụ điều khiển tàu vũ trụ và chịu điều kiện khắc nghiệt ngoài Trái đất) và về tinh thần (chịu được sự cô độc khi trên phi thuyền và khi sinh sống trên sao Hỏa khi có 4 người). Ngoài ra còn yếu tố khác như tài chính, gia đình, ...

    Giới chuyên gia đánh giá, nếu thực hiện thành công thì đó sẽ là bước tiến vĩ đại nhất của loài người, bởi từ trước đến nay các quốc gia mới chỉ đưa người lên Mặt trăng thám hiểm, hay phóng tàu vũ trụ ra ngoài không gian nghiên cứu khoa học rồi về Trái đất; ngay cả Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng chỉ mới đưa robot lên sao Hỏa và từ bỏ ý định đưa người lên vì ngân sách không cho phép. Do đó sứ mệnh đưa người lên sao Hỏa trở thành sứ mệnh chung của nhân loại khi chương trình sao Hỏa số 1 khởi động.


    Mai kia TQ cho tàu vũ trụ đi đi lại lại giữa Sao Hỏa và Trái Đất như đi chợ, mấy chú nầy mà có lên được, lúc đó chắc cũng kêu gào tầu TQ cho đi ké về lại quả đất :D
    echditxanh thích bài này.
  8. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Thấy Vn cũng kèn trống khắp nơi về vài chiếc Kí lô mới tậu, nay ngộ xin show 1 tí về loại tàu ngầm còn tối tân hơn cả Kilo của VN

    Hồ sợ mật:
    Trung Quốc bí mật đóng thêm tàu ngầm Type-041 :cool:
    (ĐVO) Trang China - Defense vừa mới đăng hình ảnh về một tàu ngầm Type-041 lớp Nguyên được đóng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam, Thượng Hải và chuẩn bị thử nghiệm.

    Trước đó, tàu ngầm Type-041 lớp Nguyên đầu tiên của Trung Quốc đã được hạ thủy vào năm 2004 ở nhà máy đóng tàu Vũ Hán. Như vậy, Trung Quốc đang có tới 2 nhà máy cùng đóng tàu lớp Nguyên.

    Ngoài ra, một số hình ảnh ghi lại được tại nhà máy đóng tàu Giang Nam trong tháng 7/2011 cũng đã chứng minh rằng nhà máy đóng tàu này đang đóng loại tàu ngầm Type-041 lớp Nguyên cho Hải quân Trung Quốc.



    [​IMG] Hình ảnh mới được đăng tải cho thấy 1 tàu ngầm Type-041 tại nhà máy đóng tàu Giang Nam đã hoàn thành và việc còn lại chỉ là hạ thủy.

    Việc huy động tới 2 nhà máy cùng đóng một loại tàu ngầm lớp cho thấy Trung Quốc đang muốn sớm sở hữu số lượng lớn các tàu ngầm hiện đại để tăng cường cho các hạm đội của mình.

    Hình ảnh của tàu ngầm Type-041 lớp Nguyên xuất hiện lần đầu tiên vào năm 2004 và sự xuất hiện này đã gây ra bất ngờ lớn đối với các nhà phân tích tình báo phương Tây, họ cho rằng, thiết kế của tàu ngầm lớp Nguyên cho thấy một sự pha trộn giữa thiết kế tàu ngầm Trung Quốc và tàu ngầm Nga.

    Các nguồn tin tình báo Mỹ thì miêu tả, tàu ngầm lớp Nguyên như là "một tàu ngầm Kilo đặc sắc của Trung Quốc hay một tàu ngầm lớp Tống (Type-039) với các đặc điểm của tàu ngầm Nga".

    Theo đó, tàu ngầm lớp Nguyên được cho là "hoạt động yên tĩnh" so với các tàu ngầm trước đó mà Trung Quốc từng sản xuất.



    [​IMG] 1 tàu ngầm đang được đóng tại nhà máy đóng tàu Giang Nam.



    [​IMG] 2 hình ảnh chụp từ tháng 7/2011 tại nhà máy đóng tàu Giang Nam cho thấy, nhà máy này đang đóng 1 tàu ngầm Type-041 lớp Nguyên.


    Theo tạp chí Jane' Defense, Trung Quốc từng sản xuất loạt tàu ngầm lớp Tống (Song) Type-039/039G nhưng ngừng đóng vào năm 2005 và chuyển sang sản xuất tàu Type-041 lớp Nguyên.

    Các chuyên gia quân sự Trung Quốc mới đây cũng đã tự tin tuyên bố rằng, tàu ngầm Type-041C lớp Nguyên của họ còn hiện đại hơn cả tàu ngầm lớp Lada của Nga. (>> chi tiết)
    Trên thực tế, cấu hình khí động học của tàu ngầm lớp Nguyên rất giống với tàu ngầm lớp Lada của Nga. Điều này cho thấy người Trung Quốc vẫn “gặp khó khăn” trong việc tạo ra một mẫu thiết kế mang "màu sắc" Trung Quốc.

    Tàu ngầm lớp Nguyên cũng được cho là sử dụng hệ thống đẩy sử dụng không khí độc lập AIP, được phát triển bởi Viện 711, song chính giới quân sự nước này cũng chưa xác nhận thông tin trên.
    Đặc điểm của tàu ngầm Type-041 lớp Nguyên

    Tàu ngầm lớp Nguyên được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533 mm, ngoài ra còn có khả năng phóng các tên lửa chống hạm YJ-8X (C-80X). Các tên lửa này sử dụng hệ dẫn đường quán tính kết hợp với radar dẫn hướng chủ động ở giai đoạn cuối. Tên lửa mang theo đầu đạn nặng 165 kg và có tầm bắn tối đa 80 - 120 km với tốc độ bay dưới âm (Mach 0,9).



    [​IMG] Việc Trung Quốc bí mật đóng thêm tàu ngầm Type-041 ở nhà máy đóng tàu Giang Nam cho thấy nước này đang muốn tăng cường đóng số lượng lớn các tàu ngầm mới để cung cấp cho các Hạm đội.

    Tàu ngầm Type-041 cũng được cho là có khả năng bắn tên lửa chống ngầm CY-1 từ dưới nước, với tầm bắn tối đa là 18km.

    Tuy nhiên, thông tin về quá trình sản xuất của loại tên lửa này vẫn chưa được xác nhận. Liệu loại vũ khí này có được trang bị trên tàu ngầm lớp Nguyên hay không vẫn là một ẩn số.

    Tàu được trang bị hệ thống sonar TSM 2233 ELEDONE / DSUV-22 hoặc TSM 2255 / DUUX-5 của Thales, Pháp trong những năm 1980 và đầu những năm 1990.

    Tàu ngầm Type-041 cũng có thể sử dụng công nghệ của các hệ thống sóng siêu âm hiện đại Nga như MG-519 MOUSE Roar hay MGK-500 SHARK GILL thông qua việc mỗ xẻ và nghiên cứu các tàu ngầm Kilo mua từ Nga.

    Tàu ngầm lớp Nguyên cũng được cho là có thể được trang bị một radar tìm kiếm trên mặt nước và trên không. Tương tự hệ thống MRK-50 SNOOP TRAY được trang bị trên các tàu ngầm của Nga.

    Hiện TQ có 12 tàu Type 041 trong khi VN mới chỉ có 6 chiếc, tậu được 1 chiếc. :cool:
  9. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lời dặn giữ cờ Tổ quốc của Tư lệnh Hải quân VN

    Sáng 15/1, tại Quân cảng Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Căn cứ Cam Ranh, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân tổ chức lễ tiếp nhận tàu ngầm HQ-182 Hà Nội.
    Chủ trì buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến – Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định đưa tàu ngầm Kilo số hiệu HQ-182 mang tên Hà Nội vào biên chế chính thức của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam.

    Phát biểu tại buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến căn dặn cán bộ, thủy thủ Tàu ngầm Hà Nội: Ngay sau lễ tiếp nhận tàu, toàn tàu phải nhanh chóng ổn định tình hình mọi mặt, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận chuyển giao công nghệ.

    [​IMG]
    Toàn cảnh buổi lễ tiếp nhận Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội

    Hơn lúc nào hết các thủy thủ tàu ngầm phải tập trung cao nhất nỗ lực của mỗi cá nhân và toàn tàu, vừa tích cực học tập, nghiên cứu, vừa phải biết tranh thủ tối đa sự hướng dẫn, giúp đỡ của các chuyên gia nước bạn, nhanh chóng nắm bắt và làm chủ được các trang bị kỹ thuật theo từng vị trí, từng chuyên ngành;

    Bảo đảm vận hành theo đúng quy trình, thuần thục, chính xác từng thao tác; phối hợp hoạt động chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; phấn đấu trong thời gian sớm nhất có thể đưa tàu vào hoạt động trong đội hình huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân chủng.

    Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh: Với vị thế và vinh dự được là đơn vị tiếp nhận chiếc tàu ngầm đầu tiên, đặt nền móng cho sự phát triển và khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tàu ngầm hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam, mỗi sĩ quan, thủy thủ tàu HQ 182 - Hà Nội cần luôn thấu suốt niềm vinh dự đặc biệt và trách nhiệm lớn lao của mình;

    Tập trung làm thật tốt công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng tập thể tàu luôn là một khối đoàn kết thống nhất cao về ý chí và hành động. Coi đây là nhân tố hàng đầu có ý nghĩa quyết định kết quả xây dựng đơn vị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

    [​IMG]
    Đô đốc Nguyễn Văn Hiến trao quốc kỳ cho đại diện cán bộ, thủy thủ Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội

    Xây dựng đội ngũ sĩ quan, thủy thủ trên tàu luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, ý chí quyết tâm cao; có tinh thần trách nhiệm và thái độ, động cơ phấn đấu đúng đắn; yêu tàu, yêu biển, gắn bó xây dựng đơn vị, nỗ lực phấn đấu hết mình; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

    Tư lệnh quân chủng Hải quân còn căn dặn cán bộ chiến sỹ tàu Kilo Hà Nội trong mọi trường hợp phải giữ cho được lá cờ Tổ Quốc và lá cờ Hải quân Việt Nam, không để mất hoặc rơi vào tay quân thù.

    Tại buổi lễ, Trung tá Nguyễn Văn Quán, Thuyền trưởng Tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, Lữ đoàn 189 Hải quân khẳng định: Mỗi cán bộ, chiến sĩ của tàu sẽ tích cực huấn luyện, rèn luyện để làm chủ và khai thác hiệu quả con tàu, xứng đáng với truyền thống “đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng” và sự quan tâm, niềm tin yêu, mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân dành cho cán bộ, thủy thủ trên tàu.

    Đây là hình ảnh của chính nhân quân tử, mang vẻ phòng vệ rất chính đáng của nhà vịt....bọn cướp hãy nghĩ xem hành vi bá đạo manh động của mình sẽ bị trừng trị như thế nào. Lịch sử nhà vịt có vô khối kẻ thủ bại quỳ gối xin một con đường sống...đừng bao giờ quên lịch sử là đạo lý, là bài học cơ bản của kẻ có não, có nhân tâm:cool::cool::cool:
  10. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Giữ vững ổn định, an ninh trên biển, không bất ngờ trước mọi tình huống

    Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy năm 2014, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục CSB khẳng định. Năm 2013, toàn Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc.
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...hong-bat-ngo-truoc-moi-tinh-huong/282276.html

    QĐND Online - Sáng 7-1 tại Hà Nội, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) đã tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ cảnh sát biển năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự và chỉ đạo Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển; đại biểu cơ quan Bộ Quốc phòng; Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật... Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trì Hội nghị.

    Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy năm 2014, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục CSB khẳng định. Năm 2013, toàn Đảng bộ đã quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, đã phối hợp chặt chẽ với Quân chủng Hải quân trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh trật tự, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế biển; xử lý tốt các tình huống, đúng đối sách, không để xảy ra xung đột; thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tìm kiếm cứu nạn và công tác quan hệ quốc tế, đối ngoại. Đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm, phát huy tích cực công tác thi đua, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền biển đảo; kết hợp chặt chẽ và có hiệu quả giữa công tác giáo dục với các biện pháp tổ chức. Công tác xây dựng nền nếp chính qui, chấp hành kỷ luật, pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, các khâu yếu, mặt yếu năm 2012 đã cơ bản được khắc phục.

    [​IMG]
    Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Hội nghị
    Năm 2014, Đảng ủy Cục CSB xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết TW 8 ( khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự quốc phòng; nắm vững các yêu cầu về sẵn sàng chiến đấu, chức năng nhiệm vụ Cảnh sát biển; xử lý tốt các tình huống trên biển. Tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo, nâng cao hiệu quả tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì an ninh trật tự an toàn trên các vùng biển Việt Nam...Đặc biệt, năm 2014 Đảng ủy CSB sẽ tiếp tục lãnh đạo 7 nội dung trọng điểm bao gồm: Quản lý tư tưởng, rèn luyện phẩm chất; xây dựng chính quy; nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm an toàn; nâng cao trình độ ngoại ngữ và nâng cao đời sống bộ đội. Đồng thời thực hiện 3 nội dung đột phá của Bộ Quốc phòng, trong đó tập trung các lĩnh vực:Đổi mới nâng cao chất lượng huấn luyện và giáo dục đào tạo, kiên quyết làm chuyển biến tình hình chấp hành kỷ luật và thực hiện nền nếp chính quy...

    [​IMG]
    Các đại biểu dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ CSB năm 2013
    Chủ trì Hội nghị tổng kết nhiệm vụ, Thiếu tướng, Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh CSB khẳng định, năm 2013, bám sát Nghị quyết của Đảng ủy, Lực lượng CSB Việt Nam đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và thực thi pháp luật Việt Nam trên biển ngày càng được nâng lên. Điểm nổi bật là đã quán triệt và chấp hành nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng về công tác sẵn sàng chiến đấu; xây dựng các văn kiện phục vụ cho luyện tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

    Năm 2013, lực lượng CSB đã sử dụng gần 400 lượt chiếc tàu, xuồng hoạt động tuần tra kiểm soát bảo vệ chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức hàng trăm lượt tàu, thuyền phối hợp với Quân chủng Hải quân làm nhiệm vụ bảo vệ thăm dò dầu khí, kiểm tra, giám sát hoạt động nghề cá, chống cướp biển, huấn luyện diễn tập và khảo sát luồng và khu trú đậu tàu thuyền, đưa đón khách tránh bão...Cùng với các hoạt động tuần tra, trong năm, lực lượng CSB cũng đã tổ chức 237 đợt trinh sát nắm tình hình, điều tra cơ bản các địa bàn tuyến trọng điểm; kiểm tra 1134 lượt tàu thuyền các loại, xử phạt hành chính hơn 800 tàu vi phạm.

    [​IMG]
    Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh CSB chủ trì Hội nghị.
    Công tác phòng chống tội phạm ma túy cũng được lực lượng CSB đặc biệt chú trọng. Năm 2013, lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy đã triển khai hoạt động nghiệp vụ trên các tuyến biển, đảo trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an tiến hành điều tra, khám phá 138 chuyên án, vụ án, khởi tố 53 vụ án hình sự về ma túy, bắt giữ 264 đối tượng, thu hơn 56 bánh hêroin, hơn 40 nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 1,6 tỷ đồng và nhiều tang vật, tài sản có liên quan khác...

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, sau khi phân tích một số vấn đề thế giới khu vực tác động đến việc xây dựng đất nước cũng như thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đánh giá cao vai trò và kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSB năm 2013. Theo đó đã phối hợp với các lực lượng giữ ổn định, an ninh trật tự; chủ động phối hợp tham gia cứu hộ, cứu nạn, là chỗ dựa tin cậy của nhân dân giúp ngư dân an tâm bám biển. Năm 2013 cũng là năm lực lượng CSB đạt được nhiều kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, củng cố thêm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Nội bộ đơn vị đoàn kết, đời sống của cán bộ chiến sĩ từng bước được nâng lên.

    [​IMG]
    Lực lượng CSB Việt Nam phối hợp luyện tập trên biển
    Về nhiệm vụ năm 2014 của lực lượng CSB, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho rằng, năm 2014 tình hình thế giới và trong nước vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, cùng với nhiệm vụ đặt ra đối với quân đội nói chung, lực lượng CSB phải luôn phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình trên biển, tham mưu đúng, trúng với Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời, thắng lợi các tình huống xảy ra, giữ vững hòa bình trật tự, tăng cường quan hệ với các nước. Cùng với một số bộ ngành, lực lượng CSB phải tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết 28 khóa XI về Chiến lược Bảo vệ Tổ Quốc trong tình hình mới; giữ vững ổn định, an ninh trên biển, không để bị bất ngờ trước mọi tình huống; hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn và đấu tranh quyết liệt hơn với buôn lậu và gian lận thương mại trên biển, vì lợi ích của đất nước và uy tín của quân đội...

    [​IMG]
    Lực lượng CSB 2, động viên ngư dân gặp nan trên biển
    Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung yêu cầu Đảng ủy, BTL CSB cần quan tâm xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém tồn tại, tập trung huấn luyện, nâng cao khả năng hoàn thành nhiệm vụ, làm chủ các loại trang bị kỹ thuật được giao. Bên cạnh đó, lực lượng CSB cũng cần tập trung nghiên cứu để sớm hoàn thành đề án xây dựng lực lượng CSB đến năm 2020; xây dựng đề án chống cướp biển và các văn bản qui pháp luật liên quan đến vấn đề thực thi Pháp luật trên biển.

    Nhân dịp năm mới 2014, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, chúc cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng lực lượng CSB sức khỏe, gia đình hạnh phúc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2014.

    NGÔ DUY ĐÔNG

    Dù phải bươn chải, lo toan nhiều bề nhưng lực lượng chấp pháp chủ quyền biển đảo và lợi ích kinh tế biển của nhà vịt cũng phải tự tin dấn bước, tiến lên thành yếu tố sức mạnh phòng thủ và răn đe mạnh đảm bảo an ninh chủ quyền thiêng liêng! :cool::cool::cool:
    ChauBaTrieu thích bài này.

Chia sẻ trang này