1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiếp tục bàn xem tiềm lực quân sự nước ta và các bạn trong khu vực Đông Nam Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 06/12/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Theo mình, Indo thành công như ngày hôm nay là vì:

    Họ có nền kinh tế đứng đầu Đông Nam Á đấy, GDP họ hiện nay là khoảng 520 tỉ đô, gấp rưỡi so với quốc gia thứ hai là Thái Lan.
    Còn chuyện họ bây giờ sản xuất được tàu chiến, máy bay cũng không có gì lạ.
    Thứ nhất, họ mở cửa ngành công nghiệp chế tạo từ rất lâu, hồi những năm 60 đến nay nên ngành công nghiệp nặng, CN chế tạo rất phát triển. Ôtô ToYoTa nhập vào Việt Nam phần lớn được lắp động cơ sản xuất ở Indo. Mấy ổng LĐ Vn thì thông minh hơn bò nhiều, toàn mở cửa ngành dịch vụ, lắp ráp. Sản xuất thì không có nhưng nhập về tiêu dùng cái đã. Nên nhớ là Việt Nam hiện nay chưa thể chế tạo được động cơ đốt trong và máy móc luyện kim, công nghiệp nặng, cái cốt yếu nhất của ngành công nghiệp chế tạo và sản xuất. Nhớ vụ Sony rút lui sản xuất ở Vn và chuyền sang nhập khẩu và phân phối, ấy vậy mà mấy con lợn trên còn nói đấy là tốt vì chứng tỏ thị trường dịch vụ Vn phát triển hơn...Ford bỏ 400 triệu đô để xây nhà máy ở Thái Lan, Vn thì 20 triệu đô để lắp ráp. Toyoyta cũng chỉ có rót hơn 300 triệu đô vào Thái, Vn thì lại mở rộng quy mô lắp ráp. VonWagen thì ban đầu định xây nhà máy ở Vn nhưng mấy bố LĐ nhà mình nhiệt tình quá thế là họ bay sang In làm...
    Thứ hai, họ tư nhân hóa ngành chế tạo. Nhà nước định hướng, tư nhân bỏ tiền nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Vừa đảm bảo bí mật công nghệ, vừa có thu nhập vừa sản xuất được nhiều đồ. Khi nào nhà nước còn làm chủ nền kinh tế khi ấy đất nước còn chậm phát triển. Một bên nhà nước bỏ tiền cha chung không ai khóc, một bên đồng tiền đi liền khúc ruột, bên nào tốt hơn.
    Thứ ba, nền chính trị của Indo. Nhà nước Indo thuộc dạng nửa vời. Chính phủ thì rất thân Mĩ còn dân thì họ chửi Mĩ ,đặc biệt họ rất ghét Isxasel. Thậm chí chính phủ còn bật đèn xanh cho nạn hổi lộ nên mức độ thâm nhập toàn cầu hóa của họ nhiều hơn Việt Nam, kinh tế phát triển mạnh hơn nhiều.

    - InDo không phải chịu cấm vận,nhất là về quân sự và các ngành công nghiệp nhạy cảm.Với lại chúng ta mất 20 năm sai lầm khi không đổi mới kịp thời.Trong khi đó tiền dành để trang bị cho quân đội còn thiếu,chống các thế lực thù địch thì đã vật vã cả rồi thì còn đâu tiền để trang bị cho ngành công nghiệp quân sự.
    - Các nước tư bản thì các công ty sáng chế quân bị và vũ khí quân độ hầu hết là tư nhân,nhà nước đặt hàng còn các công ty đó sẽ lo phát triển.Như thế nếu đặt một gói thầu trang bị quân sự thì sẽ tạo được sự cạnh tranh về giá và chất lượng từ các công ty tư nhân.Như vậy sẽ phát huy được nền công nghệ,sức sáng tạo của nhân dân.Việt Nam chúng ta còn lâu mới đạt được đường lối như vậy.Trung Quốc thì họ lại có tiền dồn chi nền công nghiệp quốc phòng,nhưng về sức sáng tạo vụ khí Trung Quốc thì vẫn cực kỳ vớ vẩn.Hầu hết các sảm phẩm đều là ăn cắp ý tưởng.

    Nhưng nói là nói, Indo vẫn là một nước chơi đẹp. Họ không tham gia vào SEATO chống Việt Nam, họ tham gia vào việc gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc...
    Họ có quan hệ tốt với Việt Nam.
    Indo là nước có vị trí rất quan trọng, có thể họ là khó nước nào chiếm vị trí quan trong như họ, nếu biết lãnh đạo thì Indo sẽ thành một quốc gia rất mạnh trong Châu Á này!
  2. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Thằng Indo làm được cái gì ra hồn mà mầy ngồi gõ phím chê TQ khen Indo ? J-20, DF-21D, JL-2 không biết ăn cắp từ thằng nào ? ngay cả HQ Indo giờ cũng sử dụng tên lửa đối hạm do TQ sản xuất làm xương sống
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Indonesia mua tên lửa phòng không tầm ngắn nhanh nhất thế giới
    (Kienthuc.net.vn) - Chính quyền Indonesia đã chi 164 triệu USD mua hệ thống phòng không trang bị loại tên lửa đối không tầm ngắn nhanh nhất thế giới Starstreak.
    Quân đội Indonesia vừa kí hợp đồng với hãng Thales mua hệ thống radar và tên lửa phòng không Starstreak có tổng trị giá 164 triệu USD, nhằm cải thiện tình trạng lỗi thời về công nghệ của lực lượng phòng không tầm ngắn nước này.
    David Beatty - phó chủ tịch Bộ phận vũ khí công nghệ cao của Thales cho biết: “Theo hợp đồng, hãng Thales sẽ cung cấp cho Indonesia 5 khẩu đội tên lửa Starstreak dùng cho lục quân, hệ thống radar Master 200, bệ phóng Rapid Ranger”.
    [​IMG]
    Bệ phóng Starstreak với 4 ống phóng chứa tên lửa và tổ hợp ngắm quang - điện.
    Hợp đồng mua sắm này nằm trong chuỗi đơn hàng hiện đại hóa lực lượng Quân đội Indonesia. Lực lượng này sẽ được bổ sung xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại, pháo 155mm, xe chiến đấu bộ binh và nhiều loại vũ khí khác. Trước đó, Quân đội Indonesia đã đặt hàng Hãng Saab/ Anh và Quân đội Thuỵ Điển cung cấp các loại vũ khí chống tăng hạng nhẹ.
    Hợp đồng chuyển giao hệ thống phòng không của Thales với Indonesia trị giá hơn 100 triệu bảng Anh (164 triệu USD) bao gồm thoả thuận với công ty công nghiệp quốc phòng PT LEN của Indonesia về việc nâng cấp và đồng bộ hệ thống khác phục vụ cho cả mục đích quân sự và dân sự của Indonesia.
    Đây là kết quả hợp nhất của hai hợp đồng đơn lẻ mà Indonesia đã ký với hãng Thales từ tháng 11/2011, trong đó không qui định trách nhiệm của Thales phải lắp giáp và vận hành hệ thống này cho Indonesia.
    Tuy nhiên, với hợp đồng mới, "Thales sẵn sàng đảm bảo các thiết bị của hãng được vận chuyển, lắp đặt, vận hành một cách chuyên nghiệp nhất giống như hệ thống phòng không Master 200, mặc dù quá trình này phải mất vài năm", Giám đốc Thales nhấn mạnh.
    Starstreak cung cấp phạm vi phòng không 7km chống máy bay cường kích, trực thăng tấn công, UAV và tên lửa hành trình. Và nó sẽ thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không Rapier mà Indonesia đang sử dụng.
    [​IMG]
    Tên lửa Starstreak vượt 1km trong 1 giây.
    Đạt tốc độ bay vượt Mach 3 và có khả năng hành trình hơn 1km trong một ngây, Starstreak là tên lửa đất đối không tầm ngắn nhanh nhất thế giới hiện nay. Hiện chỉ Anh, Nam Phi và gần đây nhất là Thái Lan trang bị loại vũ khí dẫn đường bằng chùm tia lade này.
    Bệ phóng Rapid Ranger và hệ thống điều hỏa lực cùng 4 ống phóng tên lửa Starstreak sẽ được tích hợp trên khung gầm xe bọc thép VAMTAC do Tây Ban Nha sản xuất, được xuất khẩu cho Indonesia.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Philippines sẽ tuyển thêm 20.000 tân binh
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Philippines sẽ tuyển dụng thêm 20.000 tân binh trong 3 năm tới để tăng cường sức mạnh quân sự và năng lực quốc phòng.
    Theo kế hoạch tuyển trong 3 năm tới, Philippines sẽ bổ sung thêm 19.204 tân binh cho lục quân, 796 tân binh cho hải quân.
    Một tướng cấp cao của Philippines xác nhận thông tin này đồng thời cho biết, việc tuyển dụng một lượng lớn tân binh như vậy sẽ đòi hỏi một nguồn kinh phí rất lớn. Theo ước tính, quân đội Philippines sẽ cần chi 10 tỷ peso, tương đương 223,53 triệu USD cho 20.000 tân binh mới.
    [​IMG]
    Quân đội Philippines sẽ tuyển thêm một số lượng lớn tân binh trong 3 năm tới.
    “Trong suốt một thời gian dài, quân số của các lực lượng vũ trang Philippines đã không thay đổi. Nay dân số của chúng tôi cũng đã tăng lên rất nhiều. Với số lượng tuyển như vậy, chúng tôi sẽ có đủ quân để giải quyết mọi nhiệm vụ và trọng trách của chúng tôi”, kênh truyền hình ABS-CBN dẫn lời Tổng Tham mưu trưởng quân đội Philippines, Tướng Emmanuel Bautista.
    Hiện nay, các lực lượng vũ trang Philippines có khoảng 120.000 người và công việc tuyển thêm qyaab trên thực tế bắt đầu từ năm ngoái.
    Ngoài ra, Tướng Emmanuel Bautista còn cho biết, quân đội Philippines còn có tham vọng mua sắm thêm nhiều máy bay, tàu chiến và trang thiết bị quân đội để tăng cường sức mạnh quân sự và năng lực quốc phòng, đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Singapore chi hàng tỷ USD nâng cấp F-16
    (Kienthuc.net.vn) - Lầu Năm góc thông báo Singapore sẽ chi khoảng 2,43 tỷ USD để hiện đại hóa phi đội máy bay F-16C/D được mua của Mỹ.
    Cơ quan Quốc phòng Mỹ mới đây đã trình lên quốc hội nước này hợp đồng chuyển giao công nghệ nâng cấp máy bay F-16 cho Singapore gồm: hệ thống radar mới, hệ thống điều khiển tự động, tên lửa và các thiết bị tiên tiến khác. Đặc biệt trong hợp đồng nâng cấp F-16 cho Singapore, Mỹ đảm bảo lắp đặt các hệ thống kỹ thuật tiên tiến nhất, trong đó có trang bị cho phi công mũ bay gắn màn hình tích hợp thông tin cho phép phi công quan sát và chỉ định được mục tiêu rõ ràng nhất.
    Theo Cơ quan hợp tác An ninh Quốc phòng Singapore, lần nâng cấp kỹ thuật này cho máy bay F-16 còn trang bị thêm tính năng thả bom định hướng tự động một cách chính xác nhất, góp phần làm tăng khả năng chiến đấu và tính sẵn sàng cơ động cho phi đội F-16 của Không quân Singapore.
    Mỹ mong muốn giúp Singapore (đối tác chiến lược quan trọng của Mỹ tại Châu Á - Thái Bình Dương) tăng cường khả năng kiểm soát an ninh trong những trường hợp khẩn cấp.
    [​IMG]
    Biến thể F-16D Block 52+ với buồng lái 2 chỗ ngồi, thùng nhiên liệu CFT đặt ở mặt trên tiếp giáp thân thân và cánh.
    Việc hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu F-16 của Singapore là một sự lựa chọn "thông minh" ở thời điểm hiện tại, thay vì nước này phải bỏ ra một khoản chi phí đắt đỏ để trang bị siêu cơ F-35 của Mỹ.
    Trong chuyến thăm Mỹ tháng 12/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Eng Hen nhấn mạnh, Singapore cũng đang tính đến khả năng sở hữu máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ vào tương lai không xa. Tuy nhiên, hiện tại Singapore không vội vàng để có được F-35 trong khi khả năng của phi đọi F-16 vẫn còn rất tốt.
    Không quân Cộng hòa Singapore hiện có trong biên chế 52 chiếc tiêm kích F-16C/D Block 52 và 20 chiếc F-16D Block 52 plus. Bản Block 52 plus được bổ sung thêm thùng nhiên liệu CFT, trang bị hệ thống radar điều khiển hỏa lực AN/APG-68(V)9, hệ thống tạo khí oxy OBOGS và hệ thống hiển thị thông tin trên mũ bay.
    So với các quốc gia sở hữu F-16 trong khu vực Đông Nam Á, thì F-16 của Singapore thuộc loại mới và hiện đại nhất. Tuy nhiên, quốc gia này vẫn tiếp tục nâng cấp dù chúng chưa được coi là quá lạc hậu.
    Mỹ đang rất quan ngại về khả năng "vươn dậy" mạnh mẽ của Quân đội Trung Quốc, đe dọa đến Chiến lược tái cân bằng của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Do đó, thời gian qua, Mỹ đang cường hợp tác với các nước trong khu vực, trong đó có Singapore, triển khai thỏa thuận luân phiên tàu chiến, máy bay hiện đại đến hiện diện tại Singapore, mục đích nhằm phô trương sức mạnh quân sự Mỹ, đồng thời cam kết bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực nhạy cảm này.
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    trang phục lính b triều nhìn xấu thế nhỉ, lại khá bật so với địa hình cảnh vật xung quanh
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Philippines mua súng phóng lựu B41 phiên bản Mỹ
    (Soha.vn) - Tạp chí quốc phòng Jane Defence Weekly đưa tin Bộ quốc phòng Philippines vừa đặt mua 400 súng phóng lựu chống tăng RPG-7 do công ty Airtronic của Mỹ sản xuất.
    Súng phóng lựu RPG-7 do công ty Airtronic sản xuất dựa theo nguyên bản RPG-7 của Liên Xô đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trong chiến tranh Việt Nam, RPG-7 được gọi là B41. Tại chiến trường Việt Nam, hỏa thần B41 đã trở thành vũ khí chống tăng cá nhân hiệu quả nhất mọi thời đại, khiến chiến thuật “thiết xa vận” của Mỹ bị phá sản hoàn toàn.
    Biến thể RPG-7 "nhái" này được công ty Airtronic giới thiệu tại Mỹ lần đầu tiên năm 2009 (theo một số nguồn tin thì nó được sản xuất dưới sự giám sát của lực lượng đặc nhiệm Mỹ) và đã được cải tiến nâng cấp vài lần.
    Không như RPG-7 nguyên bản, mẫu RPG-7 của công ty Airtronic được lắp thêm các ray Picatinny để lắp thêm phụ kiện như: kính ngắm, tay cầm phụ, báng rút... Phần thân súng được làm bằng thép và phủ lớp Polymer cách nhiệt ở bên ngoài. Súng có chiều dài 908mm, khối lượng 7,09kg, tầm bắn hiệu quả 500m, RPG-7 của công ty Airtronic có thể sử dụng tất cả các đầu đạn khác của RPG-7 thông thường.
    [​IMG]
    Súng không giật M67 của quân đội Philippines.
    Phát biểu với Jane's Defence Weekly, đại uý Anthony Bacus cho biết việc được trang bị súng chống tăng RPG-7 của công ty Airtronic sẽ tăng cường tính cơ động của lục quân Philippines do khối lượng của súng chỉ bằng 60% các loại súng không giật đang được trang bị cho lục quân nước này. Dự kiến súng chống tăng RPG-7 sẽ thay thế các mẫu súng không giật M18 cỡ nòng 57mm và M67 cỡ nòng 90mm của lục quân Philippines.
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    ^
    thì ra công ty mẽo chỉ làm súng, còn đạn vẫn xài chung với các loại rpg 7 khác
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Em đăng nhầm chủ đề mong bác thông cảm ^^
    arrow2 thích bài này.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Học viện KTQS chế tạo dây chuyền bảo dưỡng đạn
    Dây chuyền công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa đạn do Trung tâm Huấn luyện 125 (Học viện Kỹ thuật quân sự) chế tạo đạt tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.
    Trung tâm Huấn luyện 125 (Học viện Kỹ thuật quân sự) đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị và lắp đặt dây chuyền công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa đạn phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật thường xuyên cho đạn dược. Đây là đề tài khoa học-công nghệ cấp Tổng cục Kỹ thuật, được triển khai theo yêu cầu của Cục Quân khí và thực tế ngành kỹ thuật toàn quân.
    Bộ sản phẩm dây chuyền công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa đạn gồm: Thiết bị nắn cánh đuôi đạn cối, giá sửa chữa đạn đa năng, bàn công nghệ sửa chữa đạn, thiết bị thử kín hộp sắt, hộp đạn, ngòi... Thiết bị thử kín ứng dụng phương pháp tích áp hiển thị số tự động và bán tự động.
    [​IMG]
    Cán bộ Trung tâm Huấn luyện 125 giới thiệu bàn công nghệ sửa chữa đạn.
    Các sản phẩm chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam, của Nga (GOST) và quốc tế (ISO), đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn ngành kỹ thuật trong Quân đội. Qua hoạt động thử nghiệm và thực tế sử dụng, các sản phẩm, thiết bị đều có độ chính xác cao, tin cậy, dễ sử dụng, phù hợp với môi trường nước ta.
    Bộ sản phẩm dây chuyền sửa chữa có thể lắp đặt toàn bộ hoặc từng phần cho các kho tàng, trạm xưởng ngành Quân khí cấp chiến lược, chiến dịch. Đưa vào ứng dụng, bộ sản phẩm góp phần nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo đảm tốt đạn dược cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thuận tiện và cho năng suất cao trong bảo dưỡng và sửa chữa các loại đạn.

Chia sẻ trang này