1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    gớm nó phát triển cái gì phải lu loa cho bàn dân thiên hạ biết à , Kornet dẫn đường laser vẫn là 1 trong những ATGM xịn nhất trên thế giới
    http://vietnamdefence.com/Home/ktqs...ua-chong-tang-banquen-cua-Nga/20135/52571.vnd
    suhomang thích bài này.
  2. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Nga nó không phát triển mấy em kiểu Javelin đâu. Mấy em đấy đắt, không đúng với học thuyết ham của rẻ, bền bỉ dễ sử dụng sản xuất của Nga.
    suhomang thích bài này.
  3. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Javelin đắt, lại đeo cái kính ảnh nhiệt không thích hợp môi trường nhiệt độ cao, mà khách hàng của Nga nhiều thằng ở vùng nhiệt đới, đi chế cái đấy để bán cho ai.
    suhomangskyhp thích bài này.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Loạt vũ khí Nga triển khai tại Quân Khu phía Tâyhttp://baodatviet.vn/hinh-anh/loat-vu-khi-nga-trien-khai-tai-quan-khu-phia-tay-2364936/
    Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, Quân đội Nga đã triển khai loạt vũ khí tối tân tại Quân khu phía Tây, trong đó có tổ hợp tên lửa Pantsir-S.
    [​IMG]
    Thông tin trên được Đại tá Oleg Kochetkov, lãnh đạo bộ phận báo chí của Quân khu miền Tây cho biết ngày 20/1, Đại tá Kochetkov cho biết thêm, hiện tại tổ hợp đã được đưa tới khu vực đóng quân Leningrad và sắp tới sẽ được sử dụng trong việc bảo vệ không phận biên giới ở phía Tây nước Nga.

    [​IMG]
    Pantsir-S là ổ hợp phòng không tầm gần và tầm trung trên khung gầm xe bánh hơi bốn cầu KAMAZ-6560 nặng khoảng 30 tấn với kíp xe bốn người, bao gồm pháo phòng không tự động và các tên lửa đất đối không trong containers, radar anten mảng pha tích hợp với thiết bị quang điện tử theo dõi, ngắm mục tiêu và đài chỉ huy vô tuyến.

    [​IMG]
    Hiện nay Pantsir-S được xem là tổ hợp pháo phòng không kết hợp với tên lửa có hiệu quả tác chiến chống tên lửa hành trình và phương tiện bay thấp tốt nhất và không có loại vũ khí tương đương trên thế giới.

    [​IMG]
    Tổ hợp được trang bị đến 12 tên lửa đất đối không 57E6 hoặc 57E6-E có tầm bắn xa đến 20 km và tầm cao cực đại là 15.000 m, tên lửa hai tầng đẩy thể rắn này có thể tiêu diệt mọi mục tiêu tầm thấp. Tác chiến song song cùng với tên lửa là hai pháo tự động 2A38M hai nòng 30 mm, cơ số đạn 700 viên với tốc độ bắn lên đến 2500 phát/phút. Pantsir-S còn có thể lắp đặt trên xe bánh xích, trên các chiến hạm và giá bệ cố định của trận địa phòng không.

    [​IMG]
    Các mục tiêu trên không mà tổ hợp Pantsir-S có thể tiêu diệt là các loại máy bay, trực thăng, máy bay không người lái, tên lửa hành trình và vũ khí không đối đất. Trong thế trận phòng không khu vực mục tiêu, Pantsir-S có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong nhiệm vụ đánh chặn các đòn tấn công chính xác của đối phương.

    [​IMG]
    Hồi tháng 12/2013, Lô trực thăng tấn công Ka-52 Alligator đầu tiên đã được Quân đội Nga chuyển giao cho Quân khu phía Tây. Đại tá Oleg Kochetkov người phát ngôn của Quân khu phía Tây cho biết, hết năm 2013, Quân khu phía Tây sẽ nhận được 12 chiếc trực thăng Ka-52 Alligator.

    [​IMG]
    Ka-52 Alligator là loại trực thăng tấn công đa năng trong mọi điều kiện thời tiết. Theo trang AirforceTechnology, Không quân Nga bắt đầu triển khai trực thăng này từ tháng 4 năm 2011 nhằm thay thế phi đội trực thăng Ka-50 Black Shark.

    [​IMG]
    Ka-52 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bọc thép và không bọc thép trên bộ, các mục tiêu bay chậm, sinh lực địch ở tiền tuyến và trong chiều sâu chiến thuật. Tờ AirforceTechnology cho biết Ka-52 được triển khai với vai trò là trinh sát và chỉ huy tốp trực thăng vũ trang.

    [​IMG]
    Hồi năm 2012, Quân khu phía Tây đã mở rộng phi đội chiến đấu cơ của mình thông qua việc tiếp nhận hơn 35 máy bay mới và các máy may được nâng cấp, trong đó, phải kể đến kiêm kích bom Su-34, tiêm kích đánh chặn MiG-31 BM, và một vài loại trực thăng tấn công khác.

    [​IMG]
    Cũng trong tháng 12/2013, Lữ đoàn tăng thiết giáp số 20 Quân khu phía Tây đã được tiếp nhận lô xe tăng chiến đấu hạng nặng T-72B3 mới.

    [​IMG]
    Đại tá Oleg Kochetkov cho biết: “Lô xe tăng đầu tiên đã được chuyển tới lữ đoàn. Kế hoạch trang bị loại xe tăng mới cho lữ đoàn sẽ được hoàn tất vào cuối năm 2013“. T-72B3 được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất, bao gồm một hệ thống điều khiển hỏa lực mới, hệ thống máy tính cho phép kíp xe giảm thời gian tính toán số lần bắn và cải thiện độ chính xác của pháo 125mm.

    [​IMG]
    Bên cạnh đó, T-72B3 cũng được tích hợp thiết bị quan sát ảnh nhiệt mang lại khả năng chiến đấu trong cả ngày lẫn đêm, dưới mọi điều kiện thời tiết. Trong thời gian tới, Lữ đoàn thiết giáp số 20 sẽ tiếp nhận tổng cộng hơn 150 chiếc T-72B3.

    [​IMG]
    Được biết, cũng trong tháng 12/2013, Nga còn có kế hoạch trang bị tên lửa chiến lược Iskander-M tại khu vực này. Việc Nga triển khai tên lửa Iskander-M đã được hãng tin Ria-Novosti ngày 17/12 cho biết, theo đó, Nga xác nhận nước này đang triển khai tên lửa chiến thuật Iskander-M tại Kaliningrad, tỉnh giáp với các quốc gia Baltic và là thành viên của Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Estonia, Latvia và Lithuania.

    [​IMG]
    Tuy nhiên do gặp phải sự phản đối từ Mỹ và các thành viên trong khối NATO với lý do, các tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tiên tiến nhất Iskander-M của Nga khi được triển khai ở giáp biên giới NATO sẽ đe dọa trực tiếp kế hoạch triển khai các thành phần của hệ thống lá chắn phòng thủ tên lửa (AMD) của Mỹ ở Đông Âu, giáp với lãnh thổ Nga.

    [​IMG]
    Trước phản ứng của Mỹ và phương Tây, Tổng thống Nga Putin đã phủ nhận việc triển khai tên lửa Iskander-M ở Kaliningrad. Theo đó, ngày 19/12/2013, khi trả lời các phương tiện truyền thông, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ nói rằng Nga chưa triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật Iskander-M ở bán đảo Kaliningrad, nơi nằm ngay sát không phận các nước thành viên NATO. Ông Putin nhấn mạnh: “Chúng tôi (Nga) chưa có quyết định nào như vậy“.

    [​IMG]
    Theo số liệu của chính các chuyên gia trong Hiệp hội các nhà khoa học Mỹ, tên lửa Iskander-M có những tính năng độc nhất vô nhị, khả năng ưu việt và hiệu quả gấp 5-8 lần so với các tên lửa cùng loại của các nước ngoài. Iskander-M là tên lửa sử dụng một tầng nhiên liệu đẩy, trang bị hệ thống dẫn đường đầy đủ, chiều dài của tên lửa là 7,2 m, đường kính 0,95 m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn nặng 380 kg. Đặc biệt, tên lửa có thể tấn công các mục tiêu của đối phương với độ chính xác CEP chỉ 2 m. Do vậy, Iskander-M được coi là loại vũ khí quan trọng nhất để Nga có thể mặc cả với Mỹ về hệ thống phòng thủ tên lửa ở Đông Âu.
  5. topbull

    topbull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    nhìn ngon quá mấy bác à, bác nào cho em xin thông số của đám trên phát
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Cái cục to hình như là hệ thống ngắm bắn tự động mới còn cục nhỏ bên phải là hệ thống chế áp quang điện tử KOEP.

    Vũ khí chính là súng phóng lựu tự động 30 li 2A42 và 4 tên lửa Kornet EM
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc: tính tàng hình của Su T-50 ưu việt hơn F-22
    (Kienthuc.net.vn) - Sukhoi T-50 có diện tích phản xạ sóng radar 0,1-1m2 được đánh giá là tốt hơn cả tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ.
    Theo truyền thông Trung Quốc, máy bay chiến đấu thế hệ 5 Sukhoi T-50 sử dụng một loạt các linh kiện do doanh nghiệp Nga sản xuất, giảm diện tích tán xạ radar và do kết cấu ưu việt cho nên về phương diện tính năng tảng hình toàn thân của T-50 ưu việt hơn F-22.
    Các kỹ sư của máy bay Sukhoi đã thành công trong việc giảm diện tích phản xạ sóng radar (RCS), trung bình khoảng 0,1-1m2, bằng 1/15 của máy bay chiến đấu đa năng Su-27.
    [​IMG]
    Sukhoi T-50.
    Để có được diện tích phản xạ sóng radar nhỏ như vậy, các kỹ sư Nga đã cải tiến vị trí của vũ khí có trên máy bay, cải tiến hình dạng cửa nạp không khí. Ngoài ra, cửa nạp không khí được tăng thêm lớp phủ hấp thụ.
    Để giảm bớt diện tích phản xạ điện từ của các khớp bộ phận khác nhau trên máy bay chiến đấu. Các khớp này đã được phủ bằng keo dẫn điện. Buồng lái được phủ lớp phủ kim loại có thể phản xạ sóng điện từ hiệu quả.
    Do sử dụng phương án kết cấu mới, cho nên máy bay chiến đấu T-50 không chỉ vượt qua các vũ khí trang bị hiện có của quân đội Nga, mà còn vượt qua cả các loại vũ khí của nước ngoài. Theo đó, RCS của máy bay chiến đấu thế hệ 5 của Mỹ là 0,3-0,4m2.
    Máy bay chiến đấu T-50 không chỉ vượt trội hơn F-22 về tính năng tàng hình. Về phương diện khác như kết cấu trọng lượng cũng tương đối nhỏ, thời gian bay kéo dài. Tính năng cơ động của T-50 cũng ưu việt hơn máy bay chiến đấu của Mỹ.
    T-50 có thể hoàn thành nhiệm vụ của máy bay chiến đấu, máy bay cường kích và máy bay ném bom. Thậm chí nó có thể hoàn thành nhiệm vụ tác chiến phức tạp khi không có phi công tham gia.
  8. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    RCS thì vẫn đang tranh cãi, nhưng theo thầy. T-50 vượt xa F-22 về hệ thống máy tính điện tử:

    Điều này là chắc chắn vì T-50 ra đời sau nên máy tính mạnh hơn nhiều lần

    T-50 sử dụng chip Elbrus-2S + có 2 nhân Elbrus và 4 nhân vi xử lý tín hiệu số DSP Elvis chạy ở tần số 500MHz ngoài ra còn có khả năng kết nối trong mạng. Dù chạy ở tần số thấp thì khả năng xử lý của nó cũng đạt 20 GIPS/8 GFLOPS (GIPS – tỷ phép tính số nguyên trên giây, GFLOPS – tỷ phép tính dấu chấm động trên giây). Nghĩa là Chỉ một chip Elbrus-2S+ đã đạt đến 20 GIPS đối với DSP và 2 GIPS đối với Elbrus (64 bits). Như thế, chỉ một vi chip này thay thế hoàn toàn cả hệ thống máy tính CIP cồng kềnh, cổ lỗ và tốn điện của chiếc F-22 Raptor mang 35 chip i960MX, so với F-22 khi chưa nâng cấp sử dụng chip i960МХ có xung 90-100 MHz.

    Để so sánh thì sản phẩm được coi là 1 trong những chip tốt nhất hiện nay của phương Tây là C6A816x Integra™ DSP+ARM với đơn nhân DSP chạy ở 1.5 GHz chỉ có khả năng xử lý 10 GIPS/7,5 GFLOPS

    Đến năm 2004 thì F-22 được nâng cấp thay chip i960МХ bằng PowerPC G5 đã cũ và vẫn dùng cho đến hiện nay

    Trong khi đó loại tốt nhất hiện nay trong họ G5 là PowerPC 970fx của Apple có tốc độ 2.5 GHz và đạt đến 10 GFLOPS, thì như thế vẫn còn kém hơn Elbrus-2C+. Đó đã là xung nhịp thông dụng của Mỹ, cỡ 1.5-2.5 GHz, nhưng khả năng xử lý véc-tơ của họ vẫn còn kém xa để có thể so sánh. Và xử lý véc-tơ lại là rất quan trọng, quan trọng nhất để xử lý tín hiệu ra đa
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  9. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Ai lại đi gọi nó là súng phóng lựu bác!
    nobita1102 thích bài này.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    2004 tới 2014 là 10 năm rồi, 10 năm trong CNTT là cả một vực khoảng cách
    T-50 giờ còn đang thử nghiệm thì tất nhiên onboard electronic phải mạnh hơn rất nhiều so với đồ F-22.
    Nếu so thì phải so các chiếc đang được up lên increment 3.2A hoặc so luôn với F-35 đang được thử nghiệm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này