1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quan hệ Việt - Mỹ

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi bravo0412, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChauBaTrieu

    ChauBaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    25
    Công nhận bọn này nhớ lâu, thù dai, thù cho cả chủ nữa. Vừa trẻ con vừa đàn bà.:cool:
    vinhnxvt, vnbghaaa, qrwteuopit1 người khác thích bài này.
  2. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    lúc nảy ở ngoài đường phố tình cờ xem một đoạn tin mười chín giờ nghe ông gì ở học viện chính trị nói vụ nhận quà nhưng lại có dẫn rằng ở Mỹ không cho phép nhận quà hơn 300 đô, có lẽ với mọi người có lẽ nước Mỹ cũng còn có vài thứ để học thì phởi? hằng ngày ở đâu cũng nghe nói Mỹ...và có lẽ
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2014
    vnbghaaa, qrwteuopitBố thằng ngu lộc thích bài này.
  3. ChauBaTrieu

    ChauBaTrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2012
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    25
    Có vấn đề về đọc và hiểu à, phần trên tôi nói đến bọn con hoang chứ không phải các ông chủ Mỹ da trắng nhé.:cool:
    vnbghaaa, qrwteuopit(deleted user) thích bài này.
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    CSVN bi giờ đâu như ngày trước ...tui nghĩ mấy ông bà VNCH cũng là người Việt cả thôi ... họ ghét CS thì có gì lạ ... pác chung hy trước kia làm thịt toàn bộ CS bắc triềiu tiên nhé, cả người thân của CS nữa, rồi pôn pốt cũng thịt hết, Suháctô của thịt sạch Sukácnô kìa ... cho nên trong cuộc chiến giữa 2 phe CS và CH bi giờ kết quả ntn thì các pác biết rồi ... 1 bên phòng cháy ... 1 bên 'đốt nhà' ... ưu thế vẫn thuộc về CS vì có chính nghĩa phòng cháy ... đừng nói pu tui bưng bô CS nhé ... tui bưng bô cho ông bà già tui thôi ...
  5. huongdong_gionoi

    huongdong_gionoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    7
    Câu lạc bộ Crosby cũng tài trợ 5.000 USD để thưởng cho những ai cung cấp thông tin để bắt giữ các đối tượng tham gia đánh hội đồng Kim.
    Crosby thường rất đông khách vào những ngày cuối tuần. Tối thứ sáu tuần rồi đông hơn thường lệ vì mọi người đến xem một nhóm DJs nổi tiếng chơi bên trong. Theo ước tính của James Kendrick, chủ cửa hàng Rags News Stand kế bên, có khoảng 50 người đứng xếp hàng khi ông đóng cửa hàng vào lúc 11 giờ 15 phút tối.

    Vũ Kiều (theo Nydailynews)

    Tội nghiệp em gái, sang Mỹ làm gái làm gì :(
    Lần cập nhật cuối: 05/02/2014
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bar bên Mẽo hay Vịt hay Khựa hay ở bất cứ nước nào chuyện thanh niên manh động tẩn nhau, giết nhau đâu phải chuyện hiếm. Nói thật chứ tui mà có mặt 1 mình ở đó thì cũng éo dám can, bọn trẻ trâu nó đang điên lên thì lấy thêm 1 mạng nữa cũng dễ. Còn đi nếu tui đang đi với hội bạn thì tui...chỉ mong có đánh nhau.
    Premium..., OnlySilverMoonbailamos_1986 thích bài này.
  7. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Thây ma, kẻ chối bỏ, kẻ loạn, kẻ mưu gian và người bảo hộ: 5 hạng người bạn sẽ gặp trong thế giới hóa điên

    Cái quái gì đang xảy ra với thế giới Mỹ chúng ta? Tại sao dân chúng lại bị bội bạc? Tại sao những kẻ xấu xa nhất (ví như Eric Holder – chưởng lý Mỹ) lại nhảy lên đứng đầu chính phủ của bọn phát xít tập đoàn? Tại sao các zombie vô gia cư ăn thịt người tươi?

    Để trả lời những câu hỏi đó, người ta đã thu thập 5 hạng người trong 1 xã hội sụp đổ. Đây là 5 dạng nhân cách ngự trị mà người ta sẽ thấy chúng xung quanh mình ở Mỹ ngay bây giờ: thây ma, chối bỏ, loạn nhân cách, mưu gian và bảo hộ.

    Mà bạn là ai một trong số đó?

    Hãy xem các mô tả dưới đây, bạn cũng có thể đi đến phát hiện mẫu người thực của ông chủ bạn, người bạn đời bạn, đồng nghiệp hay thậm chí ông nghị của bạn!

    1. Thây ma-zombie

    [​IMG]

    Thây ma là đám đông đã chết não, còn trong sọ toàn là các chương trình TV đã xem để tin tưởng các phương tiện truyền thông chính thống và ngoan ngoãn bỏ phiếu cho ông tổng thống bù nhìn toàn cầu kế tiếp. Họ sống cuộc đời của mình mà không ý thức hay nhận thức, mộng du qua ngày qua ngày, công việc sau công việc, uống nước ngọt và ăn thực phẩm biến đổi gen.

    Hầu hết các zombie không có khả năng giữ công việc ăn lương, mặc dù một số ít đã cố gắng tìm việc làm tại địa phương. Các tầng lớp thấp trong số zombie có xu hướng thất nghiệp và thậm chí vô gia cư, lang thang trên đường phố và hít loại ma túy "muối tắm", được chế ra để biến họ thành những kẻ thèm thịt người tươi.

    Khi không cằn nhằn với cảnh sát và nướng những bạn bè tốt nhất của họ, thây ma thường xuyên ăn xin ở ngã tư đường phố, cầm các tấm bìa đọc thấy chữ, "Mất việc. Xin chúa rủ lòng" hay bất cứ chữ nào hay nhất để có được chút tiền để ném vào rượu và ma túy. Mấy năm trước, tấm bìa của họ là "Hy vọng và thay đổi- Hope and Change". Thay đổi đã đến, dĩ nhiên, nhưng không phải là loại thay đổi họ đã hy vọng.

    Dân số Zombie tăng nhanh chóng ở Mỹ, nhờ ơn sụp đổ kinh tế và các cuộc tấn công liên tục vào sự lành mạnh của nhận thức thông qua các hóa chất tìm thấy có trong thực phẩm, nước, không khí và thuốc men. Nhiều chủ sở hữu súng đang tìm và cất giữ loại đạn ZombieMax để chuẩn bị cho ngày tận thế Zombie tới. Hãy nhớ rằng: Nếu thấy chúng gặm thịt trên mặt người khác, là lúc rất OK! để bắn.

    [​IMG]

    Tóm tắt đặc điểm thây ma:

    Khả năng nhận thức: đã mất trí
    Tầm đạo đức: không tồn tại
    Nghị sự mong muốn: tự giải trí
    Tôn thờ: Không gì cả.
    Điển hình ăn mặc: giẻ lau.
    Khi bạn không để ý, chúng sẽ: Gặm thịt trên mặt bạn.

    2. Kẻ chối bỏ

    [​IMG]

    Với thể nhận thức nhẹ hơn Zombies, nghĩa là chưa đến nỗi mất trí. Chối bỏ đã là chức năng và đám đông ngu đần sống cuộc đời vô nghĩa, chối bỏ hoàn toàn thực tại. Họ vẫn có thể giữ công ăn việc làm và thậm chí đánh bóng bản thân, như hầu hết đám đông chối bỏ là tầng lớp trung lưu, những kẻ người làm có thể tìm thấy tại Wal-Mart, công ty bảo hiểm địa phương hoặc Cục an ninh giao thông. Không giống như Zombies, kẻ chối bỏ có thể phát biểu những câu có 1 phần có nghĩa hay gọi thực đơn thức ăn nhanh.

    Thật đáng ngạc nhiên, kẻ chối bỏ xem tin tức mạng và tin tưởng theo nghĩa đen vào những gì họ đang đọc. Đối với deniers, không có "thuyết âm mưu". Tất cả các chính phủ đều tốt. Các công ty dược đang cố gắng để giúp đỡ mọi người, không khai thác họ vì lợi nhuận. Nghị Mỹ là "cao quí" và cuộc chiến chống ma túy là một thành công lớn!

    Kẻ chối bỏ tin rằng không có những điều như buôn bán nội tạng chợ đen, buôn bán nô lệ ******** trẻ em ở Mỹ, bắt cóc trẻ em bởi bọn nhân viên CPS (Cơ quan bảo vệ trẻ em-Child Protective Services), hoặc các cuộc tấn công cờ giả của chính phủ Mỹ vào quần chúng dân sự. Kẻ chối bỏ hoàn toàn không biết rằng quân đội Mỹ theo nghĩa đen giúp phát triển canh tác các cánh đồng thuốc phiện ở Afghanistan, rằng vắc-xin này được pha với virus gây ung thư, hoặc là cái gọi là " fluoride" đổ vào nguồn nước đô thị thực sự là một loại hỗn hợp hóa chất công nghiệp chết người và kim loại nặng độc thần kinh.

    Kẻ chối bỏ thích nghĩ về mình là "hợp thời trang" và họ tôn thờ các nhân vật văn hóa pop thời thượng như Steve Jobs. Deniers bị dẫn dắt chủ yếu bởi mong muốn được đồng hóa vào nhóm tư duy bằng cách nói năng, hành xử hay thậm chí mặc quần áo giống chính xác như mọi người khác xung quanh mình. Nhu cầu của họ để được xã hội chấp nhận lớn hơn nhu cầu tư duy phê phán của họ. Đối với họ, cá nhân là khiếp hãi.

    Kết quả là, kẻ chối bỏ trở thành kẻ có khả năng một cách đáng ngạc nhiên vùi đầu của mình trong cát và giả vờ không có vấn đề gì tồn tại, ngay cả khi họ đang được hưởng cái chết êm ái bởi các chính phủ và mọi các tập đoàn xung quanh họ. Tôi phải lo lắng cái gì? Gánh nợ toàn cầu của lược đồ Ponzi là cái gì? Nợ quốc gia là cái gì? Bụi phóng xạ Fukushima là cái gì? Hãy nhìn xem, trận đấu bóng khác đang trên diễn ra! Chương trình truyền hình khác đang chiếu! Bạn gái của tôi nhắn tin cho tôi! Ai có thì giờ cho thực tại khi sống trong thế giới ảo quá thú vị và thời thượng?

    [​IMG]

    Tóm tắt đặc điểm kẻ chối bỏ:

    Khả năng nhận thức: trung bình thấp
    Tầm đạo đức: dễ bảo, làm bất cứ điều gì đám đông nói
    Nghị sự mong muốn: theo đuôi và làm cho hợp, như quần chúng.
    Tôn thờ: giàu có vật chất, thời trang, xe hơi.
    Điển hình ăn mặc: doanh nhân thông thường.
    Khi bạn không để ý, họ sẽ: gieo rắc tin đồn thất thiệt về bạn.

    3. Kẻ loạn

    [​IMG]

    Kẻ loạn nhân cách, mà thể nặng hơn là biến thái (loạn nhân cách chống xã hội- Antisocial personality disorder) là con quái vật não trạng bốc lửa và nhiễm độc kim loại nặng, kẻ thịnh nộ với xã hội, đe dọa người khác, lừa đảo và gian lận. Chúng là những kẻ kêu quàng quạc, hám lợi, và giết người. Trong ngành công nghiệp y tế, chúng là những bác sĩ thích liệu pháp sốc điện cho trẻ em. Trong nha khoa, chúng là nha sĩ đưa bệnh nhân vào trạng thái gây mê và sau đó hãm hiếp họ trên ghế. Trong ngành công nghiệp sức khỏe tự nhiên, chúng là con quái vật trợn mắt bán các sản phẩm độc hại chứa "phép lạ" đầu độc bộ não của bạn với nhôm hoặc thủy ngân.

    Đừng nhầm lẫn giữa kẻ loạn nhân cách với thây ma. Kẻ loạn thường là chuyên gia ngôn từ lỗi lạc và thường có các kỹ xảo mạnh gây ảnh hưởng xã hội. Nhiều kẻ thậm chí còn hấp dẫn như thể sùng kính giáo phái, chúng thường khai thác cho chương trình nghị sự cái chết hàng loạt của mình (Charles Manson, Marshall Applewhite, vv) ( http://www.naturalnews.com/036112_sociopaths_cults_influence.html ).

    Kẻ loạn hoàn toàn không có khả năng hối hận, lòng từ bi, cảm giác tội lỗi hoặc xấu hổ. Điều này cho phép chúng có lợi thế chiến thuật đáng ngạc nhiên để đạt được quyền lực trong cả hai thế giới kinh doanh và chính phủ, nơi mà dạng tâm thần loạn nhân cách đâm sau lưng người là con đường ngắn nhất để tiến lên. Đây là lý do tại sao những kẻ loạn nhân cách thường leo lên đứng đầu các cơ quan chính phủ và các tập đoàn toàn cầu (thí dụ như TT Nixon điên).

    Kẻ loạn có khả năng nói dối tuyệt vời. chúng nói dối dễ dàng như sỏ tất mỗi sáng. Chúng nói dối quá giỏi đến nỗi thường đánh lừa cả mình vào ý nghĩ là mình đang nói thật. Những lời nói dối của chúng được khéo léo thêu dệt xung quanh một chút bằng chứng để làm cho nó có vẻ đáng tin cậy. Kẻ loạn tin rằng bất cứ điều gì chúng nói trở thành hiện thực chỉ đơn giản là vì chúng nói. Người yếu ý chí có thể dễ dàng bị lừa khi nghĩ rằng kẻ loạn là "bậc thầy" hoặc tiên tri.

    Khoảng 4% dân số Mỹ là kẻ loạn nhân cách. Thậm chí có cuốn sách viết về điều này: Sociopath Next Door. ( http://www.amazon.com/Sociopath-Next-Door-Martha-Stout/dp/0767915828 ) Nó nói:

    Trong Sociopath Next Door, nhà tâm lý học Harvard, Martha Stout cho thấy con số gây sốc 4% những người bình thường - một trong 25 – thường có rối loạn tâm thần không bị phát hiện, triệu chứng chính của nó là người đó bị ám ảnh vô lương tâm. Không có khả năng để cảm thấy xấu hổ, tội lỗi, hoặc hối hận. Một trong 25 người Mỹ thông thường, do đó, là kẻ loạn một cách kín đáo. Họ có thể là đồng nghiệp của bạn, người hàng xóm của bạn, ngay cả gia đình của bạn. Và họ có thể làm bất cứ điều gì theo nghĩa đen và thấy hoàn toàn không có cảm giác tội lỗi.

    Làm thế nào để chúng ta nhận ra sự không hối hận? Một trong những đặc điểm chính của chúng là một dạng hăng hái hay quyền năng làm cho kẻ loạn quyến rũ hơn hoặc thú vị hơn so với những người khác xung quanh. Họ năng nổ hơn, mãnh liệt hơn, phức tạp hơn, hoặc thậm chí hấp dẫn hơn những người khác, khiến họ thủ đoạn để nhận ra và bỏ chúng ta lại để dễ dàng mê hoặc. Về cơ bản, kẻ loạn là khác biệt bởi vì họ không thể có tình yêu. Kẻ loạn dễ dàng học được cách thể hiện cảm xúc giả tạo, nhưng phần bên dưới họ không quan tâm đến sự đau khổ của người khác. Họ sống để thống trị và hồi hộp để giành chiến thắng.

    Kẻ loạn có thể thấy ở khắp mọi nơi. Những tên cảnh sát tồi là kẻ loạn có lon. Nhiều các cơ quan công bị bố trí bởi những kẻ loạn tiếm quyền, những kẻ lạm dụng quyền lực của họ (Cục An ninh giao thông vận tải-TSA là một ví dụ cổ điển ).

    Kẻ loạn hầu như luôn luôn có một lịch sử lạm dụng trẻ em, và/hoặc cắt xẻo thú vật nhỏ.

    Tóm tắt đặc điểm kẻ loạn:

    Khả năng nhận thức: cao
    Tầm đạo đức: loạn, thay đổi dữ dội từ thánh thiện đến ma quỷ
    Nghị sự mong muốn: cái chết của đám đông
    Tôn thờ: chính mình
    Điển hình ăn mặc: mốt đời mới hoặc quần áo rách rưới
    Khi bạn không để ý, chúng sẽ: quấy rối con gái của bạn

    4. Kẻ mưu gian

    [​IMG]

    Kẻ mưu gian là các thuộc hạ tầm trung (và đôi khi có thành tích cao), những kẻ chiếm phần lớn chính phủ, ngành công nghiệp chiến tranh, tài chính. Đây là những kẻ lừa đảo đẩy bạn ra khỏi lương hưu, ăn cắp hàng nghìn tỷ thông qua hệ thống ngân hàng điều hành-tội phạm, hối lộ theo cách của chúng để vào các vị trí có ảnh hưởng và thường kết thúc bằng vận hành các tổ chức quyền lực nhất thế giới ngay bên cạnh kẻ loạn. Bạn sẽ tìm thấy chúng ở trên đỉnh các công ty dược, các nhà sản xuất vũ khí, các gã khổng lồ công nghệ mạng lưới gián điệp và các khóa chính phủ.

    Mưu gian khác với kẻ loạn nhân cách ở chỗ kẻ mưu gian không mất trí... chúng chỉ tàn ác. Chúng có xu hướng rất thông minh, rất có giáo dục (ĐH Harvard, Yale, etc) và có mối liên kết rất cực tốt với giới bề trên của các tập đoàn và chính phủ. Mã đạo đức của chúng chỉ áp dụng cho các thành viên gia đình riêng của chúng, nên bất cứ ai ngoài gia đình gần gũi của chúng đều là trò chơi đẹp để lừa đảo, là mối đe dọa và thậm chí giết người. Các tổ chức quần chúng và các băng nhóm kiểu Chicago đều được cầm đầu bởi đám mưu gian cao cấp.

    Ngày nay, nhóm mưu gian vận hành thế giới tài chính ngân hàng. Bilderbergers là những kẻ mưu gian. FED được điều hành bởi mưu gian. Chúng sẽ giới thiệu các sản phẩm mới sẵn sàng giết em bé của bạn nếu điều đó kiếm được cho chúng thêm ít đồng mạ kền vào giá cổ phiếu của chúng. Đám mưu gian thường xuyên tiến hành lừa đảo giao dịch nội gián để ăn cắp tiền từ các nhà đầu tư trung thực. Enron đã bị vận hành hoàn toàn bằng mưu gian.

    Mưu gian sẽ khai thác các lỗ hổng, phô trương luật lệ, âm mưu với những kẻ khác và sau đó đâm sau lưng họ khi tính hữu dụng của họ đã hết. Hầu như tất cả các chính trị gia đều là mưu gian. Eric Holder là một mưu gian cổ điển, cũng như Clinton. Tất cả các thành viên cao cấp của các hội bí mật là mưu gian. Rockefellers và cái gọi là "giới tinh hoa toàn cầu" tất cả là mưu gian. Thế giới bị thống trị bởi bọn mưu gian vì chúng lập kế hoạch từ trước, chúng âm mưu, chúng làm việc trong bóng tối, và chúng không ngừng tìm kiếm quyền lực và quyền kiểm soát. Mưu gian là các chuyên gia thao túng đám chối bỏ và khuyến khích đám loạn nhân cách.

    Tóm tắt đặc điểm kẻ mưu gian:

    Khả năng nhận thức: cao
    Tầm đạo đức: trung thành với gia đình và dòng họ, không quan tâm gì đến tất cả mọi kẻ khác.
    Nghị sự mong muốn: toàn trị bằng mỗi và mọi phương tiện.
    Tôn thờ: quyền lực và kiểm soát, các nghi lễ kỳ dị, các biểu tượng huyền bí và tiền bạc.
    Điển hình ăn mặc: bộ đồ thương gia giá $2 nghìn đô trở lên
    Khi bạn không để ý, chúng sẽ: trộm cắp lương hưu hay tiền thuế của bạn

    [​IMG]

    5. Người bảo hộ

    Người bảo hộ là những công dân lương thiện trong xã hội, những người thực sự nguyền rủa kẻ khác. Họ là những ai đi tìm sự thật và nói sự thật. Họ biết sự khác biệt giữa sai và đúng, và khi họ thấy một cái gì đó sai, họ tích cực tìm cách phơi bày nó. Người bảo hộ là các chiến binh thông tin thời nay, những người bảo vệ làng mạc thời xưa. Họ là những người ủng hộ phong trào giải phóng, các phong trào tố cáo và các nhà tư tưởng độc lập.

    Người bảo hộ cũng là các nhà chiến lược chuẩn bị sẵn sàng. Họ thích được an toàn và chuẩn bị tốt cho một tương lai không rõ ràng. Điều đó giúp bảo vệ con cái, gia đình của họ, và đôi khi toàn bộ cộng đồng của họ từ sự không chắc chắn. Họ là những người sống sót.

    Người bảo hộ là nhà tư tưởng nhìn xa trông rộng muốn để hậu thế một thế giới tốt đẹp hơn cho con cái của họ. Họ ủng hộ minh bạch hoàn toàn trong chính phủ và chiến đấu để ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen một cách trung thực. Họ ủng hộ mạnh mẽ bảo vệ môi trường thực sự, và họ chiến đấu chống lại các tập đoàn tội phạm. Họ yêu cầu trách nhiệm giải trình từ những người khác giống như họ làm với bản thân.

    Người bảo hộ là người bạn trung thành, hậu vệ có khả năng bảo vệ tài sản và cuộc sống, và đáng ngạc nhiên thành thạo lĩnh vực tinh thần, đạo đức và kỹ năng sống thực tế. Nhiều bảo hộ là thành viên của nhà thờ, các tổ chức tinh thần, nhưng họ cũng có thể các nhà báo, giáo viên hướng dẫn tự vệ, lái xe tải hoặc những người ủng hộ công nghệ mã nguồn mở.

    Hãy cảnh giác với những kẻ bảo hộ giả là kẻ loạn nhân cách vờ vịt làm bảo hộ. Nhiều kẻ mưu gian cũng cố gắng hành động như người bảo hộ bằng cách vận hành các tổ chức và quỹ phi lợi nhuận, NGO dân quyền dân chủ và mà chúng thực sự được thiết kế để tiếp tục thống trị nhân loại.

    Chỉ có khoảng 2% dân Mỹ là người bảo hộ thực sự. Bạn có thể định danh không thông thường họ cho đến khi họ được kiểm nghiệm trong một cuộc khủng hoảng thực sự.

    Tóm tắt đặc điểm của người bảo hộ:

    Khả năng nhận thức: khác nhau và rộng.
    Tầm đạo đức: tuân thủ quy tắc vàng, thường có nền tảng tôn giáo. Tầm đạo đức mạnh mẽ, ý thức rõ rệt về bản sắc, mục đích và lòng tự trọng.
    Nghị sự mong muốn: Kết liễu khổ đau, khôi phục tự do, công lý, hòa bình.
    Tôn thờ: lực lượng phổ quát của cái tốt: Thiên Chúa, số phận hoặc lực lượng tinh thần khác.
    Điển hình ăn mặc: khác nhau và rộng.
    Khi bạn không để ý, họ sẽ: bí mật tặng thực phẩm cho quỹ địa phương.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 04/02/2014
    Premium..., suhomanggiamadai thích bài này.
  8. Premium...

    Premium... Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    170
    làm gái không phải là quá xấu vì nó còn tốt hơn những kẻ đi xe hơi nhưng xài tiền dơ hay diễn viên ******* để mua đồ hiệu, có xấu là ở chỗ không đúng thuần phong mỹ tục nhưng biết đâu họ dùng tiền đó nuôi con hay người thân, cho nên khi đi bia ôm hay mát xa tôi hay bo rất khá
  9. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bác @suhomang nên nói rõ hệ lụy là hệ lụy thế nào, hí hí. rồi chúng ta mới phân tích cái video trên được.
    về ***, mình rất có hứng thú nghiên cứu, hí hí
    kuyomuko thích bài này.
  10. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Mõ ui, các bác í nói chuyện bậy bạ này:D:D:D
    OnlySilverMoon thích bài này.

Chia sẻ trang này