1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    tầm phóng của k15 sagarika ngắn quá, vì vậy khá khó nếu dùng slbm công kích khựa, chưa kể muốn đánh vào nội địa sub phải vào gần hơn nữa, muốn nhận thông tin ví dụ như lệnh tấn công vào thành phố a,b,c thì tàu ngầm phải nổi gần mặt biển để trao đổi với 1 phương tiên khác như máy bay chẳng hạn thả 1 phao thiết bị liên lạc bằng sóng radio tầng số rất thấp (trừ khi tàu nầgm đó nhận lệnh - nhiệm vụ phóng trc từ khi xuất phát)....cho nên dùng slbm tấn khựa khó mà khả thi....Trên bờ ấn có Agni V tầm đâu cỡ 4000 km, ấn với trung sát nhau thì có thể dùng thằng này dc....
    Nói chung nếu dùng nuke với nhau thì thì có thể đánh giá ấn trên cơ pak, khưa trên cơ ấn, nói trên cơ thôi chứ chưa chắc chắn.....nhiều khi lưỡng bại câu thương....Ngoài ra còn xét đến độ tin cậy của tên lửa nữa, ví dụ test thử với tỷ lệ thành công bao nhiêu, mẽo, ngố 2 siêu cường nuke nó test thành công suốt, nhất là trident II của mẽo, lâu lâu vẫn phải lấy ra test...Ko rõ tỷ lệ này của tàu ấn thế nào....
    Tương lai thì chưa biết, tàu ngầm ấn về hình dáng thấy rất tốt, công nghệ thường dc nga , ít xà suppor, mẽo củng thoải mái bán, + với tự chủ dc nhiều loại vũ khí, tương lai ấn nhiều khả năng sẽ vượt tàu....
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  2. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Ấn tự chủ vk gì mà > TQ rồi mày liệt kê anh xem ! Angi thì TQ có ABM đồ sộ đánh chặn, Ấn cũng chưa có vệ tinh dẫn đường, thầy e là nó bắn trật sang biên giới Nga thì khổ
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    mấy cái cơ bản như tank pháo, máy bay, tàu chiến nó củng tự làm dc, dựa trên công nghệ ngố, ít xà suppor nữa mà, rồi mua v khí dc thoải mái từ nhiều nguồn, bắt chuyển giao công nghệ nữa, như rafale vừa rồi, rồi chương trình máy bay tàng hình chung với nga, ashm brahmos nữa...Nói chung tự chủ h chưa bằng, nhưng rất có tương lai ....nga, mẽo đều ủng hộ ấn hơn khựa nhiều nữa
  4. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Có cái nào hơn được TQ hay vẫn phải mua Rafale, Su-30, T-90 ? tàu ngầm mới mắc cạn kìa.

    Rafale, AH-64 Ấn chưa nhận được bất kì con nào nhé. Nga bán Su-35 cho TQ còn Ấn thì ko, Mỹ dễ gì mà nó bán F-35 được cho Ấn trong khi đã lỡ hợp tác với Nga. TQ tự chủ từ ~ năm 1960, Ấn thì mới mò mẫm tới đây, TQ có tương lai vững chắc hơn Ấn, xem số lượng máy bay taù ngầm Ấn bị tai nạn thì hiểu
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    thì bây h củng nói khả năng nội địa hóa vũ khí, tự trồng của khựa vẫn hơn ấn mà
  6. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Không những hơn mà vượt trội hơn Ấn 20 năm
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc bất ngờ khoe ảnh thử tên lửa liên lục địa để dọa Mỹ?
    (Dân trí) - Ngày 21/1 vừa qua, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) lần đầu tung loạt ảnh bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm xa Đông Phong 31, với tầm bắn đủ vươn tới Mỹ. Các chuyên gia cho rằng đây chính là lời cảnh cáo PLA muốn gửi tới Lầu năm góc.


    Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng của Hồng Kông, hôm thứ Ba vừa qua, trang web chính thức của PLA đã bất ngờ công bố một loạt 17 bức ảnh về một buổi diễn tập bắn đạn thật của lực lượng tên lửa nước này với sự góp mặt của tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Đông Phong 31.

    [​IMG]
    Tên lửa Đông Phong 31 trên bệ phóng

    Đây là lần đầu tiên loại tên lửa hiện đại nhất của Trung Quốc với tầm bắn ước tính khoảng 10.000 km được trình diễn đang khai hỏa, sau khi được bàn giao cho Quân đoàn pháo binh số 2 của PLA năm 2006.

    Theo các nhà phân tích, động thái này dường như là một phản ứng của PLA trước những bước đi của quân đội Mỹ trong khu vực.

    Với tầm bắn của mình, Đông Phong 31 có thể mang một đầu đạn hạt nhân tới thủ đô các quốc gia châu Âu cũng như bờ Tây của Mỹ. Đây được xem như cảnh báo của PLA gửi tới Washington rằng Mỹ không nên can thiệp vào các tranh chấp lãnh thổ hiện tại trong khu vực của Bắc Kinh với Tokyo, liên quan đến quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

    Nhà quan sát quân sự Antony Wong Dong tại Macao cho biết, việc Lầu năm góc điều 12 chiếc chiến đấu cơ tiên tiến F-22 tới đảo Okinawa, và thay thế hàng không mẫu hạm USS George Washington bằng một hàng không mẫu hạm mới hơn USS Ronald Reagan tại căn cứ hải quân Yokosuka gần Tokyo đã khiến PLA cảm thấy cần lên tiếng.

    “Việc tiết lộ ảnh của Đông Phong 31 tại thời điểm này rõ ràng nhằm phản ứng lại hai bước đi quân sự lớn của Mỹ tại Nhật Bản, vốn khiến Bắc Kinh tin rằng Mỹ sẽ can dự vào những tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật”, ông Wong nói.

    [​IMG]
    Đông Phong 31 được cho là có khả năng vươn tới Mỹ

    Một số bức ảnh được PLA Daily đăng tải trên website cũng được đăng lại trên tiểu blog chính thức của tờ báo này. Hiện chưa rõ cuộc diễn tập được thực hiện khi nào, bởi chú thích ảnh chỉ nói rằng nó diễn ra vào “mùa Đông này”.

    Trong các bức ảnh được đăng tải, một tên lửa đã được phóng đi từ một ống phóng lớn đặt trên một xe tải loại 16 bánh. Các sỹ quan tên lửa ngồi trong một khu trại quân sự đều mặc thiết bị bảo hộ phòng độc, ám chỉ buổi thử tên lửa diễn ra với giả định tên lửa có mang đầu đạn.

    Chú thích của bức ảnh khẳng định đây là một buổi diễn tập phòng thủ, trong đó các chiến sỹ đang tìm cách ngăn chặn một vụ tấn công tên lửa của kẻ địch. Các bức ảnh cho thấy ống phóng được dựng thẳng đứng trên xe tải và sẵn sàng khai hỏa.

    Nhà phân tích quân sự Ma Ding-sheng tại Hồng Kông nhận định, bức ảnh cho thấy PLA đã tỏ ra tự tin hơn trong việc phô trương các thiết bị quân sự sau nhiều thập niên phát triển bí mật.

    [​IMG]
    Lính tên lửa Trung Quốc trong trang phục bảo hộ

    “PLA nhận ra rằng họ phải tăng cường sự minh bạch hơn, điều này giúp họ có nhiều cơ hội hơn để phô trương sức mạnh quân sự, cũng như dẹp bỏ những câu hỏi, hoài nghi từ Mỹ và các nước phương Tây”, ông Ma nói, và cho biết thêm rằng đến nay các tên lửa có vẻ đã giúp ngăn ngừa các mối đe dọa.

    “Tôi nghi ngờ việc liệu tên lửa này có thể vươn tới Mỹ hay không, cho dù họ tuyên bố nó có tầm bắn 10.000 km”, chuyên gia này nhận định. “Toàn bộ các vụ phóng thử đều diễn ra trong lãnh thổ Trung Quốc, với cự ly 5000 km. Chúng ta chưa từng thấy PLA bắn tên lửa về phía Tây Thái Bình Dương”.

    Các phiên bản mô hình của tên lửa Đông Phong 31 và bản cải tiến Đông Phong 31A từng được trưng bày công khai ngày 1/10/1999, trong dịp kỷ niệm 50 năm quốc khánh Trung Quốc. Đông Phong 31 là thế hệ ICBM thứ hai của nước này, thay thế cho thế hệ Đông Phong 4 trước đó. Đến năm 2006, Đông Phong 31 mới chính thức được bàn giao cho lực lượng tên lửa chiến lược.



    Thanh Tùng
    Theo SCMP
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đối phó với TQ thì ấn dùng angi-V cũng được chứ bác :eek: con tàu ngầm này nó chủ yếu nhắm tới thằng pak thôi :D
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    tương lại họ có K4I,II, bản K 5 tầm 5000 km nữa, còn h đúng chỉ có angi 4 là khả thi..Nhưng với tầm 4000 km ko biết có đủ từ ấn bắn sang bờ duyên hải khựa ko (nơi có các thành phố lớn quan trong của khựa)....tương lai ấn phải nâng range lên thôi...Thêm 1 điều nữa là tỷ lệ test thành công của 2 thằng khựa-ấn này em ko biết có cao ko, chứ nga-mỹ 2 cường quốc có thâm niên chạy đua và đi trước thì khỏi phải bàn về chất và số...Đảm bảo trên cơ hẳn so với phần còn lại:D
    À còn 1 cách nữa là họ dùng máy bay mang vk hạt nhân để tẩn nhau nhỉ
  10. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Angiv, chú mày cứ đùa, Angi của Ấn chưa được xem là ICBM, cũng chỉ hơn Scub chứ chưa đạt tới tầm DF-21 (DF-21 có thể đạt tới 5500km)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này