1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thế mày nghĩ thực lực của nga cần thằng ăn cháo đá bát àh :eek:
  2. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Cần chứ sao không ? giờ thử hỏi TQ không phải là đồng minh với Nga mà với Mỹ thì sao ? xem thằng Nga có rảnh tay ở phía tây không nhé :D

    Nga - Trung: Sự xích lại cần thiết (21/10/2013)
    Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay (21-10) sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc ba ngày theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường. Chuyến thăm nhằm giúp hai nước thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực đồng thời gửi đến Mỹ một thông điệp rõ ràng về những khó khăn mà Mỹ sẽ phải đối mặt trong chiến lược "xoay trục” sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    Điểm nổi bật chính của chuyến đi sẽ là cuộc gặp thường kỳ lần thứ 18 giữa Thủ tướng Chính phủ Nga và Trung Quốc, tổ chức vào ngày 22-10 tại Thủ đô Bắc Kinh. Các cuộc đàm phán của các nhà lãnh đạo Nga –Trung sẽ tập trung vào một loạt các vấn đề thương mại song phương, các vấn đề hợp tác kinh tế, văn hóa, mở rộng hợp tác đầu tư giữa 2 quốc gia liên quan đến việc thực hiện các dự án năng lượng quy mô lớn và tăng cường hợp tác trong sản xuất công nghiệp.
    Trong thời gian gần đây, quan hệ Nga-Trung không ngừng được phát triển trên nhiều lĩnh vực. Minh chứng cho việc Nga-Trung ngày càng "xích lại nhau” rõ nét nhất là ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga, ông Putin đã thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Bắc Kinh. Ở chiều ngược lại, ông Tập Cận Bình cũng chọn Moscow làm điểm đến cho chuyến xuất ngoại đầu tiên của mình trên cương vị ************* CHND Trung Hoa.
    Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, hoạt động khai thác dầu khí, hai nước đã có những tiến triển vượt trội. Đáng chú ý là thỏa thuận đạt được giữa Công ty dầu lửa Rosneft của Nga và Tập đoàn năng lượng quốc doanh CNPC của Trung Quốc sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo đó, Nga sẽ gia tăng lượng dầu lửa cung cấp cho phía Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Cũng trong năm nay, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận sơ bộ mở đường cho hợp đồng trong đó Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong thời hạn 30 năm từ năm 2018.
    Ngoài hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, hai bên còn tích cực thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng. Trong năm 2013, Nga và Trung Quốc đã ký kết một bản hợp đồng mua bán vũ khí chiến lược lớn. Theo đó, Nga đồng ý bán cho Trung Quốc 24 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada…
    Theo giới phân tích, sở dĩ Nga-Trung tạm gác bất đồng trong quá khứ để xích lại gần nhau hơn là do xuất hiện một số điều kiện địa - chính trị mới phát sinh thời gian gần đây. Theo đó, chiến lược "Trở lại châu Á” của Mỹ đã buộc Trung Quốc củng cố các mối liên kết với Moscow, còn việc giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở châu Âu và cuộc "cách mạng năng lượng mới” của Mỹ buộc nước Nga phải hướng sang thị trường năng lượng châu Á.
    Mối quan hệ Mỹ - Nga đang trong tình cảnh "cơm không lành, canh chẳng ngọt” kể từ khi Moscow đồng ý để cựu nhân viên tình báo CIA Edward Snowden tị nạn tạm thời một năm trước mọi nỗ lực dẫn độ "người thổi còi” về Washington. Đỉnh điểm của mối quan hệ căng thẳng này là việc Tổng thống Mỹ Barack Obama hủy cuộc gặp song phương Nga - Mỹ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 hồi tháng 9 vừa qua với lý do "Mỹ cần phải xem xét lại mối quan hệ với Nga”.
    Đối với Trung Quốc, trong thế bủa vây ngày càng khép chặt của Mỹ, Nhật Bản, nước này sẽ không có lợi nếu "đơn thương độc mã” và họ đã chọn cách tốt hơn đó là tìm kiếm liên minh với các nước khác. Trong bối cảnh đó, Nga nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho việc cùng Trung Quốc hình thành trục liên minh mới đối trọng với vòng vây của Mỹ, Nhật Bản.
    Không thể phủ nhận là trong thời gian gần đây, đã có sự xích lại gần nhau rõ rệt giữa Nga và Trung Quốc nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hai bên có chung quan điểm trong nhiều vấn đề nóng trên thế giới, từ cuộc xung đột Syria đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, Iran…
    Theo nhận định của giới phân tích, nếu Nga và Trung Quốc củng cố các mối quan hệ song phương để tăng cường ảnh hưởng của mình tới Washington, thì sự trở lại chính sách ngoại giao ba bên theo mô thức thập niên 1970 là hoàn toàn có thể. Đây sẽ không phải là một liên minh chính thức nhưng Nga-Trung ngồi chung trên một con thuyền và họ cần phải xích lại bên nhau để đương đầu với Mỹ./.

    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1440&Chitiet=70672&Style=1
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    TQ cũng từng bợ ass mỹ đánh LX mà :cool:
    àh mà khi nào TQ với nga ký hiệp ước đồng minh đã nhá :eek: còn không thì nằm mơ đi :confused:
  4. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Thì nhờ Mỹ năm đó nên LX đâu dám nuke TQ :D, thấy cái ngu của bọn Tây lông chưa ?

    Nixon đã từng cứu Trung quốc thoát khỏi đòn tấn công hạt nhân của Liên xô như thế nào?

    Vào cuối những năm 60, Mỹ đã cứu Trung quốc thoát khỏi một đòn tấn công hạt nhân của Liên xô. Điều này được nói tới trong chuỗi bài báo đăng trên tờ "Historical Reference", một tạp chí trực thuộc tờ "Nhân dân Nhật báo", cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cộng sản Trung quốc.
    Vào tháng 10 năm 1969, Trung quốc chuẩn bị chống đỡ cuộc tấn công hạt nhân của Liên Xô. Các lãnh tụ Trung Quốc đã tản ra khắp nước để tránh mọi tổn thất. Mao Trạch Đông đi Vũ Hán, Lâm Bưu về Tô Châu, còn Bộ Tổng Tham mưu và 940 000 binh sĩ thì rút xuống hệ thống boong-ke ngầm chạy từ Bắc Kinh ngược về phía tây; 4000 máy bay và 600 tàu chiến được lệnh rời bỏ những cơ sở dễ bị tấn công, công nhân được phát vũ khí để bắn phi công và lính đổ bộ của Liên xô.
    Nguyên nhân dẫn tới những sự kiện này là một loạt những cuộc đụng độ dọc tuyến biên giới trên dòng sông Ussuri. Vì xung đột, cả hai phía đều tổ chức những cuộc tuần hành, biểu tình rầm rộ và báo động toàn quân.
    Theo lời khẳng định của các tác giả bài báo nói trên, Liên xô đã thông báo cho các đồng minh Đông Âu của mình về kế hoạch dùng vũ khí hạt nhân tấn công để "thoát khỏi sự đe doạ của Trung quốc và kết liễu kẻ phiêu lưu hiện đại này". Ngày 20 tháng 8, Đại sứ của Liên xô ở Washington đã cho Kissinger biết kế hoạch trên và yêu cầu Mỹ giữ thái độ trung lập. Nhưng Mỹ đã tiết lộ bí mật ấy cho báo chí, và ngày 28 tháng 8, tờ "Washington Post" viết rằng Moskva đã lên kế hoạch bắn tên tửa mang đầu đạn hạt nhân vào hàng loạt thành phố và cơ sở quân sự của Trung quốc. Vào tháng 9 và tháng 10, căng thẳng lên tới tột đỉnh, nhân dân Trung quốc được lệnh đào hào trú ẩn.
    Bom nguyên tử củaTrung quốc
    Moskva lại thử thăm dò ý đồ của Mỹ.Như bài báo đã nói, Nixon xem Liên xô mới là mối hiểm hoạ cốt tử nhất và ông không muốn Trung quốc bị suy yếu trầm trọng. Đồng thời, Nixon lo ngại hậu quả của chiến tranh hạt nhân ảnh hưởng tới 250 000 lính Mỹ đang đồn trú ở châu Á. Ngày 15 tháng 10, Kissinger cảnh báo đại sứ của Liên xô rằng nếu chiến tranh xâm lược xẩy ra, Mỹ sẽ can thiệp vào xung đột và sẽ tiến hành tấn công 130 thành phố của Liên xô. Năm ngày sau, Moskva thay đổi toàn bộ kế hoạch và bắt đầu đàm phán với Bắc Kinh. Khủng hoảng thế là chấm dứt.
    Một tờ tạp chí chính thức của Trung quốc khẳng định rằng chuyện Washington bật "đèn đỏ" trước Moskva chính là để trả thù những sự kiện xẩy ra từ 5 năm trước, khi Liên xô từ chối ngăn cản Trung quốc chế tạo bom nguyên tử. Liên xô đã khước từ đề nghị phối hợp cùng lính Mỹ tấn công trưng tâm thử nghiệm Lop Nor ở tỉnh Tân Cương. Nikita Khrupsev tuyên bố chương trình của Trung quốc chẳng nguy hại cho ai. Ngày 16 tháng 10 năm 1964, Trung quốc đã tiến hành vụ thử vũ khí hạt nhân thành công đầu tiên. Theo lời của Tổng thống Lyndon Johnson, "đó là ngày đen tối và thảm kịch đối với thế giới tự do".
    Bài báo còn nói tới ba trường hợp Trung quốc có nguy cơ bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân, nhưng ở những trường hợp này, mối hiểm hoạ lại xuất phát từ Mỹ. Trường hợp rõ nhất là cuộc chiến tranh ở Triều Tiên. Ngoài ra, nguyên nhân dẫn đến một vụ tấn công có thể xẩy ra như thế còn là cuộc đụng độ giữa Trung quốc và Đài Loan vào các năm 1955 và 1958. Tác giả bài báo "Nixon" không nói chính xác ông đã khai thác tư liệu từ nguồn lưu trữ nào. Ông thừa nhận nhiều chuyên gia khác không tán thành các kết luận của ông. Nhưng việc công bố công trình của ông trên một tạp chí chính thức cho phép nghĩ rằng ông đã dựa vào những nguồn tư liệu nghiêm túc và bài báo đã được kiểm tra cẩn thận.

    http://vanhoanghean.com.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=839:hoàng-ngọc-hiến-nhà-lý-luận-phê-bình-mới

    Chú mày ko nghe tới SCO à ! Cần gì hiệp ước đồng minh, năm 1953 TQ cũng có kí với LX hiệp ước nào đâu ? năm 1972 cũng vậy có phải ý thức hệ với Mỹ đâu mà vẫn sống khỏe đây này
    Lần cập nhật cuối: 23/01/2014
  5. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Phải nói TQ rất giỏi trong quan hệ quốc tế, biết lúc nào thì hòa hoãn, lúc nào thì cứng rắn :D, cái tài của TQ bọn anh là vậy. Chứ hổ báo mà không có bảo kê lại tiểu nhược như bọn ĐNA bị bắt nạt suốt ngày
  6. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    thế bây giờ mong Nga bảo vệ TQ àh :P hồi xưa cũng nhờ bưng ass mỹ nên mới dám đú với LX chứ giờ mỹ éo bảo vệ,Nga thì biết thừa bản chất thì ai bệnh TQ đây :eek:
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Nói với mày rồi, Mỹ là nuke TQ thì Nga cũng nuke Mỹ. Mất TQ thì Nga còn thằng ** nào mạnh nữa ?
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    TQ éo bao giờ là đồng minh của Nga nhá,mày kiếm cái hiệp ước đồng minh xem nào :eek::eek:
  9. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Không phải là ** vậy sao lập SCO kình Mỹ NATO ? mày nguy hiểm quá rồi đấy

    Nga - Trung: Sự xích lại cần thiết (21/10/2013)
    Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay (21-10) sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc ba ngày theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường. Chuyến thăm nhằm giúp hai nước thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực đồng thời gửi đến Mỹ một thông điệp rõ ràng về những khó khăn mà Mỹ sẽ phải đối mặt trong chiến lược "xoay trục” sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    Điểm nổi bật chính của chuyến đi sẽ là cuộc gặp thường kỳ lần thứ 18 giữa Thủ tướng Chính phủ Nga và Trung Quốc, tổ chức vào ngày 22-10 tại Thủ đô Bắc Kinh. Các cuộc đàm phán của các nhà lãnh đạo Nga –Trung sẽ tập trung vào một loạt các vấn đề thương mại song phương, các vấn đề hợp tác kinh tế, văn hóa, mở rộng hợp tác đầu tư giữa 2 quốc gia liên quan đến việc thực hiện các dự án năng lượng quy mô lớn và tăng cường hợp tác trong sản xuất công nghiệp.
    Trong thời gian gần đây, quan hệ Nga-Trung không ngừng được phát triển trên nhiều lĩnh vực. Minh chứng cho việc Nga-Trung ngày càng "xích lại nhau” rõ nét nhất là ngay sau khi tái đắc cử Tổng thống Nga, ông Putin đã thực hiện chuyến thăm nước ngoài đầu tiên tới Bắc Kinh. Ở chiều ngược lại, ông Tập Cận Bình cũng chọn Moscow làm điểm đến cho chuyến xuất ngoại đầu tiên của mình trên cương vị ************* CHND Trung Hoa.
    Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, hoạt động khai thác dầu khí, hai nước đã có những tiến triển vượt trội. Đáng chú ý là thỏa thuận đạt được giữa Công ty dầu lửa Rosneft của Nga và Tập đoàn năng lượng quốc doanh CNPC của Trung Quốc sau chuyến thăm Nga của Chủ tịch Tập Cận Bình. Theo đó, Nga sẽ gia tăng lượng dầu lửa cung cấp cho phía Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới. Cũng trong năm nay, Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã ký một thỏa thuận sơ bộ mở đường cho hợp đồng trong đó Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Trung Quốc trong thời hạn 30 năm từ năm 2018.
    Ngoài hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, hai bên còn tích cực thúc đẩy hợp tác an ninh quốc phòng. Trong năm 2013, Nga và Trung Quốc đã ký kết một bản hợp đồng mua bán vũ khí chiến lược lớn. Theo đó, Nga đồng ý bán cho Trung Quốc 24 máy bay chiến đấu đa năng Su-35 và 4 tàu ngầm lớp Lada…
    Theo giới phân tích, sở dĩ Nga-Trung tạm gác bất đồng trong quá khứ để xích lại gần nhau hơn là do xuất hiện một số điều kiện địa - chính trị mới phát sinh thời gian gần đây. Theo đó, chiến lược "Trở lại châu Á” của Mỹ đã buộc Trung Quốc củng cố các mối liên kết với Moscow, còn việc giảm nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở châu Âu và cuộc "cách mạng năng lượng mới” của Mỹ buộc nước Nga phải hướng sang thị trường năng lượng châu Á.
    Mối quan hệ Mỹ - Nga đang trong tình cảnh "cơm không lành, canh chẳng ngọt” kể từ khi Moscow đồng ý để cựu nhân viên tình báo CIA Edward Snowden tị nạn tạm thời một năm trước mọi nỗ lực dẫn độ "người thổi còi” về Washington. Đỉnh điểm của mối quan hệ căng thẳng này là việc Tổng thống Mỹ Barack Obama hủy cuộc gặp song phương Nga - Mỹ bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G20 hồi tháng 9 vừa qua với lý do "Mỹ cần phải xem xét lại mối quan hệ với Nga”.
    Đối với Trung Quốc, trong thế bủa vây ngày càng khép chặt của Mỹ, Nhật Bản, nước này sẽ không có lợi nếu "đơn thương độc mã” và họ đã chọn cách tốt hơn đó là tìm kiếm liên minh với các nước khác. Trong bối cảnh đó, Nga nổi lên là ứng cử viên hàng đầu cho việc cùng Trung Quốc hình thành trục liên minh mới đối trọng với vòng vây của Mỹ, Nhật Bản.
    Không thể phủ nhận là trong thời gian gần đây, đã có sự xích lại gần nhau rõ rệt giữa Nga và Trung Quốc nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Hai bên có chung quan điểm trong nhiều vấn đề nóng trên thế giới, từ cuộc xung đột Syria đến vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, Iran…
    Theo nhận định của giới phân tích, nếu Nga và Trung Quốc củng cố các mối quan hệ song phương để tăng cường ảnh hưởng của mình tới Washington, thì sự trở lại chính sách ngoại giao ba bên theo mô thức thập niên 1970 là hoàn toàn có thể. Đây sẽ không phải là một liên minh chính thức nhưng Nga-Trung ngồi chung trên một con thuyền và họ cần phải xích lại bên nhau để đương đầu với Mỹ./.

    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1440&Chitiet=70672&Style=1

    Ngày nay SCO được coi như là một "Warsaw mới ở phương đông" - là lực lượng đối trọng với NATO khi tổ chức này đang mở rộng tiến sát biên giới với Nga.

    http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_H%E1%BA%A3i

    TQ có ký hiệp ước đồng minh với LX, Mỹ đâu nào :D
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    không ký vậy lấy cái gì đảm bảo thằng nga sẽ cứu TQ :eek: o_O
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này