1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tiêm kích F-CK-1 Đài Loan có thể phá hủy căn cứ TQ
    (Kienthuc.net.vn) - Đài Loan đã chính thức nhận biến thể mới của tiêm kích F-CK-1 được trang bị bom lượn Vạn Kiếm có thể hủy diệt mục tiêu ở xa hàng trăm km.
    Không Quân Đài Loan mới đây đã nhận được lô Super F-CK-1 - phiên bản nâng cấp của tiêm kích F-CK-1 đang phục vụ trong Không quân Đài Loan.
    Việc nâng cấp F-CK-1 là nằm trong kế hoạch hiện đại hóa không quân của Bộ quốc phòng Đài Loan nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng này trước các mối đe dọa bên ngoài. Gói nâng cấp này chủ yếu tập trung vào việc nâng cấp hệ thống vũ khí mới cho những chiếc F-CK-1.
    [​IMG]
    Tiêm kích F-CK-1 cải tiến với bom lượn tinh khôn Vạn Kiếm trên giá treo vũ khí.
    Chương trình nâng cấp được thực hiện bởi Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Hàng không Đài Loan (AIDC), hãng này đã nâng và cải thiện hệ thống radar, hệ thống điện tử, vũ khí, hệ thống kiểm soát bay và các hệ thống giám sát trên tiêm kích.
    Sau nâng cấp, F-CK-1 C/D cũng có khả năng mang theo bom lượn thông minh Vạn Kiếm. Đây là một loại vũ khí không đối đất được nghiên cứu và sản xuất tại Viện Khoa học và Công nghệ Chung Sơn thuộc Quân đội Đài Loan.
    Các quan chức thuộc không quân của Đài Loan cho biết lực lượng này đã tổ chức một buổi lễ tiếp nhận những chiếc F-CK-1 phiên bản nâng cấp tại một căn cứ không quân tại Đài Nam, thuộc phía nam Đảo Đài Loan.
    Vạn kiếm được thiết kế tương tự như bom lượn thông minh AGM-154 của quân đội Mỹ. Nó có thể tấn công mục tiêu quân sự của đối phương từ khoảng cách rất xa mà vẫn giữ được khoảng cách an toàn cho những chiếc F-CK-1 trước hệ thống phòng không của đối phương.
    “Vai trò của hệ thống Vạn kiếm là ngăn cản các máy bay chiến đấu của Trung Quốc, có thể tham chiến trong trường hợp xảy ra chiến tranh giữa Đài Loan và Trung Quốc, bằng cách phá hủy các căn cứ không quân Trung Quốc”, Trung tá Chen Kuo-hua thuộc lực lượng Không quân Đài Loan nói.
    [​IMG]
    Bom lượn tinh khôn Vạn Kiếm có thể đạt tầm bắn xa hơn 200km.
    Vị Trung tá này từ chối cung cấp phạm bi tấn công của Vạn Kiếm , nhưng ông này lại cho biết phạm vi tấn công của loại bom này lớn hơn nhiều so với tầm bắn của tổ hợp tên lửa S-300PMU1/2 mà Nga cung cấp cho Trung Quốc. Loại vũ khí phòng không hiện đại này có thể diệt mục tiêu ở tầm xa đến 200km, như vậy Vạn Kiếm có thể đạt tầm bắn trên 200km.
    “Hệ thống Vạn kiếm đã được Quân đội Đài Loan thử nghiệm thành công, nhưng vẫn chưa được đưa vào sản xuất hàng loạt”, Trung tá Chen nói thêm.
    Nghị sĩ Lin Yu-fang thuộc Đảng cầm quyền Quốc Dân Đài Loan, một trong những quan chức cao cấp về các vấn đề quốc phòng của hòn đảo này cho biết việc sản xuất hàng loạt Vạn kiếm sẽ được bắt đầu vào năm tới.
    Tại buổi lễ tiếp nhận Super F-CK-1 có sự tham gia của Tổng thống Mã Anh Cửu, Bộ trưởng Quốc phòng Yên Minh, chỉ huy lực lượng Không quân Đài Loan Liu Chen-wu, cũng như đông đảo các quan chức cấp cao thuộc chính phủ Đài Loan.
    [​IMG]
    Tiêm kích đa năng F-CK-1.
    Tổng cộng sẽ có 56 chiếc F-CK-1 đặt tại căn cứ Chuan Kang Thanh tại Đài Trung sẽ được nâng cấp vào cuối năm nay.
    F-CK-1 hiện đã phục vụ trong lực lượng Không quân Đài Loan gần 20 năm. Và theo đánh giá của các chuyên gia quân sự thì tất cả những chiếc tiêm kích loại này đều có thể mang theo Vạn kiếm và đây sẽ là một thử thách lớn đối với Trung Quốc trong một cuộc chiến giữa eo biển Đài Loan trong tương lai.
    Tiêm kích đa năng F-CK-1 do Đài Loan tự nghiên cứu sản xuất, tất nhiên có một phần giúp sức từ Mỹ. F-CK-1 dài 14,21m, cao 4,42m, sải cánh 9,46m, trọng lượng cất cánh tối đa 12 tấn. Máy bay trang bị 2 động cơ tuốc bin phản lực F125-70 cung cấp lực đẩy 42kN/chiếc khi đốt sau cho tốc độ tối đa 2.220km/h, tầm bay hơn 1.000km, trần bay gần 17.000m.
    F-CK-1 được trang bị pháo 6 nòng cỡ 20mm, tên lửa không đối không Sky Sword I/II, bom lượn tinh không Vạn Kiếm và vũ khí không đối không. Máy bay trang bị radar xung doppler GD-53 cho tầm trinh sát phía trước tới 57km, bán cầu sau là 39km.
  2. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật xây dựng radar, kho đạn tăng cường bảo vệ Senkaku
    (Kienthuc.net.vn) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch xây dựng trạm radar, lập kho đạn ở các đảo Yonaguni, Okinawa nhằm tăng cường bảo vệ khu vực Senkaku/Điếu Ngư.
    Trang tin Sina (Trung Quốc) đưa tin, Bộ quốc phòng Nhật Bản có thể sẽ xây dựng trạm radar trên đảo Yonaguni - điểm cực Tây của Nhật Bản để tăng cường giám sát cảnh giới khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
    Hiện nay, cơ sở hạ tầng radar trên đảo Miyakojima đảm nhận giám sát xung quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.
    Ngoài ra, Nhật Bản còn đang lên kế hoạch về việc tăng cường kho đạn dược để tiếp tế tại đảo Okinawa và Kyushu.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Bộ quốc phòng Nhật Bản cũng có kế hoạch thiết lập lực lượng giám sát bờ biển trên đảo Yonaguni, chuẩn bị đến khi kết thúc năm 2015 sẽ biên chế khoảng 100 quân.
    Nhật Bản còn sẽ hoàn thiện mạng lưới thông tin liên lạc hiện có, chuẩn bị triển khai mới nhiều cơ sở thiết bị thông tin di động ở Naha. Các thiết bị này ngoài việc có thể thay thế và bổ sung mạng lưới thông tin liên lạc cố định mặt đất khi không thể sử dụng, còn có thể trang bị trên trực thăng vận chuyển đến đảo xa.
    Xác định một trong những trọng điểm của Đại cương kế hoạch phòng vệ Nhật Bản trong 10 năm tới là tăng cường xây dựng lực lượng đổ bộ đường thủy và đường bộ, để lấy lại các đảo xa bị chiếm đóng. Bộ quốc phòng Nhật Bản còn tăng cường tiến hành tổ chức lại mang tính cơ động của lực lượng phòng vệ mặt đất.
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trung Quốc thử nghiệm máy phóng trên tàu sân bay
    (Vũ khí) - Theo thông tin mới nhất trên trang quân sự mil.news.sina.com.cn tiết lộ, Trung Quốc đã xây dựng nguyên mẫu trên mặt đất của hệ thống máy phóng máy bay sử dụng từ trường để thực nghiệm công nghệ.

    Nguồn tin cho biết thêm, hệ thống máy phóng tân tiến trên được xây dựng từ năm 2002 và nếu hoàn thành thử nghiệm, nó có thể được trang bị trên các tàu sân bay nguyên tử tương lai của Hải quân Trung Quốc, thông tin được QĐND ngày 24/1 cho biết.
    Từ các bức ảnh vệ tinh được công khai, hệ thống máy phóng trên dài khoảng 120-150m, trong đó chiều dài của hệ thống ray điện phóng khoảng 100m. Công nghệ áp dụng trên hệ thống máy phóng từ trường của Trung Quốc chưa được xác định.
    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là nguyên mẫu thực nghiệm công nghệ hệ thống máy phóng máy bay từ trường của Trung Quốc.
    Được biết, các đơn vị nghiên cứu Trung Quốc bắt đầu thực nghiệm công nghệ máy phóng máy bay sử dụng từ trường từ tháng 1-2008, nhưng cũng không rõ phiên hiệu đơn vị trên và tiến trình phát triển công nghệ đã đạt tới mức độ nào.
    Chương trình phát triển tàu san bay nội địa của Trung Quốc vừa được một quan chức cấp cao của nước này công khai. Bí thư thành ủy Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh cho biết trong một Đại hội cấp tỉnh rằng, Trung Quốc đã bắt đầu chế tạo tàu sân bay thứ hai trong kế hoạch đưa 4 tàu sân bay vào hoạt động trong tương lai (bao gồm cả tàu sân bay Liêu Ninh được đưa vào hoạt động tháng 9/2012).
    Vị quan chức này cho biết thêm, đây là tàu sân bay đầu tiên Trung Quốc tự đóng hoàn toàn.
    Theo kế hoạch trên, sắp tới, Trung Quốc sẽ có 3 tàu sân bay mới nhưng những tàu này chưa được lắp động cơ hạt nhân và chúng sẽ được lắp hệ thống máy phóng, máy thu hồi máy bay do Trung Quốc tự phát triển.
    Để cung cấp năng lượng cho hệ thống máy phóng máy bay sử dụng từ trường cần nguồn năng lượng lớn mà chỉ động cơ nguyên tử mới đáp ứng được. Hồi tháng 3/2013, Trung Quốc đã thông qua kế hoạch phát triển lò phản ứng hạt nhân cỡ nhỏ phù hợp lắp trên chiến hạm mang tên mã 863.
    Nhiều khả năng, tàu sân bay hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc có lượng choán nước khoảng 65.000 tấn sẽ xuất hiện sau năm 2020. Trung Quốc dự kiến duy trì 2 nhóm tàu sân bay hạt nhân.
    Ngoài Trung Quốc, trên thế giới hiện chỉ có Mỹ sở hữu công nghệ máy phóng máy bay từ trường. Công nghệ trên sẽ được áp dụng trên các tàu sân bay lớp Gerald Ford với chiếc đầu tiên thuộc lớp này sẽ được tiếp nhận năm 2016.
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
  5. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Tàu ngầm Nhật Bản bốc cháy?

    Những hình ảnh về tàu ngầm lớp Soryu vừa được Nhật Bản công bố cho thấy, con tàu đang bốc khói nghi ngút ở phần đuôi khi đang chạy.
    [​IMG]
    Hình ảnh xuất hiện trên các trang mạng diễn đàn của Nhật Bản đã khiến dư luận đoán định có khả năng tàu ngầm phi hạt nhân tối tấn lớp Soryu này gặp lỗi kỹ thuật, thông tin được báo Kienthuc đăng ngày 23/1. Trong ảnh là tàu ngầm lớp Soryu đang chạy trên mặt nước với tốc độ cao, nhìn từ phía sau xuất hiện khá nhiều khói.


    [​IMG]
    Khi xem các bức ảnh này, báo chí Trung Quốc bày tỏ những hoài nghi về khả năng của tàu ngầm phi hạt nhân tấn công tối tân trang bị động cơ đẩy không khí độc lập AIP này.


    [​IMG]
    Tuy nhiên, cũng có những cách giải thích khác về việc tàu ngầm xả khói. Tờ Hoàn Cầu cho rằng, phương thức xả khí của hệ động cơ diesel trên tàu ngầm có 2 kiểu: dưới nước và trên mặt nước. Khi sử dụng ống xả dưới nước, cửa phía sau tàu ngầm mở ra xả khí thải, làm cho nhiệt độ khí thải giảm nhanh chóng, trước khi xả ra sẽ qua nước lạnh để giảm nhiệt độ, vì vậy khí thải xả ra có chút cảm giác như “khói”.


    [​IMG]
    Cách giải thích trên có vẻ đúng, vì nếu đây là lỗi kỹ thuật thật sự thì chắc người Nhật không dại gì đưa một chiếc tàu trị giá cả trăm triệu USD “phi nước đại” trên biển. Tuy nhiên, việc nó xả quá nhiều “khói” như vậy thực sự thì khiến tàu dễ bị phát hiện từ trên không.


    [​IMG]
    Tàu ngầm tấn công lớp Soryu của Nhật Bản được coi là một trong những tàu ngầm phi hạt nhân hiện đại nhất thế giới hiện nay.


    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu chạy năng lượng Diesel và được trang bị 4 động cơ Stirling 4V-275R Mk-III hoạt động không cần không khí do Kawasaki Heavy Industries nghiên cứu chế tạo.


    [​IMG]
    Tàu có thể chạy với tốc độ 24 km/h khi nổi và 37 km/h khi lặn. Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có lượng giãn nước 2,900 tấn, chiều dài 84m, cao 9,1m.


    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Soryu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi chống hạm cỡ 533-mm, loại đạn phổ biến có thể dùng là Type 89.


    [​IMG]
    Ngoài ra, tàu ngầm lớp Soryu còn được trang bị tên lửa tấn công UGM-84 Harpoon.


    [​IMG]
    Tàu được trang bị hệ thống radar trinh sát đường không, hệ thống định vị thủy âm, hệ thống đối kháng điện tử và đạn gây nhiễu thủy âm.





    Máy bay vận tải XC-2 của Nhật bị "bóp méo" khi thử áp suất cao

    Thứ bảy 25/01/2014 10:55

    ANTĐ - Bộ Quốc phòng Nhật Bản vừa công bố, cuộc thử nghiệm máy bay vận tải thế hệ mới XC-2 của họ diễn ra hồi đầu tháng đã thất bại, làm chậm tiến độ hoàn thành việc nghiên cứu, phát triển dự án này.
    Kế hoạch nghiên cứu phát triển máy bay vận tải quân sự XC-2 do Kawasaki Heavy Industries - một Tập đoàn công nghiệp nặng có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ cấu công nghiệp quốc phòng Nhật Bản, phụ trách nghiên cứu chế tạo. XC-2 được thiết kế với tầm bay xa tới 6.500 km và có khả năng chuyên chở 12 tấn hàng hóa.

    Theo dự kiến, để hoàn thành dự án phát triển máy bay vận tải thế hệ mới XC-2 trong năm 2014, các mẫu máy bay mới được triển khai thử nghiệm ở căn cứ quân sự không quân Gifu của lực lượng tự vệ trên không Nhật Bản.

    Ngày 07-01, để tiếp tục thử nghiệm khả năng duy trì ổn định của thân máy bay trên trần bay cao, trong điều kiện áp suất không khí lớn, nhà chế tạo đã tăng áp suất bên trong nguyên mẫu máy bay thử nghiệm lên khoảng 1,2 lần so với bên ngoài.

    Tuy nhiên, trong điều kiện áp suất gia tăng, phần cánh cửa của khoang hàng hóa và phần thân ở phía đuôi máy bay thử nghiệm đã bị biến dạng.

    [​IMG]
    Máy bay vận tải XC-2 của Nhật
    Bộ Quốc phòng cho biết, họ sẽ đánh giá cụ thể những tổn thất và điều tra để làm rõ nguyên nhân, đồng thời tìm ra một giải pháp tốt nhất để đảm bảo kế hoạch nghiên cứu chế tạo loại máy bay này vẫn bảo đảm tiến độ kế hoạch đã đề ra.

    Công ty Kawasaki Heavy Industries cũng sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc thử nghiệm XC-2 để có thể chuyển giao cho Lực lượng phòng vệ Nhật Bản theo yêu cầu đã đề ra.

    Trước đây, Bộ quốc phòng Nhật Bản dự định đến trước tháng 3-2014 nước này sẽ hoàn thiện quá trình “tinh luyện” XC-2. Nhưng với lần thử nghiệm thất bại vừa qua không biết liệu công ty này có hoàn thành tiến độ việc nghiên cứu phát triển của dự án máy bay này trong năm 2014 hay không

    Chiến đấu cơ Trung Quốc tăng cường tuần tra ADIZ, dằn mặt máy bay nước ngoài :cool:
    Thứ bảy 25/01/2014 13:06

    ANTĐ - Hôm 24-1, lực lượng không quân Trung Quốc đã phái phi đội tuần tra, giám sát “Vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) gây tranh cãi trên biển Hoa Đông, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với máy bay quân sự nước ngoài trong khu vực.

    Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản đã chỉ trích “Vùng nhận dạng phòng không” của Trung Quốc. Các nước này cho rằng việc đơn phương xác lập ADIZ vào ngày 23-11 là một hành động khiêu khích và làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh và Tokyo. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết hai nước nên tránh lặp lại sai lầm trong qua khứ như Anh và Đức trong thế chiến thứ hai, mặc dù hai nước có mối quan hệ kinh tế rất khăng khít.

    Mối quan hệ Trung, Nhật trở nên căng thẳng sau chuyến thăm ngôi đền chiến tranh của Thủ tướng Shinzo Abe và trước đấy là việc Trung Quốc đưa ta thông báo xác lập “Vùng nhận dạng phòng không” và những tranh chấp vốn kéo dài giữa hai nước về một chuỗi các đảo nhỏ mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku.

    Từ khi thiết lập “Vùng nhận dạng phòng không” và các quy tắc nhận biết phương tiện bay trên ADIZ khu vực biển Hoa Đông, Trung Quốc đã mạnh tay chi tiêu cho quân đội, đồng thời nhiều lần cử các phi đội máy bay chiến đấu, máy bay trinh sát tuần tiễu, kiểm tra khu vực ADIZ trên vùng biển thuộc quyền quản lý của hạm đội Đông Hải.

    [​IMG]
    Phi đội máy bay chiến đấu J-11 của không quân Trung Quốc
    Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân tuyên bố, lần tuần tra gần đây nhất, Trung Quốc đã điều các loại máy bay trinh sát điện tử, tuần tiễu chống ngầm hay máy bay cảnh báo sớm bắt đầu kiểm soát toàn bộ khu vực nhằm xác minh danh tính máy bay nước ngoài.

    Ông Quân cho biết thêm “Vùng nhận dạng phòng không” của Trung Quốc trên biển Hoa Đông không ảnh hưởng gì đến giao thông hàng không thương mại và việc tuần tra của nước này hoàn toàn là một biện pháp tự vệ, phù hợp với thông lệ quốc tế.

    Bắc Kinh thường xuyên đưa ra lời cảnh báo đối với máy bay quân sự nước ngoài nhằm thể hiện quyền quản lý của mình trong khu vực. Tuy nhiên, Washington và Tokyo đã nhiều lần điều các máy bay chiến đấu và máy bay trinh sát điện tử thách thức vùng phòng không Trung Quốc, khi bay qua khu vực này mà không hề thông báo trước với chính phủ nước này.
  6. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc phóng ICBM DF-31 “dằn mặt” Mỹ chớ hậu thuẫn Nhật Bản :mad:
    Chủ nhật 26/01/2014 08:43

    ANTĐ - Theo hãng tin Pháp AFP, việc quân đội Trung Quốc công khai những hình ảnh về tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong-31, có tầm phóng 8.000km là nhằm “dằn mặt” Washington chớ nên can thiệp vào tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và Tokyo.
    Gần đây, quân đội Trung Quốc đã công khai một số hình ảnh lực lượng tên lửa chiến lược (Binh chủng Pháo binh II) nước này đang huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng tấn công tới lãnh thổ Hoa Kỳ. Các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, động thái này chính là sự cảnh cáo Mỹ chớ nên can thiệp vào tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

    Hiện nay, quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý (Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với tên gọi đảo Điếu Ngư) vẫn nằm trong phạm vi chế ước của “Hiệp định an ninh chung Nhật-Mỹ”. Vừa qua, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục chuyển hướng chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương và cam kết sẽ bảo vệ quyền lợi “hợp pháp” của các đồng minh đúng theo tinh thần các “Hiệp định an ninh chung” đã ký kết.

    [​IMG]

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 của Trung Quốc

    Hãng tin AFP (Agence France-Presse) đã trích đăng một loạt ảnh thực tế trên bãi huấn luyện của tờ “Quân giải phóng” của Trung Quốc, trong đó xuất hiện loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Đông Phong-31 (DF-31). Đây là lần đầu tiên những hình ảnh huấn luyện dã chiến của loại ICBM này xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, kể từ khi nó chính thức được bàn giao cho lực lượng Pháo binh II Trung Quốc vào năm 2006.

    Đông Phong-31 là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn đầu tiên của Trung Quốc, xuất hiện lần đầu tiên tại lễ duyệt binh nhân ngày quốc khánh Trung Quốc 01-10-1999. Đây là loại tên lửa liên lục địa thiết kế theo mô hình đa đầu đạn, có khả năng mang theo 3-5 đầu đạn hạt nhân với tầm phóng tối đa khoảng 8.000km, sai số vòng tròn đồng tâm (CEP) khoảng 200-500m, thời gian triển khai phóng từ 10-15 phút.

    [​IMG]

    Bức ảnh được tuyên bố là vụ phóng tên lửa DF-31

    Theo thông tin chú thích trên tờ “Quân giải phóng”, đây là phóng sự ảnh ảnh về một cuộc huấn luyện dã chiến theo mô hình thông tin hóa của Đơn vị X, thuộc binh chủng Pháo binh II, trong điều kiện bị kẻ địch uy hiếp hỏa lực. Trong loạt ảnh có một số bức chụp binh lính tham gia huấn luyện mặc quần áo phòng hộ. Điều này thể hiện, đây là một cuộc diễn tập mô phỏng hoạt động phóng tên lửa đạn đạo.

    Phóng sự ảnh này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế vì đây là lần đầu tiên người bên ngoài biết được hoàn chỉnh về ngoại hình của loại tên lửa này. Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự phương Tây đang hoài nghi một bức ảnh được các quan chức Trung Quốc tuyên bố là một vụ phóng thử của tên lửa đạn đạo liên lục địa Đông Phong-31 không phải sự thực, mà đó là loại tên lửa đạn đạo tầm trung Đông Phong-21.
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    "Trung Quốc và Nhật Bản đang cãi nhau như trẻ con"

    Trung-Nhật đang cấu véo lẫn nhau như trẻ con rồi cùng chạy đến "người lớn" để tố cáo.

    [​IMG]
    Trung Quốc đơn phương thiết lập Khu nhận biết phòng không biển Hoa Đông

    Tân Hoa xã ngày 23.1 đưa tin, các Đại sứ của Trung Quốc và Nhật Bản tại Anh mới đây đăng đàn tranh cãi gay gắt trên BBC khiến một độc giả châu Âu phải thốt lên: So với châu Âu, các nước châu Á còn chưa trưởng thành, hầu như sống trong thế kỷ 19 của châu Âu. Trung-Nhật đang cấu véo lẫn nhau như trẻ con rồi cùng chạy đến "người lớn" để tố cáo.

    Có một quan điểm ngày càng phổ biến ở châu Âu cho rằng, hiện nay, tình hình ở Đông Á rất giống với châu Âu trước Chiến tranh thế giới thứ nhất.

    Trung Quốc hiện nay đang giống Đức trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, tranh chấp Trung-Nhật đang giống như tranh chấp Đức-Pháp, Đức-Anh trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, còn nhóm đảo Senkaku có thể là Sarajevo (Thủ đô của Bosnia Herzegovina). Theo đó suy đoán, hầu như Trung Quốc đang làm thay đổi trật tự sau Chiến tranh.

    đọc tiếp:
  8. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc tung ảnh máy bay cảnh báo sớm "nắn gân" Nhật Bản
    Tầm bậy, Nhật bản mới là trẻ con, vì hở tí là kêu gọi Mỹ, còn TQ chả cần biết thái độ thằng Nga, Âu, Mỹ hay LHQ nào hết thích là chơi thôi
  9. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    "Sát thủ săn ngầm" P-8A Mỹ bất lực ở Hoa Đông?
    (Soha.vn) - Cơ quan thử nghiệm vũ khí của Lầu Năm Góc nhận định chiếc máy bay P-8A Mỹ điều tới Nhật Bản cuối năm 2013 chưa thể hiện hiệu quả trong nhiệm vụ săn ngầm và do thám.

    Trong bản báo cáo thường niên về các loại vũ khí chủ chốt của quân đội Mỹ được tờ Bloomberg trích dẫn, Michael Gilmore, người phụ trách Cơ quan thử nghiệm vũ khí của Lầu Năm Góc nhận xét rằng, chiếc máy bay săn ngầm P-8A Poseidon mới chứa đựng "tất cả những thiếu sót lớn" như đã được xác định trong các cuộc diễn tập trước đó khi nó phải trải qua các cuộc thử nghiệm khả năng chiến đấu thực tế căng thẳng hơn từ tháng 9/2012 tới tháng 3/2013. Các vấn đề chủ yếu nằm ở hoạt động của radar, tích hợp cảm biến và truyền dữ liệu của máy bay.

    Cụ thể, Gilmore cho biết các đợt thử nghiệm chiến đấu thực tế gần đây đã xác nhận các lỗi được phát hiện trước đó đối với radar của P-8A, cho thấy hạn chế trong hoạt động của radar trước một số mục tiêu. Những chi tiết về vấn đề này hiện đang được bảo mật. Hãng Raytheon là nhà chế tạo radar trên bộ và trên biển nói trên.

    Bên cạnh đó, thững trục trặc đối với các thiết bị điện tử trên máy bay dùng để phát hiện radar chống máy bay của đối phương đã hạn chế việc phát hiện các mối đe dọa, đồng thời làm giảm nghiêm trọng khả năng hoạt động và sống sót của máy bay khi thực hiện các nhiệm vụ lớn. Được biết, các thiết bị hỗ trợ điện tử của P-8A do tập đoàn Northrop Grumman cung cấp.

    [​IMG]
    Radar của P-8A được đánh giá là bộc lộ nhiều hạn chế
    Rất nhiều trong số những thiếu sót nói trên đã khiến Gilmore đưa ra nhận định rằng chiếc P-8A sẽ không phát huy hiệu quả trong các nhiệm vụ do thám, theo dõi, trinh sát, cũng như đối với nhiệm vụ săn ngầm trong một khu vực rộng lớn.


    Kết luận của Gilmore ám chỉ rằng những chiếc P-8A đầu tiên của chương trình 35 tỷ USD, vốn là một chiếc Boeing 737-800 được cải tiến trang bị với radar và các cảm biến, hiện vẫn chưa sẵn sàng để triển khai. Một trong những nhiệm vụ cơ bản mà P-8A phải thực hiện là theo dõi các tàu ngầm của Trung Quốc. Mới đây, 6 trong số những máy bay này đã được triển khai tới Nhật Bản nhằm hỗ trợ hoạt động tuần tra của Hạm đội 7 tại căn cứ Không quân Hải quân Atsugi.

    Trong khi đó, trong một thông cáo báo chí ngày 10/1, Phó Đô đốc Robert Thomas, Tư lệnh Hạm đội 7 phát biểu rằng P-8A "chứa đựng bước cải tiến đáng kể" so với chiếc P-3C Orion đời trước của hãng Lockheed Martin, nó “mang lại khả năng phát hiện, theo dõi và báo cáo về nhiều mục tiêu hơn trước đây”. Trong chuyến thăm tới Nhật Bản hồi tháng 10/2013, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cũng hết lời tung hô những công nghệ tối tân của P-8A.

    Tháng trước, hãng Boeing đã bàn giao chiếc P-8A thứ 13 cho Hải quân Mỹ. Trước đó, vào tháng 11/2013, Hải quân Mỹ tuyên bố chiếc máy bay này đã sẵn sàng triển khai chiến đấu sau khi thấy rằng nó "đáp ứng được đầy đủ" các tiêu chí về hoạt động tuần tra hiệu quả. Caroline Hutcheson, người phát ngôn của Hải quân Mỹ trả lời trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại rằng: “Chiếc P-8A đã sẵn sàng và sẽ đáp ứng hơn cả sự kì vọng của chỉ huy Hải quân Mỹ”.

    "Hầu hết các vấn đề được nêu ra đã được xác định và Hải quân Mỹ đã triển khai nâng cấp các phần mềm để khắc phục những thiếu sót" - Hutcheson cho biết.

    Tuy nhiên, tới thời điểm bản báo cáo của Gilmore được đưa ra, chưa có ai công khai đưa ra bình luận hay phản đối về vấn đề này.

    [​IMG]
    P-8A chỉ phát huy hiệu quả ở những khu vực nhỏ

    Trước đó, cơ quan của Gilmore đã kết luận rằng loại P-8A chỉ phát huy vai trò trong các hoạt động tìm kiếm, săn ngầm ở những khu vực nhỏ tương tự như phạm vị hoạt động của chiếc P-3C Orion trước đó. Ngoài ra, chúng cũng phát huy hiệu quả trong việc đảm nhiệm các nhiệm vụ tác chiến chống tàu mặt nước phi vũ trang, radar và những cảm biến hỗ trợ tạo hiệu quả trong các hoạt động tìm kiếm mục tiêu mặt nước trong mọi điều kiện thời tiết. Bên cạnh đó, cơ quan thử nghiệm này cũng kết luận rằng khung máy bay của P-8A "có sự cải thiện rõ rệt về độ tin cậy, khả năng phục hồi và khả năng huy động" so với P-3C. Nhìn chung hệ thống của Boeing cung cấp phạm vi hoạt động, khả năng chứa vũ khí và tốc độ được tăng lên đáng kể.

    Hiện tại, Hải quân Mỹ đang tiến hành thêm các đợt thử nghiệm để đánh giá một vài cải tiến kĩ thuật hệ thống trên các máy bay P-8A, sau đó sẽ được cơ quan kiểm định của Gilmore đánh giá lại khi bàn giao. Hải quân Mỹ hiện có kế hoạch triển khai hai lô máy bay nâng cấp để cải thiện khả năng tác chiến săn ngầm trong những năm tới và đã triển khai những kế hoạch đánh giá tổng thể, cũng như thử nghiệm tương ứng để đánh giá những cải tiến trên.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Triều Tiên tập trận tấn công sân bay Hàn Quốc
    Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 150 điệp viên tinh nhuệ của Bình Nhưỡng và loại chiến đấu cơ đặc biệt được thiết kế để xâm nhập vào lãnh thổ miền Nam.
    CHDCND Triều Tiên đã bí mật tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng cuộc tấn công vào sân bay quốc tế Incheon của Hàn Quốc hôm 19-1 vừa qua với sự tham gia của loại chiến đấu cơ đặc biệt được thiết kế để xâm nhập vào lãnh thổ miền Nam.
    Tờ JoongAng Ilbo (Hàn Quốc) hôm 24-1 dẫn lời một quan chức cấp cao Seoul phụ trách các vấn đề liên quan đến Triều Tiên cho biết thông tin trên.
    Quan chức này cho biết dựa trên các tin tức tình báo, chính phủ Hàn Quốc đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng các bài tập quân sự về đêm của không lực Triều Tiên và nhận thấy cuộc tập trận nhắm mục tiêu vào Incheon – sân bay dân sự lớn nhất của Hàn Quốc. “Hiện chúng tôi đang nâng mức cảnh báo quân sự trước một cuộc tấn công có thể xảy ra từ một cơ sở ở huyện Taetan, phía bắc tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên, đồng thời tăng cường an ninh tại sân bay Incheon” – vị quan chức này nói.
    Theo thông tin chi tiết từ phía quân đội Hàn Quốc, có khoảng 150 điệp viên tinh nhuệ của Bình Nhưỡng đã tham gia cuộc tập trận. Chính quyền Seoul nghi ngờ lực lượng đặc biệt này sẽ nhảy dù vào lãnh thổ Hàn Quốc, tổ chức tấn công khủng bố và chiếm máy bay cùng các phương tiện đi lại khác tại sân bay Incheon.
    Sau báo cáo của tờ JoongAng Ilbo, chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp do Giám đốc bộ phận an ninh quốc gia Kim Jang-soo chủ trì và có sự tham gia của một số bộ trưởng.
    Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok thông báo: “Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động quân sự của Triều Tiên, trong đó có việc Bình Nhưỡng huy động các chiến đấu cơ AN-2”.
    Quân đội Hàn Quốc sẽ gặp nhiều trở ngại nếu phải đối mặt với các máy bay AN-2 dùng trong cuộc tập trận vì thân của loại chiến đấu cơ này làm bằng gỗ và da - vật liệu rất khó bị phát hiện bởi radar. “Nếu chiếc AN-2 mang theo 13 đặc vụ tấn công Seoul hoặc khu vực Gyeonggi, nhiều cơ sở trọng điểm của chúng tôi có thể bị phá hủy và tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra” - một quan chức quân sự Hàn Quốc cảnh báo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này