1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    tự sướng đầu năm này khựa, hình đồ họa khá đẹp:
    [​IMG]
  2. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Dẫn thì dẫn cho hết, không dám dẫn câu đầu tiên của tác giả bài viết à?
  3. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Thông tin cũ rồi, DF-21D giờ là 5500km
  4. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    copy y chang luôn chứ gì nữa bạn mình
    [​IMG]
    [​IMG]
    thật ra nó là một khẩu súng ngắn (shot gun) gắn lên một bộ "đồ chơi" nên xài đạn 9mm. Vậy nên thua xa Uzi gắn thêm camera để bắn qua góc tường (xạ thủ chỉ thò ra mỗi cánh tay), vì thế đặc nhiệm Ít xà là nơi khai sinh ra nóa còn không thèm dùng!!!! Ngoài ra còn một vấn đề nữa là chống giật, trình còi như khựa thì coi chừng "chưa được vạ thì má đã sưng" đúng theo nghĩa đen!
    Lần cập nhật cuối: 30/01/2014
    arrow2 thích bài này.
  5. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    À thế bọn mày làm được không ?
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Trung Quốc thất vọng với hệ thống S-400 Triumph

    Sau khi Nga đưa ra tuyên bố hệ thống phòng không S-400 Triumph chỉ được xuất khẩu sau năm 2016 và đối tác chưa chắc đã phải Trung Quốc khiến cho Bắc Kinh thất vọng.

    Theo thông tin báo Kommersant Nga dẫn lời Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport, Anatoly Isaykin cho biết, do nhu cầu của Quân đội Nga còn rất lớn nên từ nay tới năm 2016, các nhà máy trong nước sẽ chỉ tập trung chế tạo S-400 theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng. Rosoboronexport cũng gửi lời xin lỗi tới các khách hàng tiềm năng đặt mua S-400 từ trước.
    Xem tiếp:

    Trung Quốc xây dựng lực lượng tàu chống thủy lôi

    Với lượng giãn nước khoảng 1000 tấn, tàu Thanh Châu được xem là tàu quét lôi lớn nhất Hải quân Trung Quốc tính đến thời điểm này.

    Hôm 26/1 cho biết, một tàu rà quét lôi thế hệ mới nhất vừa được bàn giao cho hải quân Trung Quốc.

    Buổi lễ bàn giao tàu quét lôi kiểu mới mang tên Thanh Châu được tổ chức tại quân cảng Đại Liên-Trung Quốc. Trước đó, hải quân Trung Quốc đã tuyển chọn kỹ càng hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuất sắc đến từ nhiều đơn vị khác nhau để tham gia khóa huấn luyện làm chủ con tàu.

    Sau hơn 270 ngày đêm được đào tạo và huấn luyện chuyên sâu, những cán bộ, chiến sĩ này đã có thể tổ chức chỉ huy, thực hiện chính xác các thao tác điều khiển các loại trang, thiết bị của con tàu.

    Tàu rà quét lôi Thanh Châu do Trung Quốc tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất, là một trong những tàu quét lôi thế hệ mới nhất của nước này. Tàu được trao số hiệu 845, có lượng giãn nước khoảng 1.000 tấn.

    Được biết sau khi con tàu đi vào hoạt động, nó chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ như tuần tra cảnh giới, hộ tống và bảo vệ các tàu cá, thực hiện rà phá bom lôi, mở các tuyến đường trên biển và làm các nhiệm vụ khác.

    [​IMG]

    Theo nguồn tin từ một quan chức cấp cao Trung Quốc, hải quân nước này đang đẩy nhanh tốc độ hiện đại hóa, mà tàu rà quét lôi đã trở thành một trong những yếu tố rất quan trọng trong quá trình tăng cường sức mạnh trên biển.
    Xem tiếp:
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Đúng rồi HQ-19 mạnh hơn S-400 rất nhiều mà ;)
  8. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Mỹ đang mất ưu thế công nghệ quân sự trước Trung Quốc?
    Thứ tư 29/01/2014 13:29

    ANTĐ - Thứ trưởng Quốc phòng Frank Kendall vừa đưa ra tuyên bố là Hoa Kỳ đang bị mất dần ưu thế trong lĩnh vực công nghệ quân sự trước Trung Quốc.
    Theo lời ông Kendall, nước Mỹ không còn sở hữu đảm bảo vượt trội về công nghệ và điều đó ngày càng trở thành “vấn đề cực kỳ nghiêm trọng”.

    Cố gắng phát triển nhanh chóng của Trung Quốc đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với Hoa Kỳ, đặc biệt là ở châu Á-Thái Bình Dương, Thứ trưởng Kendall nhận định trong khi phát biểu tại Quốc hội.

    Ông nhấn mạnh rằng mức đầu tư của Trung Quốc vào lĩnh vực quân sự gia tăng mỗi năm hai con số, trong khi Lầu Năm Góc không đủ tiền dành cho nghiên cứu phát triển công nghệ mới, trong điều kiện ngân sách quân sự Mỹ bị “hạn chế nghiêm trọng bởi tình hình tài chính hiện nay”.

    [​IMG]

    Mỹ hiện đang mất dần ưu thế công nghệ trước Trung Quốc?

    Thời gian qua, Trung Quốc liên tiếp cho ra mắt nhiều loại vũ khí công nghệ cao trong tất cả các lĩnh vực. Ví dụ như: Tên lửa đạo đạo liên lục địa Đông Phong-41 (DF-41), tên lửa đạn đạo chống hàng không mẫu hạm Đông Phong-21D (DF-21D), các tàu khu trục Aegis Trung Hoa Type 052D, tiêm kích tàng hình J-20 và J-31, hệ thống dẫn đường và định vị vệ tinh Bắc Đẩu…

    Gần đây nhất, ngày 09-01 vừa qua, Trung Quốc đã bí mật thử nghiệm thiết bị bay siêu thanh WU-14 đạt vận tốc gấp 10 lần tốc độ âm thanh (Mach10). Loại vũ khí này thuộc dạng công nghệ đỉnh cao mà cả Nga và Mỹ đều đang chế tạo, có khả năng xuyên phá qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất.

    [​IMG]

    Hình ảnh vụ thử nghiệm tên lửa siêu thanh WU-14 của Trung Quốc

    Về vấn đề này, 3 nghị sĩ Cộng hòa Mỹ, trong đó có Chủ tịch Ủy ban quân vụ hạ viện Howard McKeon, đã bày tỏ lo ngại về vụ thử nghiệm mới nhất mà họ gọi là một “tên lửa hành trình siêu thanh của Trung Quốc” và cho rằng quân đội Mỹ đang bị tụt hậu so với Trung Quốc. Nhận định này cũng nhận được sự tán đồng của cựu quan chức không quân Mỹ, phụ trách mảng các hệ thống vũ khí chiến lược Trung Quốc Mark Stokes.

    Ông Mark Stokes nhận định, tuy hiện Trung Quốc mới đang bắt đầu giai đoạn thử nghiệm nguyên lý nhưng trong tương lai, loại tên lửa siêu thanh này có thể trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ, bao gồm các hệ thống phòng thủ tên lửa tầm trung, tầm xa phóng từ trên biển và trên lục địa cùng với các hệ thống đánh chặn các mục tiêu tên lửa tầm gần khác.
  9. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Tàu khu trục "khủng" Trung Quốc sắp đóng có nhiều điểm đặc biệt
    (Soha.vn) - Tàu khu trục Type-055 được áp dụng nhiều công nghệ đặc biệt, là con tàu có tính năng tàng hình cao nhất của hải quân Trung Quốc trong tương lai.
    Trong quý 2 năm 2015 Trung Quốc sẽ tiến hành đóng tàu khu trục thế hệ thứ 4 và là lớp tàu khu trục lớn nhất trên thế giới chỉ sau tàu khu trục Zumwalt của Mỹ.

    Tàu khu trục Type-055 có chiều dài 183m, rộng 22m, lượng giãn nước lên đến 12.000 tấn. Tàu được trang bị động cơ turbine khí nội địa QC-820 mà theo như Trung Quốc quảng cáo là đủ sức giúp tàu hành trình vòng quanh thế giới với tốc độ tối đa lên đến 35 hải lý/giờ.

    Tàu khu trục Type-055 được thiết kế và áp dụng nhiều công nghệ đặc biệt để giảm mức độ bộc lộ bức xạ hồng ngoại, giảm phản hồi radar cũng như giảm tiếng ồn. Đây là con tàu có tính năng tàng hình cao nhất của hải quân Trung Quốc trong tương lai.

    Ngoài thiết kế đặc biệt, tàu khu trục Type-055 còn được trang bị nhiều loại vũ khí "khủng" như: pháo hạm cỡ nòng 155mm và có thể nâng cấp để thay vào các loại pháo điện từ cũng như pháo laser, ngoài ra trên tàu có 2 bệ phóng tên lửa thẳng đứng với tổng cộng 64 ống phóng với các loại tên lửa như tên lửa phòng không tầm xa HHQ-10, tên lửa hành trình chống hạm YJ-18, tên lửa hành trình đánh đất DH-10, hệ thống đánh chặn tầm cực gần Type-1130 với pháo 30 ly 11 nòng. Về chống ngầm, tàu được trang bị hệ thống ngư lôi WHH004 có khả năng tiêu diệt tàu ngầm cũng như đánh chặn ngư lôi của tàu ngầm, trên tàu có sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng.

    Dự kiến lớp tàu này là chủ lực trong biên đội tàu sân bay trong tương lai của Trung Quốc và là đối trọng với tàu khu trục DDG-1000 Zumwalt của Mỹ.
  10. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    TQ sắp có 600 đầu đạn hạt nhân, đồng minh Mỹ ở châu Á "lâm nguy"
    (Soha.vn) - Mỹ hiện đang cắt giảm số đầu đạn hạt nhân, vì thế, đến một lúc nào đó, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng sở hữu số lượng đầu đạn ngang bằng với Mỹ.
    Dù chưa đủ tầm để đấu với Mỹ trong một cuộc chiến tranh hạt nhân tổng lực, nhưng Trung Quốc hoàn toàn có đủ khả năng “thổi bay” Nhật Bản khỏi bề mặt trái đất khi kho vũ khí của họ trong thập kỷ tới sẽ bao gồm ít nhất 600 đầu đạn hạt nhân. Đó là nhận định của chuyên gia Vasiliy Kashin thuộc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ có trụ sở tại Moscow được Đài tiếng nói nước Nga đăng tải.

    Theo Kashin, Trung Quốc hiện không có đủ tên lửa đạn đạo, tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược tiên tiến để bắt kịp với Mỹ, do đó cách duy nhất để quốc gia này có thể tự bảo vệ mình trước một cuộc tấn công hạt nhân là tích lũy các đầu đạn hạt nhân với tất cả khả năng của mình. Và nếu xu hướng này tiếp tục, trong vòng 10 năm tới, PLA sẽ có trong tay ít nhất 600 đầu đạn hạt nhân, nhiều hơn cả Anh, Pháp và chỉ ít hơn Mỹ, Nga.

    Mỹ hiện đang cắt giảm số đầu đạn hạt nhân, vì thế, đến một lúc nào đó, Trung Quốc hoàn toàn có khả năng sở hữu số lượng đầu đạn ngang bằng với Mỹ. Ngay cả trong trường hợp Trung Quốc không đủ khả năng đe dọa mọi thành phố lớn tại lục địa nước Mỹ, thì các đầu đạn hạt nhân của họ vẫn có thể phá hủy hoàn toàn các đồng minh của Mỹ trong khu vực châu Á Thái Bình Dương như Nhật Bản và Hàn Quốc, bởi tên lửa DF-31A vốn đã được PLA triển khai từ năm 2006 có tầm bắn có thể vươn tới các quốc gia này.

    Tạp chí Bình luận Quân sự Nhật Bản có trụ sở tại Tokyo thì phân tích rằng Trung quốc có ba căn cứ tàu ngầm chính ở Shazikou ở Thanh Đảo, đảo Xiaoping ở Đại Liên và vịnh Yalong ở Hải Nam. Từ căn cứ Shazikou, các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo của Hải quân PLA có thể cơ động đến phía Bắc vịnh Bột Hải, đây là khu đặc quyền kinh tế nằm giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

    Từ đây, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 có tầm bắn 12.000 km được phóng đi có thể vươn tới mọi thành phố lớn của Mỹ bao gồm cả vùng bờ biển phía Đông. Mỹ và đồng minh khó có thể theo dõi hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc ở vịnh Bột Hải bởi đây là khu vực nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc và Triều Tiên.
    Ang Lee thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này