1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc có thêm khách hàng mua tàu ngầm ở châu Á
    Soha.vn) - Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly dẫn một nguồn tin từ chính phủ Pakistan cho biết nước này có thể sẽ ký hợp đồng mua 6 tàu ngầm Trung Quốc trước cuối năm 2014.

    Tháng 3/2011, một quan chức Pakistan cho biết Trung Quốc đã đề nghị bán 6 tàu ngầm cho Pakistan, tuy nhiên, ông này không tiết lộ chi tiết loại tàu ngầm được chào bán. Các quan chức phương Tây tại Islamabad nhận định tàu ngầm diesel-điện S20, biến thể xuất khẩu của tàu ngầm Type 041 lớp Yuan, sẽ là lựa chọn tiềm năng cho Pakistan.

    Một quan chức cấp cao khác của Pakistan cho hay "các chi tiết kỹ thuật đã được thảo luận gần như xong, các cuộc đàm phán hiện tại chủ yếu tập trung vào vấn đề tài chính". Một quan chức khác xác nhận rằng: "Các cuộc đàm phán sẽ không kéo dài quá lâu. Hợp đồng có thể được ký kết vào cuối năm 2014".

    [​IMG]
    Tàu ngầm phi hạt nhân S20 từng được giới thiệu tại triển lãm IDEX-2013 tổ chức tại Abu Dhabi, UAE. Theo thông tin mà Tập đoàn đóng tàu quốc tế Trung Quốc (CSOC) giới thiệu khi đó, tàu ngầm S20 dài 66m, rộng 8m và cao 8,2 m.

    BÀI LIÊN QUAN

    Lượng giãn nước của tàu là 1.850 tấn khi nổi và 2.300 tấn khi chìm. Tàu ngầm có khả năng đạt tốc độ lên đến 18 hải lý và tầm hoạt động 8000 dặm ở tốc độ 16 hải lý. Thủy thủ đoàn của S20 gồm 38 người. Tàu có thể hoạt động liên tục trong thời gian 60 ngày.

    Tàu ngầm S20 có thể lặn tới độ sâu 300m. Không giống với tàu ngầm Type 041, S20 sẽ không được trang bị động cơ đẩy không khí độc lập AIP, nhưng có thể tích hợp dễ dàng nếu khách hàng yêu cầu.

    S-20 được trang bị hệ thống vũ khí gồm ngư lôi và tên lửa chống tàu, tuy nhiên, thông tin về loại tên lửa và ngư lôi chưa được tiết lộ.

    [​IMG]
    Tàu ngầm tấn công Type 035 lớp Ming
    Trước Pakistan, khách hàng đầu tiên mua tàu ngầm Trung Quốc là Bangladesh. Tháng 12/2013, phương tiện truyền thông Bangladesh đưa tin nước này đã hoàn tất thỏa thuận mua 2 tàu ngầm diesel-điện Type 035G lớp Ming của Trung Quốc. Dự kiến, số tàu này sẽ được chuyển giao cho Bangladesh vào năm 2019.

    Nếu thành công, hợp đồng tàu ngầm này sẽ củng cố vai trò ngày càng lớn của Trung Quốc trong việc trở thành nhà cung cấp thiết bị quân sự chủ lực cho các lực lượng vũ trang Pakistan. Hiện tại, Hải quân Pakistan đang vận hành 5 tàu ngầm của Pháp, gồm 3 chiếc Agosta 90B (lớp Khalid) mua từ những năm 1990 và 2 tàu ngầm Agosta 70 (lớp Hashmat) từ những năm 1970.

    Năm 2009, Hải quân Pakistan dự định mua 3 tàu ngầm Type 214 của Đức nhưng kế hoạch sau đó đã bị trì hoãn do chi phí hợp đồng lúc đó vượt quá 2 tỷ USD.

    Trung Quốc và Pakistan đang tăng cường hợp tác. Trước đó, Bắc Kinh đã đồng ý cung cấp cho Pakistan 2 lò phản ứng hạt nhân dân sự đặt gần thành phố Karachi. Ngoài ra, còn có tin máy bay chiến đấu JF-17 do Trung Quốc và Pakistan hợp tác sản xuất đang được Pakistan đàm phán để bán cho Saudi Arabia.
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Trung Quốc phát triển sát thủ tàu sân bay DF-26
    Trung Quốc đang phát triển tên lửa đường đạn mang đầu đạn siêu vượt âm dùng để diệt tàu sân bay.

    [​IMG]
    Tạp chí Mỹ Aviation Technology and Space Weekly ngày 17/1/2014 có đăng bài báo “Hải quân Mỹ coi phương tiện bay siêu vượt âm của Trung Quốc là mối đe dọa quân sự lớn từ phía Trung Quốc”.
    Hải quân Mỹ cho rằng, vụ thử phương tiện bay siêu vượt âm WU-14 có tốc độ 10M của Trung Quốc tiến hành ngày 9/1/2014 là sự chuẩn bị của Trung Quốc cho cuộc chiến tranh tương lai. WU-14 đã tách khỏi một tên lửa đường đạn xuyên lục địa được phóng lên từ Trung Quốc và ở độ cao vũ trụ gần thì bắt đầu rơi xuống và ở tốc độ rất cao (hơn 10M) đã thực hành cơ động trên đường bay tới mục tiêu.
    Sau khi Trung Quốc làm chủ được công nghệ này, họ sẽ có loại vũ khí có thể chọc thủng mọi hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có và tăng tầm bắn cho các tên lửa đường đạn của họ. Sẽ mất mấy năm nữa để Trung Quốc giải quyết các vấn đề phức tạp của hệ thống điều khiển và chế tạo loại vũ khí tấn công chính xác cao.
    Bài báo viết rằng, phương tiện bay siêu vượt âm sẽ thúc đẩy các nghiên cứu tên lửa đường đạn chống hạm của Trung Quốc và có thể nói đến sự xuất hiện của tên lửa đường đạn chống hạm thế hệ mới của Trung Quốc.
    Theo chuyên gia Mỹ về quân đội Trung Quốc Richard Fisher, đó là tên lửa DF-26 mà có lẽ sẽ được trang bị đầu đạn siêu vượt âm và sẽ có tầm bắn xa hơn, lên đến 3.000 km so với 2.000 km của DF-21. Nếu Trung Quốc trang bị đầu đạn đó cho tên lửa đường đạn xuyên lục địa DF-31 thì tầm bắn của tên lửa sẽ tăng từ 8.000 lên đến 12.000 km.
    Mỹ cần phải phát triển vũ khí năng lượng định hướng để đối phó với các tên lửa đó, bởi vì các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có không thể chặn đánh các tên lửa có tốc độ trên 5M.
    Tờ freebacon.com, ngày 28/1 cũng cho biết, Lầu Năm góc đang rất lo ngại trước tốc độ phát triển nhanh chóng của vũ khí siêu vượt âm ở Trung Quốc. Vụ thử nghiệm phương tiện tiến công “siêu nhanh” mới của Trung Quốc đã khiến Lầu Năm góc ngày càng lo ngại rằng, Trung Quốc trong 5 năm tới có thể đuổi kịp Mỹ trong lĩnh vực công nghệ cao quân sự này.
    Ngày 28/1, khi điều trần tại Ủy ban Quân lực Hạ viện Mỹ, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ về mua sắm, công nghệ và hậu cần Frank Kendall nói rằng, trong bối cảnh những thành công của Trung Quốc, ông lo ngại sự cắt giảm quy mô lớn ngân sách quốc phòng vì chúng phá vỡ những nỗ lực duy trì ưu thế quân sự của Mỹ.
    Lầu Năm góc đang đầu tư nguồn lực để chế tạo 2 loại vũ khí siêu vượt âm trên tên lửa đường đạn và tên lửa hành trình. Các phương tiện này có thể cơ động ở tốc độ đến 10М (7.680 dặm/h). “Tốc độ cao làm cho chúng khó bị các phương tiện phòng thủ tên lửa đánh chặn”, ông nói.
    Ông bày tỏ lo ngại rằng, hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực này trong tương lai có thể vượt trước sự phát triển công nghệ của Mỹ.
    Ngày 9/1, Trung Quốc đã thử nghiệm phương tiện bay siêu vượt âm mà Lầu Năm góc đặt tên là WU-14. Vũ khí này có thể dùng để đột phá hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ, thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân hay thông thường chính xác cao, kể cả vào các tàu sân bay trên đại dương.
    Các quan chức Mỹ nói rằng, hoạt động của Trung Quốc trong lĩnh vực này không phải là bí mật, nhưng vụ thử thành công đã cho thấy, Bắc Kinh đang tiến nhanh hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Samuel Locklear đã nói rằng, việc Trung Quốc thử vũ khí siêu vượt âm đã cho thấy khả năng tiến bộ nhanh của họ và điều đó gây phức tạp tình hình an ninh.
    Cũng phát biểu tại Hạ viện Mỹ, Giám đốc Các kế hoạch chiến lược và chính sách của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Phó đô đốc Frank Pandolfe đã nói rằng, ông sẽ đưa ra ý kiến của mình về vũ khí siêu vượt âm Trung Quốc trong phòng “đóng kín cửa”.
    Theo ông Kendall, Trung Quốc đang tập trung vào lĩnh vực chế tạo các hệ thống quan sát vũ trụ, chiến tranh mạng, tên lửa đường đạn và hành trình thông thường chính xác cao có khả năng tiêu diệt cả các mục tiêu tĩnh lẫn các mục tiêu động trên biển như tàu sân bay, tên lửa không đối không, tiêm kích thế hệ 5, các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Trong vài năm tới, Trung Quốc sẽ nhận vào trang bị tiêm kích thế hệ 5 J-20, cũng như xuấ khẩu máy bay quân sự.
    Trong mấy năm gần đây, chính quyền Obama đã cắt giảm hơn 500 tỷ USD chi phí quân sự, phá vỡ những nỗ lực chế tạo các loại vũ khí công nghệ cao của Mỹ. Năm ngoái, việc phát triển vũ khí siêu vượt âm trong khuôn khổ chế tạo các hệ thống tấn công nhanh toàn cầu được Lầu Năm góc chi gần 65 triệu USD, thêm 46 triệu được chi cho các nghiên cứu về siêu vượt âm đang do Cục Các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến DARPA tiến hành.
    Sau 2 chuyến bay, việc tiếp tục thử nghiệm mẫu trình diễn phương tiện siêu vượt âm HTV-2 của Lockheed Martin đã bị đình hoãn. HTV-2 dùng để bay với tốc độ 20М, hay 15.224 dặm/h. Công ty Boeing đang phát triển phương tiện bay liệng với động cơ phản lực-không khí siêu vượt âm Х-51 Waverider, quân đội Mỹ cũng đang nghiên cứu các tên lửa siêu vượt âm có thể dùng cho hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.
    Ông Kendall nói rằng, hôm nay là “thời điểm rất thuận tiện” để nói về tương lai của các loại vũ khí Mỹ. Quan hệ với Trung Quốc là “bất định” nên Mỹ cần sẵn sàng đáp trả những thách thức và có các loại vũ khí và công nghệ tương lai mà Mỹ cần chi nhiều tiền hơn so với đang làm hiện nay để phát triển.
    Nguồn: explorernews.cov, 13.1, MP, 14.1.14, Freebeacon, MP, 30.1.2014., Tiananmen's Tremendous Achievements, huanqiu.com, MP, 1.2.2014.
    http://vietnamdefence.com/Home/tint...rien-sat-thu-tau-san-bay-DF26/20142/53362.vnd
    Lo_To thích bài này.
  3. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Tàu ngầm TQ có thể bắn tên lửa hạt nhân tới Alaska
    Theo báo cáo của Viện hải quân Mỹ (USNI), Hải quân Trung Quốc (PLAN) đã bắt đầu đưa tàu ngầm hạt nhân lớp Jin vào hoạt động từ 2014.
    Tàu ngầm lớp mới này được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa JL-2 với tầm bắn trên 14.000 km và có thể mang nhiều đầu đạn.
    “Với tầm bắn trên 7200 km, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-2 có thể tấn công Hawaii, Alaska và thậm chí là có thể bắn tới một số khu vực trên đất liền của Mỹ từ vùng biển Đông Á”, sỹ quan của Cơ quan tình báo hải quân Jesse Karotin viết trong bản điều trần tháng trước cho Ủy ban An ninh – Kinh tế Mỹ - Trung.
    [​IMG]
    Tàu ngầm mới của TQ có thể bắn tên lửa hạt nhân tới Hawaii và Alaska.
    Tàu ngầm lớp Jin 094 là một bước phát triển vượt bậc về công nghệ so với lớp 92 và thể hiện mong muốn “cân bằng lực lượng với các quốc gia phương Tây”.
    3 chiếc tàu ngầm lớp Jin đang trong biên chế có thể không đủ để duy trì sự hiện diện trên biển trong thời gian dài, nhưng nếu PLAN đóng thêm 5 chiếc nữa như một số thông tin đưa ra thì khả năng hiện diện thường trực sẽ trở nên khả thi, Karotin nói.
    “Vào đầu thế kỷ 21, PLAN đã duy trì được một lực lượng duyên hải khá lớn. Mặc dù lợi ích biển của Trung Quốc đang thay đổi nhanh chóng, nhưng khả năng hoạt động của phần lớn lực lượng hải quân này lại khá giới hạn, đặc biệt là tại các vùng biển sâu. Trong vòng 15 năm qua, PLAN đã thúc đẩy tham vọng hiện đại hóa quân sự để xây dựng một lực lượng hiện đại và linh hoạt”.
    Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng cho thấy họ đã nâng cấp một số lực lượng quân sự khác vào tháng vừa rồi, theo Lầu năm góc, Trung Quốc cũng đang thử nghiệm một loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể tấn công bất cứ hệ thống phòng thủ nào trước khi nó kịp phản ứng.
    Hiện tại, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới được biết là đang sở hữu loại vũ khí tương tự.
  4. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Trung Quốc dành Type 056 cho Biển Đông

    Toàn bộ chiến hạm Type 056 của Trung Quốc sẽ đóng vai trò then chốt trong nỗ lực của nước này nhằm giành quyền kiểm soát Biển Đông.

    Đây là nhận định do các chuyên gia Mỹ đưa ra trong một bài viết ngắn đăng trên trang Chiến lược nhân sự kiện Trung Quốc đưa vào biên chế 2 chiến hạm Type 056 mới.

    Theo đó, trong tháng 1/2014, Trung Quốc đã đưa 2 chiếc Type 056 mới vào biên chế sau khi đã trang bị 8 tàu loại này cho hải quân trong năm 2013. Chiếc Type 056 đầu tiên của Trung Quốc đưa vào phục vụ từ tháng 2/2013 và hiện nay có tổng số 20 chiếc đang được tiếp tục đóng mới tại 4 nhà máy khác nhau.

    [​IMG]
    Chiến hạm Type 056 của Trung Quốc
    Ngoài phiên bản trong nước, Trung Quốc còn sản xuất phiên bản Type 056 xuất khẩu cho Thái Lan (tàu tuần tra bờ biển chuyên dụng) và Bangladesh (kiểu tàu khu trục nhỏ nhưng được trang bị vũ khí hạng nặng).

    Trước đây, đa số ý kiến đều cho rằng Trung Quốc ồ ạt chế tạo Type 056 là nhằm chuẩn bị cho việc giành chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông mà nước này đang tranh chấp với Nhật Bản. Trong một bài viết mới đây đăng trên trang “Chính sách đối ngoại”, tác giả Kyle Mizokami nhận định Type 056 là một trong 5 trụ cột của Hải quân Trung Quốc, cùng với Type 052D, Type 071, tàu lớp Dongdiao (Đông Điệu) và Type 920.

    [​IMG]
    Type 056 có hỏa lực mạnh, tính cơ động cao và đặc biệt phù hợp với các vùng nước nông xung quanh các bãi đã ngầm ở Biển Đông
    Cũng theo tác giả Mizokami, Trung Quốc hiện đang sản xuất Type 056 với tốc độ như “xúc xích” ra lò với ít nhất 20 chiếc đang được đóng kể từ năm 2012. Tác giả này cũng phân loại Type 056 là tàu hộ tống loại nhỏ có chức năng tuần tiễu lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế.

    Type 056 có lượng choán nước 1.400 tấn, tự động hóa cao, cơ động nhanh và có thủy thủ đoàn chỉ với số lượng 60 người.

    Type 056 có sự kết hợp tốt giữa các loại vũ khí tự vệ với khả năng chống hạm và săn ngầm. Tàu có pháo hạm chính cỡ 76 mm ở phía trước để tiêu diệt chiến hạm và máy bay địch, cộng với 2 hệ thống pháo 30 mm tương tự hệ thống Phalanx của Mỹ.

    [​IMG]
    Toàn bộ 20 chiếc Type 056 sẽ được Trung Quốc đưa vào biên chế trước năm 2015
    Để chống tên lửa, Type 056 được trang bị một hệ thống tên lửa FL-3000N Flying Leopard tương tự RAM của Mỹ. Mỗi bệ phóng được trang bị 8 quả tên lửa “Báo bay” (Flying Leopards).

    Mỗi tàu Type 056 có thể “nện” một đòn tấn công dữ dội bằng 4 tên lửa đối hạm YJ-83 Eagle Strike. Loại tên lửa này có thể tấn công mục tiêu từ khoảng cách hơn 124 dặm (khoảng 200 km) với đầu đạn nặng 350 lb (khoảng 160 kg). Trong giai đoạn cuối, tên lửa bay ở độ cao 15 ft (4,5 m) trên mặt biển với tốc độ nhanh gấp 2 lần âm thanh khiến các hệ thống phòng thủ khó có thể bắn hạ.

    Về khả năng săn ngầm, Type 056 có sân bay và nhà chứa máy bay cho một trực thăng Z-9 cùng 6 ngư lôi chống ngầm trên boong.

    [​IMG]
    Chiến hạm Tyep 053 sẽ được thay thế bằng những chiếc Type 056 hiện đại hơn
    Type 056 sẽ thay thế những chiếc Type 053 đã lạc hậu của Trung Quốc vốn được sản xuất từ những năm 1990. Một chiếc Type 053 (chiếc Đông Quan 560) từng được Trung Quốc sử dụng chạy vòng quanh khu vực Bãi Trăng Khuyết thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam hồi đầu năm 2011. Chính chiếc tàu này cũng đã nổ súng vào tàu cá của Philippines. Tháng 7/2012, chiếc Đông Quan 560 đã mắc cạn ở Bãi Trăng Khuyết khoảng 10 ngày.

    Một trong những nguyên nhân khiến chiếc Đông Quan mắc cạn là do có lượng choán nước lớn (2.400 tấn) cùng hệ thống dẫn đường lạc hậu. Type 056 là loại nhỏ hơn, có mớn nước nông hơn và hệ thống định vị, dẫn đường tốt hơn nên được đánh giá phù hợp cho các nhiệm vụ xung quanh các bãi đá ở Biển Đông.
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Mong là vậy, vì cái thứ cùi bắp này dễ xơi hơn !
  6. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    10 năm tới, Hải quân TQ sẽ hiện diện trên toàn cầu
    (Kienthuc.net.vn) - Đó là nhận định của cơ quan tình báo Hải quân Mỹ về sức mạnh trên biển của Hải quân Trung Quốc trong 10 năm tới.
    Theo báo cáo của tình báo Hải quân Mỹ, Hải quân Trung Quốc đã xây dựng một kế hoạch đầy tham vọng trong 15 năm tới để nâng cao khả năng của tàu mặt nước, tàu ngầm, vũ khí trên biển và hệ thống trinh sát, giám sát.
    Đại diện Cục tình báo Bộ Hải quân Mỹ cho biết, Hải quân Trung Quốc đã dần chuyển từ phát triển lực lượng ven bờ sang lực lượng hoạt động vùng biển xa, cách lục địa hàng trăm dặm.
    Căn cứ vào báo cáo liên quan, hiện nay Hải quân Trung Quốc có 77 tàu mặt nước, hơn 60 tàu ngầm, 55 tàu đổ bộ và khoảng 85 tàu tên lửa nhỏ. Trong năm 2013, Trung Quốc đóng, hạ thủy hoặc biên chế hơn 50 tàu chiến, số lượng dự kiến năm 2014 cũng sẽ tương đương với năm 2013.
    Cũng theo báo cáo, đến năm 2020 có tới 85% tàu chiến của Hải quân Trung Quốc sẽ được coi là “hiện đại hóa” trang bị, khi đó tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong mức độ có hạn sẽ hỗ trợ biên đội tác chiến.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Sự phát triển nhanh chóng của lực lượng tàu ngầm Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý, bao gồm năm 2014 Trung Quốc sẽ bắt đầu triển khai tàu ngầm hạt nhân lớp Tấn tuần tra mang tính ngăn chặn. Vị trí tác chiến của loại tàu ngầm hạt nhân chiến lược này này “sẽ đánh dấu lần đầu tiên Trung Quốc có lực lượng tấn công hạt nhân thứ 2 trên biển”.
    Báo cáo còn cho rằng, hiện nay hơn một nửa tàu ngầm tấn công phi hạt nhân của Trung Quốc trang bị khả năng phóng tên lửa hành trình chống hạm hiện đại. “Trung Quốc có thể đóng tàu ngầm hạt nhân tấn công Type 095 trong 10 năm tới, hoặc sẽ có khả năng tấn công đối đất”.
    Căn cứ vào xu thế hiện nay, Trung Quốc sẽ hoàn thành việc chuyển đổi hải quân với khoa học công nghệ cao theo hướng quy mô và hiện đại hóa, do đó có sức ảnh hưởng toàn cầu.
    “Trong 10 năm tới, Trung Quốc sẽ thực hiện chuyển hóa từ một hải quân bờ biển sang hải quân có thể thực hiện nhiệm vụ toàn cầu”, Cục tình báo Bộ Hải quân Mỹ nói.
  7. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Tiếp tục loạt bài về tàu chiến liên tiếp biên chế của quân đội hải quân Trung Hoa:

    Tàu chống ngầm mới Type 056 của Trung Quốc
    9:30 AM, 08/02/2014, Views: 1153 | By Lương Khê
    VietnamDefence - Corvette lớp Type 056 (Giang Đảo) đã trở thành lớp tàu được trang bị nhiều nhất trong năm 2013.

    [​IMG]
    Tàu corvette Quảng Châu lớp Type 056
    Trong khi đa số các chuyên gia phương Tây tập trung chú ý vào việc Trung Quốc sản xuất tiêm kích trên hạm đầu tiên của họ là J-15 và hạ thủy 2 frigate lớp Type 054A và 1 tàu khu trục lớp Type 052D, trang mạng chính thức của quân đội Trung Quốc đưa tin, corvette lớp Type 056 (Giang Đảo) đã trở thành lớp tàu được trang bị nhiều nhất trong năm.

    Trang Sina Military cho hay, trong năm, hải quân Trung Quốc đã nhận vào biên chế 10 corvette Type 056, chúng sẽ thay thế các tàu chống ngầm cũ lớp Type 037.

    Được trang bị 2 cụm x 3 ống phóng lôi, Type 056 dùng để tiến hành các chiến dịch chống ngầm trong vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Kết hợp với thiết bị thủy âm kéo tần số thấp SJG-206, Type 056 có thể sử dụng các trực thăng để tác chiến chống tàu ngầm đối phương.

    Hiện nay, Type 056 có một sân đáp trực thăng ở đuôi. Sắp tới, trên tàu sẽ triển khai 1 trực thăng Kа-28 của Nga. Kа-28 có khả năng phát hiện tàu ngầm ở độ sâu đến 500 m và với tốc độ đến 75 km/h. Tuy nhiên, từ boong tàu này chỉ có thể hoạt động trực thăng Z-9E.

    Z-9E không thể mang nhiều vũ khí chống ngầm như Kа-28. Kа-28 có thể đượ trang bị 1 ngư lôi tự dẫn 533 mm, 1 tên lửa-ngư lôi, 10 bom chìm PLAB-250-120 va 2 bom OMAB-25-12D.

    Khác với Kа-28 vốn có thể phát hiện tàu ngầm đối phương bằng thiết bị thủy âm thả chìm VGS-3 của mình, Z-9E không thể đồng thời mang sonar và vũ khí. Vì lý do đó, để chống ngầm phải có 2 trực thăng: 1 chiếc để phát hiện và 1 chiếc để tiêu diệt tàu ngầm.

    Sina Military dự đoán, trực thăng không người lái V750 do hãng Weifang Tianxiang Aerospace Industry phát triển có thể là lựa chọn tốt nhất để phối hợp hoạt động với Z-9E vì sân đáp trên tàu Type 056 không thể đủ chỗ cho 2 trực thăng có người lái. V750 có bán kính hoạt động 500 km và tốc độ 161 km/h có thể tăng gấp đôi hiệu quả chiến đấu của Type 056 khi kết hợp với Z-9E. Do V750 không thể mang các ngư lôi 324 mm vì có kích thước nhỏ, nhiệm vụ chính của nó là sục tìm tàu ngầm đối phương.

    Các corvette lớp Type 056 được hải quân Trung Quốc trù tính như bộ phận của hệ thống tác chiến chống ngầm và có lẽ sẽ không được sử dụng trong các chiến dịch độc lập. Chúng sẽ được dùng để phối hợp với các tàu khác như frigate lớp Type 054A và các tàu nổi khác. Sau khi hạ thủy tàu đầu tiên của lớp Type 056 vào năm 2012, Bangladesh đã đặt mua 2 tàu này. Hải quân Thái Lan và Nigeria cũng là khách hàng tiềm tnawng mua Type 056.

    Tàu ngầm lớp Tấn của Trung Quốc bắt đầu tuần tra năm 2014
    10:15 AM, 08/02/2014, Views: 1114 | By VNH
    VietnamDefence - Trung Quốc sẽ bắt đầu đưa các tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới lớp Tấn vào tuần tra vào năm 2014.

    [​IMG]
    Tàu ngầm lớp Tấn (Hải quân Trung Quốc)
    Cục Tình báo Hải quân Mỹ ONI đã đi đến kết luận đó. ONI đánh giá, nhờ các tên lửa đường đạn phóng từ tàu ngầm JL-2 với tầm bắn hơn 7.400 km lắp trên tàu ngầm lớp Tấn, Trung Quốc sẽ có thể tấn công vào lục địa nước Mỹ, Alaska và quần đảo Hawaii từ vùng biển Đông Á.

    Theo sĩ quan tình báo cao cấp về Trung Quốc của ONI Jesse Karotkin, hiện nay, hạm đội Trung Quốc có 3 tàu ngầm nguyên tử lớp Tấn.

    Với số lượng tàu ngầm đó, Trung Quốc có thể tổ chức sự hiện diện chiến lược thường xuyên trên đại dương. ONI không nói rõ, khi nào cụ thể các tàu ngầm chiến lược Trung Quốc sẽ bắt đầu tuần tra.

    Tháng 11/2012, Ủy ban Phân tích quan hệ Mỹ-Trung trong lĩnh vực kinh tế và an ninh đã thông báo, Trung Quốc trong hai năm tới có thể nhận vào trang bị các tàu ngầm chiến lược mới trang bị tên lửa đường đạn xuyên lục địa. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố rằng, họ định đưa vào trang bị ít nhất 5 tàu ngầm lớp Tấn.

    Các tàu ngầm lớp Tấn có mặt trong biên chế hạm đội Trung Quốc từ năm 2004, nhưng người Mỹ cho rằng, Trung Quốc hiện đang thử nghiệm các tàu này và huấn luyện thủy thủ đoàn nên chưa được đưa vào trực chiến. Mỗi tàu ngầm này có thể mang đến 12 tên lửa đường đạn JL-2. Dự đoán, ở các biến thể mới hơn của lớp Tấn là Type 2 và Type 3, số lượng giếng phóng tên lửa sẽ tăng lên tương ứng đến 16 và 20.
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Câu hỏi được đưa ra về hiệu quả của tàu ngầm tấn công TL hạt nhân là "TQ lấy gì để chơi trò Tom & Jerry cổ điển của LX và Mỹ trong chiến tranh lạnh." Tàu bắn BM hạt nhân của TQ tiếng ồn không nhỏ. Khi nó rời biển TQ chắc chắn sẽ được tàu hạt nhân tấn công của Mỹ theo trò mèo vớn chuột. Đấy là trò chơi Mỹ và LX hết sức kinh nghiệm và chơi suốt mấy chục năm. Để chơi trò này TQ cần có đủ tàu hạt nhân theo hộ vệ cho tàu tên lửa và có số lượng tàu tên lửa lớn hơn khả năng bám đít của Mỹ. Cái trò ấy từng ngốn bộn ngân sách của LX và vì nó LX từng có hạm đội tàu ngầm lớn nhất LS. Oạch TQ chỉ có vài chiếc vậy chuyện tự do đi trên TBD chờ lệnh phóng một cách an toàn là ảo tưởng. Nằm lại biển TQ thi khó có thể phủ sóng toàn nước Mỹ và số lượng bị SM cùng GMD đánh chận sẽ lớn. Như vậy không tạo được sự thay đổi lớn trên cán cân hạt nhân chiến lược. Tàu ngầm TQ nhiều nhưng đa số là tàu dầu việc sử dụng cho mục địch phòng thủ là chính. Tàu tấn công chạy năng lượng hạt nhân số lượng còn xa để thay đổi cán cân quân sự lú ạ.
    ALPHA3, OnlySilverMoon, arrow21 người khác thích bài này.
  9. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    3 tàu Type 052C cùng 1 tàu Slava trong cuộc tập trận năm ngoái :)

    [​IMG]
  10. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Tiềm lực Trung vs Mỹ tại Thái Bình Dương - Trung Hoa vượt xa Mỹ:

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này