1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG KHÔNG KHÔNG QUÂN NHÂN DÂN VIỆT NAM - Phần 12

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi aviator007, 11/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Đây là các tủ điều khiển trước mặt kíp trắc thủ quay tay. Đây là bộ khí tài cũ chưa có màn hình của bộ ngắm quang truyền hình.
  2. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Chúng ta cùng xem "bộ lòng" của đạn V-601P S-125x (http://www.vnmilitaryhistory.net/index.php?PHPSESSID=4a728eef95e78b14b5eddeab3eca12c4&topic=6082.170)

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bình cầu khí nén cấp khí cho bộ điều khiển cánh lái
    [​IMG]

    Pít tông điều khiển cánh lái sử dụng khí nén theo lệnh điều khiển đóng mở van cấp khí nén
    [​IMG]

    Ăng ten phát của ngòi nổ vô tuyến phía mũi đạn (tương tự ăng ten phát của ngòi nổ Sam-2)
    [​IMG]

    Sơ đồ phân bổ mảnh của đầu nổ Sam2/3
    [​IMG]
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.987
    Đã được thích:
    29.076
    Chết thật, chỉ cách đúng 1 tấc thôi hả cụ? Ghê thật... :D
    Cụ phóng xịt @huyphongvvs cho tớ hỏi phát là sao nó không dùng liều cháy có kiểm soát như TL A-A cho gọn mà mần cái bình khí nén thế rắc rối quá. Sau khi sản xuất xong đạn, nhỡ cái bình khí nó mà có lỗ mọt nó xì mất mẹ nó khí thì bắn lên nó nhất định chả chịu cua quẹo chi cả mà cứ bay thẳng thì gay lắm :D.
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2014
  4. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Hình như khí nén cũng được nạp khi đạn lắp ráp xong đặt lên xe chở!
    Ở đầu cái xe kéo chở tên lửa có 1 thùng khí nén đặt ngang.
    Tụi tôi chẳng được học gì về kỹ thuật quân sự, nhưng lại được thấy thực tế rất nhiều những thứ này. Hồi đánh Mỹ với kiểu chiến tranh toàn dân nên họ để mọi thứ tơ hơ giữa đồng. Đi dọc QL6 thì tên lửa lắp đặt sẵn trên xe kéo được xếp dọc các hàng cây ven đường. Có hôm 1 xe chở tên lửa bị đổ, quả tên lửa gẫy đôi. Hình như vội quân khí chỉ tháo đi những thứ quan trọng. Con tụi trẻ con chúng tôi đến cắt dây, tháo dầu (dầu trong hơn dầu hoả nhiều). Bẻ cái cánh lái bên tiếng trong vọng ra như tiếng bơm xe đạp. Thuốc nổ hạt như phân đạm, dài trong suốt...!
    Có cái hiểu được có cái mãi về sau này đọc được mới biết chúng là cái gì!
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2014
  5. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Hồi những năm 196x, bọn trẻ con lộc ngộc chúng tôi có nhiều trò ... nghịch ngu. Như lấy thuốc phóng (?) màu trắng của tên lửa chưa cháy hết, nhồi vào vỏ đạn CKC (hồi đó gọi là các-tút), sau đó đóng gỗ, tre vào cho kín, vót cho nhọn đầu, chịu chơi còn lấy sơn đỏ tô lên. Rồi bẻ dây thép uốn thành bệ phóng, kê giẻ phía dưới đốt, thi xem của thằng nào bắn cái phần "tên lửa" đi xa hơn. :)
    hk111333, Connuocvietkuyomuko thích bài này.
  6. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Chắc thuốc phóng của rocket bác àh!
    Tên lửa hồi đó chắc chỉ có SAM2, nhưng SAM2 thì dùng nhiên liệu lỏng. Mãi về sau mới có tên lửa mặt đất (đất đối đất) nhưng rất khó lấy trộm. Nhưng liều phóng của rocket thường là những ống hình trụ dài có khi cả mét to bằng cổ tay vỏ ngoài đỏ trong vàng - da cam. Nếu thuốc bột màu trắng lại có khi là liều cháy của đầu đạn dẫn đường.
    Những cái máy bay Mỹ rơi cung cấp cho tụi tôi nhiều đồ chơi. Từ cái liều phóng rocket để tự làm tên lửa đến các linh kiện bán dẫn: bóng transitor, tụ, điện trở, dây quấn,... tự lắp đài transitor. Có khi còn lôi được cả mảng Pin lớn ra. Vỏ F111 có hàm lượng ma nhê rất lớn, dầy hơn vỏ máy bay khác nhưng lại dòn, tụi tôi đập ra cho lên thanh củi đặt vào đống lửa. Khi thấy sủi vôi trắng thì tung lên trời, cháy sáng như pháo sáng!
    Chỗ tụi tôi sơ tán gần trường bắn của Sỹ quan Lục quân, hay vào đồi đào đạn xịt (cối, B40, B41,...) lấy thuốc nổ làm bom bay. Đào không đủ chui cả vào kho của họ ăn trộm đạn, thuốc phóng,.... Bây giờ bị cấm chứ những năm cấp 2, cấp 3 thuôc nổ, kíp, dây cháy chậm tụi tôi chôn quanh nhà. Tập quân sự biết được nguyên lý tự làm bom bay mang đến nửa cân thuốc nổ bay cao đến được 1 vài trăm mét nổ trên không như đạn pháo lớn!
    Lần cập nhật cuối: 15/02/2014
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.987
    Đã được thích:
    29.076
    Cụ quả là "dám nghỉ dám làm". Phải gặp thời nay là người ta xúm vô tung hô cụ thành "niềm tự hào dân tộc" vì đã khai sinh ra ngành chế tạo TL của VN rồi đó chứ:D.
  8. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Nó được thiết kế ra với mục đích chủ yếu như thế bạn ạ. Trong chiến tranh Iraq, cho dù vũ khí của Iraq rất cổ, thì không một đạn radar nào đánh trúng. Khi vào gần, thì tín hiệu nhiễu của máy bay phát ra rất mạnh, tín hiệu từ radar địch yếu không có cơ hội lại được.

    Cái mình nói ở đây là, phóng sịt luyên thuyên về cấu tạo và nguyên lý của nó. Nếu như phát nhiễu đơn giản, thì chính nguồn phát nhiễu là nguồn sáng cho các đài radar thụ động làm việc. Các đài radar thụ động định vị không phải đến thời máy tính số mới có, mà từ trước đó đã dùng vi-ba truyền tín hiệu và so sánh tương tự. Còn cái radar nhỏ trên đầu đạn thì không cần định tầm, chỉ cần định hướng là bám được vào nguồn nhiễu đó rồi, chúng đính hướng bằng lắc cái chảo của chính chúng.

    Cơ chế phát nhiễu như thế nào để các đài thụ động mù trước nhiễu đó là việc không đơn giản, không chỉ sủa mà ra.

    Việc này càng phức tạp lên khi chính radar của ta cũng bị máy gây nhiễu của ta đánh.

    Lại cagf phức tạp thêm nữa khi địch bắt đầu vặn phân cực, từ vặn phân cực thẳng, đến dùng phân cực xoắn tròn, và tiếp nữa là phân cực xoắn bầu dục , đến đây thì Su-30 làm việc tốt. Đầu đạn Kh-31 có phiên bản chuyên đánh phương Tây có xoắn bầu dục chỉ riêng ảnh chụp ăng ten của nó đã là nỗi kinh hoàng với phương tây.

    Vấn đề là, phóng sịt giải thích cái thấu kính và võng mạc gì đó trong máy phát nhiễu. nên mới hỏi phóng sịt rằng, vậy thì Su-30 có thu-phát được nhiễu xoắn không, thu phát ở đâu. và tại sao Su-30 thu trước-chết biến-phát sau và ngược lại.




    Cơ chế làm việc của SAM-2 cũng không đơn giản.
    [​IMG]

    Các SAM-1/2/3 có cơ chế gần như nhau, chỉ hoàn thiện phần radio.. Trên kia là hình đài radar dẫn bắn của S-75 SAM-2. Đài có 4 radar nhỏ và 1 ăng ten chảo truyền tin vi-ba, là các P11/12/13/14/15. Trong đó:

    P-15 là ăng ten truyền lệnh cho đạn. SA-2 S-75 là loại đạn lái bám đường. Toàn bộ hệ thống có thể làm việc tự động, nhưng đó là các máy tính tương tự, thiếu tin cậy, do đó hầu hết các trường hợp là bắn thủ công hoặc bán tự động.

    P-11/12 là 2 radar có chùm hình chổi dẹt. 1 ngang 1 đứng. Các radar có chùm hình chổi dẹt cho phép tìm kiếm định vị mục tiêu.

    P-13/14 là các radar chùm tròn, 1 ngang 1 đứng. Chúng dùng để bám mục tiêu.

    Cả 4 radar P-11/12/13/14 đều là các radar dùng trục quay để quét nhanh, phương pháp dùng trục quay để đảo góc trên toàn vùng trong thời gian rất nhanh vẫn được dùng ở Su-30, đó là phương pháp đảo hướng nhanh nhất của các radar chảo và mảng phần phần tử thụ động. 11/13 là đứng, 12/14 là ngang. Ta có thể hiểu, các đầu thu-phát quay tít , nên chảo ko lắc, nhưng hiệu ứng như lắc chảo với vận tốc rất cao, để tìm điểm sáng nhất trong vùng nhìn hẹp. Điểm khác của Su-30 là góc đảo hướng do quay trục thu-phát của Su-30 rất lớn đến 120 độ, còn của SAM-2 chỉ vài độ.

    Các bản cải tiến của S-75 có chế độ thụ động, nó có thể sử dụng tín hiệu vô tuyến như nhiễu của địch, hay tín hiệu từ các đài khác, ví dụ các ăng ten phát bám mục tiêu rẻ tiền, chấp nhận bị đánh hỏng thay thế nhau... để đối kháng.

    Tất cả các ăng ten của S-75 đều dùng phân cực thẳng, một phân cực cho đo ngang và một phân cực cho đo cao, lọc phân cực bằng hốc hội tụ máng. góc cao (góc tà) sử dụng ε-channel như trên (phân cực đứng), Góc ngang (phương vị) sử dụng phân cực ngang β-channel. Tính cố định phân cực này là một nhược điểm được SAM-3 cải thiện một phần để chống nhiễu.

    Đài của S-125 SAM-3 với chức năng quay phân cực thẳng bên dưới.
    [​IMG]




    Mà cái radome của V-759 5ya23 nó như thế nào anh phóng sịt giải thích cho bà con với.
    halosun, LarvaNH, hk1113335 người khác thích bài này.
  9. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Mặc cho chó cắn lợn kêu, loạt bài về tên lửa PK đang thu hút sự quan tâm của các tồng chí tới vũ khí trang bị kĩ thuật của lực lượng tên lửa PK gần tròn 50 tuổi của chúng ta.

    Đạn đối không K.13 cũng đã có thiết kế máy tạo khí điều khiển cánh lái sử dụng liều rắn đốt có kiểm soát rồi. Nhưng đây là lựa chọn kĩ thuật của đơn vị thiết kế đạn phòng không và việc xả nạp khí nén cao áp cho đạn trực ban đều có qui trình cả nên tồng chí chớ lo nó bị rò khí.
    HaNoiOld thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    19.987
    Đã được thích:
    29.076
    Phọt ra câu này hay...nhưng thay thuốc độc này bằng thuốc độc khác thì cũng vô ích thôi.
    Mịe...phải xoè ra cái nguyên lý định phương nguồn phát phân cực xoắn đã mới trình bày được phương pháp chống định phương khi phát nhiễu.
    Cậu @maxtien đâu rồi ấy nhỉ? Cậu đang bị hỏng chổ này đấy nhưng coi chừng dính độc nhá nhá:D.
    Muốn viết cho căn cơ để khỏi thiếu thì viết cả năm chưa xong đâu ku phắc cốp ơi...trừ phi ku tính thay cám này = cám khác.
    OnlySilverMoon, HaNoiOldhk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này