1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839

    [​IMG]

    :P
    ltgbauhalosun thích bài này.
  2. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Thì mỹ họ cũng mong vậy mà. Như thế các công ty quốc phòng như Boeing, Lockhed Martin, Northrop, Raytheon họ lại bán hàng sang châu á chạy hơn mà lại không móc túi người dân mỹ
    hk111333halosun thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đúng đây là lối thoát duy nhất cho nước mỹ, nhưng như vậy thì nó phải down giá tí vì châu á cũng không giàu lắm, bên cạnh đó là cái hủ tục nhơn quèn phải bỏ đi thì mới bán hàng chạy ở đây đc. Em thấy chuyện này bình thường thôi, ngày xưa giàu có thì lên xe xuống ngựa, giờ khó khăn hơn thì chi tiêu dè sẻn lại, thằng hàng xóm cũng rứa, trước đây nó đói kém thì nó chi tiêu ít, giờ nó phất thì nó xài sang :D
  4. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    595
    Theo mình nghỉ, mỹ khó khăn kinh tế rồi eo hẹp chỉ tiêu đặt thế giới trước 1 cuộc chạy đua vũ trang. Các công ty quốc phòng mỹ sẽ tăng bán sản phẩm công nghệ quốc phòng tiên tiến ra nước ngoài. Việc đó kích thích các nước hạng trung như ấn độ, nhật, hàn, braxin, pháp, anh, ý, israel tăng nghiên cứu để tự chủ và bán thay vì mua sắm. Các nước kém phát triển hơn lại càng phải mua sắm để tự vệ. Chu kỳ mới lại tiếp tục khi mỹ tăng chi tiêu để chế áp
    hk111333halosun thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    nếu nó tăng cường bán hàng sang đây thì em thích nhất mỗi món f15 đại bàng im lặng, với lại bọn awacs e3 sentry, còn mấy thức khác thấy tốn kém lắm, không thực tế với khả năng của ta
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    E3 giờ nó có sx nữa đâu, Nhật cũng chuyển qua mua AEW&C 737 rồi ...
    F-15 lại càng không cần, Su-30 đã đủ xài, nếu cần thì Su-34, Su-35 ...
    Hoac_Nguyen_Giap, suhomanghalosun thích bài này.
  7. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Cường kích Scorpion ra đời để thay thế máy bay nào?

    Theo thông tin từ hãng Textron AirLand Mỹ cho biết, cường kích hạng nhẹ Scorpion vừa hoàn thành đợt thử nghiệm kéo dài từ tháng 1 cho đến nửa đầu tháng 2/2014.
    Phát biểu sau khi kết thúc đợt thử nghiệm, phi công D. Hinson - người trực tiếp điều khiển Scorpion cho biết, các chuyến bay thử nghiệm được tiến hành tại căn cứ Không quân Mỹ ở thành phố Wichita đã diễn ra rất thành công. Mục đích của đợt thử nghiệm này là kiểm tra các hệ thống cơ khí và điện tử của máy bay. Ngoài ra, đây cũng là dịp để các chuyên gia đánh giá một cách tổng thể tính năng và hiệu suất của máy bay.
    Hiện tại Textron AirLand đã vạch ra kế hoạch tiếp theo cho Dự án Scorpion. Theo đó, cho đến cuối năm 2014, hãng sẽ tiến hành hàng trăm chuyến bay thử trên Scorpion để kiểm tra việc hoạt động của các hệ thống trên boong cũng như đánh giá các thông số kỹ thuật bay của chiếc máy bay thử nghiệm mẫu đầu tiên.

    [​IMG]
    Cường kích hạng nhẹ Scorpion

    Theo thông tin được Textron AirLand công bố, Scorpion được thiết kế cho những nước có ngân sách quốc phòng hạn hẹp, bao gồm cả ngân sách của Bộ Quốc phòng Mỹ (đang bị cắt giảm) và những đồng minh của Mỹ trong thời khủng hoảng kinh tế hiện nay.
    Máy bay rất thích hợp cho các nhiệm vụ tuần tra vùng trời, chẳng hạn như chiến tranh phi đối xứng, tuần tra biên giới, giám sát hàng hải, cứu trợ khẩn cấp, chống ma túy và các hoạt động phòng không.
    Không quân Mỹ tiết lộ, việc chế tạo Scorpion để thay thế các đơn vị A-10 Thunderbolt II và F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ. Ngoài ra, Scorpion còn được định hướng xuất khẩu ra thị trường vũ khí quốc tế.
    Textron AirLand cho biết thêm, Scorpion được thiết kế và chế tạo bằng vật liệu composite trong phần lớn thân và cánh máy bay cho phép máy bay thực hiện được nhiều nhiệm vụ khác nhau. Theo đó, Scorpion có thể hoạt động như một máy bay trinh sát hạng nhẹ, một cường kích cơ, máy bay huấn luyện.
    Để mang các loại vũ khí khác nhau cũng như các trang thiết bị trinh sát, máy bay được thiết kế có khoang hàng bên trong và các điểm treo dưới cánh. Theo nhà sản xuất, Scorpion mang được các loại vũ khí điều khiển hoặc không điều khiển khác nhau như tên lửa hoặc bom, danh mục các mẫu tên lửa và bom có thể được làm theo yêu cầu của khách hàng.
    Thiết bị điện tử trên Scorpion được trang bị theo tiêu chuẩn của một chiếc máy bay hiện đại với màn hình đa chức năng, hệ thống định vị, hệ thống dẫn đường. Scorpion sử dụng hai động cơ Honeywell TF731 với sức đẩy hơn 3600 kg/động cơ, tải trọng bay gần 10000kg, trần bay hơn 13km, tốc độ tối đa 900km/h, tầm hoạt động 4500 km.
    N.Phương
    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...rpion-ra-doi-de-thay-the-may-bay-nao-3002126/
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Kế hoặch đóng tàu cho những năm tới của Mỹ
    Khu Trục :
    The following is from the Feb. 4, 2013 Congressional Research Service report, DDG-51 and DDG-1000 Destroyer Programs: Background and Issues for Congress.
    The Navy’s FY2014 budget submission called for procuring nine Arleigh Burke (DDG-51) class destroyers in FY2014-FY2018, in annual quantities of 1-2-2-2-2. The three DDG-51s scheduled for procurement in FY2014-FY2015, and the first of the two scheduled for procurement in FY2016, are to be of the current Flight IIA design. The Navy wants to begin procuring a new version of the DDG-51 design, called the Flight III design, starting with the second of the two ships scheduled for procurement in FY2016. The four DDG-51s scheduled for procurement in FY2017-FY2018 are also to be of the Flight III design. The Flight III design is to feature a new and more capable radar called the Air and Missile Defense Radar (AMDR).

    LCS : sẽ dừng lại ở con số 32 nghĩa là 20 chiếc ít hơn kế hoặch. Bộ QP nói ta cần tầu quét mìn và chống tầu ngầm như LCS nhưng ta cũng cần tàu có khả năng tác chiến trong mọi hoàn cảnh chứ không chuyên một lĩnh vực như LCS. Vì vậy Hải Quân có nhiệm vụ nghiên cứu một loại tàu frigate thay thế cho đủ quân số như kế hoặch còn LCS dừng ở 32 chiếc không hơn nữa.
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Vậy là Mỹ cũng bắt đầu chỉnh sửa chiến lược tác chiến của HQ trong tình hình TQ tăng cường HQ mà Mỹ lại buộc phải cắt giảm chi phí quân sự
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này