1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    80km mà léo làm gì được, bọn này mà ở vị trí VN chắc cái lai quần cũng chả còn, nhục thế :(
  2. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    2 người Trung Quốc man rợ cắt cổ bé 10 tuổi ở Lạng Sơn
    Thứ Sáu, 28/02/2014 11:16
    (NLĐO) - Do mâu thuẫn trong làm ăn với bố mẹ cháu bé 10 tuổi nên 2 nghi phạm người Trung Quốc đã đến nhà khi không có bố mẹ cháu bé ở nhà tại huyện Tràng Định (tỉnh Lạng Sơn) rồi dùng dao man rợ cắt cổ cháu bé đang học lớp 4 này.


    Sáng nay 28-2, một lãnh đạo phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Lạng Sơn) cho biết vừa bắt giữ 2 nghi phạm người Trung Quốc (chưa tiết lộ danh tính) về hành vi giết người man rợ.
    Nạn nhân là một cháu bé 10 tuổi, học sinh lớp 4 ở thôn Nà Ao, xã Đề Thám, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn.
    Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 26-2, các nghi phạm này đã đến nhà bố mẹ cháu bé để giải quyết mâu thuẫn trong làm ăn song bố mẹ cháu bé không ở nhà nên đã dùng dao cắt cổ cháu bé.
    Sau khi nhận được tin báo, PC45 phối hợp với Công an huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) đã khẩn cấp truy xét đối tượng.
    Đến 14 giờ ngày 27-2, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ các đối tượng khi đang lẩn trốn tại thôn Hát Lốc, xã Bắc La, huyện Văn Lãng.
    Lời khai ban đầu của các đối tượng tại cơ quan công an cho biết, do bố mẹ cháu bé đã vay mượn tiền của các đối tượng kiểu “tín dụng đen”, đòi nhiều lần không trả nên các đối tượng đã ra tay thủ ác man rợ.
    Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Nhật sẽ bán vũ khí cho Việt Nam
    Các hãng công nghiệp quốc phòng Nhật sẽ được phép bán vũ khí cho các nước cộng sản. Không phải Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cuba thì còn ai?

    Chính phủ Nhật Bản đã chuẩn bị xong dự luật mới sẽ thay đổi các quy định về xuất khẩu quân sự của nước này vốn có hiệu lực từ năm 1967.

    Theo các nguyên tắc mới dự định sắp tới sẽ được thông qua, các hãng công nghiệp quốc phòng Nhật sẽ được phép bán sản phẩm quân dụng cho các nước cộng sản.

    Chính phủ Nhật cho rằng, việc cấm xuất khẩu vũ khí sang các nước cộng sản trong thời chiến tranh lạnh 1946-1991 nay không còn phù hợp với thực tiễn. Dự luật mới cũng trù tính hủy bỏ lệnh cấm vũ khí trang bị cho các nước đang tham gia xung đột quân sự. Từ năm 1983, lệnh cấm này chỉ không áp dụng với Mỹ, quốc gia mà Nhật có hợp tác kỹ thuật quân sự mạnh mẽ.

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera, các quốc gia hiện đại đang tích cực đi theo hướng hợp tác phát triển các loại thiết bị quân sự nên nếu Tokyo không tham gia vào quá trình này thì trong tương lai, điều đó sẽ làm xuất hiện những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia. Cụ thể là sự tham gia của Nhật Bản vào dự án phát triển tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ vốn sẽ được bán cho các nước thứ ba.

    Nhật bắt đầu quá trình xem xét lại lệnh cấm xuất khẩu hàng quân sự vào năm 2011. Năm 2012-2013, lệnh cấm thực tế đã bị ngầm gỡ bỏ, mặc dù vẫn có hiệu lực về mặt pháp lý, nhưng một số hãng như ShinMaywa đã được chính phủ cho phép xuất khẩu sản phẩm. Cụ thể là Nhật dự định bán thủy phi cơ US-2i cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

    Năm 2013, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố rằng, Nhật cần chuyển từ “chủ nghĩa hòa bình thụ động” sang “chủ nghĩa hòa bình tích cực”, trù định sự tham gia tích cực hơn của Tokyo vào việc kiến tạo hòa bình trên toàn thế giới và hợp tác quân sự quốc tế. Năm 2015, Abe dư định xem xét lại điều 9 Hiến pháp Nhật Bản vốn cấm nước này tham gia xung đột quân sự quốc tế và có quân đội thường trực.

    Theo 3 quy định xuất khẩu vũ khí có hiệu lực ở Nhật Bản từ năm 1967, Nhật bị cấm bán vũ khí trang bị cho các nước cộng sản, các nước đang tham gia xung đột quân sự quốc tế và các nước đang bị Liên Hiệp Quốc trừng phạt. Theo các quy định mới mà chính phủ Abe đề xuất thì việc cấm bán vũ khí cho các nước đang bị trừng phạt của Liên Hiệp Quốc vẫn được giữ lại.
  4. Oplot

    Oplot Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    104
    Hàng Thái Lan “lấn sân” từ muối ăn đến giấy vệ sinh
    Quote:
    Hàng Thái Lan với cuộc cải cách lớn về chất lượng, mẫu mã và giá đang dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng Việt. Cùng với tâm lí e ngại dùng hàng tàu, hàng tiêu dùng Thái Lan ngày càng “lấn sân” sâu vào thị trường bán lẻ Việt Nam.

    Theo số liệu mới nhất của Hải quan trong năm 2013 Việt Nam đã nhập khẩu 6,31 tỷ USD hàng hóa từ thị trường Thái Lan, dự kiến con số này còn tăng nhanh hơn nữa trong năm 2014.


    Mốt dùng hàng Thái lên ngôi
    So với hàng tiêu dùng Trung Quốc thì hàng Thái Lan có giá cao hơn từ 20 – 30% còn so với hàng hóa nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc,… thì hàng Thái Lan lại rẻ hơn nhiều. Chính vì vậy mà hàng Thái Lan rất được ưa chuộng tại Việt Nam.

    Đặc biệt, sau những vụ lùm xùm về quần áo, giày dép Trung Quốc nhiễm độc, hay các vụ thực phẩm Trung Quốc chứa chất cấm…khiến người tiêu dùng Việt ngày càng “tẩy chay” hàng Trung Quốc và tìm đến với hàng Thái.


    [​IMG]
    Hàng Thái ngày càng lấn sâu vào thị trường Việt Nam với nhiều chủng loại phong phú.


    Chị Hoàng Thanh Thủy (Ngõ 2, phố Đại Từ, Q.Hoàng Mai) cho biết, Tết Nguyên Đán vừa rồi vì sợ đồ Tàu độc hại nên cả gia đình sắm Tết chủ yếu từ hàng Thái, từ đôi đũa, bát chén, xà phòng, nước rửa tay đến bánh kẹo, quần áo, giày dép, túi xách, đồ thờ cúng…Thậm chí ngay cả giấy ăn, giấy vệ sinh, muối ăn, nước mắm…chị cũng dùng hàng Thái Lan.

    Từ giữa năm 2013, chị Phan Hương Ly (Ngõ 17, Tây Sơn, Q. Đống Đa, Hà Nội) cũng hòa theo phong trào dùng hàng Thái Lan. Theo chị Ly, tại cơ quan hàng Thái rất được ưa chuộng, ban đầu chỉ một vài người dùng cảm nhận chất lượng tốt nên truyền tai nhau. “Mọi người cùng nhau mách những địa điểm chuyên bán hàng Thái để đi mua, có trưa cả cơ quan không ngủ rủ nhau đi đến các minimart hàng Thái để mua hàng về dùng dần”, chị Ly chia sẻ.

    Xu hướng dùng hàng Thái Lan thay thế hàng Trung Quốc tại Việt Nam bắt đầu được hình thành từ năm 2009 nhưng trong hai năm trở lại đây với sự xâm nhập mạnh của các hàng Thái vào thị trường bán lẻ, cơn sốt dùng hàng Thái lên ngôi mạnh mẽ. Giờ đây các gia đình không chỉ dùng đồ gia dụng, máy móc có nguồn gốc Thái Lan mà còn dùng cả những sản phẩm nhỏ nhất như cái tăm, giấy ăn, cây hương, đôi dép đi trong nhà…



    Nhập khẩu từ muối ăn đến giấy vệ sinh
    Ghi nhận của PV, trên nhiều tuyến phố: Tây Sơn, Lê Trọng Tấn, Cầu Giấy, Ngã tư sở, Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ, Đội Cấn, Thái Thịnh, Thái Hà, Quảng An…các siêu thị “mini” chuyên về hàng Thái lúc nào cũng nườm nượp khách. Giá bán các mặt hàng này trung bình cao hơn 30- 40% so với hàng Việt.


    [​IMG]
    Những thông tin về hàng Trung Quốc bị nhiễm độc khiến người tiêu dùng tìm đến với hàng Thái.


    Một siêu thị chuyên hàng Thái trên phố Tây Sơn (Q.Đống Đa) có bán đủ các mặt hàng từ sữa tắm, dầu gội đầu, ủ tóc, bánh kẹo, nước tẩy, đồ gia dụng, dao kéo, quần áo, giày dép đến những vật dụng nhỏ nhất như giấy vệ sinh, chổi lau, muối, gia vị, cốc chén, bát đũa, tăm hương… Chỉ rộng chừng 10 m2, nhưng cửa hàng hôm nào cũng đông khách tới khuya. Toàn bộ đều là hàng Thái 100%. Chủ cửa hàng cho biết, bên cạnh các mặt hàng gia dụng và mỹ phẩm, dưỡng tóc luôn bán chạy nhất, thì loại hàng gia vị, đồ ăn Thái gần đây cũng rất được ưa chuộng.

    Tại siêu thị hàng Thái Lan (18 Phạm Hùng) bày bán đủ thứ sữa tắm, dầu gội đầu, mỹ phẩm..có nguồn gốc Thái Lan có giá chỉ từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Các mặt hàng gia dụng như rổ đựng đồ, móc áo, bát đũa, cốc chén, chổi lau nhà, thùng đựng rác…có giá cả rất phải chăng được nhiều người lựa chọn.


    [​IMG]
    Mỹ phẩm Thái Lan là một trong những mặt hàng được ưa chuộng


    Theo khảo sát, mỹ phẩm từ Thái Lan có giá cao hơn 20 -50% so với hàng Việt. Trong hệ thống các siêu thị Việt, xu hướng thay thế các mặt hàng Trung Quốc bằng đồ Thái Lan rõ nét từ năm 2009, ưu tiên các mặt hàng gia dụng: nồi cơm, quạt điện, chén, cốc, dao, bột giặt, nước xả vải, muối tắm…

    Sự xâm nhập một cách bài bản của hàng Thái Lan đã đặt các doanh nghiệp Việt trước những thách thức lớn. Hàng Thái Lan bên cạnh chú trọng về chất lượng còn đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu, mẫu mã, mở rộng thị trường.

    TS Alan Phan: Campuchia đã làm được điều Việt Nam đang mơ
    Quote:
    "Chiếc Angkor EV cho thấy một hình ảnh khá tốt đẹp cho nền kinh tế tương lai của Campuchia", TS Alan Phan nhận định.


    Campuchia vượt Việt Nam trong thời gian ngắn
    Theo ông, thì dù đây chỉ là một trường hợp đơn lẻ của một doanh nghiệp (tư nhân), nhưng nếu nhân rộng được khắp xứ, Campuchia đã làm được điều mà Việt Nam đang mơ.

    Với dân số ít ỏi, một cơ chế thoáng và một nền kinh tế trong đó sự liên thông với toàn cầu bắt đầu mọc rễ, người dân Campuchia sẽ có một GNI mỗi đầu người vượt mặt đàn anh Việt Nam trong thời gian ngắn.

    Bởi chính bản thân ông vẫn ngạc nhiên trước sự hoàn thành chiếc xe Angkor EV của Campuchia. Chiếc xe bán với giá 5 ngàn USD tức là giá sản xuất khoảng chừng 4 ngàn USD hay thấp hơn. Giá rất sát với những hãng xe sản xuất theo dây chuyền dù các công ty lớn có lợi thế về giá mua linh kiện rẻ và những yếu tố nội tại nhờ tổ chức toàn cầu.


    [​IMG]
    Chiếc xe "Angkor EV 2014" tại buổi lễ ra mắt ở tỉnh Kandal


    Điều này có nghĩa là năng suất lao động và khả năng quản trị của công ty Heng (Campuchia) không thua kém những đống nghiệp trên thế giới lắm.

    Ông nhận định: "Khi chúng tôi muốn đầu tư vào Campuchia, những nhân viên của quỹ Viasa đã báo cáo trong một khảo sát tại chỗ là lao động và quản trị của Campuchia là ác mộng. Có lẽ họ đã sai và hời hợt trong việc đánh giá".

    Bởi theo ông, việc ráp xe tuỳ thuộc rất nhiều vào giá và lượng tồn kho của số linh kiện cần cho chiếc xe. Vì Angkor EV là chiếc xe chạy bằng điện, các linh kiện này phải hiện đại và đạt nhiều tiêu chuẩn quốc tế.

    Giá thành sản xuất trên cũng cho thấy phí bôi trơn tại Campuchia không trên 5%; quá lý tưởng cho những món hàng tiêu dùng và phổ thông. Những đồn đại về tham nhũng của quan chức Campuchia có lẽ đã được thổi phồng quá mức.

    Sau cùng, với giá bán phải chăng và một hệ thống kinh tế khá liên thông và cởi mở, công ty Heng có thể xuất khẩu một số lượng đáng kể trên thị trường thế giới, nhất là các nước Á Phi nghèo.


    Việt Nam đặt bằng cấp cao hơn năng lực thì...
    Trong khi Campuchia có ô tô điều khiển bằng Smartphone, tại Việt Nam thời gian vừa qua Madaz rồi đến Ford đã từ bỏ những dự án từ 700 triệu đến 1 tỷ USD sản xuất ô tô ở Việt Nam vì không thể tìm mua các linh kiện đơn giản như ốc vít, dây diện hay đồ nhựa.

    Các dự án đó được chuyển sang các nước lấn cận sản xuất rồi nhập khẩu xe về Việt Nam với giá đắt.

    Theo thống kê cho thấy, Việt Nam hiện mới chỉ 210 doanh nghiệp tham gia ngành công nghiệp phụ trợ ô tô và chủ yếu sản xuất các loại phụ tùng đơn giản, có hàm lượng công nghệ thấp, như gương, kính, ghế ngồi, bộ dây điện, ắc quy, sản phẩm nhựa...

    Độc giả Thanh Tú bức xúc: "Việt Nam ta không sản xuất được bu lông ốc vít, dây điện thì ta đi nhập lo gì, còn GS.TS của ta thì sáng cắp ô đi, tối mang ô về, sống chết mặc bay, tiền lương thì cứ đút túi, chẳng cần nghiên cứu mệt óc”.


    [​IMG]
    Việt Nam cần thay đổi để tránh thua kém nước bạn


    Bạn có tên Khánh cũng phân tích: "Theo tôi cái chính là vì chúng ta quá coi nặng bằng cấp, mà chưa coi trọng năng lực làm việc thực sự. Cái năng lực làm việc thực sự thì mới là cái nền để phát triển được. Chúng ta cứ nhìn vô cái bằng, rồi kết luận luôn cái năng lực làm việc, thế nên dẫn tới cái việc rộ lên phong trào cơ quan nhà nước, trường học chỉ tuyển bằng chính quy, ghẻ lạnh bằng tại chức, muốn lên chức phải có bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

    Tóm lại, bằng cấp, học vị càng cao là được chú ý trong việc bổ nhiệm, phân công công tác, mà chả mấy khi chú ý đến năng lực làm việc, năng lực thực thực hành, tác nghiệp - cái đó mới quan trọng".

    Bên cạnh đó, độc giả này cũng cho biết thêm: "Nên khuyến khích, phát hiện, hỗ trợ, đầu tư thích đáng cho việc xã hội hóa công tác nghiên cứu khoa, học công nghệ, phát hiện,đầu tư và định hướng kịp thời những công trình nghiên cứu mang tính đột phá vậy mới mong mình ko thua các nước bạn".

    Đồng tình với quan điểm, độc giả Hoàng Long cho hay: "Cũng phải thôi, bởi Việt Nam ta chỉ mua bán chứng chỉ TS, chứ có đào tạo bài bản đâu. TS giấy, họ không góp phần vào sự phát triển đất nước, mà kìm hãm, cản trở sự phát triển".

    Nên theo độc giả Quang Sơn thì sự đố kỵ cộng với sự bảo thủ sẽ phá hoại cả một nền công nghiệp ô tô, thiệt hại cuối cùng là người tiêu dùng khó có thể tiếp cận được ô tô giá rẻ ngang bằng các nước như Lào, Campuchia.


  5. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Philippines mời Việt Nam và Malaysia cùng kiện Trung Quốc về Biển Đông
    [​IMG]
    Người dân Philippines biểu tình phản đối Bắc Kinh chiếm bãi Scarborough trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Manila.
    Reuters

    Trên nguyên tắc, ngày 30/03/2014 là hạn chót để Philippines đệ trình trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc các luận chứng pháp lý và bằng chứng trong vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc trên Biển Đông.


    Vào hôm qua, 27/02/2014, Trưởng nhóm luật gia của Philippines đã đích danh kêu gọi Việt Nam và Malaysia cùng với một số nước có tranh chấp khác góp sức với Philippines trong vụ kiện các đòi hỏi chủ quyền rộng khắp củaTrung Quốc tại Biển Đông.

    Nhân một diễn đàn về tranh chấp Biển Đông tổ chức tại Manila, Trưởng nhóm luật sư của Philippines, ông Francis Jardeleza thẩm định rằng Malaysia, Việt Nam và hai nước khác có thể cùng với Philippines tham gia vụ kiện chống lại Trung Quốc, hoặc nộp những đơn kiện riêng. Đối với người đứng đầu các luật sư Philippines, chỉ có trên đấu trường pháp lý quốc tế mà các nước nhỏ mới có cơ hội để bảo vệ lãnh thổ của mình một cách hòa bình, chống lại siêu cường châu Á là Trung Quốc.

    Xin nhắc lại là trong một động thái được xem là táo bạo, vào tháng Giêng năm 2013, Philippines chính thức đưa vụ tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc tại Biển Đông ra trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Vụ kiện được khởi động vài tháng sau khi Bắc Kinh dùng sức mạnh mặc nhiên chiếm bãi Scarborough nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng bị Trung Quốc đòi chủ quyền.

    Philippines yêu cầu Tòa án Trọng tài phán xét về đòi hỏi chủ quyền rộng lớn của Trung Quốc trên khoảng 80 phần trăm diện tích Biển Đông, dựa theo tấm bản đồ hình lưỡi bò do chính Trung Quốc vẽ ra. Bắc Kinh dĩ nhiên đã không chấp nhận vụ kiện, nhưng các thủ tục tố tụng vẫn được tiến hành, đúng theo luật lệ quốc tế.

    Đòi hỏi chủ quyền quá đáng của Trung Quốc trên Biển Đông không chỉ phương hại cho Philippines mà còn đụng chạm đến cả Việt Nam, Malaysia, Brunei. Thậm chí một phần lãnh hải của Indonesia vùng Natuna cũng bị đường lưỡi bò của Trung Quốc gặm nhắm.

    Phát biểu với các phóng viên báo chí, ông Jardeleza thừa nhận rằng ông không biết là Bộ Ngoại giao Philippines đã có chính thức mời Việt Nam và Malaysia cùng tham gia vụ kiện hay không, nhưng bản thân ông và Bộ Ngoại giao Philippines đều hết sức hoan nghênh việc hai láng giềng thân hữu này cùng tiến bước với Philippines.

    Về phần mình, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Raul Hernandez không xác nhận hay phủ nhận việc mời Malaysia và Việt Nam tham gia vụ kiện Trung Quốc. Khi được hỏi, ông Hernandez chỉ nói rằng : « Các nước sẽ có quyết định trên vấn đề này tùy theo quyền lợi của quốc gia họ, và Philippines sẽ tôn trọng mọi quyết định của họ ».

    Khi được hỏi về tác động khi được Việt Nam và Malaysia cùng tham gia vào vụ kiện, ông Jardeleza xác nhận rằng việc đó sẽ « rất hữu ích » Đối với ông, « không phải là tai họa nếu hai nước này vắng mặt, nhưng nếu có thêm bạn bè cùng đi kiện với mình thì điều đó sẽ hữu ích ».

    Đây là lần đầu tiên mà vị Luật sư trưởng của Philippines công khai nói đến vụ kiện đường lưỡi bò Trung Quốc. Cho đến nay, chỉ một mình Philippines là dám kiện Trung Quốc. Theo Bộ Ngoại giao Philippines, Việt Nam, qua lời Ngoại trưởng Phạm Bình Minh, từng lên tiếng ủng hộ vụ kiện này vào tháng 08/2013.

    Mới đây, Manila đã được hậu thuẫn công khai của các quan chức đầu ngành ngoại giao Mỹ như Ngoại trưởng Kerry hay Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách châu Á Thái Bình Dương Daniel Russel.
    link
  6. giaypatintotvare

    giaypatintotvare Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2013
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    1
    Tấn công đẫm máu tại nhà ga Trung Quốc, 28 người chết
    Ngày 1/3, một vụ vụ tấn công bằng dao làm 28 người chết và 109 người bị thương tại nhà ga Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

    [​IMG]
    Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: Telegraph
    Nhà chức trách cho biết vụ thảm sát này là một cuộc tấn công khủng bố bạo lực có tổ chức và được lên kế hoạch từ trước. Theo phóng viên của Tân Hoa xã có mặt tại hiện trường, một số nghi can đã bị khống chế trong khi cảnh sát đang tiếp tục sàng lọc những người có mặt tại nhà ga.

    Kênh truyền hình địa phương K6 đưa tin, cảnh sát đã nổ súng tiêu diệt một số kẻ tấn công và phong tỏa một khu vực rộng lớn xung quanh hiện trường. Các xe cứu thương đã khẩn trương đưa những người bị thương tới các bệnh viện trong thành phố. Tính đến 12 giờ đêm, đã có hơn 60 nạn nhân được nhập viện để cứu chữa.

    Ngay sau khi xảy ra vụ việc, trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc đã xuất hiện làn sóng lên án hành động này trong khi Cục Quản lý An ninh thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã gọi vụ tấn công trên là "tội ác nghiêm trọng".

    Theo ban quản lý nhà ga Côn Minh, các chuyến tàu khởi hành từ nhà ga này không bị ảnh hưởng bởi vụ việc trên. Ga Côn Minh nằm ở khu vực phía Đông Nam thành phố, là một trong những nhà ga lớn nhất ở Tây Nam Trung Quốc. Nhà ga này đi vào hoạt động từ năm 1958.
    http://news.zing.vn/Tan-cong-dam-ma...et-post395894.html#detail_discover.relatecate
  7. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Về vụ tấn công hành khách ở Ga Côn Minh đêm 1-3:
    - Theo số liệu mới nhất, tổng số chết 33 (4 cảnh sát), bị thương 143, trong đó 73 người bị thương nặng.
    -Hung thủ được xác định là các phần tử ly khai cực đoan người Uygur (Tân Cương). Nhóm này có khoảng 10 người, đã bị cảnh sát bắn chết tại chỗ 4, bắt sống 1, còn lại đang truy lùng.
    - Phía Trung Quốc lo ngại có thể còn tiếp diễn những vụ khác quy mô lớn hơn. Ông Tập Cận Bình đã phái Bộ trưởng Công an Quách Thanh Côn và Bí thư Ủy ban Chính pháp Mạnh Kiến Trụ đến Côn Minh để xử lý. Thủ tướng Lý Khắc Cường cảnh báo các địa phương phải tăng cường canh gác, đảm bảo an ninh những nơi công cộng bởi tuần tới Quốc hội và Mặt trận sẽ họp...
    Đây là link hình ảnh tại chỗ vụ chém giết kiểu Lương Sơn Bạc! Ai yếu tim xin đừng vào xem:
    http://www.molihua.org/2014/03/30130-120.html
    karate_hn thích bài này.
  8. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    XEM GHÊ QUÁ
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Bangkok tháo dỡ rào chắn


    [​IMG]
    ©Photо:Jury Zhilin
    Tại Bangkok bắt đầu tháo dỡ các rào chắn mà người biểu tình chống chính phủ để lại. Kể từ giữa tháng Giêng các nút giao thông quan trọng tại thủ đô Thái Lan đã bị chặn, nhưng hiện nay tình hình trở lại bình thường.
    Ở khu vực có các trung tâm mua sắm và tòa nhà văn phòng, lần đầu tiên trong một tháng rưỡi hoạt động giao thông đã do cảnh sát điều tiết. Rào chắn nằm lại sẽ được chở đến các bãi rác.
    Trong khi đó, những người biểu tình ở phía bắc Bangkok, gần Chaeng Wattana, do một tu sĩ Phật giáo dẫn đầu tiếp tục từ chối tuân theo các thủ lĩnh đối lập
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_03_02/129324696/
  10. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
    Dã man... chia buồn cùng gia đình các nạn nhân.

Chia sẻ trang này