1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Ukraine mất một nửa tiêm kích và 3 trung đoàn phòng không
    3:42 PM, 04/03/2014, Views: 0 | By Nhân Vũ
    VietnamDefence - 5.000 quân, 45 tiêm kích MiG-29, 30 tổ lái và 3 trung đoàn tên lửa phòng không chạy sang phía chính quyền Crimea.

    [​IMG]
    MiG-29 của Không quân Ukraine
    Theo thông báo của một quan chức chính phủ Crimea, 3 trung đoàn tên lửa phòng không của quân đội Ukraine đã chạy sang phía chính phủ Cộng hòa tự trị Crimea. Tổng cộng có hơn 700 binh sĩ và sĩ quan quân đội Ukraine đã tuyên bố sẵn sàng bảo vệ dân chúng Crimea.

    Quan chức chính quyền tự trị Crimea cho biết, chạy sang phía nhân dân Crimea là các quân nhân của các trung đoàn tên lửa phòng không 50, 55 và 147 đóng ở Epatoryya, Feodosyya và Fiolenta

    “Trong biên chế của các đơn vị phòng không đã chạy sang phía chính phủ Cộng hòa tự trị Crimea có hơn 20 hệ thống tên lửa phòng không Buk và hơn 30 hệ thống tên lửa phòng không S-300PS”, nguồn tin cho biết thêm.

    Chính phủ Crimea ngày 3/3 cho biết, Lữ đoàn không quân tiêm kích 204 của Không quân Ukraine trang bị các tiêm kích MiG-29 và máy bay huấn luyện L-29 đã chạy sang phía “nhân dân Crimea”.

    Lữ đoàn 204 đóng tại sân bay Belbek, gần Simferopol, có 800 quân và được biên chế 45 MiG-29 và 4 L-39, trong đó có thể bay chỉ có 4 chiếc MiG-29 và 1 chiếc L-39.

    Trước đó, ngày 2/3, chính phủ Crimea đã thông báo có 5.000 lính nội vụ, biên phòng và quân đội Ukraine đã chạy sang phía họ.

    Theo Interfax, ngày 4/9, một quan chức trong ban lãnh đạo Crimea cho biết, trong mấy ngày gần đây, đã có “15 đơn vị quân sự của các bộ ngành sức mạnh Ukraina” chuyển sang quyền quản lý của chính quyền Crimea. “Nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Cộng hòa tự trị Crimea là tất cả các đơn vị biên phòng, bộ đội nội vụ, 3 trung đoàn phòng không và 2 căn cứ không quân”, nguồn tin khẳng định. Theo quan chức này, trong biên chế của các đơn vị trên có 40 xe tăng, hơn 90 xe chiến đấu bộ binh, 52 máy bay và 120 khẩu súng bộ binh.

    Tuy nhiên, những thông tin trên là do các phương tiện truyền thông Nga dẫn nguồn các quan chức chính phủ Crimea, chưa có xác nhận chính thức của phía Ukraine hoặc các nguồn khác.

    Các đại diện của Bộ tư lệnh Hải quân Ukraine ở Sevastopol khẳng định, không một đơn vị nào của họ, không một đồn binh nào đồng ý tuyên thệ trung thành với chính quyền Crimea, giao nộp vũ khí hay bỏ ngũ. Các nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraine cũng bác bỏ thông tin về việc 3 tiểu đoàn phòng không đóng ở Crimea đã chạy sang phía chính quyền bán đảo này.


    Nguồn: Rosbalt.ru, 3.3, RIA Novosti, Interfax, 4.3.2014.
    OnlySilverMoon, Oplotsuhomang thích bài này.
  2. warlockfawkes

    warlockfawkes Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    554
    Vấn đề ở chỗ là tổng thống hiện thời của Ukr là Yanokovich bị lật đổ, tổng thống mới cũng không phải đi theo hiến pháp mà đưa lên. Do đó CH tự trị Krym hoàn toàn có thể không nghe lệnh từ Trung ương là vì tổng thống mới được bầu 1 cách sai luật theo hiến pháp, không qua tuyển cử. Và do đó theo thể chế của CH tự trị, ảnh có quyền lập dân quân phòng vệ riêng (điều này không cấm trong hiến pháp). Dân quân phòng vệ chứ không phải quân đội.
    Cho nên mấy anh xanh lè xanh lét chạy lon ton ngoài đường cũng là dân quân phòng vệ, vì có dấu hiệu của quân đội nào đâu.
    Về mặt pháp lý ở đây mọi thứ OK cả, ngoại trừ việc mấy anh xanh lè đó đòi quyền kiểm soát căn cứ. Vì trước tiên mấy căn cứ đó phải bất tuân chính quyền trung ương trước (again, chính quyền hiện tại bầu không theo hiến pháp), rồi sau đó mấy anh dân quân mới có quyền đi bảo vệ các căn cứ đó.
    Mà nhà em nghi rằng có khi mấy anh đó đeo súng airsoft ấy chứ, tại có thấy băng đạn đâu :) :) :) Just kidding.

    [​IMG]
    OnlySilverMoon, nobita1102ttanh919 thích bài này.
  3. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Vẫn còn 2 cái tàu chống ngầm, căn cứ bộ binh 200 quân và trụ sở tư lệnh Hỉa quân UKR sao không dứt điểm đi
  4. TOQUOCDANHDU

    TOQUOCDANHDU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    76
    Thuyết âm mưu, bọn Blackwater vào Kiev, bọn Nga chơi cờ giả phá hoại, có bằng chứng, sau 24h 'người lịch sự' tràn ngập Kiev.

    Close threat!
    Hieu_ba_giapinkera thích bài này.
  5. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    1 vụ xém tí đụng độ giữa lính U đi đòi lại sân bay Balbek và lính nga gác ở đó



    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
  7. nikkori

    nikkori Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    213
    nhìn mấy thằng lính ngú trông ác ôn lưu manh khác nào bọn lính thực dân Pháp ngày xưa đâu

    đúng là lũ lính thực dân đế quốc tham tàn sài lang đâu cũng giống nhau.
  8. panzerII

    panzerII Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    505
    Anh Putin trả lời phỏng vấn:
    Asked if Russian forces took part in operations in Crimea, President Putin says: "No, they did not participate," adding: "There are lots of uniforms that look similar." (AFP)
    President Putin: Armed groups who seized power in Crimea were "local forces of self defence", not Russian soldiers. (Reuters)

    "Chỉ là dân quân tự vệ địa phương thôi", "Trên đời thiếu gì quân phục giống nhau" :D :D :D thế đấy có sao không, các chú ý kiến gì :D
  9. bin_love_dbsk

    bin_love_dbsk Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    59
    hôhô lính mẽo chiếm đóng tàn sát hàng triệu dân thì gọi là mang tự do dân chủ, còn lính nga dek đụng vào 1 cộng lông chân người dân gọi là thằng đế quốc, có vấn đề thần kinh à lão dí
    HaNoiOld, michael1123nobita1102 thích bài này.
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Đoàn xe của dân quân tự vệ Crimea :cool:04/03/14





Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này