1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. shotkill

    shotkill Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2013
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    1.105
    -nghịch cảnh là đây.
    [​IMG]
    -đại tá Mamchur người đón tiếp putin.mấy hôm trước phải đi đòi lại sân bay.:D:D:D
    -và tình hình ở Donetsk đang nóng lên rất nhiều.

    [​IMG]
    [​IMG]
    -và gần crimea.s-300 của ucr đã xuất hiện.
    [​IMG]

    [​IMG]

    -khu vực lân vận crimea.quân ucr đã lập chốt phòng thủ.
    [​IMG]

    [​IMG]

    -còn đây là putinle của 1 nước nga mới.bọn báo đài phương tây ví putin như hitle.xem kiểu này mấy chú viết nên cẩn thận.koi chừng ăn kẹo đồng.
    -chú KGB putin này hạ sát mấy em cũng do mấy vụ liên quan như này rồi.
    [​IMG]
    -mỹ đánh đông đánh tây không sao chứ nga đánh là lũ kền kền tây âu la rầm trời.hồi gruzia.nó la hoán lên là nga xâm lược.để rồi ngồi xem nga nó phịch gru tetua.giờ thì đến crimea.
    -chắc chắn dân tây âu sẽ luôn hát bài (mùa đông không lạnh ) :D:D:D.để cổ vũ tinh thần nhà lãnh đạo nếu muốn chơi tới cùng với nga.
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 14/03/2014
    pinkera, suhomangtekute1976 thích bài này.
  2. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bác nói như con nít. Uk khi nào bẩu rằng Crưm là quốc gia độc lập.
    Còn dám tuyên Crưm độc lập thì tốt thôi. Xong phim.
  3. VTNVTA

    VTNVTA Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2014
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    61
    Nói rõ cái nầy chút không các bạn DLV đánh lập lờ:
    - 1 nhóm cỡ 1-2k người ủng hộ Chính phủ (đếu có cái gì gọi là maidan ở đâu về làm loạn) đang tuần hành thì bị cỡ đấy (1-2k) thân Nga ra cản đường.
    - Nhóm làm loạn là nhóm thân Nga, phân phát gậy gộc, pháo sáng, hơi cay, bom khói ... xông vào tẩn nhóm đang đi tuần hành tại quảng trường Lenin.
    -Nhóm làm loạn thân Nga được tổ chức chặt chẽ, có xe đưa đón (xe biển Nga - ảnh), có người phân phát gậy gộc ở các xe :)
    [​IMG]
    usadok, hk111333bunny121 thích bài này.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Bắt đầu học bài Vịt rồi đấy. Nga thân Vịt có khác;)
    Phản chiến tranh đường phố mà lị.
    Các nước đứng ngoài ngó. Dân đánh nhau chứ có ai đàn áp éo đâu mà hô hào đàn áp, mất nhân quyền này nọ.
  5. VTNVTA

    VTNVTA Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2014
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    61
    Thì hiện tại U nó có làm thế đâu, cách đây cỡ gần trăm trang tớ đã nói đến các biện pháp này của U nếu Crưm li khai rồi còn gì :)
    Khi đã li khai thì bị Kiev rút ổng thở là cái chắc. Nga ôm ông này vào khác gì cục nợ, hôm trc tớ tính sơ sơ tốn cỡ vài chục tỷ $ để nuôi nhõn gần 2m ông dân nghèo cỡ Checchen :)
    Mà cỡ 1/3 trong đấy chỉ chực khủng bố thì cũng mỏi lắm.
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Có gì mà cục nợ hả bác. Nước thì có...mưa. Tạm thời đào giếng mà sống. Sau bắc đường ống qua eo Kéc sơ đến bán đảo Taman. Eo đó có 5km thì phải.
    Điện thì điều cái nhà máy hột nhơn xà lan về là có đầy. Không thì cũng kéo từ bán đảo Taman về.
    Cái quan trọng là đường đến cái eo đó đã có đường sắt rùi. Vận chuyển cái gì cũng dễ. Có từ thời thế chiến 2.
  7. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Nga, Mỹ thừa hiểu nếu đối đầu nhau thì chỉ ôm nhau mà chết thôi nên nó không dại gì làm thế. Bản thân Mỹ có rất nhiều cách can thiệp QS vào QG khác mà không nhất thiết phải thân chinh. Ví như, trang bị VK cho lực lượng nổi dậy (như Syria, Sudan...) mà ta thường gọi là "mượn dao giết người". Chẳng qua, Mỹ phô diễn khí tài nhằm răn đe Crimea với lập luận "Tôi không đối đầu Nga, tôi chỉ can thiệp nhằm thực hiện thỏa ước 1994 mà tôi đã cam kết" và lập luận trên cũng để đối phó lại với lập luận của Nga "Tôi không can thiệp nội bộ Uk, lực lượng chiếm đóng Crimea hiện nay không phải lính Nga". Nghĩa là "nước sông không phạm nước giếng" . Họ đối đầu nhau ở thế lưỡng cực hòng ngăn chặn đối phương leo thang QS và ai cũng muốn xem đối phương của mình sẽ có bước hành động tiếp theo là gì. Trong trường hợp xấu nhất, giả sử Crimea sát nhập Nga thì cũng rất khó có xảy ra xung đột Nga-Mỹ.
  8. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Không đơn giản như bạn nghĩ đâu, cũng khốn khổ lắm đấy. Israel bóp cổ được Palestin là cũng do nguồn cung cấp nước đấy. Thiếu ăn 1 tháng không chết chứ thiếu nước 3 ngày là toi :D
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Có phải ở sa mạc như bọn Trung Đông đâu mà tranh nhau nước.
    Cái đảo bé tí ở mình cũng có nước mà. Huống gì cả cái bán đảo to đùng.

    Nói Nga tốn tiền là đúng. Có điều bỏ ra vài tỉ đô mà lấy lại được Crưm thì đến Vịt nghèo cũng lấy.
    OnlySilverMoon thích bài này.
  10. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Tường thuật từ RT.com: http://rt.com/news/ukraine-protest-donetsk-dead-674/

    "A rally of Ukraine’s integrity supporters was taking place in Donetsk at the same time and place as anti-government protest.

    According to local media reports pro-Maidan activists started provoking the pro-Russian crowd, by shouting far-right slogans “Glory to Ukraine” and “Glory to heroes”, loudly demanding the respect of Ukrainian territorial sovereignty.

    Clashes between the rival rallies reportedly erupted after a crowd of demonstrators broke through a police cordon separating the crowds. Law enforcers were trying to take provocateurs away in police buses.

    It was not immediately clear, how many people were injured from both sides of the clashes, but reports indicated that some had their faces bloodied in the fight."

    Tóm lại hai phe bờ rồ nện nhau, cảnh sát chặn hàng rào không nổi thì tóm người ủn lên xe buýt (ơ bọn này bắt chước mềnh)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này