1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Mỹ giật mình:
    Ngày 14/3, Tổ chức vũ khí và công nghệ quốc gia Nga "Rostec" cho biết một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ đã bị chặn trên bầu trời bán đảo Crimea thuộc Ukraine.

    Tuyên bố của Rostec cho biết "UAV đang bay ở độ cao 4.000 mét và gần như không thể nhìn thấy được từ mặt đất. Và có khả năng ngắt liên kết (của UAV) với các trạm điều khiển của Mỹ bằng công nghệ vô tuyến điện tử phức tạp".

    Theo Rostec, cơ quan này đã chế tạo ra thiết bị được dùng để hạ UAV nói trên, nhưng không cho biết ai là người đã điều khiển. Và rằng UAV này hiện đã nằm trong tay lực lượng tự vệ và vẫn còn gần như nguyên vẹn.

    Rostec cũng cho đăng tải trên trang web của cơ quan này một bức ảnh về chiếc UAV thu được và cho biết: "Dựa vào số nhận dạng, UAV MQ-5B thuộc Lữ đoàn Do thám số 66 của Mỹ, đặt tại Bavaria (Đức)"./.
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Khng có ảnh, vào trang rostec.ru cũng k có tin:-)
  3. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Bọn Rostec nó đang nói tiếng Đan Mạch như CHần "ra đa dò đáy biển đây này":

    suhomang thích bài này.
  4. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Tác chiến điện tử Nga lại 'bắt sống' UAV Mỹ ở Crimea

    (Vũ khí) - Một UAV trinh sát/tấn công MQ-5B của Mỹ lại vừa bị tác chiến điện tử Nga 'bắt sống' ở Crimea.

    Lực lượng tác chiến điện tử của Quân đội Nga vừa đánh chặn thành công một máy bay trinh sát/tấn công không người lái MQ-5B của Không quân Mỹ trên bầu trời Crimea, báo cáo của Hiệp hội nhà nước Rostec cho biết hôm 14/3.

    Theo Rostec, chiếc UAV MQ-5B vừa bị đánh chặn thuộc lữ đoàn trinh sát số 66 của Quân đội Mỹ, đóng trên lãnh thổ Bavaria.

    [​IMG]
    UAV trinh sát/tấn công MQ-5B.
    Báo cáo cũng cho biết rằng, đầu tháng 3 vừa qua, một phần của Lữ đoàn trinh sát 66 của Mỹ đã dịch chuyển tới khu vực Kirovahrad (Ukraine), và từ đây, họ đã triển khai các máy bay không người lái để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát, giám sát vùng lãnh thổ Crimea và dọc theo biên giới Nga.

    Trước đó, cũng đã có báo cáo cho rằng, các máy bay không người lái Mỹ đã xuất hiện ở khu vực Kherson, gần với danh giới Chongar giữa bán đảo Crimea và phần đất liền của Ukraine. Trong đó, Lữ đoàn trinh sát 66 của Mỹ được cho là đang triển khai tổng cộng 18 UAV MQ-5B.

    "Đây là lần thứ hai UAV Mỹ bị đánh chặn ở Crimea", báo cáo của Rostec nói.

    "UAV này đã bay ở độ cao khoảng 4.000m và mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng đường truyền thông tin của UAV này đã bị phá vỡ nhờ sự trợ giúp của tổ hợp tác chiến điện tử 1L222 Avtobaza. Kết quả là UAV này đã phải hạ cánh khẩn cấp và được lực lượng phòng không thu giữ mà gần như không xảy ra hư hai nào", báo cáo nói.

    [​IMG]
    1L222 Avtobaza được xác nhận chính là tổ hợp tác chiến điện tử vừa bắt sống chiếc UAV MQ-5B của Mỹ ở Crimea.
    Tổ hợp tác chiến điện tử 1L222 Avtobaza đã tham gia phục vụ trong Quân đội Nga một thời gian dài. Các thành phần của tổ hợp Avtobaza trước đây được sản xuất tại Nhà máy Bryansk, một phần của Tập đoàn Công nghệ Vô tuyến điện tử KRET. Sau này, việc sản xuất của các tổ hợp tác chiến điện tử (EW) ở Bryansk đã được chuyển giao cho doanh nghiệp khác của KRET là Kvant.

    Phạm Tháihttp://www.baodatviet.vn/quoc-phong...-tu-nga-lai-bat-song-uav-my-o-crimea-3003715/
    suhomang, graywolf83giamadai thích bài này.
  5. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Nếu đúng hình ảnh DVO đưa ra thì đây là chiếc Hunter. Hunter là một máy bay không người lái được Israel Aircraft Industries, công ty tư nhân lớn nhất của Israel, thiết kế cho quân đội Mỹ. Nó có các chức năng điều chỉnh pháo, đánh giá mức độ thiệt hại trên chiến trường, do thám và giám sát, xác nhận mục tiêu cũng như quan sát nắm tình hình chiến trường. Loại UAV này sẽ lượn lờ trên các chiến trường, quan sát mọi động tĩnh diễn ra bên dưới, tìm kiếm và xóa sổ mục tiêu.

    [​IMG]

    Được trang bị động cơ piston 2X Mercedes-Benz, hệ thống quan sát và truyền hình hồng ngoại cho phép Hunter có thể thực thi nhiệm vụ do thám/giám sát cả ban ngày lẫn ban đêm. Nó còn có thể phát hiện và đuổi theo một mục tiêu di động trên mặt đất, khóa mục tiêu và rọi tia laser dẫn đường để đơn vị chỉ huy tại mặt đất có thể phóng tên lửa tìm và diệt kẻ tình nghi.

    Hunter không phải là máy bay hoàn toàn tự động nên mọi chức năng chính của nó đều được điều khiển từ xa thông qua một trạm điều khiển mặt đất. Các chức năng được con người điều khiển bao gồm lên kế hoạch tác chiến, thao diễn trên không và phóng vũ khí. Loại UAV này đã phục vụ trong quân đội Mỹ suốt từ năm 1993 và sẽ tiếp tục được sử dụng trong tương lai.
    Theo http://www.khoahoc.com.vn
    graywolf83 thích bài này.
  6. co2008

    co2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    46
    Theo dõi 300 trang chả thấy ai nói Mỹ, EU, Nga, U muốn gì trên bàn đàm phán :
    Nga : Crưm chắc chắn rồi và quan trọng nhất là ép chính phủ mới của U ra đi bằng nhiều hình thức.
    Mỹ : Muốn Nga công nhận chính phủ mới, Crưm là chuyện đã rồi
    EU : Chỉ cần anh chàng võ sĩ lên làm tổng thống là được chả cần nguyên cả bộ sậu vừa rồi . Miễn là U đồng thuận để vừa lòng Nga, vừa có khí .
    U : thế lực mới đảo chính cố gắng dựa vào Mỹ để bảo vệ thành trì mong manh.
    Mọi thứ còn lại chỉ là trò hề kiểu như : putin muốn tái lập đế chế Nga, U sẽ chiến đấu tới cùng hay Crưm là của U, phe thân Nga tuần hành, phe thân phương Tây này nọ, Phương tây sẽ cấm vận Nga, Nga sẽ trả đũa .......
    Dù gì thì kết quả : EU, Mỹ, Nga xẻ thịt U, U thì mất Crưm, mất sự ổn định, chia 5 xẻ 7 đấu đá ì xèo .
    suhomang, giamadaihoadaols thích bài này.
  7. co2008

    co2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    46
    Vị thế :
    EU : giờ thì EU yếu và phụ thuộc vào Nga về dầu khí và quyền lợi thị trường. EU thì Đức mạnh nhất lại ủng hộ Nga nhất. EU làm căng với Nga chả được gì, hợp tác lại có lợi nhiều mặt. U là con bệnh chắc chắn ko vào được EU rồi. Bằng chứng là EU chả viện trợ gì cho U, cũng ko cổ suý cách mạng ở U . Cái EU cần ở U là ổn định để EU làm ăn với Nga. Chứ cái trò bạo loạn để kiếm chác bắt EU, Nga làm con tin thì EU cũng mệt mõi nhiều rồi . gì. . Sự ủng hộ của EU cho U thua xa, sự ủng hộ của EU giành cho Gruzia vào thời điểm trước. Thậm chí truyền thông EU còn ko ủng hộ chính phủ mới do tư tưởng cực đoan, ko phải do dân bầu .
    Nga : bây giờ họ có ảnh hưởng mạnh ở thị trường, . Vị thế ở U thì Nga ảnh hưởng quá mạnh cả kinh tế, chính trị và quân sự . Mỹ thì ko dám vào U vì sẽ sa lầy . Khu vực châu Âu thì chỉ có Ba Lan ủng hộ Mỹ . Nói chung vị thế của Nga quá mạnh. Nếu EU hợp tác chặc chẽ với Nga thì EU ngày càng mạnh lên và ko còn phụ thuộc nhiều vào Mỹ tạo thế chân vạc
    Mỹ : ngay từ đầu cùng Ba Lan gây ra cuộc đảo chính nhưng chỉ là cố duy trì 1 nên cách mạng mong manh . Mỹ cũng ko hết mình viện trợ cho U ........điều này cho thấy cuộc cách mạng của U rất dễ bị đảo chính trở lại. U thì quá xa Mỹ lại ko được EU ủng hộ ......nói chung chỉ có thể đánh võ mồm . Trong khi putin thì sẳn sàng cho mọi trường hợp.........cái mà Mỹ sợ nhất lúc này là bị đảo chính ngược
    U : Cuộc cách mạng ko vì nhân dân mà vì quyền lợi giới tài phiệt, chênh vênh lúc thì bị bên này táng 1 phát bên kia táng 1 phát .......chả biết làm gì .....lại làm mất Crưm . Tiền thì ko có trong khi quỹ hưu trí đang nợ .....còn bày đặt tổng động quân......tiền đâu ra mua xăng dầu quân dụng ........Nga biết điều đó nên cứ tập trận hoài ....
  8. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Khai hỏa cuộc chiến tài chính
    Ngày 14/3, tờ Guardian cho biết, thị trường tài chính toàn cầu đêm 14/3 đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi có tin đồn về việc Kremlin đã rút một lượng lớn cổ phần là trái phiếu chính phủ Mỹ (hơn 100 tỉ USD) ra khỏi New York. Giới chuyên môn coi đây là động thái của Nga (Ngân hàng trung ương Nga có thể đứng đằng sau các thương vụ chuyển tiền này) nhằm chuẩn bị cho việc đối mặt với lệnh trừng phạt của phương Tây có liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine.

    [​IMG]

    Quyền Tổng thống Ukraine Oleksander Turchinov mặc trang phục dã chiến

    Trong khi đó, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đóng băng tài sản và ra lệnh cấm cấp thị thực cho ít nhất 13 chính trị gia và doanh nhân hàng đầu của Nga. Và việc này sẽ được thông qua tại cuộc họp của Ngoại trưởng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 17-3. Trong danh sách 13 người kể trên đáng chú ý có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin, Chánh Văn phòng Tổng thống Sergei Ivanov, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nikolai Patrushev, Giám đốc Cơ quan An ninh liên bang (FSB) Alexander Bortnikov, Giám đốc tập đoàn Gazprom Alexei Miller, Giám đốc hãng Rosneft Igor Sechin… Ngay lập tức, người phát ngôn của Công ty Rosneft Mikhail Leontyev cho rằng, bất kỳ động thái nào của Liên minh châu Âu nhằm áp đặt lệnh cấm thị thực đối với Giám đốc Igor Sechin của họ sẽ là “ngu ngốc” và làm phương hại tới các đối tác phương Tây hơn là công ty này.

    [​IMG]

    Đụng độ giữa người ủng hộ Nga và người ủng hộ chính phủ lâm thời Ukraine tại thành phố Donetsk

    Ngày 14/3, phát biểu tại sân bay quốc tế Boryspil sau chuyến thăm Washington, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết, Kiev đang thảo luận với Mỹ và NATO về khả năng trợ giúp kỹ thuật quân sự. Về phần mình, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Ramussen đã lên án cuộc trưng cầu dân ý dự kiến diễn ra hôm 16-3 tại bán đảo Crimea vì cho rằng điều này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế và không có tính hợp pháp.

    Tiên Du
    http://petrotimes.vn/news/vn/quoc-te/the-gioi-phang/khai-hoa-cuoc-chien-tai-chinh.html
  9. thinhpcr

    thinhpcr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    137
    Nga rút khỏi Mỹ để doạ Anh, vì đầu tư của Nga tại thị trường tài chính Anh còn lớn hơn nhiều. Cho nên một báo cáo mật rò rỉ mới cho thấy Anh đối nghịch lại Mỹ, kiên quyết không cấm vận Nga
    nguhayuo, giamadaiHaNoiOld thích bài này.
  10. co2008

    co2008 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    46
    Như chúng ta thấy : chỉ có đàm phán Nga - Mỹ, chả thấy EU tham gia vào. Rõ ràng EU muốn trung lập đứng ngoài cuộc chiến.
    Đàm phán Nga - Mỹ thất bại : lí do Nga ko chịu công nhân chính phủ mới U, Mỹ trả đũa ko công nhân Crưm vào Nga .
    Tuy nhiên khác biệt là U lại đảo chính ko do dân bầu trong khi Crưm lại do dân bỏ phiếu . Nga biết thế mạnh của mình nên cứ từ từ ..........trong thời gian đó thì U sống dở chết dở ........
    suhomang, panzerII, giamadai1 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này