1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Công ty Norinco Trung Quốc đã hoàn thành MBT -3000 Nguyên mẫu đầu tiên

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/Files4/Nr5Ql.jpg

    http://www.militaryparitet.com/e***or/assets/new/Files4/13170771433_a57f865357_o.jpg
    Một vài thông tin :

    Pháo chính 125mm nòng trơn,có khả năng bắn tên lửa qua nòng phạm vi 5000m , súng 12,7 &7,62mm .Hệ thống điều khiển hỏa lực số hóa

    Trọng lượng khoảng 51 tấn ,máy 1300 mã lực ,tốc độ tối đa có thể đạt được 75km/h phạm vi hoạt động trên 500 km .Có khả năng lội nước sâu từ 4-5 m vượt hào đến 2,7m
  2. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    T-72B đã bị Type 96 bắn cho tung nóc, MBT-3k chắc bắn tung nóc T-90S quá :D
  3. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    tức là ý mày từ type 052c nó hoán cải thành type 052d áh o_O mày đưa tao coi cái nguồn nào nói nó hoán cải xem nào :rolleyes:
  4. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    The Type-052D uses the same hull as its predecessor, the Type-052C, to allow for mass-production. It differs in layout and armament

    http://21stcenturyasianarmsrace.com/2013/09/28/the-skinny-on-the-new-chinese-type-052d-destroyer/

    Cùng 1 khung, nó cải tiến thay đổi một số đơn vị mà thôi. Mày thấy nó thảo VLS tròn đằng sau ra chưa ? cả 4 ống phóng đôi nữa.
  5. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Trung Quốc phát triển tên lửa chống vệ tinh quỹ đạo siêu cao
    Bản in
    Cơ quan tình báo quân sự Mỹ cho biết, Trung Quốc đang xúc tiến các hoạt động để tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa chống vệ tinh mới mang tên DN-2 (Đồng Năng 2).

    Cơ quan tình báo Mỹ đánh giá loại tên lửa này có thể đe dọa các vệ tinh địa tĩnh của Mỹ.

    Báo cáo tình báo mới nhất trong tháng 9/2012 cho biết, Trung Quốc sẽ thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh DN-2 từ một căn cứ bí mật vào giữa tháng 11/2012.

    DN-2 là một tên lửa chống vệ tinh được thiết kế để tiêu diệt các vệ tinh ở quỹ đạo rất cao so với trái đất, đây là tầm hoạt động các vệ tinh địa tĩnh, đảm nhiệm cho các hoạt động truyền thông trên thế giới.

    Tên lửa này tiêu diệt các vệ tinh bằng cú va chạm ở tốc độ cao mà không cần đến thuốc nổ, được đánh giá là vũ khí không gian rất quan trọng.

    DN-2 đại diện cho bước ngoặt quan trọng trong khả năng diệt vệ tinh của Trung Quốc được phát triển trong hơn một thập kỷ qua.





    [​IMG]
    Nếu Trung Quốc thành công với tên lửa chống vệ tinh DN-2 có khả năng đạt đến quỹ đạo địa tĩnh đó sẽ là một thảm họa đối với Mỹ.











    Quỹ đạo địa tĩnh có độ cao từ 12.000-22.236 dặm (19.200-35.577km) so với mực nước biển.

    Trong năm 2007, Trung Quốc đã tiêu diệt thành công một vệ tinh thời tiết bị hỏng ở quỹ đạo thấp 893km. Sự kiện này đã tạo nên một cú “sốc” đối với Mỹ.

    Washington đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh mà không thông báo, kích động chạy đua vũ trang không gian. Ngoài ra, các mảnh vỡ từ vụ tiêu diệt vệ tinh này gây ảnh hưởng cho các vệ tinh khác trong vòng tới 100 năm.

    Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ dự đoán, Trung Quốc sẽ thử nghiệm tiêu diệt một vệ tinh nào đó như đã làm trong năm 2007 để đánh giá các công nghệ liên quan. Tuy nhiên, khả năng này được cho là rất thấp bởi điều này có thể vấp phải sự phản đối của các quốc gia đang có vệ tinh hoạt động trong quỹ đạo địa tĩnh. Thay vào đó, thử nghiệm sẽ được tiến hành bằng cách đánh chặn một tên lửa dẫn đường ở độ cao hàng ngàn dặm.

    Một quan chức Mỹ cho biết: “Mỹ đang gặp khó khăn trong việc phát triển tên lửa chống vệ tinh ở quỹ đạo địa tĩnh”

    Quan chức này cho biết, hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu của Mỹ được sử dụng trong việc dẫn đường chính xác cho tên lửa được đặt ở quỹ đạo có độ cao khoảng 19.200km do đó rất dễ bị tổn thương bởi DN-2.





    [​IMG]
    Minh họa quá trình tiêu diệt vệ tinh của tên lửa chống vệ tinh KT-2.

    Chạy đua với hiệp định hạn chế phát triển vũ khí không gian

    Dù thử nghiệm của tên lửa chống vệ tinh DN-2 chưa được tiến hành và khả năng thành công còn bỏ ngỏ nhưng điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang ráo riết phát triển vũ khí không gian, ngay cả khi nước này đang tìm kiếm các hiệp định quốc tế hạn chế phát triển vũ khí không gian. Chiến lược của Trung Quốc là cố gắng phát triển thành công tên lửa chống vệ tinh trước khi hiệp định về hạn chế phát triển vũ khí không gian được quốc tế thông qua.

    Michael Pillsbury, cựu nhân viên hoạch định chính sách dưới thời Tổng thống Ronald Reagan nhận định, chủ trương của Trung Quốc là triển khai phát triển các chương trình vũ khí bí mật, tên lửa chống vệ tinh. Một phần trong số đó được sử dụng để chống lại hệ thống vệ tinh đồ sộ của Mỹ một cách bất ngờ.

    Theo tính toán, một cuộc tấn công quy mô nhỏ nhắm vào khoảng 50 vệ tinh của Mỹ có thể tạo nên một thảm họa không chỉ với lực lượng quân sự Mỹ mà còn là thảm họa đối với nền kinh tế thế giới. Viện nghiên cứu Hudson, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington, Mỹ nhận định.

    Hệ thống tên lửa chống vệ tinh là một phần rất quan trọng trong kho vũ khí ngày càng tăng của Trung Quốc, đó là những vũ khí bất đối xứng và luôn được bảo mật một cách rất chặt chẽ.



    Nguồn tin Lầu Năm Góc cho biết, ít nhất 24 tên lửa chống vệ tinh đã được Trung Quốc sản xuất và đưa vào trang bị. Số tên lửa chống vệ tinh này có thể làm suy yếu khả năng quân sự của Mỹ, nước có hoạt động quân sự phụ thuộc nhiều vào hệ thống vệ tinh.

    Theo các nhà phân tích, sự chậm trễ trong việc thử nghiệm DN-2 có thể là do Trung Quốc muốn chờ cho qua đợt bầu cử Tổng thống Mỹ.

    Richard Fisher, một chuyên gia nghiên cứu về quân đội Trung Quốc nhận định, sự phát triển của DN-2 được bảo mật rất chặt chẽ. DN-2 có thể là sự kết hợp giữa tên lửa chống vệ tinh KT-2 và tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31A.

    Ông Fisher cho biết thêm, trong năm 2002, các quan chức cấp cao Trung Quốc đã được mời tham quan tên lửa chống vệ tinh KT-2A có trọng lượng 2.000kg, Tên lửa này có thể đạt tới quỹ đạo rất cao. Trong khi đó, Mỹ vẫn chưa có biện pháp để có thể ngăn chặn DN-2 đe dọa hệ thống vệ tinh đồ sộ của họ.

    Quốc Việt (theo Chinadefen-mashup, ĐVO)

    Động Năng 2 sẽ đưa Vinasat 1/2 vào tầm ngắm he he :D tầm bắn lên tới trên 20.000km thì tất cả vệ tinh trên trái đất này đều nằm trong tầm bắn
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2014
  6. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Trung Quốc 'vượt mặt' Mỹ về tên lửa siêu vượt âm?
    (Vũ khí) - Trung Quốc đang ráo riết phát triển một tên lửa siêu vượt âm với tốc độ nhanh gấp 10 lần âm thanh.


    Tên lửa siêu vượt âm WU-14 của Trung Quốc có thể bay nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh và có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên phạm vi toàn cầu trong vòng 1 giờ, theo báo cáo của mạng quân sự Sina tại Bắc Kinh.

    Theo nhà phân tích quân sự J Michael Cole trong một bài viết cho tạp chí National Interest ởWashington, công nghệ HVG mới là một trong những vũ khí của tương lai có thể thay đổi cục diện của chiến tranh.

    [​IMG]
    Đồ họa tên lửa siêu thanh WU-14 của Trung Quốc (Ảnh Internet)

    Tại thời điểm mà một phút cũng có thể tạo nên sự khác biệt và chiến thắng, Cole nói rằng tốc độ hành trình của tên lửa bình thường là quá chậm. Phải mất 80 phút cho một cuộc tấn công tên lửa từ tàu của Mỹ trên biển Ả Rập đến các trại huấn luyện quân sự của al – Qaeda tại Afghanistan vào năm 1998.

    Mặt khác, với cùng một mục tiêu, tên lửa siêu thanh có thể đạt tốc độ trung bình gấp 5 lần tốc độ âm thanh chỉ trong vòng 12 phút. Do đó Mỹ đã dành rất nhiều thời gian và năng lượng để phát triển hệ thống vũ khí thế hệ tiếp theo này nhằm đối phó với sự phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc.

    Với 6 lần tốc độ âm thanh, mạng quân sự Sina cho biết, SR-72 máy bay siêu thanh của Mỹ được phát triển bởi Lockheed Martin có thể được sửa đổi như một đầu đạn siêu thanh với bộ cảm biến trên tàu không người lái.

    Ông Cole nói rằng các quốc gia khác nhau bao gồm Nga, Trung Quốc và Ấn Độ cũng đang phát triển đầu đạn hạt nhân siêu thanh của mình để chống lại Mỹ. Ngày 09 tháng 1 năm 2014 Trung Quốc đã thử nghiệm hệ thống HVG riêng. Hệ thống vũ khí mới được gọi là WU-14 bởi Howard McKeon - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ hạ viện, trong khi tốc độ của nó được xem như một mối đe dọa lớn đối với Mỹ.

    “Trong khi các vụ cắt giảm liên tục chi tiêu quốc phòng đã ảnh hưởng tới lợi thế công nghệ của Mỹ, Trung Quốc và các đối thủ khác đang đẩy mạnh cạnh tranh quốc phòng với Mỹ, nhưng trong một vài trường hợp, như trong vụ việc này, họ đã vượt cả chúng ta”, theo lời của McKeon trích dẫn từ báo Washington Free Beacon.

    Một số nhà phân tích Mỹ cho rằng WU -14 có thể mang lại sự bất ổn cho khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, tuy nhiên mạng quân sự Sina cho rằng nó chỉ là phản ứng của Trung Quốc trước vũ khí siêu thanh vủa Mỹ là X-51A và SR-72.

    Anh Thức
  7. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Trung Hoa hiện nay là số 1 thế giới về tên lửa rồi, ngày xưa TH cũng phát minh ra tên lửa đầu tiên chứ ai. Đây là ngôi vị vốn có của TH, những gì thuộc về TH hãy trả lại cho TH :D
    dongfonghong2 thích bài này.
  8. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    nó nói dùng thân tàu tương tự hay nó nói dùng chung 1 thân o_O mà mày nói tao chỗ nào nói TQ hoán cải tàu type 052c thành type 052d cơ mà chứ tao có hỏi nó dùng thân thế nào đâu
  9. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Mày ko đọc hay sao còn hỏi hả thằng ngu ? cái từ hoán cải là mày bịa ra chứ tao nói hoán cải ở đâu ?
  10. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    vậy mày lấy gì chứng minh con 173 mà mày nói là type 052d :cool:
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này