1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoXuanHuong

    HoXuanHuong Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    6
    Chị đang ngồi xem chàng trai trẻ trí thức Học viện Ngoại giao TS Đỗ Sơn Hải bình luận về tình hình khủng hoảng Ô Khắc Lan và Khắc Lý Mễ Á Cộng hòa Quốc trên kênh truyền hình quốc gia VTV1. Quả người nghiên cứu ngoại giao chuyên nghiệp thể hiện kiến thức có khác, rất ung dung, tự tại khác hẳn với chú em chị trên này:P

    Hổ phụ sinh hổ tử! Anh Ba công tác ở trung ương đã phái trưởng nam của mình về Kiên Giang nắm địa bàn và xây dựng căn cứ địa. Với chức danh phó bí thư Kiên Giang thì coi ảnh sẽ chắc suất bí thư đặc khu Phú Quốc sau này rồi:D Từ bí thư qua cuộc trưng cầu ý dân hoặc phát huy dân bầu trực tiếp thành quốc trưởng Phú Cộng hòa Quốc lại càng chắc suất rồi:D

    Ôi chị yêu bao cao su quá:) Chị muốn úp quạt vào mặt chú Phúc quá
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  3. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    Cái bản chất của cách mạng Ucraina thì để thế giới bình luận:
    Ông Yatsenyuk: Ukraina sẵn sàng chiếm vị trí trong nhóm G8.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_03_23/270069091/
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/433014890168112?stream_ref=10
    hề hề hề. Sủa như chó là một thương hiệu của chủ nghĩa liếm đít Mỹ . GDP U lúc khỏe là 300 tỷ, ko bít có xứng vào G50 ko. Hiện nay nợ 35 tỷ, châu Âu biểu tình quỹ công mấy năm nay, Pháp Ý Anh Tây Ban Nha.... đổ mấy đời chính phủ, ai mà dám xóa nợ hay cho vay thêm. Cái chính quyền ấy lấy *** ra mà sống, nên sức tồn tại duy nhất của nó là chó dại. Cái tin này làm cả thế giới cười vãi phưn ngập hoàn cầu.

    Cái chủ nghĩa chính trị này gọi là gì nhỉ ? à, chủ nghĩa bán đồng nát nhà nước. Anh bao cao su *************** và đảng ta có khác gì đâu. Bây giờ là thế, người ta tranh đoạt quyến bính không vì chủ nghĩa, lý tưởng, nhân dân, tổ quốc, danh dự, hay sống còn..... mà người ta tranh đoạt quyền bính để dỡ cầu Thăng long hay máy bay tên lửa đi bán đồng nát.

    Chủ nghĩa liếm đít Mỹ là như thế. Nó là một nhánh nhỏ của chủ nghĩa chó dại. Đảng và nhà nước của chúng ta đó chứ đâu xa. Những đất nước cùng khổ Gruzia-Rumania đó, những đất nước phá sản Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đó.

    Chúng ta xem thêm chó sủa 5 biểu đồ thể hiện sức khỏe nền kinh tế Nga.

    Trong năm qua, ngành sản xuất ở Nga đã phát triển vượt bậc, dấu hiệu nóng nhất là ngành sản xuất ô tô. Ở đây, mình ko muôn nói nhiều vê kinh tế, chỉ đơn giản thế này. Khi kinh tế toàn cầu thối nát, thì một lượng vốn khổng lồ thoát khỏi khối sản xuất, nằm trong tay giun sán giòi bọ. Cái khối lượng vốn này được tổ chức thành những đoàn quân lớn luôn muốn làm chao đảo kinh tế toàn cầu. Và sự tồn tại của chúng chính là bóp chết sản xuất. Nó như là bất động sản ở ta là kẻ tử thù của kinh tế, bong bóng bất động sản ở ta đã bóp chết kinh tế năm 2012.

    Chúng ta đã nhiều lần đề cập đến nền kinh tế Mỹ. Mỹ có GDP lớn nhất thế giới, nhưng cái GDP ấy lại được nuôi sống bởi một nền công nghiệp và ngoại thương thấp hơn Trung Quốc, Trung Quốc có GDP thấp hơn Mỹ ?

    Mình chỉ ví dụ trả lời thế này. ở Mỹ, các thành phố có mô hình điển hình là New York. Ở đây, khu nhà cao tần trung tâm lại không phải là nhà ở, mà là cho thuê làm văn phòng, nhà khách sạn, thậm chí là nhà mà nhà nước thuê cho người vô gia cư ở. Chúng ta có thể nhìn bên trong một căn nhà cao tầng hoành tráng như thế bằng những video này. https://sites.google.com/site/ttvno...nhau-voi-nguoi/ty-phu-o-ben#TOC-Tr-n-nh-tr-ng Vis dụ
    My Carter Hotel Experience Part 1
    My Carter Hotel Experience Part 2
    Hotel Carter Nueva York - parte 1 - 2013
    Hotel Carter Nueva York - parte 2 - 2013

    Vâng, ở cạnh quảng trường thời đại , thành phố new york, nước Mỹ, năm 2013, người ta vẫn dùng TV CRT lồi như mắt cá và và điều hoà một cục không có điều khiển từ xa, những thứ mà ở Việt Nam bói ở nông thôn ngày nay cũng không ra. Thử nhìn xem như thế, thì một phòng khách sạn Mỹ $100 và một cái nhà nghỉ bình dân bựa nhất vn $7 nó như thế nào


    Bong bóng bất động sản ? Thành phố NY là một cái làng cổ truyền siêu khổng lồ. Dân cư mua đất trung bình mỗi gia đình vài ngàn m2, nhà tự xây, vật liêu tạm bợ... Mỗi gia đình Mỹ phải chi hơn một nửa thu nhập toàn đời để mua đất làm nhà như thế. Mỗi gia đình Mỹ gồm tối thiểu vợ nội trợ-chồng đi làm-con, cần tối thiểu 2 xe con. Khoảng cách đi làm thông thường là 50-100km, khoảng cách đi học đi chợ cũng rất lớn.

    Chúng ta đã nhìn thấy cái bản chất kinh tế GDP cao của Mỹ như thế. Biểu tượng của một thành phố hiện đại là các chung cư cao tầng, bật độ dân cư đông, thông tin thuận tiện, giáo dục y tế phát triển. Trong khi đó nước Mỹ chưa có y tế công cộng-vẫn còn đang đánh nhau với luật Obama. Người Mỹ ngu như lợn và điên như chó vì sao chúng ta đã biết.

    Chúng ta chỉ cần so. Những khu nhà chung cư xây công nghiệp tuy sang hèn khác nhau, nhưng cùng một giá trị thực thì chúng rất rẻ. Bên Nga hay Đức, mỗi cặp vợ chồng mới cưới dễ dàng có căn hộ họ tự mua. Khi đã trung tuổi, mỗi gia đình ở các thành phố Nga phổ biến có 2 nhà, một căn hộ trong phố làm ăn và nhà ngoại ô cuối tuần. Còn ở Mỹ, dân Mỹ ở xóm trọ cho đến khi con cái lớn mới mua được nhà, nối đời nhau trẻ con sinh ra và lớn lên trong xóm trọ.

    Chỉ nói vấn đề đơn giản nhất là sưởi mùa đông. Ở châu Âu, người ta sưởi bằng nước nóng từ các nhà máy điện và than xấu. Các nhà máy điện chỉ biến được 20-30% nhiệt năng thành điện, còn lại hơi thải ra 140 độ C, nước nóng đó được dẫn đến các gia đình. Khi không đủ hơi nóng, thì người ta mới nghĩ đến các loại than xấu hay dầu cặn phụ phẩm của ngành hóa dầu. Bên Mỹ thì khác, người Mỹ rất sang trọng sưởi bằng dầu sưởi (heating oil), hiện nay dầu sưởi đó giá khoảng $1/lít (3-4$ / gallon), mỗi lít dầu sưởi có nhiêt năng cho rộng là 1,5 kg than (giá than giao ở nhà máy bên Anh là khoảng 100$ / tấn, Việt Nam 2,5 triệu-3,5 triệu /tấn). Như thế, giá sưởi của Mỹ đắt gấp 6 lần giá đắt nhất bên châu Âu, phương án đắt này là cách mà các hãng bán nước nóng Âu chỉ dùng khi bất đắc dĩ. Đó là do các cái làng cổ tryền siêu khổng lồ rất khó đặt đường ống nước nóng, cũng như khó có thể đốt than nhiều trong phố, hay rất đắt nếu bỏ công đốt than ở từng gia đình.

    Vậy cái số tiền mua nhà chiếm hơn nửa tổng thu nhập toàn đời của mỗi người dân Mỹ đó ko đem lại cái j cho họ trừ sự khổ ải và ngu dốt. Nó ở đâu ra ? ở bong bóng bất động sản, bong bong nổi lên do lạm phát, và bong bóng ấy chẳng để lại cái j cho con cháu họ cả, vì định kỳ nó xẹp-đất lại về các đầu nậu. Tại sao lại lạm phát ? thì để móc túi toàn bộ những người có tiền, khác với các nước khác, khi USD lạm phát thì Mỹ móc được túi thế giới-của cải thực chạy về máy in tiền, nhưng tất nhiên số đô mà máy in tiền móc được nhiều nhất là từ dân Mỹ, điều này làm tiền Mỹ ko ngủ yên được, thổi lên bong bóng.

    Nếu trừ đi hơn một nửa đó, thì GDP Mỹ thật sự đem lại cho dân Mỹ bao nhiêu đây ? Nhưng chưa hết.

    Chưa nói đến những vấn đề sâu sắc và phức tạp như là y tế , giáo dục, chính trị.... Chúng ta chỉ cần bàn đến một vấn đề là cái ô tô con. Ai cũng biết, nước Mỹ đốt mỗi năm 1 tỷ tấn than đá và 1 tỷ tấn dầu, thải CO2 bình quân gấp 15 lần Việt Nam, và Việt nam đang bù lỗ cho điện gió Bạc Liêu của Mỹ, để Mỹ được đốt sướng như thế. Nhưng ở đây, chúng ta chú ý đến một khía cạnh khác. Nước Mỹ ăn dầu bằng các cường quốc kinh tế khác cộng lại, trong khi GDP cuả nó rất nhỏ so với tổng các cường quốc đó. Năm 2008, giá dầu lên $148, nước Mỹ khụy gối như thế nào thì chúng ta đã biết. 5 năm qua, vị thế của Mỹ tụt vèo vèo, các nước khác cũng khủng hoảng theo Mỹ, nhưng Đức và BRICS vaãn phát triển, BRICS phát triển nhanh, và tỷ số Mỹ tụt thê thảm.

    Than và dầu của Mỹ chủ yếu do Mỹ móc của Mỹ lên bán cho người Mỹ, tự sướng với sản lượng cao ngất ngưởng. Người Mỹ tự đặt giá than. Giá dầu thô có ảnh hưởng bởi giá quốc tế nhưng giá dầu thành phẩm thì tách biệt.

    Cái con số ăn dầu khủng khiếp đó nói lên cái khác, đó là số lượng ô tô con. Mỹ là nước tiêu thụ xe con lớn nhất thế giới. Không như sản lượng tiêu thụ dầu, than, hay giá trị sản lượng nhà đất... Tổng giá trị sản lượng ô tô Mỹ thật sự là cao và là công nghiệp. Nước Mỹ giầu ? Châu ÂU xe tốt mà ko bán được ? Tiêu thụ ô tô lớn như thế và daan Myd đựt hàng rào thuế quan, tự đặt ra, và từ một giá trị sản lượng thực nói trên, họ tự sướng với giá sau thuế của riêng nước Mỹ, bỏ thuế đi là Nhật đập chết Mỹ và đến lượt Tầu đập chết Nhật...

    Nói về ô tô Mỹ. Chúng ta nói đến một căn bệnh phổ biến ở Mỹ, đó là bệnh ăn. Nguười ta ăn cho đến chết, béo nứt béo trương vẫn ăn. Người ta ăn liên tục, đến mức thức ăn ko kịp tiêu hóa với tỷ lệ đáng kể - đã đào thải ra ngoài. Căn bệnh đó rất khó chữa và đem lại lượng tử vong rất lớn, phấn lớn người Mỹ chết vì hậu quả của nó, và một lượng lớn chết trẻ.

    Mình ko muốn nói nhiều đến giáo dục Mỹ mà trẻ con được biến thành chó dại từ rất nhỏ. Ở đây, căn bậnh ăn đó là do bố mẹ ông bà ko được quyền biết trẻ em ở trường học hành ra sao, được biến thành đủ thứ chó dại lợn thối, đây là chó lợn khâu ăn. Trẻ em, ít nhất là mặt ăn, trở thành mục tiêu oanh tạc tự do của các hãng bán đồ ăn nhanh chó má nhất. Từ không khí nhà ăn, đến thành phần bữa ăn... đều gia vị gây nghiện. Chưa nói đến các hiệp hội NGO chính trị hoạt động từ sơ sinh, trẻ em sẽ hành hạ nhau nếu như có kẻ dám ăn ko theo ý các chó dại muốn.

    Chúng ta đã thấy sản lượng ô tô Mỹ cũng như thế. Ăn vào để ỉa, cả ăn và ỉa đều tạo công ăn việc làm, tạo nên sự phồn vinh kiểu Mỹ.

    Còn châu Âu. Các khu nhà chung cư cao tầng tạo nên mật độ dân cư cao, xe công cộng rất phát triển. Không chỉ giảm số năng lượng tiêu thụ, mà xe công cộng dùng năng lượng điện, cũng như là nước nóng - điện lấy từ than ở ngoại ô không lo bụi, do đó ko lệ thuộc dầu, và ko chết như Mỹ năm 2008. Cái bản chất gốc của kinh tế như thế, sản lượng ô tô cao, công ăn việc làm nhiều từ đó... nó không phải là điều có lợi, mà đó là thể hiện lạc hậu chậm phát triển. Chưa hết, khi chính trị Mỹ suy đồi, thì các ngành công nghiệp kiểu đó lại trở thành các đầu mối buôn lâụ hàng Tầu, chúng "lắp ráp các thành phần" từ bên tầu sang, như ngành điện tử ngày nay, Intel và IBM... Cũng như ngành hạt nhân buôn lậu làm giàu Nga sang... tất cả đều được trả bằng máy in tiền.


    Đấy là sự thật về cái GDP cao của Mỹ. Và cũng là sự thật về suy giảm kinh tế Nga mà các nước Tây đang rêu rao. ở Nga, do truyền thống xã hội Bắc Âu, bong bong bất động sản rất khó nổi to-chưa chi đã bị Putin chọc xẹp, và được đám chó dại liếm đít Tây nói là ko phát triển.

    Chưa hết, mấy ngày gần đây phái Putin đang chiến ác, tranh thủ lộn xộn ở Ucraina để giảm giá cổ phiếu các công ty cấp dầu khí cho âu. Để có thị trường Âu, thì Nga phải bán cổ phần của Gazprom cho các cổ đông Âu. Ban đầu, số cổ phần bán đi này nằm trong tay các công ty lớn , nhưng rồi chia chắc trao đổi... một phần chúng trôi nổi ở thế giới liệt não, số trôi nổi này được các ông chủ lớn như chính Putin lừa đảo nghĩa đen.

    Thực chất, Ucraina có vai trò rất mờ nhạt trong vận chuyển dầu cho châu Âu, vì Nga-Đức đã vận hành đường ống chung Nord-Stream. Thế nhưng tại sao cả Nga-Đức-Ucraina đều sủa ông ổng về cắt ống dầu, đó là như thế.

    Sự thật là bên Nga đang có một chiến dịch tài chính đồng loạt với các hoạt động chính trị. Tài chính bên ấy không phải là bong bóng nhà đất hút máu thị trường đến mức khối sản xuất chết giãy đành đạch. Mà người ta giảm giá trị nội tệ cho chiến lược tăng cường xuất khẩu, đi kèm với một chiến dịch nhồi sọ các cổ đông phương tây để dìm hàng cổ phiếu khí đốt, đương nhiên để mua lại. Những ngày gần đây nhất, thì giá chứng khoán Nga tăng mạnh vì tình hình Crưn.
    ======================


    CHứng khoán lên là vì không sớm thì muộn cũng phải lạm phát ồ ạt cứu khối kinh tế nhà nước.
    Ở ta, chưa lạm phát thì tin này đã thổi khối bong bóng.

    Bên Mỹ, cũng đứng trước lạm phát để tăng nợ công=cách sống duiy nhất của Mỹ hiện nay. Nguười ta chạy khỏi đô, và lại thổi bong bóng.

    Tuy nhiên, khôí kinh tế Mỹ Nhật Hàn Việt đã kiệt lực rồi, bong bóng ko lên đươcj nhiều ở mức đem lại thực lợi -sau khi trừ lạm phát.

    Còn đất đai thì sớm muộn ở Vieejt nam cũng tan tành cùng vơis sự cai trị tàn độc của đangr và nhà nước.
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2014
    T_80_U, LarvaNH, DKSH2 người khác thích bài này.
  4. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    =====================

    *** thối ạ, cái thằng này Huy Phúc vẫn gọi là cái ****** dùng cho loại sinh viên đi học mắt lim dim, loại sinh viên mà ko tưởng tượng cảm giác cực khoái với giảng viên thì ko ngồi nổi một tiết.

    Con chó hoang này vẫn có trận sủa "Mỹ dằn mặt Nga trong vấn đề Syria""Mỹ dằn mặt Nga trong vấn đề Syria" đấy. Loại chó ăn lương Mỹ mũ dái mỹ đực liếm lòn Mỹ cái hố *** Mỹ con ấy, thì đứa nào cũng mặt dầy như thế cả.

    Cái loại chó sủa thuê mặt dầy ấy thì chỉ gây được ấn tượng với loaị lìn thối như mày thôi.
    http://ttvnol.com/threads/cac-loai-loi-cua-bao-chi-dien-tu-viet-nam.220966/page-153#post-4600470
    Post của bạn sư http://ttvnol.com/baochi/p-25160551#post25160551
    Post sau đó.
    Jenna http://ttvnol.com/baochi/p-25161896#post25161896
    http://ttvnol.com/baochi/p-25162116#post25162116
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/phan-tich/my-muon-dan-mat-nga-trong-van-de-syria-2872838.html


    Trong vấn đề Ucraina cũng thế. Gắp những cái này vào Gúc mà tìm
    Mỹ cảnh cáo Nga không sáp nhập Crimea
    Mỹ cảnh cáo Nga có thể "phải trả một cái giá rất đắt"
    .....
    cũng như thế với vụ Snowden
    https://www.facebook.com/BBCVietnamese/posts/795605353800297?stream_ref=10
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/03/140309_us_warns_russia_on_crimea.shtml
    ......


    Năm 2008, trong cuộc chiến tranh Gruzia, Huy Phúc đã sớm nói rằng, Crưn sẽ là một vật thể trong chính sách Nga dành cho U, và Crưn tách/sát nhập từ U sang Nga là một phương án, cũng như miền Đông Ucraina tách ra hoặc các miền Ucraina độc lập. Nga sát nhập Crưn lúc nào cũng được, và không chỉ Crưn, mà cả miền đông chế tạo máy.

    Còn ngày


    Ở đây, ta nói đến vấn đề cấm vận Nga: ai muốn cấm vận Nga.
    Còn cấm vận ? Đức có những hiệp ước với NATO về hành động chung trong những vấn đề quân sự-chính trị. Nhưhg còn vấn đề kinh tế thì hoàn toàn khác. Bộ trưởng ngoại giao Đức đã tuyên thẳng thừng: "nếu lopại Nga ra khỏi G8 thì thà hy sinh cái G8". Ông khác, bộ trưởng ngoại giao Tây Ban Nha trong hội nghị EU đồng cấp: "nếu cấm vận Nga thì kinh tế Ucraina sẽ ra sao".

    Như thế, hai kẻ sợ nhất cấm vận Nga chính là Ucraina và Eurozone. *** mẹ các loại chó, sự thật là như thế.

    Vì những ràng buộc với NATO, và hầu hết kho vàng Đức vẫn ở bên Anh-Pháp-Mỹ chưa mang về (định mang về từ 2018), nên TTg Đức vẫn phải sủa theo NATO. Nhưng theo phong tục chính phủ Đức, người Đức tỏ thái độ thật sự của họ bằng bài trả lời phỏng vấn của cựu TTg Đức trên đài phát thanh châu Âu: Đức ủng hộ một liên minh thuế quan Maxcơva-Kiev, tức là ủng hộ một chính phủ thân Nga ở Kiev.

    Tất cả những phát biểu trên đều diễn ra trước ngày 1-3-2013, tức là trước ngày có những diễn biến QH Crưn giải tán chính quyền, thành lập chính quyền, làm các thủ tục sát nhập vào Nga.

    Sau đó thì merken thằng thừng:
    Bà Angela Merkel: Nga vẫn tiếp tục là thành viên của G8.

    Bản chất của vấn đề cấm vận Nga là như thế nào ?
    Vị trí của chính phỉ tiếm quyền Ucraina ?

    G8 là phương Tây cũ còn những ai ?. À, G8 là G7+1. G7 là các nước phương tây cũ. Trog cái G7 đó thì chỉ còn Đức và các nước xung quanh Đức là còn phát triển. Còn lại, những Anh-Pháp-Mỹ-Nhật và các nước theo đuôi nó chết lên chết xuống, ta gọi là G6.

    Như thế, trong G8 chỉ còn Nga-Đức phát triển, Nga là thành viên tích cực nhất của BRICS trong quan hệ với Tây. Và trong G7 chỉ còn Đức phát triển. Đức phát triển đâu có phải vì G6, kinh tế G6 suy giảm, đã thế lại kiện cáo cạnh tranh những sắt theps, ô tô, máy tính tv.... Đức phát triển vì bán máy móc cho các nhà máy mới xây ầm ầm ở Tầu-Ấn là những nước kinh tế mạnh nhất BRICS. Ngược lại, Khi Tầu-Ấn phát triển, thì AG6 lụm bại vì bị cạnh tranh hàng kỹ thuật thấp, mà ví dụ điển hình cho sự cao sang của Mỹ là đi tranh chỗ bán cá tra với Vịt Mọi. Như vậy, về bản chất kinh tế, Đức là đồng minh của Nga và BRICS, Đức là kẻ thù của G6.

    Bây giờ, Đức cấm vận kinh tế bạn hàng đồng minh duy nhất của nó... đổi lại nó chơi với bọn phá sản ... Nếu nói về lịch sử kinh tế Eurozone maáy năm gần đây. Thì Đức tiêu tốn khủng khiếp vì khối kinh tế này lạm phát đồng eur, lấy tiền đó cho các nuước vỡ nợ quỹ công vay gói "thắt lưng buộc bụng" (đi kèm chương trình tăng thu quỹ công trẻ nợ). Không chỉ các nươcs vỡ nợ vay, mà số vay này chia khá đều theo GDP, như Đức cũng vay, điều này đảm bảo không có nước nào nảy ra ý định phá giá uero để bùng nợ, vif khí đó Đức cũng được bùng tương ứng. Số lạm phát này vì thế rất lớn. Vừa móc túi dân Đuưcs, con số quỹ công vay lại đè lên áp lực chi tiêu, dẫn đến thối nát đầu tư công.

    Đức bỏ cấm vận bạn bè BRICS để chơi với những bạn bè kiểu trên !!!

    Những gì sẽ xảy đến nếu G7 cấm vận Nga ?
    Như đa nói trên, điều này là hài hước. Nhưng nếu như giả sử như toàn nước Mỹ bị điên cùng lúc-điều này có thể dễ xảy ra.

    Điều đầu tiên mà các con lợn thối não nhất quả đất có thể nghĩ đến, là hạ cờ Âu-Mỹ-Nhật xuống khỏi ISS, bán đấu giá cho Tầu-Ấn. Toàn bộ phương tây cũ không có lấy một nửa cái tầu vũ trụ mà lên đó. ISS thật ra chỉ có phần của Nga là trạm vũ trụ, nó chính là cái Mir-8, do Nga thiếu tiền lúc bắn lên , nên kêu gọi quốc tế. Cái phần Nga đó đảm bảo những chức năng cơ bản nhất của trạm, là có máy đẩy và mays lái duy trì trạm trên quỹ đạo, có cửa lắp ghép với tầu mặt đất, có khoang cho các nhà du hành sinh sống, Nga phải thiết kế từ thức ăn cho nhà du hành, cho đến cái toa lét họ ị, bàn chải đánh răng họ vệ sinh... Còn lại, phần các nước khác chỉ là hàng hóa được Mir-8 của Nga chở đi trong quỹ đạo.

    Ngày nay, thì vận hành trạm ko quá tốn như hồi bắn trạm lên, Nga-Tầu-Ấn lại khấm khá duy trì tốt... vậy thì có j mà ko haj cờ xuống.

    Những điều thứ 2 có thể nghĩ đến. Nga không xuất thành phẩm nhiều, nhưng Nga laf nhà gia công lớn và lớn nhất thế giới rất nhiều sản phẩm then chốt.
    Ví dụ, Nga độc quyền gia công titan cho Boeing và phần lớn cho Airbus. Sự tham gia của Nga vào thị trường máy bay dân sự thế giới sau 1991 là chìa khóa đeẻ có các máy bay đường dài 777-778-380... ĐỒng thời, Nga cũng cải tiến lại các máy bay trước đó như 737. Nga thiết kế mới các thành phần quan trọng nhất của 787 và máy bay này thử tĩnh bên Nga, chỉ Nga mới có phòng thí nghiệm đủ lớn để làm điều đó. Bây giờ cấm vận Nga ? thế thì Russian-Boeing sẽ thuê Antonov hay Tupolev lắp ráp sơn vỏ, dùng 777-787, còn USA-Boeing xài 737 tấm ngắn ko có titan.

    Nga ko có quặng titan, Mỹ đứng đầu thế giới về thỏi đúc đồng nát máy bay và quặng tinh TiO2. Trước đây, Nga chiếm phần tuyệt đa số sản lượng titan bột thế giới, nay chỉ còn phần lớn, nhưng sản lượng titan bột ở các nước khác chủ yếu là máy móc và vốn Nga đầu tư, titan thành phẩm làm bằng titan bột. Titan chiếm 10-30% khối lượng máy bay hiện đại, chiếm phần lớn giá trij gia công cơ khí.

    Đó mới là một ví dụ. Nga có tổng giá trị sản lượng gia công xe con lớn, nhưng họ chỉ bán gia công cho các thương hiệu khác. Phần lớn các giàn khoan dầu trên thês giới có thành phần Nga, riêng loại giàn khoan dầu nước sâu mới có thì lõi là Nga. Điều này cũng như ngành đường sắt vốn là xuất khẩu lớn nhất của chế tạo máy Nga.

    Những ngành khác ít người biết có thể kể đến hạt nhân, những lò hạt nhân mới của phương tây chứa đụng nhiều kỹ thuật Nga, thậm chí thuê Nga toàn bộ khâu hậu trường, tức là mua nhiên liệu Nga. Các vấn đề quanh các hiệp ước START thực chất là dỡ bom Mỹ ra cõng hàng hạt nhân dân sự buôn lậu từ Nga sang Mỹ.

    Nhưng vẫn đề lớn nhất với cấm vận Nga lại là cái nẫy. Năm 2007, Trung Quốc rao bán kho dự trữ ngoại hối 1300 tỷ của họ, Sang năm 2008 họ bán được ít nhất 700 tỷ. Tại sao BRICS lại trữ nhiều đô > Ai cũng biết, Mỹ nhập siêu, làm ăn thất bát, như vậy các nước suất siêu vào Mỹ chủ yếu là BRICS phải tích đô dần. Kinh tế Mỹ chỉ còn tồn taị được nhờ máy in tiền đo hút máu bạn hàng. Điều này dẫn đến việc số đô tích kia sẽ bị Mỹ hút máu dần bằng lạm phát. Như thế, để chống lại sự hút máu dần, Trung Quốc đã dùng những cú đấm thôi sơn nói trên.

    Mỹ không thể sắp ngay được quỹ công khi định dùng máy in tiền móc túin toàn dân đem lại cho quỹ công ngân khoản lớn, nên ko phản ứng ngay được. Nhưng sang năm 2008 Mỹ cũng in tiền ồ ạt, nhờ đó Trung Quốc né được một lượng khá lớn thiệt hại.

    Cái hậu quả của Tầu-Mỹ đua nhau bơm tiền ra, là tiền đô mất giá, vốn trong tiền đô chạy, thổi lên bong bóng. Lần này là vàng-dầu. Giá dầu lên $149 (năm 2002 giá dầu $18). Kinh tế Mỹ lệ thuộc giá dầu, chết sặc tiết.

    Ngày nay. Nga và BRICS đã lại tích được nhiều đô. Mỹ mấy năm qua dùng gói cứu trợ kiểu Mỹ ứng phó khủng hoảng cũng lạm phát đã nhiều. Vàng đang hạ, dầu đang lên theo mùa....

    Cấm vận đê. Nga phải tẩy đô, Tầu và BRICS theo Nga. Mỹ lại phải in tiền ồ ạt theo tay. Năm 2008 lặp lại.

    Mà cái quỹ công Mỹ-Nhật-Hàn phình lên không ngừng thì kiểu gì chẳng lạm phát. Có nổ tung vì lạm phát hay khô đi vì lạm phát cũng thế. Khủng hoảng kép buộc nó phải đến sớm hơn vài tháng hay vài chục tháng có j đâu.

    Nhớ gái was, đi ngủ tự sướng đây.Mênh ghi đây cho nhớ, mai liaạn về cơ cấu kinh tế Ucraina, và thật sự đưa snào đax gây ra khủng hoảng chính trị Ucraina hôm nay, chính trị U sẽ đi đến đâu trước mắt và lâu dài





    ====================

    *** thối ạ, trong nhà có nhiều thứ. Cái két tiền hay cái cửa hàng nó tách ra độc lập thì nhiều người thương. Nhưng cái toa lét, cái hố rác, cái cống, cái rãnh... nó tách ra độc lập thì kệ nó. Một cái xã hội thủ dâm như chúng mày, mút *** liém *** nhau tạo cực khoái nhân tạo, thì người ta muốn nhét chúng mày vào bất cứ cái thùng rác nào mà ném đi đâu cũng được, miễn là tách ra.

    Những cái băng vệ sinh dùng rồi.... thì người ta chỉ mong sao chúng tách ra độc lập càng nhanh càng tốt.

    http://www.thesaigontimes.vn/home/xahoi/sukien/112295/
    quangiao, LarvaNH, giamadai4 người khác thích bài này.
  5. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Đề tài mới đây cụ hp

    ÂM MƯU "THÂM ĐỘC" BÁO CHÍ NHẬT BẢN

    Ngay sau chuyến thăm của ************* Trương Tấn Sang, được "đánh giá cao" về triển vọng hợp tác đầu tư giữa hai nước VN-NB là một loạt các bài báo về "nghi án" JTC hối lộ BQL Các dự án đường sắt Việt Nam. Làm cho bao nhiêu công sức của quảng bá ************* về môi trường đầu tư của VN, về cơ hội cho các nhà đầu tư NB trở thành "chém gió" đúng như lời "tiên đoán" của Báo Thanh Niên; làm cho bao nhiêu công sức, tâm huyết của ************* cùng bao nhiêu người có nguy cơ đổ sông, đổ biển!!!

    Và đây cũng không phải lần đầu tiên, các bạn hãy nhớ lại, vào tháng 11/2007 nguyên ************* ***************** thăm chính thức NB, cũng đã "gãy lưỡi" kêu gọi doanh nghiệp NB đầu tư vào các ngành công nghiệp "mũi nhọn" của VN (Ô tô, cầu đường, đóng tàu...) thì ngay sau đó, đầu năm 2008 thì nổi lên vụ PCI hối lộ BQL dự án Đông Tây, mà "tội đồ" là Huỳnh Ngọc Sĩ.

    Rõ ràng đây là "âm mưu thâm độc" của "thế lực thù địch" muốn mượn"báo chí nước ngoài" gây chia rẽ tình đoàn kết VN-NB, gây e ngại cho những nhà đầu tư chân chính của NB đầu tư vào VN; gây cản trở cho sự phát triển kinh tế VN....

    Và đây cũng là bài học kinh nghiệm xương máu cho chúng ta : "hãy chùi mép cho sạch trước khi chém gió"
    Hết
    Lần cập nhật cuối: 24/03/2014
    kuyomuko, suhomangHuyphuc1981nb thích bài này.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    mất 20 triệu yên để đánh gục trưởng ban dự án đại lộ Đông Tây TP HCM!
    mất 80 triệu yên để thao túng được các lờ đờ Tổng cục đường sắt VN!
    vậy mất bao nhiêu triệu yên để điều khiển các chính sách của VN theo ý chí người Nhật đây?

    Điều đau lòng là những việc này bị phía Nhật bản phanh phui, còn cơ quan giám sát thanh tra của ta hòan toàn mù tịt :(
    suhomangHuyphuc1981nb thích bài này.
  7. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    Bác Phúc cho ý kiến về vụ này đi ạ!
    Đọc xong sôi người lên vì giận! Lão Khrusov này phá nát toàn bộ hải quân Xô viết.
    Tàu 68bis đóng gần xong, đáng ra giữ lấy cái thân tàu mà hoán cải lại, gắn đồ điện/đạn diệt hạm lên, lão ấy đem xẻ làm sắt vụn!
    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...ng-bi-tan-pha-duoi-thoi-khrusov-3004222?p/p24
    Huyphuc1981nb thích bài này.
  8. number98

    number98 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2009
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    23
    Điều này có lẽ là thật,lão này căm hận stalin lắm,báo này viết bậy đoạn crimea cái gì mà 250 năm
    suhomangHuyphuc1981nb thích bài này.
  9. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682
    http://soha.vn/quan-su/my-dieu-f-22...nga-khong-co-co-song-sot-2014040608303463.htm
    http://soha.vn/quan-su/khu-truc-ham...ng-tam-arleigh-burke-my-20140405015929996.htm
    https://www.facebook.com/huyphucttvnol.huy/posts/438849729584628?stream_ref=10

    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]









    ==========



    đệt mệ. Chủ nghĩa chó dại nó phân ra chó các cấp. Chó cấp một không dám sủa bựa cấp 2 thì ném cho chó cấp 2. Bựa cấp 3 thì chó cấp 2 xấu hổ ko dám nhìn... cho đến hết cấp bựa.

    Vấn đề Ucraina nối tiếp vấn đề Syria, Iraq Afghan.... Trong bối cảnh kinh tế Mỹ suy sụp không lối thoát mà chính phủ Mỹ không ngừng điên dại xóc lọ với quân sự nước ngoài, làm nước Mỹ suy sụp tinh thần đến mức động kinh. Không chỉ mất mặt ở thế giới, mà phong trào ly khai đang tăng ầm ầm ở Mỹ, 18 bang Mỹ đã tổ chức thu thập chữ ký để bắt đầu tiên trình ly khai. Không ly khai mà làm gì, khi mà cái chính phủ ấy tự đòi đóng cửa, không in tiền móc túi toàn dân được thì nó đóng cửa ăn vạ.

    Vì thế Mỹ cần ******.

    Màn cuối của khủng hoảng Ucraina là sau bầu cử tháng 5. Hiện nay Mỹ đang thổi đít cho bầu cử này, với các bánh vẽ viện trợ mà chẳng cái chính phủ U nào thọ đến ngày giải ngân.

    Mỹ đang dựng đứng chuyện quân Nga tấn công Ucraina, điều NATO đến và ....

    Vì đương nhiên Nga không tấn công Ucraina, ít nhất về mặt công khai. Vậy nên đương nhiên Nga sợ Mỹ run càm cập ko dám xâm lược Ucraina...

    Vãi hàng chó dại liểu Mỹ.

    Trong quộc họp Krry-Lavrov tại Paris. Vấn đề như mình nói đã hình thành. Đó là phân tán hóa nhà nước Ucraina, tăng quyền cho địa phương, giảm quyền trung ương... như là một liên bang. Kerry cài cắm ******: nhưng mà Nga phải rút quân khỏi biên giới cơ !!!

    Cái kiểu tin này cho thấy rõ đám người đọc cuả các nhà máy cám. Mình trích văn hay chữ tốt của các bạn.
    Giật tile ngây ngô thật chủ íu thỏa mãn một số e gái
    cái tít hay mà, vì nhiều nghẹo - theo cách gọi của mình, còn bác phúc gọi là chó dại - đang cực khoái bên soha
    Mang đến mà đánh nhau thật xong bị bắn rơi từ đầu đến đít thì bách nhục. Giống vụ UAV bị hack ở Iran đó

    ..

    =================================

    Ngay trong trang này thấy một cái tít khác:
    Khu trục hạm mới của Nga sẽ là đối thủ xứng tầm Arleigh Burke Mỹ? Ly Vy - theo Trí Thức Trẻ | 05/04/2014 10:05

    vãi đái các chó dại.

    Cho đến thế kỷ 21 Mỹ mới bắt đầu tính đến các tầu chiến chuyên nghiệp sử dụng đạn có điều khiển, mà đại diện là lớp Aegis (Arleigh Burke thuộc lớp này).

    Liên Xô đã đầu tư cho các máy bay không người lái từ lâu rồi ạ. Trên không có các tầu sân bay bay Tu-4 / Tu-16/ Tu-95... Với các đạn như KS-1... Từ 195x.

    Dưới nước, thì đến 197x Liên Xô đã đưa các tầu chở đạn có điều khiển= máy bay không người lái thành các chiến hạm chủ lực . Ta thường thấy các Slava hay Kirov. Chiếc tầu Pyotr Velikiy Piotr Đại Đế là hiện đại hóa của Yuri Andropov, lớp Kirov). Kirov là lớp tầu mang máy đẩy hạt nhân. Radar của nó cho đến nay vẫn là radar lớn nhất được trang bị trên tầu chiến. Dù là cải tiến thế nào, thì sức mạnh của radar vẫn tỷ lệ thuận với kích thước ăng ten.

    Trong suốt quá trình đó, Mỹ thủ dâm với các tầu sân bay chở máy bay có người lái, lao động thủ công đọ với sát thủ tự động hóa. Thậm chí máy bay F-18 của tầu chiến Mỹ không đủ nửa tầm đạn P-700 hay P-500.

    Bây giờ các chó dại mang cái con Aegis mới lọt lòng còn bé tí đi thọc cực khoái nhau.

    Mà nhìn chung liếm đít Mỹ ngu như lợn, đó là định luật.


    Nếu như so sánh. Thì có lẽ khó mà có thể mô tả với các chó dại về tính năng của radar, chỉ nói về đạn.

    Aegis có 90 ống phóng tiêu chuẩn 600mm, bắn được Tomahaw hay đạn SAM. Con số 90 ông phóng đó chỉ bằng 96 ống phóng S-300/400 của Kirov. Hết.

    BGM-109 Tomahawk là đạn dưới âm, nó bay chậm hơn con MiG-15, đanh đấm gì thời nay ?

    Ngoài hệ thống phòng không nhiều lớp vững như tưởng, hệ thống vũ khí chống ngầm, các trực thăng tuần tiễu... Thì vũ khí chính của Kirov là 20 đạn đối hạm P-700, bay sát mặt biển tốc độ M2, hiện nay không có ai chống đỡ nổi. Mang đầu đạn 700kg. bắn xa 650 km,gấp đôi tầm cường kính và gấp rưỡi tầm tiêm kích của F-18.

    Mà khỉ, Mỹ không có cái đạn chống hạm siêu âm nào để mà xóc lọ.


    Bao giờ Mỹ có đạn siêu âm, có máy hạt nhân, thì lúc đó tụ quần cho các chó dại mút út dái liếm đít chưa muộn.
    quangiao, LarvaNH, gakocanh2 người khác thích bài này.
  10. Huyphuc1981nb

    Huyphuc1981nb Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    682

    [​IMG]





    Đám hạ đăng này thì chỉ dành cho bọn chó lợn bâu vào thủ dâm tìm cực khoái.

    Crưn sát nhập vào Nga từ năm 1774. Tính đến năm 1954 chưa đầy 200 năm.

    Crưn sát nhập vào Ucraina không phải quá vô lý. Bởi vì đường bộ đi vào bán đảo phải qua Ucraina, kèm theo đó là toàn bộ các hệ thống năng lượng, nước, và hành chính.

    Việc đó cũng không phải do vợ Khrushov, vì bản thân Khrushov cũng là người Ucraina.

    Thêm nữa, miền Đông-Nam Ucraina vốn là của Nga. Kiev là thành bang đầu tiên của người Nga. Sau khi Mông Cổ tàn phá các lãnh thổ Nga, thì thành bang-công quốc Maxcơva mới dần dần mạnh lên thống nhất các lãnh thổ Nga. Trong khi Nga đẩy lùi và thôn tính Mông Cổ, che chắn cho cả châu Âu, thì La Mã đại diện là Ba Lan đã gặm đuôi họ. Có thời Ba Lna chiếm cả Minsk-Kiev-Kharcov. Sau các chiến tranh, Nga lấn chiếm phần giaips gianh Nga-Ottoman là Tây Ucraina, mới thành lập lên cái khu vực hành chính về sau là Ucraina. Chữ Ucraina trong tiếng Nga có nghĩa là "tiểu biên thùy", dùng để chỉ Tây Ucraina, xen kẽ có cả những dân tộc thiểu số chó nhất quả đất mà châu ÂU ngày nay không thể chịu nổi, mới taopj nên cái chính trị rối ren ở đây.

    Khrushov không phải lần đầu tiên can thiệp quân sự như bài báo cho lợn trên mô tả. Khrushov là một nguyên soái, tư lệnh một phương diện quân trong chiến tranh. Khi Stalin mất, ông ta đã đứng lên làm cuộc chính biến xóa bỏ những người thừa kế Stalin, bắn chết Beria. Những người bị lạt đổ là những nhà lãnh đạo khoa học-kinh tế-công nghiệp. Cuộc chính biến đưa phái các tướng lĩnh ngu muội lên nắm quyền, đẩy Liên Xô vào thời kỳ suy đồi. Khrushov bị coi như Thành Tế, bị các tướng khai quốc công thần giam lỏng đến chết, nhưng các tướng vấn nắm quyền cho đến 1991.

    Khrushov tàn phá toàn bộ khoa học Liên Xô. Về vũ trụ, ông ta đã theo đuôi cái ****** đưa người lên mặt trăng thay cho con đường dùng robot, chương trình này thất bại. Viện nông nghiệp đã van xin ông ta đợi đến ngày tròn sinh nhật 100 năm mới giải tán nhưng không được. Khrushov xây dựng cái ****** "lá chắn hạt nhân", trong đó có một lý sự hết sức chó. Ông ta bảo bán dẫn không thích hợp với chiến tranh hạt nhân, làm Liên Xô dừng phát triển cái then chốt của khoa học lúc đó là bán dẫn và máy tính. Trong ngành hàng không, Khrushov đì Mikoyan, Mikoyan về hưu năm 1964 khi MiG-25 mới bay thử, phải 3 năm sau Gruevich mới hoàn thành khung thân, các hợp kim, và máy tính cho máy bay. Đạn có điều khiển dùng động cơ tuốc bin KS-1 cũng được thay thế bằng các máy đẩy ramjet đơn giản.
    quangiao, LarvaNH, gakocanh1 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này