1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Russian 40 mm ^^
  2. shamanking_quang

    shamanking_quang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    360
    DP64, súng chống người nhái :D
    ngocmaidosuhomang thích bài này.
  3. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Bên GDQP đã đưa rồi, sao bỗng dưng cái này lại lọt vào topic Nga vậy bạn?
  4. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Sukhoi có thực sự tốt !

    20 tiêm kích Su-30MKI nằm đất, Nga-Ấn ra sức đổ lỗi cho nhau
    (Soha.vn) - 20 chiến đấu cơ Su-30MKI của Không quân Ấn Độ đã phải nằm đất do các vấn đề kĩ thuật liên quan đến màn hình hiển thi HUD và hệ thống máy tính.

    Defense News ngày 1/4 đưa tin, hơn 20 máy bay chiến đấu tối tân Su-30MKI của Ấn Độ đã phải ngừng bay do gặp lỗi liên quan đến các thiết bị trong buồng lái bao gồm màn hình hiển thị HUD (màn hình hiển thị trước mặt phi công) và máy tính xử lý của máy bay. Hiện tại, các quan chức Nga và Ấn Độ đang "đổ lỗi" cho nhau rằng vấn đề là do các hệ thống phụ mà bên kia cung cấp.

    Ấn Độ đã ký hợp đồng mua 272 máy bay Su-30 do Nga thiết kế, trong đó có 140 máy bay được sản xuất tại Ấn Độ theo giấy phép của Nga. Việc này do công ty chế tạo máy bay HAL của Ấn Độ đảm nhiệm.

    Defense News cho biết số máy bay Su-30MKI đang phải nằm đất thuộc lô máy bay sản xuất tại Ấn Độ.

    Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ phía lãnh đạo của HAL về các trục trặc trong hệ thống điện tử mà Su-30MKI gặp phải.

    Tuy nhiên, một nguồn tin cho biết, HAL từng gửi thư tới Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc gia Nga Rosoboronexport để phàn nàn về những hệ thống bị lỗi do công ty Ikurt (Nga) cung cấp. Theo một nguồn tin từ HAL, Nga không chuyển giao toàn bộ công nghệ máy bay cho Ấn Độ mà tiếp tục cung cấp một số bộ phận nhất định không bao gồm trong giấy phép.

    Trong bức thư phàn nàn, phía Ấn Độ phản ảnh rằng màn hình hiển thị HUD trên Su-30MKI đã đột ngột ngừng hoạt động trong khi máy bay đang bay, sự cố này được phát hiện trên một số lô máy bay Su-30MKI. Các tài liệu về vấn đề này đã bị rò rỉ sau khi một nhóm hacker đưa lên Internet.

    [​IMG]
    Máy bay Su-30MKI của Không quân Ấn Độ.
    Một số nguồn tin khác cho rằng khoảng 50% phi đội Su-30MKI của Ấn Độ bị ảnh hưởng bởi lỗi này nhưng theo bản báo cáo mới nhất, chỉ có một số lô nhất định mới gặp phải.

    BÀI LIÊN QUAN

    Một nhà ngoại giao Nga cho hay hiện không rõ hệ thống phụ dẫn tới các trục trặc trên Su-30MKI là do công ty Ikurt cung cấp hay HAL đã mua lại từ các nhà thầu Ấn Độ. Hiện tại, những chiếc Su-30MKI sản xuất ở Ấn Độ sử dụng hệ thống phụ do cả 2 nước cung cấp.

    Defense News cho biết thêm, ngoài những trục trặc liên quan đến hệ thống phụ như trên, quá trình cung cấp phụ tùng thay thế cho Su-30MKI cũng gặp vấn đề trong nhiều năm qua. Trong khi phía không quân Ấn Độ và tập đoàn HAL đổ lỗi cho phía Nga chậm cung cấp phụ tùng thay thế thì phía Nga lại cho rằng lỗi thuộc về HAL và không quân Ấn Độ do đã không lập các kế hoạch lưu trữ dài hạn mà chỉ đặt các đơn hàng ngắn hạn vốn tốn rất nhiều thời gian để thực hiện.

    Việc cung cấp lốp cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến đội bay Su-30MKI của Ấn Độ trong những năm gần đây. Công ty sản xuất lốp MRF (của Ấn Độ) đã phát triển thành công loại lốp của Su-30MKI nhưng phía Nga đã cực lực phản đối việc sử dụng loại lốp này.

    Báo cáo cũng chỉ ra một điểm cần quan tâm đó là những máy bay Su-30MKI được HAL lắp ráp đắt hơn Su-30MKI do Nga sản xuất khoảng 30%. Việc chế tạo trong nước đã không giúp giảm chi phí mặc dù Ấn Độ có nhân công rẻ hơn nhưng do phụ tùng được cung cấp bởi các nhà sản xuất nội địa có giá quá cao dẫn đến toàn bộ chi phí của một chiếc Su30MKI bị đẩy lên.

    Chiến đấu cơ Su-27SM Nga rơi gần biên giới với Trung Quốc
    (Soha.vn) - Vào rạng sáng ngày 2-4, một chiếc Su-27SM của không quân Nga đã gặp nạn khi hạ cánh.
    Tờ Life News của Nga đưa tin đêm ngày 1, rạng sáng ngày 2-4 vừa qua, tại khu vực Primorye (thuộc vùng Viễn Đông, Nga) một chiếc Su-27SM của Không quân Nga đã gặp nạn. Phi công lái chiếc Su-27SM đã thực hiện hạ cánh khẩn cấp mà không có càng đáp phía trước.

    Theo các số liệu sơ bộ thì không có bất kỳ thiệt hại về người và tài sản (ngoại trừ chiếc máy bay) trong vụ tai nạn này. Trước khi xảy ra tai nạn, máy bay đang thực hiện chuyến bay tuần tra theo lịch trình ở vùng bờ biển phía Nam của thành phố Artyom Hassan và vòng về sân bay. Trong chuyến tuần tra này, chiếc Su-27SM không mang theo vũ khí.

    Báo cáo sơ bộ chỉ ra biết bộ phận càng đáp đã gặp trục trặc khiến nó không thể mở ra và phi công đã quyết định hạ cánh máy bay thay vì nhảy dù. Hiện tại, viên phi công đã được đưa tới bệnh viện để được chăm sóc.

    Một đội điều tra đến từ Moscow và Khabarovsk (là thành phố thuộc vùng Primorye) đã được gửi đến để tìm hiểu nguyên nhân của vụ tai nạn. Hộp đen của máy bay đã được thu thập để phục vụ cho công tác điều tra. Mọi chuyến bay của loại máy bay Su-27 sẽ bị tạm đình chỉ cho đến khi có kết luận từ cuộc điều tra này.

    Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay Su-27SM (mang số hiệu 07) thuộc Trung đoàn không quân tiêm kích 22 có nhiệm vụ quản lý vùng trời khu vực đóng quân của Hạm đội Thái Bình Dương ở Vladivostok, vùng biển Nhật Bản và khu vực biên giới phía Nam và Tây Nam Primorye.

    Su-27SM là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay Su-27S thuộc thế hệ 4+. Su-27SM được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, buồng lái được nâng cấp với các màn hình hiển thị đa năng cũng như máy tính và ra đa trang bị trên máy bay hiện đại hơn. Không quân Nga đã bắt đầu nâng cấp các máy bay Su-27 có trong biên chế lên chuẩn Su-27SM kể từ năm 2011.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Giật tít như kak, nó hạ cánh khẩn cấp chứ rơi éo đâu
    khoaia1pro, bunny121, suhomang1 người khác thích bài này.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga khoe tên lửa mới trong lễ duyệt binh 9/5
    (Kienthuc.net.vn) - Các tổ hợp phòng không mới nhất Tor-M2U và tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S sẽ tham gia duyệt binh kỷ niệm chiến thắng phát xít.
    “Hai mẫu trang bị kỹ thuật quân sự mới nhất lần đầu tiên sẽ tham gia duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ngày 9/5/2014”, phát ngôn viên cục báo chí Lục quân Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Thiếu tá Kirill Kiselev nói với RIA Novosti.
    Kiselev nói: “Lần đầu tiên trong duyệt binh Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, các tổ hợp tên lửa phòng không mới nhất Tor-M2U và tổ hợp tên lửa chống tăng Khrizantema-S được đưa vào trang bị cho Lục quân Nga năm ngoái sẽ diễu hành trên Quảng trường Đỏ”.
    [​IMG]
    Xe chiến đấu hệ thống Tor-M2U.
    Theo ông này, 3 quân khu đã có các binh đoàn được trang bị Tor-M2U. Tổ hợp mới này có thể tiêu diệt mục tiêu chủ động cơ động trên không cũng như mục tiêu đạn đạo, tên lửa có cánh, phương tiện trinh sát đường không và chiến tranh điện tử, đảm bảo bảo vệ tin cậy các đơn vị bộ đội.
    Tổ hợp Khrizantema-S dùng để tiêu diệt các xe tăng hiện đại và triển vọng loại bất kỳ, kể cả các xe có trang bị bảo vệ chủ động. Khrizantema-S cũng có thể tiêu diệt tàu nổi loại nhỏ, tàu đệm khí, các mục tiêu bay thấp có tốc độ dưới âm, kết cấu bê tông cốt thép, các công sự bọc thép và boongke.
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa chống tăng tự hành Khrizantema-S.
    Tổng cộng có 11.000 quân, hơn 100 đầu vũ khí trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại, trong đó có ôtô bọc thép Tigr, xe bọc thép BTR-82A, xe tăng T-90A, pháo tự hành Msta-S, tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2, tổ hợp tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1, hệ thống tên lửa phòng không S-400, cũng như tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M tham gia chuẩn bị duyệt binh.
    Hoàng Lê
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan-su/nga-khoe-ten-lua-moi-trong-le-duyet-binh-95-327591.html
    giamadai thích bài này.
  7. totrungdo

    totrungdo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2013
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    4
    Còn Armata super tank thì sao nhỉ
    giamadai thích bài này.
  8. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    đã ra lò đâu mà đòi, mà tank dc cái hùng dũng chứ chiến tranh hiện đại dễ bị tổn thưởng quá. mấy cuộc chiến tranh gần nhất lực lượng tank thiệt hại toàn nặng nề nhất
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
  10. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này