1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Sau 1 thế kỷ, người ta lại quay lại với máy bay 2 tầng cánh :v
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.003
    Đã được thích:
    29.094
    Tàu bay kiểu gì tréo cẳng ngổng thế này

    Tương lai vận tải hàng không quân sự Nga chỉ là cái này thôi. Giờ mà vẻ ra 1 mẫu mới tiền đâu mà làm trong khi nó đã có thiết kế của An-70

    [​IMG]
  3. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Il-476 mới bắt đầu sản xuất mà, cái PAK-TA này còn phải chờ dài dài. Mà nhìn cái model hơi ảo, nghi đây là bọn báo nó vẽ ra thế chứ cái mẫu thật nó phải khác.

    An-70 thì số phận bấp bênh quá, không biết Nga nó có tính mua không nữa, đang lùm xùm với thằng U thế này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.003
    Đã được thích:
    29.094
    Sau khi phát triển xong, An-70 của Nga do Nga sản xuất tại nhà máy Ulan Ude gì đấy mà. IL-476 dùng mục đích khác cái này mà
    bunny121 thích bài này.
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Nhưng thằng U nó vẫn nắm bản quyền đúng không bác, nhỡ nó lại giở trò phá đám thì sao?

    Tiện bác Kùi giải thích hộ tại sao An-70 không dùng cái đuôi chữ T truyền thống như mấy ông anh, thằng A-400M nó cũng dùng đuôi chữ T mà.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.003
    Đã được thích:
    29.094
    Cụ cũng tinh ý gớm. Cụ thấy cái thiết kế C-130 đến hơn nửa thế kỷ nay vưỡn dùng tốt vì vớ được (tớ tin là ban đầu thiết kế nó đek tính đến) tính năng bay thấp thời tiết xấu rất ổn định. Ban đầu C-130 nó thiết kế như 1 máy bay vận tải quân sự thông thường nhưng khi vận hành thì quân đội nhận ra rằng nó tiếp tế hậu cần cho tiền tuyến cực tốt nhờ động cơ cánh quạt khỏe và đặc điểm khí động phù hợp bay thấp ổn định, cất hạ cánh phi đạo kém chuẩn bị. An-70 cũng mong được như rứa với tải gấp đôi C-130J. Chở 2 xe chiến đấu và chở lính phản ứng nhanh đến bất kỳ đâu có đoạn đường nhựa thẳng dài hơn 1km xíu.

    Cầy quay qua kiếm 1 nửa chiếc C-130 bằng C-27 spartan với hy vọng vận hành rẻ cho những nhiệm vụ không cần máy bay to như C-130 nhưng nay đành ngưng vì tính năng bay ổn định không thể sánh ngang C-130.

    Bản quyền thì Nga đek ngán. Nó đóng 1 đống tiền phát triển mẫu rồi. Giờ ngưng ngang hông thì phải bồi thường là đằng khác ấy chứ. Các máy bay An đều có thể sản xuất ở Nga cả, như An-124
    Lần cập nhật cuối: 06/04/2014
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga điều khẩn cấp tàu tên lửa tàng hình Buyan-M tới Crimea

    Hải quân Nga sẽ sớm điều 3 tàu tên lửa Buyan-M đầu tiên từ Đội tàu Caspi sang Biển Đen để bảo vệ Crimea
    Theo báo Business Online của Nga tiết lộ, Hải quân Nga đang lên kế hoạch điều chuyển 3 tàu tên lửa tàng hình Buyan-M đầu tiên (theo kế hoạch trang bị cho Đội tàu Caspian) và ký thêm hợp đồng với nhà máy Zelenodolsky Gorky để đóng 3 tàu tên lửa cùng loại để điều đến Hạm đội Biển Đen và bảo vệ nước Cộng hòa Crimea.
    Như vậy, tổng cộng Hải quân Nga đã đặt mua tới 12 tàu tên lửa Project 21631 Buyan-M để hoàn tất việc trang bị sau năm 2019.
    Cần nhấn mạnh rằng, Buyan-M là lớp tàu tên lửa tàng hình, có sức mạnh tấn công và phòng thủ hơn hẳn tàu chiến Gepard 3.9 mà Hải quân Việt Nam đặt mua.

    [​IMG]
    Hai tàu tên lửa tàng hình Buyan-M đầu tiên Grad Svyyazhsk và Uglych trong biên chế Đội tàu Caspi.
    Theo chương trình vũ khí nhà nước đến năm 2019, Hải quân Nga sẽ nhận được tổng cộng tới 9 tàu hộ tống tên lửa nhỏ thuộc Project 21631 Buyan-M, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Viktor Chirkov cho biết.
    Hiện tại, Hải quân Nga đang biên chế 2 tàu tên lửa Buyan-M đầu tiên mang tên Grad Svyyazhsk và Uglych cho Đội tàu Caspi, nhưng có thể trong thời gian tới, chúng sẽ điều khẩn cấp đến Hạm đội Biển Đen để bảo vệ Crimea.
    Được biết, ngoài 2 tàu tên lửa Buyan-M đầu tiên, một trong những con tàu loại này là Veliky Ustyug cũng sẽ được đưa vào biên chế hạm đội vào năm 2014, sang năm 2015 tiếp tục nhận thêm 2 tàu cùng loại là Zelenny dol và Serpukhov.
    Project 21631 Buyan-M là lớp tàu hộ tống tàng hình cực mạnh của Hải quân Nga.
    Project 21631 Buyan-M là lớp tàu hộ tống tên lửa loại nhỏ, có trọng lượng dãn nước 949 tấn và tốc độ tối đa đạt 25 hải lý/giờ. Tàu được thiết kế góc cảnh giảm thiểu tối đa tiết diện mặt ngang và được sơn phủ một lớp sơn đặc biệt giúp tăng cường khả năng tàng hình trước các hệ thống radar của đối phương.
    Vũ khí tấn công chủ lực của tàu hộ tống Buyan-M là 8 tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M54 Kaliber (NATO gọi là SS-N-27) đặt trong các ống phóng thẳng đứng. Tên lửa này có tầm bắn đạt tới 300km.
    Ngoài ra, tàu còn được trang bị 1 bệ phóng tên lửa phòng không với 12 đạn tên lửa Igla-1M (3M-47 Gibka) sẵn sàng chiến đấu. Tên lửa Igla-1M có thể tiêu diệt hiệu quả các loại mục tiêu trên không trong cự ly tới 15km.
    Buyan-M sử dụng pháo hạm 100mm A-190, đạt tầm bắn hiệu quả 23km, tốc độ bắn 80 phát/phút. Đặc biệt, để chống lại các mối đe dọa tên lửa chống hạm của đối phương, Buyan-M sử dụng tổ hợp phòng thủ tầm gần 12 nòng 30mm AK-630M-2 Duet, pháo có tốc độ bắn lên tới 10.000 phát/phút.
    Với các hệ thống vũ khí trang bị tối tân như vậy, Buyan-M được đánh giá là hiện đại hơn và có khả năng tấn công/phòng thủ mạnh hơn hẳn các tàu chiến Gepard 3.9, mặc dù nó có lượng giãn nước chỉ bằng một nửa.
    PVD
    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...ten-lua-tang-hinh-buyan-m-toi-crimea-3002167/
    giamadai thích bài này.
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Con Buyan-M này cùng dòng với đám Tarantul/Molniya nhà Vịt, cơ mà chả hiểu sao tốc độ nó không cao bằng. Về thiết kế thì nó ngon hơn chắc, cơ mà nhà Vịt hổng đủ khả năng đóng :D

    Mà mình tưởng nó ôm 8 quả Uran, hóa ra lại ôm 3M54 à. Còn bản mang Yakhont có đóng không ta?
    suhomanggiamadai thích bài này.
  9. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Nga tìm nhà thầu quốc phòng mới thay cho Ukraine
    (Kienthuc.net.vn) - Đây là động thái đầu tiên của chính phủ Nga sau khi Ukraine cấm vận xuất khẩu vũ khí qua Nga như một hành động đáp trả Moscow.
    Tạp chí quân sự Jane’s dẫn lời Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin hôm 1/4 cho biết, Moscow sẽ tìm cách mở rộng hợp tác quân sự kỹ thuật với Belarus trước các hành động khiêu khích của Ukraine trong thời gian gần đây. Nhất là sau khi Kiev ban lệnh cấm vận xuất khẩu vũ khí sang Nga.
    Phó Thủ tướng Rogozin đã có một cuộc trao đổi riêng với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, ông này cho biết: “Hiện tại bước đầu chúng tôi đã nhận được một số hỗ trợ đắc lực từ Belarus nhằm giải quyết một số khó khăn trước mắt do tình hình ở Ukraine. Trong chuyến thăm Belarus lần này các công ty Nga sẽ khảo sát và đề xuất phía Belarus cung cấp một số sản phẩm mà họ có thể tự sản xuất được cũng như đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật từ các công ty Nga ”.
    [​IMG]
    Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin đang kêu gọi các công ty quốc phòng lớn của Nga hợp tác với Belarus, để bù đắp sự thiếu hụt từ Ukraine sau khoảng hoảng chính trị ở Crimea.
    Nga và Ukraine trước đây có mối liên kết thương mại chặt chẽ trong ngành công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là trong một số dự án chế tạo tên lửa và máy bay trang bị cho Quân đội Nga.
    Hiện tại Nga đang phụ thuộc khá nhiều vào linh kiện sản xuất từ các công ty Ukraine trong ngành công nghiệp hàng không và tên lửa, trước lệnh cấm vận từ Kiev một số dự án quan trọng của Quân đội Nga có thể bị ảnh hưởng như Dự án máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 T-50 PAK FA hay hệ thống phòng không lửa S-500.
    Theo các quan chức Nga tuyên bố tại Triển lãm Hàng không và Không gian Quốc tế Moscow (MAKS) 2013 thì Nga đang có các cuộc đàm phán với Tập đoàn xuất khẩu quốc phòng Ukraine Ukroboronprom cho các đơn đặt hàng quốc phòng trị giá hơn 200 triệu USD.

    Sao bảo Nga không cần Ukr ?!
    bunny121giamadai thích bài này.
  10. mao_2.0

    mao_2.0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    41
    Nga đang 'bại trận' trên thị trường vũ khí

    (Bình luận quân sự) - Hàng loạt vũ khí Nga đang lần lượt bại trận trên trị trường buôn bán thế giới, điển hình là tại Ấn Độ.

    Sau hàng loạt vấn đề rắc rối với Nga về các chi phí hỗ trợ bảo hành, giá cả và chất lượng vũ khí, gần đây Ấn Độ đã không ngần ngại tuyên bố công khai sẽ không trang bị cho tàu sân bay mới INS Vikrama***ya của họ hệ thống vũ khí phòng thủ tầm gần (CIWS) Kashtan do Nga sản xuất, mà thay vào đó sẽ lựa chọn hệ thống từ Israel hoặc Pháp, báo cáo của tờ Strategy Page (Mỹ) cho hay.

    Tàu sân bay mới INS Vikrama***ya thực ra được Nga sửa chữa, đại tu và nâng cấp từ một tàu sân bay cũ thời Liên Xô để bán lại theo yêu cầu của Hải quân Ấn Độ. Tuy nhiên, con tàu lại không hề được trang bị một loại vũ khí phòng không hay phòng thủ tầm gần nào.

    Trong khi đó, hệ thống Kashtan là một loại vũ khí phòng thủ tần gần, được Liên Xô/Nga đưa vào phục vụ từ năm 1989, Kashtan sử dụng 6 nòng pháo 30mm với tốc độ bắn cực nhanh để phá hủy các tên lửa chống hạm đang tới gần và bảo vệ tàu chiến.

    [​IMG]
    Ấn Độ thẳng thắn từ chối mua hệ thống phòng thủ tên lửa Kashtan của Nga, thay vào đó có thể là Barak-8 của Israel.
    Tuy nhiên, Ấn Độ đã tỏ ra không hề hài lòng chút nào với các hoạt động chậm trễ kéo dài kèm theo chi phí liên tục tăng cao của phía Nga trong quá trình đại tu tàu sân bay này. Hơn thế, các hoạt động hỗ trợ trì trệ sau bán hàng đối với hàng loạt các hệ thống vũ khí khác từ Moscow đã khiến New Delhi phật ý và họ muốn chuyển hướng sang các nhà cung cấp vũ khí chất lượng và đáng tin cậy hơn như Pháp hay Israel.

    Quân đội Ấn Độ hiện nay cũng đang sử dụng hệ thống tên lửa phòng không Barak 1 của Israel để chống lại các tên lửa chống hạm và họ đang xem xét khả năng mua thêm hệ thống tên lửa Barak 8 - vốn được thiết kế để đối phó với nhiều mối nguy hiểm trên không giống như: tên lửa hành trình chống tàu, máy bay có người lái và không người lái.

    [​IMG]
    Đạn tên lửa của hệ thống phòng không Barak-8 do Israel sản xuất.
    Các nguồn tin từ Quân đội Ấn Độ tiết lộ rằng, hệ thống vũ khí của Israel sản xuất đắt hơn so với đối tác Nga, tuy nhiên bù lại nó lại chất lượng và hiệu quả hơn nhiều. Thậm chí, việc hỗ trợ công nghệ và kỹ thuật từ Israel cũng tốt hơn hẳn so với các đề xuất của Nga.

    Bình luận của Đất Việt: Các hoạt động mua sắm vũ khí gần đây của Ấn Độ đã cho thấy một thực tế rằng, Nga đang để mất dần đối tác mua vũ khí truyền thống và lớn nhất của họ trong vài năm gần đây. Ấn Độ đang dịch chuyển việc mua vũ khí sang các đối tác phương Tây như Mỹ, Israel, Pháp hoặc ở châu Á như Nhật Bản.

    Trong các thương vụ đấu thầu cung cấp vũ khí gần nhất, hàng loạt các loại vũ khí được Nga cho là hiện đại nhất của họ lần lượt bại trận trên đất Ấn Độ, điển hình là trực thăng tấn công "Thợ săn đêm" Mi-28N thua AH-64D Apache của Mỹ, chiến đấu cơ đa năng thế hệ 4++ MiG-35 thua trước tiêm kích Rafale của Pháp, trực thăng vận tải khổng lồ Mi-26 thua trước CH-47F Chinook của Mỹ...

    Ở một số thương vụ khác, Ấn Độ không đấu thầu nhưng họ cũng không chọn đối tác Nga để hợp tác, điển hình như mua máy bay C-130J và máy bay tuần tra chống ngầm "Thần biển cả" P-8I Poseidon của Mỹ hay thủy phi cơ US-2 của Nhật Bản. Đó là chưa kể hàng loạt các thỏa thuận mua vũ khí nhỏ và vừa, New Delhi cũng không tìm đến Nga mà thay vào đó thường là Pháp hay Israel.

    Có thể nói rằng, về công nghệ điện tử, vũ khí Nga hoàn toàn không có cửa trước Mỹ và phương Tây. Nhưng họ lại càng để "mất điểm" hơn nữa khi công việc chế tạo chậm trễ, kèm theo chi phí dội lên cao trong quá trình thực hiện hợp đồng, việc bảo trì bảo dưỡng và hỗ trợ sau bán hàng cũng không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Trong khi đó, đối với Ấn Độ, nước này lại đang rất cần mua công nghệ hiện đại để đổi mới quân đội của họ.

    Cũng cần nhấn mạnh thêm về chất lượng của các hệ thống vũ khí Nga gần đây, điển hình là vụ hàng loạt chiến đấu cơ tiên tiến Su-30MKI bị lỗi hiển thị màn hình hiển thị LCD và màn hình hiển thị HUD khiến hơn 20 chiếc phải "nằm đất" hàng tháng trời, xe tăng chiến đấu T-90S mang tiếng là hiện đại nhưng lại không có điều hòa khi hoạt động trên sa mạc nóng bức.

    Còn trong các cuộc chiến tranh như Iraq hay Libya, tên lửa chống hạm, tên lửa phòng không của Liên Xô/Nga lần lượt "xịt ngòi" do bị tác chiến điện tử phương Tây vô hiệu. Tất nhiên, tất cả những dẫn chứng trên đều có lý do chủ quan và khách quan của nó.

    Có lẽ, trên đây là những lý do chính để vũ khí Nga đang tự làm mất đi thị trường buôn bán của họ. Vì vậy, có thể khẳng định một tương lai báo trước rằng Moscow sẽ mất dần cơ hội cung cấp vũ khí của họ ra nước ngoài nếu như họ không cải thiện được tác phong làm việc như vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này