1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Cờ Morocco mà bạn ( nó có ghi các quốc gia sử dụng )
  2. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
    Nhìn seo mà từ Maroco ra VN vậy ngài
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Hình đen trắng hai cờ giống nhau
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Mỹ vượt mặt Nga thử nghiệm siêu pháo vận tốc Mach 7

    Trong khi Nga vẫn đang trung thành với các loại pháo truyền thống thì Mỹ đã bước vào giai đoạn thử nghiệm siêu pháo điện từ có vận tốc Mach-7.
    Theo CBS News, Hải quân Mỹ vừa trình làng loại vũ khí thế hệ mới có thể bắn ra một viên đạn ở tốc độ nhanh gấp 7 lần âm thanh. Phó Đô đốc Matthew Klunder, trưởng bộ phận nghiên cứu Hải quân, cho biết loại súng siêu điện từ mà họ đang phát triển chỉ sử dụng điện làm nguồn năng lượng khởi động mà không dùng đến thuốc súng.
    Loại pháo điện từ này có thể bắn ra một viên đạn đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 161 km với tốc độ Mach 7 (8.575 km/h), tức nhanh gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Nguyên lý hoạt động của thế hệ vũ khí mới trên được dựa trên lực đẩy xung điện từ.

    [​IMG]
    Viên đạn xuyên qua 6 tấm thép dày khoảng 16,5 cm mỗi tấm.

    Trong lần thử nghiệm hôm 7/4, viên đạn bắn ra từ khẩu súng này đã xuyên thủng một đầu đạn giả tượng trưng cho một tên lửa đang bay tới, gây ra vụ nổ lớn. “Đây là một khẩu súng đang trong quá trình thử nghiệm. Nó có thể bắn viên đạn xuyên qua 6 tấm thép dày khoảng 16,5 cm cm ở tốc độ Mach 7. Không mục tiêu nào trên bầu trời có thể sống sót sau khi bị trúng đạn”, Phó đô đốc Klunder cho biết.
    Bên cạnh đó, Hải quân Mỹ còn thử nghiệm bắn viên đạn này qua ba bức tường bê tông cốt thép bằng súng siêu điện từ. Trước đây, tên lửa cũng có thể làm được điều này nhưng chi phí quá tốn kém. Mỗi quả tên lửa có giá hàng triệu USD, trong khi với thế hệ vũ khí mới, họ chỉ mất 25.000 USD cho một lần khai hỏa.

    [​IMG]
    Pháo điện từ của Mỹ trong một lần thử nghiệm

    Ngoài ra, trọng lượng viên đạn dùng trong súng siêu điện từ chỉ khoảng 10 kg nên dễ dàng vận chuyển. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các tàu chiến có thể trữ hàng trăm viên đạn loại này cho mỗi lần ra trận.
    Tuy nhiên, loại súng điện từ này chỉ được đưa ra thử nghiệm ngoài biển vào năm 2016. Và phải đến cuối thập niên này, loại vũ khí mới trên mới xuất hiện trên tàu chiến Mỹ.
    Dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng loại vũ khí mới này đã chứng minh được tính ưu việt hơn nhiều loại pháo hạm truyền thống đang được Nga phát triển và sử dụng.
    Được biết hiện nay loại pháo hạm hạng nặng ưu việt nhất đang được Nga phát triển cho các chiến hạm là Kartaun-Puma 130 mm. Hệ thống pháo hạm Kartaun-Puma có thể được trang bị trên bất kỳ tàu chiến nào có thiết kế sử dụng pháo binh.
    Hệ thống pháo Kartaun-Puma được tạo ra trên cơ sở các dự án nghiên cứu trước đây, tổ hợp sẽ sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực Puma. Pháo có chiều cao 12 m, nòng súng dài 7-8 m. Cũng giống như pháo hạm A-129 Armat, Kartaun-Puma có thể tiêu diệt mục tiêu trên mặt nước, trên bờ biển và trên không.
    Hệ thống có thể cài đặt chế độ bắn liên tục cho đến khi sử dụng hết số đạn dược mang theo. Kartaun-Puma có dự trữ đạn dược đúng bằng khả năng của hầm chứa đạn trên tàu chiến, không có hệ thống tương tự ở nước ngoài.
    Hệ thống có thể bắn đạn chất nổ mạnh, đạn pháo phòng không và các loại đạn khác cỡ nòng 130mm. Quá trình lắp đặt hệ thống sẽ sẵn sàng bắt đầu vào năm 2015.
    Dù Nga đã công bố thời gian trang bị loại pháo mới này, tuy nhiên Moscow lại chưa hề tiết lộ về tầm bắn và các thông số chi tiết của pháo Kartaun-Puma. Nhưng căn cứ vào các thông tin đã được công bố, pháo Kartaun-Puma của Nga vẫn được thiết kế trên nguyên mẫu loại pháo truyền thống, do đó nó không thể có được sức mạnh như siêu pháo điện từ Mỹ vừa thử nghiệm.
    Video Mỹ thử nghiệm pháo điện từ:

    http://www.baodatviet.vn/quoc-phong...-thu-nghiem-sieu-phao-van-toc-mach-7-3032958/
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Từ lúc nghiên cứu đến thử nghiệm thành công rồi mang ra được ứng dụng là những khoảng cách rất dài. Trước tiên phải nói đến sự ổn định, tin cậy của công nghệ, khả năng sản xuất rồi đến giá thành,...
    Có nhiều chủng loại có khi cần cả chục năm hay hơn sau cái lần thử nghiệm thành công để chính thức trang bị được cho quân đôi.
    Không thể so bì với tầu khựa, dân đông, hao hụt chút ít lính do vũ khí kém chất lượng có khi còn nằm trong chính sách của nhà nước. Còn ở phía bên kia thì báo chí, nghị viện.... nhảy vào đâu có dễ!
  6. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Trọng lượng viên đạn có 10kg thì bắn vào tầu Liêu Ninh chỉ giống gãi ghẻ, nó cười cho thối mũi;). Không biết chứa được mấy cân thuốc nổ đây.

    Và với trọng lượng đó thì nó xuyên qua tổng cộng 16.5cm chiều dầy của cả 6 tấm thép thôi. Cứ tính tỉ lệ đường kính ra chiều dầy là biết liền. Mà đây là thử nghiệm bắn ở tầm gần, đạn mới ra khỏi nòng. Chứ đã bay 160km rồi thì tầm xuyên chẳng còn bao.
    “Đây là một khẩu súng đang trong quá trình thử nghiệm. Nó có thể bắn viên đạn xuyên qua 6 tấm thép dày khoảng 16,5 cm cm ở tốc độ Mach 7. Không mục tiêu nào trên bầu trời có thể sống sót sau khi bị trúng đạn”

    Tất nhiên đây mới là đạn thử nghiệm. Nhưng với kích cỡ đạn với súng mini thế này thì còn lâu mới đem lên tầu bắn thật được.
    nobita1102 thích bài này.
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Cô mèo thử làm phép tính E = 1/2 mv^2 với m= 10kg và v = MACH 7 xem viên đạn 10kg đấy nó tương đương bao nhiêu tấn TNT
    oanh89 thích bài này.
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.377
    Đã được thích:
    5.388
    ạc !đạn phá hủy mục tiêu = động năng lớn , thuốc nổ ở đâu ra, đạn của nó chắc chỉ là cục sắt được bắn đi với vận tốc cao thôi :rolleyes::rolleyes::rolleyes: mà dùng đạn này tấn công mặt đất từ tầu thì thà dùng pháo hạm có đạn tăng tầm còn hơn .
  9. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    [​IMG]

    1 chiếc C-130 cất cánh gần Nam Cực với sự trợ giúp của hệ thống JATO (Jet-Assisted Take-Off)

    [​IMG]

    Hệ thống thoát hiểm ( ejection system ) của XF-104 phát triển bởi Stanley , thằng phi công đang bay ở vận tốc ít nhất 700 knot bỗng nhiên trục trặc , bật hệ thống thoát hiểm đẩy phi công xuống dưới , vì sao mà em thốn =D
    Lần cập nhật cuối: 09/04/2014
    nobita1102 thích bài này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Vãi hàng. Tiên sinh định gí nòng vào bắn cho ra Mach 7 à;). Mà ở vận tốc đó cũng chỉ xuyên được...16,5cm thôi:D. Vỏ tầu chiến nó dầy 20cm cơ:rolleyes:

    Đó là đang thử quả đạn ngu nặng 10kg. Bi giờ muốn bắn tầu lại phải chế cái ruột điều khiển, rồi cánh lái, rồi cảm biến linh tinh.
    Tóm lại chốt hạ với 10kg chia cho trọng lượng riêng của thằng nhẹ nhất là sắt Fe đi, không cần tính hàng nặng Uranium nghèo gì đó. 10kg/7,85kg/dm3= 1,2 lít gì đó:P. Vãi hàng đường kính lớn:cool:
    halosun thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này