1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chessgenius

    chessgenius Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2013
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    511
    mình chỉ có một thắc mắc nhỏ.

    Hồi Yanu thì Yanu cũng dùng lực lượng quân đội trấn áp biểu tình thì dâm chủ viên nói là đàn áp cách mạng, cách mạng tất thắng. bla bla

    Giờ thì phe Maidan lên nắm quyền cũng đàn áp biểu tình thì lại lấy ra nói là chiến thắng của Phương Tây. Thế là thế nào :)))))))))))
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Yanu dùng quân đội đàn áp biểu tình hồi nào vậy? Bọn Berkut còn tay không thì quân đội hồi nào?
    suhomang, dangkhoaquanVeMat thích bài này.
  3. longliverus

    longliverus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    60
    haha. Có j lạ đâu, mấy anh dân chủ đường nào mà ko nói được. Nhắc lai mới nhớ có lần ngoài Hà Nội bị ngập, quân đội điều xe lội nước hỗ trợ người dân, mà mấy rận báo của dân chủ ở Hải ngoại làm một cái tin là đảo chnh bất thành ở Hà Nội, xem mà ko nhịn được cười =]]
    suhomangquangiao thích bài này.
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bọn lính đánh thuê Mỹ tòan là bọn chích ma túy, chúng không sợ chết và vô cùng tàn bạo, nằm dưới sự chỉ huy Mỹ, nó chạy xe bọc thép trên đường phố Iraq nó đâm bừa bãi, thằng nào không tránh kịp chết chịu.
    Bọn Madan đưa bọn này về Ucr đánh dân thường là tội nặng lắm.
    suhomang, ttanh919VeMat thích bài này.
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nghị viện châu Âu phản đối gia tăng trừng phạt Nga
    (TTXVN/Vietnam+)
    [​IMG]
    Các cuộc biểu tình bùng phát tại miền Đông Ukraine, khu vực gồm nhiều người nói tiếng Nga (Nguồn: AÌP/TTXVN)

    Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Martin Schulz ngày 8/4 cho biết ông phản đối áp đặt các biện pháp trừng phạt mới với Nga vào thời điểm hiện tại.
    Nhà lãnh đạo EP nhận định giữa Liên minh châu Âu (EU) và Nga vẫn tồn tại lợi ích chung về vấn đề năng lượng. Vì thế, việc đưa thêm các đòn trừng phạt mới nhiều khả năng cũng sẽ tác động tiêu cực tới sự ổn định của toàn châu Âu.
    Theo Chủ tịch Schulz, trong thời gian tới, EU nên giúp ổn định tình hình tại Ukraine, hỗ trợ tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 25/5 sắp tới thay vì tiêu tốn tiền bạc cho những hành động đáp trả Nga. Tuy nhiên, ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) cũng cho biết các bên vẫn cần "cẩn trọng" do tình hình Ukraine hiện vẫn đang diễn biến phức tạp.
    Cũng chung ý kiến trên, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại, Thứ trưởng Tài chính Australia, quốc gia chủ tịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Barry Sterland, cho hay chương trình nghị sự của hội nghị G20 diễn ra trong tuần này tại thủ đô Washington (Mỹ) sẽ không bao gồm kế hoạch hành động chung nào về việc trừng phạt Nga. Cuộc họp vẫn sẽ thảo luận về tình hình Ukraine song vấn đề này sẽ không phải là nội dung trọng tâm như trong cuộc họp của nhóm trước đó 6 tuần.
    Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình hình bạo động đang gia tăng tại các tỉnh miền Đông Ukraine. Cuối tuần trước, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố châu Âu sẵn sàng có những hành động mạnh tay hơn nếu Nga có những động thái mà EU cho là can thiệp vào tình hình Ukraine.
    Trong một diễn biến liên quan, Moskva cùng ngày lên tiếng cáo buộc quyết định hạn chế hoạt động của các nhân viên ngoại giao Nga của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là cách hành xử theo kiểu "Chiến tranh Lạnh" và không khuyến khích đối thoại.
    Trước đó, NATO thông báo kể từ ngày 8/4, liên minh quân sự này hạn chế các nhân viên thuộc phái bộ thường trực Nga tại NATO, ngoại trừ Đại sứ Nga, phó trưởng phái bộ thường trực và hai nhân viên khác. Nếu bất kỳ nhân viên nào thuộc phái bộ Nga cần tới trụ sở NATO tại Brussels để liên hệ công tác sẽ phải thực hiện các quy định như khách thông thường.
    http://www.vietnamplus.vn/nghi-vien-chau-au-phan-doi-gia-tang-trung-phat-nga/253434.vnp
    suhomang thích bài này.
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Đàm phán quốc tế về Ucraina cần được tiến hành trong khuôn khổ mở rộng
    [​IMG]
    © Flickr.com/ LancerenoK/cc-by-sa 3.0

    Cuộc đàm phán giữa Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu và các đại diện của Ukraina về việc giải quyết khủng hoảng Ucraina sẽ được tổ chức vào tuần tới.
    Tất cả những người tham gia đã tán thành trên nguyên tắc. Phía Nga khẳng định rằng phải mời không chỉ các nhà lãnh đạo hiện tại của Kiev tham gia cuộc gặp, mà phải có cả đại diện phía nam và phía đông của đất nước: chỉ trong trường hợp đó thì các giải pháp sẽ được thông qua mới đảm bảo tính hiệu quả.
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi rằng quá trình chính trị ở Ukraina cần phải công khai và có tính đến quan điểm của tất cả các đảng phái chính trị và khu vực. Hôm qua, ông Lavrov đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Đại diện Ngoại giao EU Catherine Ashton. Các bên đã đồng ý gặp nhau vào tuần tới tại châu Âu với các đại diện của Ukraina và thảo luận về cách giải quyết tình hình. Ngày giờ chính xác sẽ được nêu ra khi có thể thỏa thuận về định dạng cuộc gặp. Moskva nhấn mạnh với phương Tây rằng trong cuộc đàm phán cần phải thu hút không chỉ các nhà lãnh đạo Kiev hiện tại, mà cả đại diện của phe đối lập Ukraina. Ngoại trưởng Sergei Lavrov nhấn mạnh:
    “Không thể ổn định tình hình và tiến hành cuộc đối thoại quốc gia, nếu các cơ quan chức Ukraina tiếp tục bỏ qua lợi ích của các khu vực phía đông nam đất nước. Kể từ khi cướp chính quyền, không có biện pháp tích cực nào về phía Nam và Đông Ukraina được thực hiện. Ngược lại, đã có những cử chỉ tiêu cực, bắt đầu từ việc bãi bỏ luật về ngôn ngữ địa phương và kết thúc với tuyên bố rằng sẽ không có chuyện liên bang hóa, không có vị trí đặc biệt cho tiếng Nga. Trong bối cảnh này, bỏ qua lợi ích hợp pháp của khu vực Nam và Đông Ukraina, cũng như sự bất bình của các khu vực này trước hành động chống lại họ của ban lãnh đạo hiện hành không cho phép Kiev làm việc hiệu quả trong bất kỳ định dạng đa phương nào. Chúng tôi ủng hộ việc các khu vực Nam và Đông Ukraina tham gia các sự kiện sắp tới.”
    Các ứng cử viên tổng thống có thể giới thiệu các khu vực của Ukraina tham gia vào cuộc đàm phán bốn bên. Không phải các thống đốc tài phiệt do Kiev bổ nhiệm, mà là đại diện của các lực lượng chính trị hàng đầu của đất nước do nhân dân tín nhiệm bầu làm người đứng đầu nhà nước.
    Nhà phân tích chính trị Sergei Mikheyev cho rằng kết quả của cuộc đàm phán đa dân tộc Ukraina với sự hỗ trợ của Nga, Mỹ và Liên minh châu Âu phải là cải cách hiến pháp:
    “Nếu không sửa đổi hiến pháp thì không hiểu đàm phán về những gì. Vấn đề đưa ra đàm phán phải là liên bang hóa Ukraina. Cần phải có ý kiến đại diện của người dân ở tất cả các vùng. Và điểm thứ hai là loại bỏ sự thống trị của những kẻ cực đoan và phát xít mới ở Kiev. Và nếu không làm những điều đó thì bàn bạc về cái gì? Chẳng nhẽ bàn về việc giúp đỡ những người đã đảo chính tại Kiev? Tại sao Nga lại phải làm chuyện này? Bây giờ hãy để cho Mỹ và châu Âu giúp đỡ những người đó, vì các nước đó đã giúp họ giành chính quyền.”
    Ủy ban đặc biệt lâm thời được lập ra tại Kiev sau cuộc đảo chính đang chuẩn bị dự thảo sửa đổi Hiến pháp Ukraina và phải nộp dự luật sửa đổi Luật cơ bản cho Quốc hội trước ngày 15 tháng Tư. Nhưng một tuần trước ngày đó, Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov đã đề xuất với các đại biểu gia hạn công việc của Ủy ban đặc biệt thêm một tháng. Đã phải bỏ phiếu đến hai lần. Lần đầu tiên các đại biểu không ủng hộ việc hoãn thời hạn nộp dự thảo.
    Đây không phải là trường hợp đầu tiên trong quốc hội Ukraina, khi nghị định được bỏ phiếu nhiều lần, cho đến khi các nhà chức trách nhận được kết quả mong muốn. Thế nhưng, chính quyền Kiev hiện nay đã không thành công trong nỗ lực đồng thời thông qua một gói 40 dự luật – quả là một trường hợp chưa từng có trên thế giới. Hai lần đề xuất bỏ phiếu thì cả hai lần đều bị bác bỏ. Chủ tịch Oleksandr Turchynov không che giấu sự nổi sự không hài lòng của mình và cáo buộc các nhà lập pháp rằng họ đã phá phiên họp. Đáng chú ý là hầu hết các thành viên của đảng "Udar", những người đóng vai trò rất lớn trong việc lật đổ chế độ Viktor Yanukovych đã chống lại phương pháp bỏ phiếu như vậy. Điều này cho thấy trong số những người vài tháng trước đây tích cực tìm mọi cách để lật độ chế độ ở Kiev, ngày hôm nay không thống nhất ý kiến với nhau. Tại Ukraina hiện nay có một số lực lượng chính trị lớn, cộng đồng quốc tế nên nghe ý kiến của tất cả các thành phần này. Vì vậy, nếu không có sự đại diện rộng rãi của các khu vực Ukraina thì cuộc đàm phán bốn bên nhằm giải quyết khủng hoảng ở Ukraina sẽ không đạt được hiệu quả.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_04_09/270994209/
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Quân đội Ukraine nhận được lệnh: Bắn!
    Chính quyền sẽ sử dụng các loại phương tiện để chống khủng bố.
    [​IMG]
    Lực lượng quân đội nhận được lệnh bắn vào những kẻ khủng bố, có âm mưu lật đổ chính quyền ở các địa phương Ukraine. Đó là tuyên bố của phó chánh văn phòng tổng thống Ukraina Andrey Xenchenco .
    “ Trong cuộc đấu tranh chống khủng bố, cụ thể là đối với những kẻ âm mưu lật đổ chính quyền địa phương, chúng tôi sẵn sàng dùng tất cả các phương tiện, nguồn lực, luật pháp … Nếu cần thiết, khi những kẻ khủng bố không biết dừng lại, thì quân đội có thể nhận được lệnh bắn để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước“. Theo ông, những kẻ khủng bố hoạt động phối hợp với các cơ quan đặc vụ của nước ngoài.
    Theo Segodnya.ua
    http://nguoivietodessa.com/tin-ukraina/3997-quan-doi-ukraine-nhan-duoc-lenh-ban.html
    suhomang, Malogsbunny121 thích bài này.
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Bây giờ các bố Maidan thêm huyền thoại Yanukovich ôm 80 tỷ chạy sang Nga, thật là vãi đạn =))
    suhomangquangiao thích bài này.
  9. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    [​IMG]
    suhomangMalogs thích bài này.
  10. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này