1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GIả thuyết mới về sự giãn nở ko ngừng của vũ trụ

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi a4cva, 20/02/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    Người ta nghiên cứu và thấy là vũ trụ giãn nở ko ngừng, ko co lại theo định lật hấp dẫn, ngay từ khi xẩy ra vụ nổ big bang, và ng ta ko hiểu lý do vì sao, lực gì đã gây ra chuyện này, và sau đây là giả thuyết của em:

    nguyên nhân là vũ trụ đang tự xuay xung quanh mình, quanh một cái trục nào đó, và lực xoay của toàn bộ vũ trụ đó gây ra lực ly tâm và khéo tất cả các thiên hà văng ra xa nhau hơn, và sự xoay này có từ trước khi có vụ nổ big bang, chính big bang cũng tự xoay quanh mình và khi nổ tạo ra vũ trụ nó vẫn giữ nguyên quán tính xoay như vậy và sinh ra sự giãn nở trên, các bác thấy giả thuyết trên có hợp lý ko? và có gì để bàn ko?
  2. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    mèng ơi phát hiện này có đc giải nobel ko em đang thiếu tiền tiêu? :D
  3. vuhuyhiep

    vuhuyhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ không thể tự xoay quanh mình, vì nếu thế chứng tỏ vũ trụ có thế năng riêng, điều này không tồn tại bởi vì năng lượng xoay của trái đất không đến từ vũ trụ
  4. vuhuyhiep

    vuhuyhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ không thể tự xoay quanh mình, vì nếu thế chứng tỏ vũ trụ có thế năng riêng, điều này không tồn tại bởi vì năng lượng xoay của trái đất không đến từ vũ trụ
  5. vuhuyhiep

    vuhuyhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ không thể tự xoay quanh mình, vì nếu thế chứng tỏ vũ trụ có thế năng riêng, điều này không tồn tại bởi vì năng lượng xoay của trái đất không đến từ vũ trụ
  6. vuhuyhiep

    vuhuyhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vũ trụ không thể tự xoay quanh mình, vì nếu thế chứng tỏ vũ trụ có thế năng riêng, điều này không tồn tại bởi vì năng lượng xoay của trái đất không đến từ vũ trụ
  7. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    Ý thức tạo ra vật chất, vật chất chuyển từ trạng thái này qua trạng thái khác, sao không thử đặt giả thiết Tư Duy con ngưởi khiến cho vũ trụ giãn nở ... có nhiều nền văn minh trong vũ trụ nên cứ thế mà nói cái Tư Duy đó có chi tiết là Thiện Tà Ác nên vũ trụ cũng biến thiên logic theo, thậm chí có lúc phi logíc luôn ...
    cứ thế mà nói thì Ai tạo ra vũ trụ, Ý thức của 1 cá nhân hay 1 goup ... rồi nhiều group nữa ...

    tớ giả thiết vậy ... gạch đâu nhỉ ...
  8. leetongwook

    leetongwook Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2005
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Gạch đây.Cái đấy ảo tung chảo,ngay từ cái ý thức tạo ra vật chất.Lúc vũ trụ vừa sinh ra thì đã làm gì có con người mà có ý thức.Và cái ý thức tạo ra vật chất nghe nó đã vô lý rồi.Mời bạn về tiếp tục nghiên cứu phật pháp thay vì loanh quanh trong box này :v
    Chúc bạn sớm giác ngộ và thành phật
  9. vuhuyhiep

    vuhuyhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tao cứ comment trong box này đấy, mày làm gì được, ý thức để nhận diện thế giới chứ làm sao tạo nên sự xoay.
  10. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    có câu hỏi đơn giản mà mãi ko trả lời được, trước big bang là cái gì ... ngay cả trường hợp big bang sai thì cái gì ... tại sao toán học là trừu tượng mà lại mô phỏng được 1 phần thế giới tự nhiên ...
    T90Vladimirmeo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này