1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaia1pro

    khoaia1pro Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2014
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    102
    dù sao chứ nhìn mặt anh Tập dễ thương và hiền hòa giống sư đệ Ngộ Không gớm:D
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Bí mật về hung thần trên biển của Trung Quốc
    theo Đất Việt |
    [​IMG]

    Đã được lên kế hoạch từ lâu, tàu khu trục tên lửa Type 055 là chương trình quan trọng nhất trong kế hoạch phát triển tàu chiến mặt nước cỡ lớn của Hải quân TQ trong tương lai.
    Với những dự kiến ban đầu về thiết kế được đưa ra, giờ đây đã có nhiều hơn những biến thể chế tạo của loại tàu này gây sự chú ý của dư luận.

    [​IMG]
    Hình ảnh về mẫu thiết kế được cộng đồng mạng tại Trung Quốc nhận định là không thể tốt hơn vào thời điểm này dành cho Type-055

    [​IMG]
    Tuy nhiên, chi tiết thiết kế được cho rằng sẽ tiếp tục thừa kế các bản thiết kế trước đó của Type-052 vẫn được duy trì và cải tiến.
    [​IMG]
    Tờ CNJ cho rằng, với bản thiết kế mang tính kế thừa thì Type-055 khó gây được tiếng vang trước khi được chính thức đưa vào chế tạo.
    [​IMG]
    Được xem là sản phầm đại diện cho trình độ cao nhất của công nghệ chế tạo tàu chiến và năng lực công nghiệp tàu thủy của Trung Quốc, là trọng điểm chủ yếu của quy hoạch phát triển hải quân của nước này thì một bản thiết kế đặc biệt là điều được mong đợi hơn cả.
    [​IMG]
    Trong khi giới truyền thông Trung Quốc trông chờ vào một bản thiết kế trong mơ thì báo chí Nhật lại cho rằng, lý do khiến Trung Quốc đưa những thông tin mập mờ liên quan tới việc chế tạo Type-055 là bởi họ chưa "kết" thực sự mẫu thiết kế nào và vừa làm vừa cân nhắc.

    [​IMG]
    Rõ ràng sự băn khoăn của Trung Quốc là có lý do, ông Tamoko, hiện đang giảng dạy tại ĐH Tokyo cho rằng, thực tế Bắc Kinh đang gặp phải vấn đề với thế hệ tàu khu trục của tương lai Type-055, nếu kế thừa thiết kế trước đó và tiến hành cải tiến, kế hoạch sở hữu Type-055 trong 5 năm tới của Trung Quốc sẽ không có nhiều trở ngại, tuy nhiên khi trình độ công nghiệp quốc phòng của Mỹ và các quốc gia tiên tiến khác đều có tầm nhìn lên tới 30 năm thì đủ khiến Bắc Kinh không thể tính đến con bài mạo hiểm với mẫu thiết kế mới nhưng chưa có sự bảo đảm chắc chắn.
    [​IMG]
    Hình ảnh mẫu thiết kế được cho là hợp lý nhất về tương lai của Type-055
    [​IMG]
    Thế nhưng một mẫu thiết kế như vậy xem ra khó có thể mang tới lợi thế so sánh của lực lượng mặt nước Trung Quốc với các quốc gia lớn khác, đặc biệt là Mỹ. Một mẫu thiết kế có nhiều điểm tương đồng với DDG-1000 phải chăng là sự lựa chọn không tồi?
    [​IMG]
    Trên thực tế vào cuối năm ngoái cộng đồng mạng của Trung Quốc đã từng cho rằng một mẫu thiết kế đóng hộp tương tự như mẫu thiết kế DDG-1000 của Mỹ sẽ tạo thành một chiếc Type-055 hoàn hảo, tuy nhiên điều kiện khoa học kỹ thuật hiện tại và trong tương lai gần của Trung Quốc khó có thể bảo đảm được điều này. Và đây thực sự là nguyên nhân chính khiến Bắc Kinh vẫn chỉ dám nhỏ giọt thông tin về siêu dự án được đánh giá chỉ đứng sau kế hoạch chế tạo tầu sân bay tiếp theo của nước này.
    http://soha.vn/quan-su/bi-mat-ve-hung-than-tren-bien-cua-trung-quoc-20140410150050033.htm
  3. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Hôm nọ đọc báo vụ TQ phá 1 đường dây buôn bán vũ khí lớn nhất tại TQ.
    Nhìn sơ qua đống vũ khí thì thấy khá nhiều hàng "khủng", đặc biệt là súng ngắm bắn tỉa. Chắc đây sẽ là lí do chính đáng để các quan chức TQ mua xe chống đạn!

    Ý kiến cá nhân thì súng lục và súng trường đều là hàng của Nori.... (chắc nhiều bác sẽ biết) , còn súng bắn tỉa chắc là hàng "nhập khẩu"(XM 2010, AWM...) . À con có 1 khẩu G36.


    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Toàn hàng khí mềm thôi, khủng cái gì đâu đồng chí :)
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Trung Quốc tiết lộ tàu chiến mới ở triển lãm Malaysia
    (Kienthuc.net.vn) - Hãng đóng tàu của Trung Quốc lần đầu tiên giới thiệu mô hình tàu hộ vệ hạng nhẹ C28A để xuất khẩu cho Hải quân Algeria tại triển lãm quốc phòng Malaysia.
    Tháng 3/2012, Algeria và Công ty thương mại Công nghiệp tàu thuỷ Trung Quốc (CSTC) ký hợp đồng đóng 3 tàu hộ vệ C28A. Từ năm 2013, nhà máy đóng tàu Hudong Thượng Hải thuộc CSTC đã triển khai đóng tàu chiến này cho Hải quân Algeria. Dự kiến, chiếc đầu tiên sẽ được bàn giao cho Algeria sau 38 tháng sau khi ký hợp đồng.
    Tuy nhiên, mô hình kiểu dáng tàu hộ vệ C28A thì mãi tới cuộc triển lãm quốc phòng quốc tế châu Á lần thứ 14 đang tổ chức tại Kuala Lumpur (DSA 2014) mới lộ diện.
    [​IMG]
    Mô hình tàu hộ vệ cỡ lớn C28A.
    Theo thông tin ban đầu, C28A có lượng giãn nước khoảng 2.880 tấn, dài 120 m, sử dụng động cơ diezel MTU của Đức.
    Từ góc độ mô hình tàu hộ vệ hạng nhẹ C28A tại triển lãm quốc phòng Malaysia cho thấy, vũ khí trang bị của tàu này gồm: 8 quả tên lửa chống hạm C-802; một bệ phóng 8 ống hệ thống tên lửa phòng không tầm gần FM-90N (HHQ-7); một pháo hạm thông dụng cỡ 76mm H/PJ-26; 2 bệ pháo phòng không cao tốc Type 730 7 nòng cỡ 30mm; 2 bệ phóng ngư lôi 3 nòng 324mm. Ngoài ra còn có thể có nhà chứa máy bay đảm bảo một chiếc trực thăng Super Lynx do hãng AgustaWestland chế tạo.
    Riêng về hệ thống điện tử thì C28A kết hợp sử dụng thiết bị của cả Trung Quốc và phương Tây gồm: radar cảnh giới đường không SMART-S Mk2 có thể phát hiện máy bay tàng hình, radar định vị RM-1290, hệ thống thông tin liên lạc đều do hãng Thales Hà Lan cung cấp; còn radar điều khiển hỏa lực và hệ thống chỉ huy tác chiến tự động hoá do Trung Quốc sản xuất.
    Ngoài ra, tại DSA 2014, Trung Quốc cũng lần đầu giới thiệu mô hình tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn (LPD) dự định xuất khẩu cho Hải quân Hoàng gia Thái Lan.
    Theo thông tin ban đầu, lớp tàu đổ bộ này có lượng giãn nước khoảng 22.000 tấn, có sân đáp lớn và nhà chứa ở đuôi máy bay cho phép chở 2 trực thăng kiểu S-70 và một trực thăng hạng nặng CH-47 Chinook. Tàu có khả năng chở tối đa 360 lính cùng thủy thủ đoàn 130 người, dự trữ hành trình 45 ngày.
    Bằng Hữu
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/trung-quoc-tiet-lo-tau-chien-moi-o-trien-lam-malaysia-331472.html
  6. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    IMO, without optical sight, this gun looks weird.
    [​IMG]
  8. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    [​IMG]
  9. dongfonghong2

    dongfonghong2 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2012
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    37
    Quân đông gấp 10, tiền nhiều gấp 2, TQ đã đủ sức “xơi tái” Nhật?
    [​IMG]
    Trên biển, TQ hiện có đến 66 tàu ngầm, áp đảo con số 18 tàu ngầm của Nhật. Nếu đụng độ trên bộ thì 6.840 xe tăng của TQ đè bẹp dễ dàng 777 xe tăng của Nhật.

    Có trong tay quân đội lớn nhất thế giới, Trung Quốc hiện đã bỏ xa láng giềng Nhật Bản nếu tính về số chiến hạm, phi cơ và chi tiêu quân sự, nhưng theo các chuyên gia được hãng tin AFP trích dẫn hôm qua, 11/04/2014, Bắc Kinh thừa biết rằng trong trường hợp có xung đột trong lúc này, họ sẽ khó mà giành chiến thắng.

    Vào lúc mà hai cường quốc đang đối đầu với nhau trên vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, trong tuần này, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã lần lượt viếng thăm Tokyo và Bắc Kinh và đã đề cập đến những căng thẳng khu vực này.

    Ông Chuck Hagel đã nhắc lại sự yểm trợ kiên quyết của Hoa Kỳ đối với Nhật Bản, và đã có những trao đổi gay gắt với các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã cảnh cáo Bắc Kinh là không nên có bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm giải quyết tranh chấp lãnh hải. Các tướng lãnh chế độ Bắc Kinh đáp lại rằng chủ quyền của Trung Quốc trên bán đảo Senkaku/Điếu Ngư là “không thể thương lượng được”.

    Mặc dù có những lời lẽ hiếu chiến như vậy và tuy đã tăng hơn 12% ngân sách quân sự cho năm 2014, nhưng theo các nhà phân tích, Bắc Kinh chưa thật sự sẵn sàng cho bất cứ một cuộc xung đột nào, dù là cố tình gây ra hay không.

    Ông Arthur Ding, một chuyên gia quân sự ở Đài Loan, nói với hãng tin AFP rằng bộ tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc phải rất thận trọng trước khi quyết định tung ra bất cứ một chiến dịch quân sự nào. Theo ông Arthur Ding, cho dù không dựa vào liên minh phòng thủ với Washington và vào “lá chắn” của Mỹ, quân đội Nhật Bản hiện giờ có lợi thế hơn Trung Quốc về mặt huấn luyện và thiết bị quân sự.

    Theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS công bố tháng Hai vừa qua, về mặt số lượng thì quân đội của Bắc Kinh qua mặt Tokyo trong hầu như toàn bộ các lĩnh vực.

    Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc tính đến năm ngoái có khoảng 2,3 triệu quân, trong khi Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản chỉ có gần 250 ngàn quân. Theo thống kê của IISS, phía Trung Quốc có đến hơn 2.500 máy bay, trong khi Nhật chỉ có 630 chiếc để bảo vệ không phận.

    Trên biển, Trung Quốc hiện có đến 66 tàu ngầm chiến đấu, áp đảo con số 18 tàu ngầm của Nhật. Nếu đụng độ trên bộ thì con số 6.840 xe tăng của Trung Quốc đè bẹp dễ dàng 777 xe tăng của Nhật. Về ngân sách quân sự thì trong năm 2013, Trung Quốc chi ra đến 112 tỷ đôla, vượt xa con số 51 tỷ của Nhật.

    Nhưng viện IISS lưu ý rằng Trung Quốc hiện vẫn còn nhiều điểm yếu, như thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tinh thần binh sĩ và chất lượng huấn luyện chưa biết như thế nào, trình độ sĩ quan chỉ huy còn yếu kém. Báo cáo của IISS nhấn mạnh, trên nhiều mặt, quân đội Trung Quốc xét về chất lượng có trình độ thấp hơn các quân đội có công nghệ tiên tiến hơn trong khu vực, như Hàn Quốc và Nhật Bản, và vẫn còn thua xa Hoa Kỳ.

    Hơn nữa, hiện giờ Washington vẫn duy trì một lực lượng khoảng 50 ngàn quân trên bán đảo Triều Tiên và tại nhiều căn cứ chiến lược, trong đó có căn cứ Okinawa, chỉ cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư có một giờ bay. Sự hiện diện của lực lượng này vẫn mang tính răn đe đối với Trung Quốc.

    Nhưng theo các chuyên gia, tuy chính phủ Bắc Kinh còn tỏ ra thận trọng, họ cũng đã biểu lộ rõ mưu đồ chiến lược. Chuyên gia quân sự Nhật Kazuhisa Ogawa cho biết là Trung Quốc đưa các tàu phi quân sự đến vùng tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư chính là để thăm dò phản ứng của Nhật và Mỹ, một cách để khẳng định chủ quyền, nhưng không đi quá xa. Có lẽ họ muốn làm đúng theo Binh Pháp Tôn Tử: Chiến lược thắng lợi trọn vẹn nhất là: “Không cần đánh mà khuất phục được kẻ địch”.
  10. khuc_thuy_du

    khuc_thuy_du Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2014
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    317
    Nhật Bản chả cần bố trí tên lửa chống hạm bắn từ bờ biển làm gì, chỉ cần toàn dân ngồi cầu Kamikaze đến là xong!

    Hạm đội của nhà Nguyên ngày xưa còn khủng khiếp gấp trăm lần quân đội Trung cẩu bây giờ còn làm bệ cho san hô cơ mà, quên rồi à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này