1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900

    Nein! Ich verstehe nicht was du hast gesagt ! :P
    bunny121 thích bài này.
  2. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Ở Đô nhét, quân đội ngụy có nổi loạn, lính chống lại sĩ quan.
    mig1000, Malogs, giamadai1 người khác thích bài này.
  3. hstung

    hstung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.553
    Đã được thích:
    2.956
    klq, nhưng không biết đến bao giờ VN mới bỏ cái trò bật băng hát quốc ca nhỉ :(
  4. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga: Để dịu khủng hoảng, Kiev phải rút quân khỏi miền Đông
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Một tay súng không rõ danh tính gác bên ngoài trụ sở cơ quan cảnh sát ở Kramatorsk ngày 22/4. (Ảnh: AFP/TTXVN)

    AFP đưa tin, ngày 23/4, Nga khẳng định Kiev cần rút quân khỏi miền Đông Ukraine để xoa dịu cuộc khủng hoảng đang leo thang ở nước này.
    Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ: “Phía Nga một lần nữa yêu cầu xuống thang tình hình ở miền Đông Nam Ukraine ngay lập tức, đồng thời rút các đơn vị quân đội Ukraine cũng như khởi động cuộc đối thoại nội bộ thực sự với sự tham gia của tất cả các khu vực và phe phái chính trị.
    Moskva hết sức bất ngờ trước những cách lý giải xuyên tạc của nhà chức trách Kiev cũng như của các đối tác Mỹ về nội dung bản tuyên bố từng được thông qua hôm 17/4 vừa qua tại Geneva sau cuộc gặp 4 bên giữa các đại diện của Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Ukraine.”
    http://www.vietnamplus.vn/nga-de-diu-khung-hoang-kiev-phai-rut-quan-khoi-mien-dong/256167.vnp
  5. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Nga lại tiến hành tập trận ở Rostov, giáp biên giới Ukraine
    (Vietnam+)
    [​IMG]
    Binh sỹ Nga tập trận tại khu vực Volgograd, miền Nam nước Nga vào ngày 2/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Reuters đưa tin, một phát ngôn viên thuộc Quân khu miền Nam của Nga cho biết nước này ngày 23/4 đã tiến hành cuộc tập trận ở khu vực Rostov, miền Đông Nam giáp giới với Ukraine.
    Phát ngôn viên này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về cuộc diễn tập.
    Các hình ảnh trên Kênh truyền hình Reuters cho thấy những hàng xe quân sự, trong đó có xe jeep, xe bọc thép chở quân, bệ phóng rốckét di động và bệ phóng tên lửa đất đối không di động đang di chuyển theo đội hình tại một sân bay quân sự.
    Trong khi đó, hãng tin Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga, ngày 23/4, cho biết hải quân nước này đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận bất ngờ kéo dài 7 ngày trên biển Caspian với sự tham gia của 10 tàu hải quân và 400 thủy thủ.
    Tiếp giáp với biển Caspian có Iran, Nga, Kazakhstan, Turkmenistan và Azerbaijan. Vùng biển này là nơi có nhiều đường ống dẫn dầu và khí đốt đi qua.
    Nga đã tăng số lượng các cuộc tập trận bất ngờ kể từ khi gia tăng căng thẳng với quốc gia láng giềng Ukraine.
    Trước đó, ngày 22/4, phái đoàn quân sự của Nga và Ấn Độ gặp nhau tại thành phố Vladivostok để thảo luận về kế hoạch tập trận hải quân chống khủng bố, mang tên "Indra-2014".
    http://www.vietnamplus.vn/nga-lai-tien-hanh-tap-tran-o-rostov-giap-bien-gioi-ukraine/256168.vnp
  6. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Cựu Ngoại trưởng Nga: Làm gì có chuyện Mỹ sẽ ‘giúp đỡ’ Ukraine
    Một cựu quan chức Nga cho rằng Washington sẽ chỉ dùng Ukraine như một quân tốt cho “trò chơi” địa chính trị của nước Mỹ.
    “Người Mỹ không thực tâm giúp đỡ hay viện trợ lớn về kinh tế đối với Kiev. Mỹ không quan tâm tới Ukraine mà chỉ quan tâm tới những lợi ích mà nước này thu được từ cuộc khủng hoảng này”, ông Igor Ivanov, cựu Ngoại trưởng Nga, nói trên tờ nhật báo Rossiiskaya Gazeta.

    [​IMG]
    Cựu Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov.
    Theo ông Ivanov, vào thời điểm hiện nay, Washington muốn đạt được 3 mục tiêu mà các mục tiêu này chỉ liên quan gián tiếp tới Ukraine.
    “Mục tiêu đầu tiên là nhằm kiềm chế Nga, không cho Nga nâng cao vị thế quốc tế của mình. Mục tiêu thứ hai là nhằm thổi một luồng không khí mới vào khối NATO hiện đang mất phương hướng và khiến người châu Âu phải ‘rút hầu bao’ chi cho quân sự. Mục tiêu thứ ba là nhằm củng cố vị thế của chính nước Mỹ trên thị trường năng lượng toàn cầu nhằm thay đổi thị trường này theo hướng có lợi cho chính họ”, ông Ivanov nhận định.
    “Sẽ là sai lầm chết người nếu không tiếp tục công việc bắt đầu cách đây một tuần ở Geneva. Điều hoàn toàn hiển nhiên là lúc này Ukraine như một thùng thuốc súng, có thể nố bất kỳ lúc nào. Và hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nếu không muốn nói là thảm khốc, cho tất cả chúng ta”, ông nói tiếp.
    Hôm 21/4, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Âu – Á Victoria Nuland nói trên kênh CNN rằng Washington đã đầu tư khoảng 5 tỷ USD để khuyến khích dân chủ ở Ukraine kể từ khi Liên Xô tan rã.
    Cũng trong ngày 21/4, Phó tổng thống Mỹ Joe Biden đã tới thủ đô Kiev, Ukraine để gặp gỡ các quan chức ở đây. Dự kiến ông Biden sẽ thông báo kế hoạch hỗ trợ chính phủ lâm thời Ukraine trong việc thực thi các cải cách về năng lượng và kinh tế.
    TÙNG LÂM (Lược dịch)
    http://infonet.vn/cuu-ngoai-truong-nga-lam-gi-co-chuyen-my-se-giup-do-ukraine-post128136.info
    giamadaiquangiao thích bài này.
  7. longanhle

    longanhle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/02/2014
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    574

    Tình hình UKR và Syria có vẻ đang đúng với đoạn phim hoạt hình này
  8. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    Chúng tôi sẽ lấy theo nhu cầu cần cho Ukraine. Đó là từ 40 triệu mét khối đến 60 triệu mét khối khí đốt trong mỗi ngày đêm”, ông Bộ trưởng nói với nhà báo ở Kiev hôm thứ Tư.

    Trong đó ông Yuri Prodan cũng ngụ ý rằng Ukraine sẽ không trả tiền cho số khí đốt này của Nga, bởi hiện tại chưa có thoả thuận dứt khoát về giá thành.
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Ông Yuri Lutsenko, cựu bộ trưởng nội vụ Ukraine, người lãnh đạo phong trào ‘Nền cộng hòa Ukraine thứ ba’, đồng thời là cố vấn quyền tổng thống Ukraine Turchinov đã đến thành phố Donetsk, nơi đang diễn ra những sự kiện bạo lực, quân li khai chiếm các công sở và đòi chính quyền Kyiv trưng cầu dân ý địa phương trái với Hiến pháp hiện hành. Ông Lutsenko đã phát biểu trên truyền hình trực tuyến, phòng báo chí Nền cộng hòa Ukraine thứ ba đưa tin.
    Ông Lutsenko nói: “Những khả năng ảnh hưởng lên đại biểu, bộ trưởng, chính phủ ở nước Nga ít hơn nhiều so với ở Ukraine. “Moskva nghe thấy nhiều hơn” chỉ là cảo tưởng. Ngoài ra, nước Nga còn phải kết hợp quyền lợi của cả với Chukotka, cả với Kaliningrad. Sau khi từ bỏ trật tự cũ thì Ukraina sẽ có nhiều khả năng hơn để xây dựng một ngôi nhà mới, gọn ghẽ và giàu sang”, - ông Lutsenko quả quyết. Để làm điều đó, theo ông Lutsenko, phải loại bỏ những người li khai từ cả hai phía đối kháng giả tạo. Chính trị gia quả quyết rằng, ông hiểu động cơ của những người chống đối chiếm trụ sở của UBHC tỉnh Donetsk.

    “Những nguyên nhân chiếm các tòa nhà ở Kyiv và ở Donetsk ở chừng mực nào đó là tương đồng – chính quyền không nghe dân. Nhưng hiện tại thủ đô sẵn sàng nghe nhân dân. Cần phải ngồi vào bàn đàm phán và thỏa thuận. Chẳng hạn, đến ngày 1 tháng 5 làm một món quà cho nhân dân lao động và giải phóng tất cả các công sở ở Donetsk và ở Kyiv. Tất cả những ai muốn đối thoại thì hãy bỏ vũ khí và chuyển sang trụ sở tổ chức xã hội: “Nhà giáo dục” ở Donetsk, và “Nhà Ukraine” ở Kyiv, - ông Lutsenko đề xuất.

    Trong giai đoạn hiện tại, theo ý kiến của ông, cần phải chấm dứt xâm chiếm các trụ sở cơ quan công quyền. Nhà nước phải thực hiện chức năng của mình ở trụ sở để bảo đảm tương lai đời sống bình thường cho mọi người. “Không thể một ngàn người lại khủng bố tất cả nhân dân, hơn nữa lại là một tỉnh nhiều triệu dân. Cuối cùng chính quyền có thể dung sức mạnh. Nhưng không sử dụng sức mạnh chỉ có thể sua những cuộc đối thoại. Tuy nhiên, đã rõ rang là đối với một số người nhất định là buộc phải sử dụng vũ lực”, - ông Lutsenko nói.

    “tất cả chúng ta đều được giáo dục tôn trọng văn hóa nga, từ nhỏ và biết rằng không có nhân dân Nga vĩ đại thì chúng ta không sống nổi. Tuy nhiên, trong những quan niệm này xảy ra sự đình trệ nghiêm túc, bởi vì người lãng giềng này tỏa ra quá hiếu chiến. Họ không chỉ can thiệp vào công việc nhà của chúng ta, họ áp đặt cho chúng ta điều kiện. Và ở Nga nền dân chủ cũng kém hơn nhiều so với ở Ukraine”, - chính trị gia đánh giá. Ông Lutsenko sẵn sàng đưa ra sáng kiến triệu tập hội nghị các thị trưởng Donbass. Vấn đề quyền hạn của tự quản địa phương sẽ được giải quyết thông qua thay đổi Hiến pháp.

    “Thủ tục đòi hỏi đưa những thay đổi vào Luật cơ bản trong vòng hai khóa họp của quốc hội. Nghĩa là hành động theo pháp luật thì những quyền hạn mới của các cơ quan chính quyền tự quản địa phương sẽ có thể không muộn hơn tháng 9. Tuy nhiên chúng ta có thể thỏa thuận thực hiện các bước này nhanh hơn ở quốc hội, sau khi ký nghĩa vụ với tất cả các phái”, - chính trị gia Lutsenko nói.

    Ngoài ra, theo ông Lutsenko, trong ngày bầu cử tổng thống Ukraina có thể tiến hành điều tra toàn Ukraina để có câu trả lời cho các câu hỏi về quyền hạn của chính quyền tự quản địa phương, bảo vệ ngôn ngữ và sự thống nhất đất nước.
    “Tôi quả quyết là câu trả lời cho những vấn đề này sẽ tìm được với kết quả tích cực trên toàn Ukraine. Và sự giải quyết vấn đề này sẽ cho đất nước một xung lực. Bởi vì 20 năm qua chính quyền không giải quyết và qua tâm đến, cả ở Lvov, cả ở Vinnhitsa, cả ở Donetsk”, - ông Lutsenko lưu ý.
  10. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Có vài vấn đề:

    - Hiệp định Geneva yêu cầu mọi tổ chức vũ trang bất hợp pháp phải giải giáp vũ khí dừng chiếm đóng các tòa nhà chính phủ trên toàn quốc. Bọn Right Sector vẫn tuần tra Kiev và chiếm giữ rất nhiều tòa nhà ở đây. Nếu nói bọn RS là hợp pháp thì những người phản đối ở Đông Nam U cũng vậy. Sau vụ 22-2 bị lật kèo và Yuna tí chết, sẽ đíu ai tin bọn ở Kiev nữa.

    - Tuy lực lượng vũ trang dân quân tự vệ chỉ vài nghìn người nhưng vài nghìn người đó không thể tồn tại và kiểm soát cả vùng Đông Nam U hàng triệu dân nếu không có sự ủng hộ của nhân dân ở đây. Hơn nữa hàng nghìn lính, cảnh sát của Kiev cử đi dẹp loạn thì hầu như không chú nào quay về, người thì ra nhập hàng ngũ dân quân, người thì từ chức, người thì quay về căn cứ. Mấy chú Kiev chỉ là tướng không quân và thực chất còn quản lí được Kiev là vì bọn RS đang mạnh ở đây. Nếu giải giáp nhóm này theo thỏa thuận Geneva thì bọn CP hiện tại xác định luôn là vừa.

    - Hơn nữa lính Nga tập trận TRONG LÃNH THỔ NGA thì bị gọi là gây hấn nhưng lính Mỹ vào biển Đen với các nước Baltic thì là gìn giữ hòa bình??? Từ hàng chục năm nay đã nước Châu Âu đíu nào bị Nga chủ động tấn công chưa? Một số cuộc chiến gần đây như Afghan, Chechnya, Georgia thì Nga đều phải hành động để chống khủng bố và bị khiêu khích trước.

    Nói ngắn gọn U là ranh rới đỏ của Nga rồi và Nga nó cũng chứng minh luôn là ko nói chơi. Thằng bù nhìn ở U mà dấn tí nữa thì lại chuẩn bị đu càng đi là vừa !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này