1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Em đọc ở bên Militaryphotos cách đây lâu lâu họ nói là ở phần cánh quạt có thuốc nổ, được đặc theo thiết kế đặc biệt để sức nổ theo phương thẳng đứng lên trên và tỏa sáng các bên, sau khi thiết bị kích nổ được một thời gian rất ngắn thì lúc đó ghế mới bung.
    khuc_thuy_dukien2476 thích bài này.
  2. warlockfawkes

    warlockfawkes Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2014
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    554
    Thiết bị robot điều khiển từ xa với khoảng cách lên đến 5km.
  3. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Phòng không Nga sắp nhận Pantsir-S "thay da đổi thịt"
    (Kienthuc.net.vn) - Lực lượng Phòng không Nga sẽ nhận được phiên bản nâng cấp mới của hệ thống phòng không Pantsir-S vào cuối năm 2014.
    “Kế hoạch hiện đại hóa các hệ thống phòng không Pantsir-S bao gồm cả việc đưa vào triển khai tên lửa mới đang được thực hiện. Chúng tôi hi vọng sẽ đưa hệ thống Pantsir-S mới vào sử dụng trong cuối năm 2014”, phó chỉ huy lực lượng Tên lửa Phòng Không của Không quân Nga, đại tá Yuri Muravkin cho biết.
    [​IMG]
    Hệ thống phòng không Pantsir-S của Nga.
    Theo Đại tá Yuri Muravkin, Pantsir-S mới sẽ có hệ thống điện tử và hệ thống theo dõi tốt hơn cũng như được trang bị tên lửa mới. Hệ thống mới sẽ có tầm bắn lên tới 30km so với 20km trước đây.
    Pantsir-S1 (NATO định danh SA-22 Greyhound) do Cục Thiết kế Máy móc Công cụ KBP (Tula, Nga) phát triển nhằm chống mọi mục tiêu bay thấp như: máy bay cánh cố định, trực thăng, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, vũ khí dẫn đường chính xác, máy bay không người lái và thậm chí là cả mục tiêu trên bộ.
    Hệ thống Pantsir-S1 thiết kế với 2 pháo cao tốc 2A38M 30mm và 12 tên lửa phòng không tầm thấp 57E6. Trong đó pháo 2A38M có tốc độ bắn tối đa 2.500 phát/phút, tầm bắn tối đa 4km, tầm cao tối đa 3km.
    Còn tên lửa đối không tầm ngắn 57E6 nặng 90kg, dài 3,2m, lắp đầu đạn nổ phân mảnh nặng 20kg. Tên lửa kết cấu với 2 tầng động cơ nhiên liệu rắn cho phép đạt tốc độ hành trình 1.300m/s, tầm bắn 20km và diệt mục tiêu độ cao 15km.
    Ngô Trang
    http://kienthuc.net.vn/quan-su/phong-khong-nga-sap-nhan-pantsirs-thay-da-doi-thit-334857.html
  4. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Oh, no! Các kỹ sư Nga nói nếu làm theo phương pháp của bác thì phi công đã toi trước khi ghế phóng được bung ra. Cách các kỹ sư Nga giải quyết vấn đề là ghế phóng sẽ bung ra đúng vào sự lệch pha của hai cánh quạt, nói nôm na là nó sẽ xuyên đúng qua khe của các cánh quạtđang quay đó, như vậy là sự thoát hiểm của các phi công là gần như ngay lập tức khi họ nhấn nút. Ở đây cần một ít math và phần mềm điều khiển. :) haha.
    T_80_Utekute1976 thích bài này.
  5. 5genfighter

    5genfighter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    343
    Với cơ cấu tự động hóa như này, thì năm nào Nga cũng có thể show hàng mới, đon giản là cứ nâng câp software, sensor, and radar, thay đạn tên lửa thế là cứ sòn sòn. Mỹ trông thấy mà vãi hàng, vì không nâng cấp máy bay cho kịp.
  6. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Nghe như cơ cấu đồng bộ súng máy với cánh quạt của máy bay cánh quạt ngày xưa ý nhỉ, em thắc mắc là tốc độ chém cao thế thì ghế phóng đủ sơ tốc để lọt qua hay không vì ghế + phi công chắc không thể nhanh như viên đạn được :eek:
  7. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Cũng giống như súng máy bắn qua cánh quạt máy bay ngày xưa
  8. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Mấy đồng chí phi công thử nghiệm cái ghế đấy chắc run phải biết :D
    Mà sao ko thiết kế một cơ cấu hãm khẩn cấp khiến cánh quạt dừng lại rồi bắn ghế thoát hiểm nhỉ o_O
  9. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Hình như vỡ Sambo có miếng né cánh quạt, trảm vô tư.
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Ông Putin chỉ thị tăng xuất khẩu các hệ thống phòng không
    (TTXVN/Vietnam+)
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa phòng không S-300 diễu hành qua quảng trường Đỏ trong lễ duyệt binh Ngày chiến thắng phátxít. (Nguồn: EPA)
    Phát biểu tại cuộc họp của Ủy ban hợp tác kỹ thuật-quân sự ngày 25/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga vẫn là một trong những quốc gia hàng đầu trên thị trường xuất khẩu vũ khí toàn cầu.
    Ông Putin bày tỏ hài lòng về vị trí thứ hai của Nga khi chiếm 27% thị trường cung cấp vũ khí toàn cầu, sau Mỹ với 29%.
    Trên thị trường vũ khí thế giới trong năm 2013, khối lượng xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thông qua hợp tác kỹ thuật-quân sự của Nga đã tăng 3% và đạt giá trị hơn 15,7 tỷ USD, cao hơn so với năm trước đó.
    Theo Tổng thống Putin, trong năm ngoái, giá trị các hợp đồng vũ khí dài hạn mới mà Moskva giành được đạt 18 tỷ USD, trong khi đó tổng giá trị các đơn đặt hàng xuất khẩu vũ khí đạt mức kỷ lục khi vượt quá 49 tỷ USD.
    Tại cuộc họp, Tổng thống Putin cũng giao nhiệm vụ cho ngành công nghiệp quốc phòng cần tăng cường sản xuất các hệ thống phòng không hiện có nhu cầu sử dụng cao trên thế giới, như tổ hợp tên lửa S-300, S-400, Pansir-S1, những loại vũ khí hàng đầu trên thị trường vũ khí toàn cầu.
    Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh cần tăng cường sản xuất các phương tiện phòng không được trang bị vũ khí có độ chính xác cao.
    Hiện, Nga đã cung cấp vũ khí cho 65 quốc gia trên thế giới, đồng thời ký kết và đang thực hiện hiệp định hợp tác kỹ thuật-quân sự với 89 quốc gia.
    Nga tiếp tục phát triển hợp tác kỹ thuật-quân sự với các đối tác truyền thống như các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO), cùng Ấn Độ, Venezuela, Algeria, Trung Quốc...., đồng thời cũng đang khai thác các thị trường mới, như ở Mỹ Latinh.
    http://www.vietnamplus.vn/ong-putin-chi-thi-tang-xuat-khau-cac-he-thong-phong-khong/256608.vnp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này