1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    tại Mariupol như tin các bác đưa ở trên thì dân quân ở đó có súng và trang bị tận răng như ở Slayansk ko ạ, hay chỉ là đám trang bị gậy gộc như hồi Maidan ?

    nếu ko thì em đoán rằng trận chiến ác liệt nhất (nếu có) sẽ là tại Slavyansk hay Kramatorsk, hoặc tòa thị chính Donetsk
    vì em thấy đám ở đây vũ trang chuyện nghiệp hơn và tại Slavyansk còn có 4 chiếc BMD chiếm đc nữa
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Donetsk sẽ không tổ chức cuộc bầu cử tổng thống Ukraine
    Lãnh đạo phong trào ly khai ở Donetsk Denis Pushilin khẳng định tỉnh phía Đông Ukraine này sẽ không tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine vào ngày 25/5 tới.

    [​IMG]Những người biểu tình ly khai ở Donetsk trong một cuộc tuần hành ngày 5/4. (Nguồn: Itar-tass)

    Phát biểu với hãng thông tấn Itar-Tass, đồng Chủ tịch Đoàn chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Denis Pushilin khẳng định rằng các nhà lãnh đạo của nước cộng hòa mới tự xưng này sẽ không tổ chức cuộc bầu cử tổng thống của Ukraine dự kiến vào ngày 25/5 tới.

    Ông Pushilin nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ không quan tâm đến cuộc bầu cử tổng thống. Chúng tôi làm sao có thể tham gia cuộc bầu cử trên thực tế được tổ chức ở quốc gia láng giềng của mình, chứ không phải của chúng tôi.

    Tình hình thực tế hiện nay cho thấy (Ukraine) không thể bầu ra một tổng thống phù hợp với cả Phương Tây và miền Đông Ukraine."

    Ông Pushilin cũng lưu ý rằng khu vực Donetsk không chấp nhận ông Oleh Tsariov, nghị sỹ Đảng các khu vực Ukraine, làm ứng cử viên tổng thống của họ và không tin rằng ông này đại diện cho lợi ích của khu vực này tại Kiev.

    Ông Denis Pushilin cho biết tỉnh này sẽ cùng với tỉnh Lugansk tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân về quy chế tương lai.

    Ông Pushilin nói: "Một cuộc trưng cầu ý dân sẽ được tổ chức chậm nhất vào ngày 11/5 và nhiều khả năng là Lugansk cũng sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu tương tự với chúng tôi không chậm hơn ngày 11/5. Lugansk vừa mới xác nhận việc tổ chức cuộc trưng cầu ý dân với cùng một câu hỏi. Câu hỏi của chúng tôi như sau, "Bạn có ủng hộ tính độc lập của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk?"./.
    OnlySilverMoon, quangiaobunny121 thích bài này.
  3. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Theo BBC đưa tin thì không có thương vong, qua đó có thể thấy là những người đang chiếm đóng ở đây không chủ động chiến đấu mà rút lui khi lực lượng QĐ U tiến vào.

    Có một điều đã được khá nhiều người phân tích đó là CP U theo chỉ đạo của Mỹ đang gấp rút làm mọi cách để xảy ra xung đột, đấu súng trên diện rộng để tuyên bố nội chiến qua đó HOÃN VÔ THỜI HẠN CUỘC BẦU CỬ vào 25-5 tới. Với tình hình hiện tại nhiều khả năng bầu cử là bọn Kiev thua cho nên phải có lí do để hoãn bầu cử lại.

    Ngược lại, những người dân ở Đông Nam U cũng biết điều này cho nên cũng tìm cách để bọn Kiev không đạt được nguyện vọng mà tiếp tục kéo dài thời gian, chuẩn bị tích cực cho bầu cử, chưng cầu dân ý. Có thể thấy động thái chuẩn bị này bao gồm cả việc cho phép OSCE vào thanh sát, dẫn tới việc khi U bầu cử cũng phải để cho các quan sát viên nước ngoài vào, hạn chế gian lận.

    Còn về phía Nga thì 2 cuộc tập trận đang diễn ra xung quanh biên giới U. Có thể đây là nghi binh cho việc điều động lực lượng. Sau khi Biden sang U, chắc chắn Nga hiểu bọn Maidan sẽ bắt đầu mạnh tay khi được bơm doping tiền và trang thiết bị. H chỉ cần lí do hợp pháp là anh Nga nhảy vào bợp bọn Maidan ngay.

    Mà có thể đằng sau closed door, Nga, Mỹ, EU đã thỏa thuận một cái deal rồi. Mỹ sẽ giúp Nga kích bọn Maidan, tạo danh chính ngôn thuận cho Nga bợp bọn này, đổi lại sẽ là nhà nước U liên bang. Nói thẳng ra Mỹ h là mất mặt ở U quá rồi, tiến thoái lưỡng nan, nên cần lối thoát êm như vụ ở Syria. Cho nên kịch bản có thể là:

    - Bọn Maidan manh động, Nga đệ trình LHQ và tẩn nhanh gọn giống như ở Georgia 2008
    - Sau đó U bầu cử, thành lập liên bang với Đông Nam thân Nga và nhiều quyền tự trị, Tây thân Mỹ EU nhưng hai miền vẫn thống nhất và không bị tách rời.
    - Mỹ EU vẫn giơ cao đánh khẽ, sau đó âm thầm bình thường hóa quan hệ và tìm bài khác chơi Nga.

    Nói gì thì nói đến thời điểm này mọi vở của Mỹ đều bị bắt hết và Mỹ liên tục bị sa lầy !
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Này, chịu khó tìm hiểu chứ đừng bôi bác bác nhá, tùy lúc tùy nơi, chẳng qua là chuyện bình thường nên không khoa trương video clip này nọ thôi.
    [​IMG]
    Lễ chào cờ được tổ chức trang trọng trong tiếng hát quốc ca vang rền của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 165, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2013.

    Và tại lễ thượng cờ tàu ngầm:

    [​IMG]
    RusViet thích bài này.
  5. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Một căn cứ quân sự Ukraine ở miền Đông bị tấn công
    Chính phủ tạm quyền Ukraine cho biết các binh sỹ đã đẩy lui một vụ tấn công đêm qua nhằm vào một căn cứ tại Artemivsk, nằm giữa Donetsk và Slaviansk.

    [​IMG]Xe tăng quân đội Ukraine ở Kramatorsk, miền Đông Ukraine, ngày 16/4. (Nguồn: Reuters)

    Theo Reuters, ngày 24/4, Chính phủ tạm quyền Ukraine cho biết các binh sỹ đã đẩy lui một vụ tấn công đêm qua nhằm vào một căn cứ tại Artemivsk, nằm giữa Donetsk và Slavyansk, ở miền Đông nước này.

    Trên trang mạng xã hội Facebook, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho hay một binh sỹ đã bị thương trong vụ tấn công của khoảng 70 người, nhưng chưa rõ thương vong của bên tấn công.

    Cũng theo ông Avakov, những người biểu tình đã rời khỏi tòa thị chính ở Mariupol, một thành phố công nghiệp nằm bên bờ Biển Đen và thị trưởng thị trấn này đã trở lại văn phòng làm việc. Động thái này đáp ứng các thỏa thuận với Nga tại hội nghị Geneva cách đây 1 tuần.

    Cùng ngày, các nguồn tin ly khai đã xác nhận việc để mất tòa thị chính Mariupol./.
  6. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Quân đội Ukraine tấn công mạnh vào thành trì phe biểu tình
    Theo phóng viên hiện trường của AFP, quân đội Ukraine ngày 24/4 đã tấn công mạnh mẽ vào thị trấn Slavyansk ở miền Đông nước này.

    [​IMG]Các tay súng thuộc lực lượng biểu tình ly khai ở Slavyansk, Ukraine (Nguồn: AFP)

    Theo phóng viên hiện trường của AFP, quân đội Ukraine ngày 24/4 đã tấn công mạnh mẽ vào thị trấn Slavyansk ở miền Đông nước này, nơi được coi là thành trì của lực lượng biểu tình chống chính quyền thân phương Tây ở Kiev.
    Phóng viên ảnh của AFP cho biết khói lửa bốc cao từ một trạm kiểm soát trên đường do lực lượng biểu tình nắm giữ.

    Trước đó, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết trong đêm 23 và rạng sáng ngày 24/4 cũng đã xảy ra giao tranh dữ dội giữa quân đội nước này và người biểu tình.

    Bộ trên cho hay quân đội Ukraine đã giành lại được quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố cảng Mariupol và phản kích một cuộc tấn công của người biểu tình nhằm vào căn cứ quân sự ở thị trấn Artemivsk.

    Trong thời gian diễn ra chuyến thăm tới Kiev của phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, chính quyền thân phương Tây của Ukraine đã mở lại cái gọi là "cuộc chiến chống khủng bố" ở miền Đông nước này.

    Ngày 23/4, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tố cáo Mỹ chỉ đạo những gì xảy ra ở Kiev và cáo buộc chính quyền Kiev vi phạm thỏa thuận bốn bên đạt được hồi tuần trước ở Geneva nhằm làm giảm căng thẳng tại Ukraine./.
    Vietnam+
    (tiếp tục cập nhật)
  7. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Phải nói là báo chí vãi :)). Giao tranh dữ dội nhưng NO CASUALTIES !

    Theo một số poster bên Militaryphotos thì đêm qua đột nhiên có khoảng 50 người bịt mặt cầm gậy gộc tấn công những người đang canh tòa nhà thị chính, tuy nhiên dù được trang bị súng nhưng những người anti-Maidan lại không nổ súng mà.....GỌI CẢNH SÁT !!!

    Cảnh sát đến dẹp loạn, một vài người bị thương nhẹ vào viện, sau đó người biểu tình lại quay lại chiếm tòa nhà!!!

    Rõ là bọn Maidan đang tìm cớ để la làng, cho bọn bịt mặt trang bị thô sơ vào để hi vọng bị nổ súng trước, sẽ lu loa lên là phản đối trong hòa bình thì bị giết, Mỹ sẽ ờ ngoài kịch liệt phản đối, đệ trình các loại nghị quyết...nhưng cuối cùng vẫn đíu có phát súng nào nổ, cho nên lại đành phải xua quân với thiết giáp vào !
  8. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Bọn nó không muốn hõan bầu cử đâu, bọn nó đang muốn hợp pháp hóa chính quyền ở Kiev.
    Bọn Kiev tổ chức bầu cử bây giờ toàn bọn tay sai Mỹ chúng nó với nhau, nó loại hết những người khác, nó đánh 2 ứng cử viên TT ngay giữa ban ngày.
    Cuộc bầu cử này chỉ là mấy thằng tay sai Mỹ với nhau, tranh nhau, dân đông nam Ucr sẽ không tham gia. Hôm nay bọn Đô nhét tuyên bố như vậy rồi.
    khuc_thuy_duhongvebobinh thích bài này.
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    This from the Associated Press on the removal of separatist protesters in Mariupol:


    However, Yulia Lasazan, a spokeswoman for Mariupol's police department, told AP that about 30 men masked men armed with baseball bats stormed the town hall in the early hours of Thursday and started beating the protesters.


    It was not clear why the protesters, some of whom were believed to be armed, did not offer resistance but called the police instead. Five people were taken to a hospital, Lasazan said.

    He added that the police controlled the area around the town hall and were negotiating with the remaining protesters for them to leave the building.
    Cụ RUS phán chuẩn đấy:-)
    quangiao thích bài này.
  10. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Ở Mariupol thì có 5 người chiếm giữ tòa thị chính phải đi viện, không có thương vong khác.
    TP này có lẽ được Kholomoyski lệnh trực tiếp nên chặn lực lượng ly khai kỹ hơn, cả từ vụ chống chiếm căn cứ được 500 000 griven trước đây.
    Lần cập nhật cuối: 24/04/2014
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này