1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Cái áp phích dưới chị ấy nói : đứng chém gió :D
    hk111333, OnlySilverMoonhuyphongws thích bài này.
  2. 3M-14E

    3M-14E Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2012
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    265
    OnlySilverMoonlanpurge thích bài này.
  3. RusViet

    RusViet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    3.834
    Cái này là một vấn đề rất phức tạp liên quan đến rất nhiều các học thuyết kinh tế, chính trị, triết học...Em kiến thức có hạn nên chỉ xin trả lời bác nôm na thế này:

    - Là nền kinh tế lớn nhất và ảnh hưởng nhất TG, đồng USD được dùng làm World Currency Reserve - nôm na là mọi thứ được qui ra Đô và các giao dịch quốc tế chủ yếu là bằng USD
    - Với lợi thế này, USD coi như là base currency và là phương tiện để các đồng tiền khác cắn cứ vào để xác định giá trị tức là chỉ có các đồng tiền ngoại tế khác tăng/giảm giá trị so với USD.
    - Khi chính phủ Mỹ in thêm tiền, bác lưu ý là chủ yếu là in Fiat Money tức là tiền có giá trị tượng trưng, chủ yếu chỉ giao dịch nội bộ giữa các ngân hàng, thể chính chính trị và tài chính. Tức là Mỹ in một đồng xu giá trị thực vài USD nhưng trên đó ghi là Ngân hàng trung ương Mỹ đảm bảo cho người sở hữu đồng xu này một khoản giá trị 1 tỷ USD - sau đó ghi có vào tài khoản của người nhận. Như vậy, Mỹ và chủ sỡ hữu của đồng xu có thêm 1 tỷ USD nhưng trên thực tế 1 tỷ USD không phải 1 tỷ USD tiền mặt mà sẽ được bảo đảm bằng dịch vụ, vàng, các tài sản khác...
    - Điều này không dẫn đến lạm phát trên thị trường bán lẻ vì thực tế 1 tỷ USD không được bơm ra thị trường nhưng giá trị của đồng USD trên thị trường tài chính đã có thểm 1 tỷ USD tức là nguồn CUNG được tăng thêm 1 tỷ USD. Như vậy tổng số lượng USD đã dồi dào hơn trước 1 tỷ USD dẫn tới các đồng tiền khác sẽ tăng giá (tỉ giá hối đoái với USD giảm) do việc mua USD đã dễ dàng hơn trước (do có thểm 1 tỷ USD). Điều này gây ảnh hưởng tới xuất khẩu vì trước kia bác bán được 1 USD về đổi thành nguyên tệ nước mình thì được 2 đồng, nay chỉ còn được 1.9 đồng. Tức là hàng hóa và thị trường của bác vốn được đinh giá dựa trên USD (as world currency) đã mất giá trị. Do vậy chính phủ các nước buộc phải có những biện pháp tài chính khác như mua vào đồng USD, tăng dự trữ...để duy trì tỉ giá có lợi và hợp lí.

    Do những ảnh hưởng sâu rộng về tài chính, chính trị với đồng USD như vậy mà rất nhiều nước đang muốn có thểm một đồng tiền nữa (nhiều khả năng là Rub hoặc NDT hoặc cả hai) để giảm bớt sự lệ thuộc này và tăng tính ổn định của thị trường tài chính và xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa.

    Hi vọng em giúp ích được bác !
    ttanh919, HaNoiOld, hk11133310 người khác thích bài này.
  4. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    Nga cúp ngay Khí đốt cho UK đê ... sau cúp luôn phần Eu ...
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Đánh thì đánh. Chứ thậm thụt thế này tức thở mà chết quá:)
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Các bác tìm cuốn "nền kinh tế đã tăng trưởng và sụp đổ như thế nào" mà đọc. Có vài chục trang. Nói nôm na là hiện nay đang ở giai đoạn các nước mang tài sản thật đổi lấy tiền (giấy) Mỹ về thanh toán. Sắp tới là giai đoạn các nước dùng tiền (giấy) Mỹ mua hết các tài sản (thật) của nước Mỹ về nước mình. Cuối cùng sẽ là nước Mỹ phá sản và thế giới chọn đồng tiền khác làm công cụ thanh toán. Quá trình này đang diễn ra từ từ, nhưng tất yếu sẽ là như vậy nếu nước Mỹ không có cải cách nào từ bên trong.
    khuc_thuy_du, huynhnamphgRusViet thích bài này.
  7. thinhpcr

    thinhpcr Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    137
    Nếu vậy chỉ có mấy nước Ả rập, Trung Quốc và Nga là đủ khả năng này. Các nước khác đang chìm ngập trong nợ công như Mỹ, đào đâu ra tiền
  8. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    Đúng, mình cũng có ý này, thế Mĩ nó in tiền vô tội vạ đem đi mua dầu nó k sợ bị phá sản à ? Khả năng nó sẽ in được mấy nghìn tỷ đô đấy. Nhưng sau quả đó chắc là nó tiêu. Hình như bên Mĩ có cái luật là nếu bạn đem đồng đô la đi mua đồ thì người bán k được từ chối đồng đô la, nếu k sẽ bị bắt bỏ tù (và hình như nước nào cũng vậy ). Rồi, như vậy thấy người ta toàn chuộng xài tiền đô Mĩ nó k sợ à ?
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2014
    FarmerTadien thích bài này.
  9. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Su-22 đó.
    lopbopp thích bài này.
  10. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    HỒi Google dọa rồi hung hăng "bỏ thị trường TQ", mình đã khẳng định ngay là sau khỏang 1 tháng là Google sẽ phải chấp nhận tuân theo luật pháp TQ để quay lại thôi. Y như rằng, to mồm nhưng sau 1 tuần là phải chấp nhận tuân theo luật pháp TQ!

    Bạn nói đúng, nhưng có 1 điều là thằng Mỹ nó cực kỳ cùn là láo, nó bắt người ta lấy tiền nó in và nộp cho nó những thứ có giá trị thật (ví dụ vàng, dầu, tài nguyên, sức lao động, trí tuệ, MÁU nữa,...), nó cố đẩy cho người ta những thứ giá trị ảo (nó dễ dàng in ra), cho họ tích lũy những thứ giá trị ảo đó, để nó lấy cái giá trị thật, thằng nào không có súng mà không nghe nó là nó đánh (Iraq, Li-by, Xi-ry, I-ran,...).
    Rồi sau đó từ từ nó sẽ tìm cách xóa sạch những thứ (giá trị ảo) tích lũy đó để giữ giá đồng $ (để nó có thể in thêm $).
    NHững thứ giá trị ảo tích lũy đó (gọi là dự trữ ngọai tệ) là thứ mà Mỹ nó muốn phong tỏa lúc nào là nó bày trò "dân chủ nhân quyền,..." ra để nó phong tỏa, anh muốn tiêu gì, mua gì là nó kiểm sóat hết.

    Anh càng có nhiều dự trữ ngọai tệ thì anh càng trở thành con tin của Mỹ, anh sẽ phải cúi đầu tuân lệnh nếu không nó phong tỏa, nó xóa.

    Muốn tránh lệ thuộc thì chỉ có cách là phải tích lũy vàng trong nước, nhưng có vàng là phải có súng, nếu không Mỹ sẽ sinh chuyện để đánh cướp (vàng và đồ cổ của I-rắc và Li-by đã bị Anh Mỹ cướp sạch, tất nhiên BBC hay VOA nó sẽ không bao giờ nói về chuyện đó)
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2014
    hk111333, gdviet, khuc_thuy_du5 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này