1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Turivn80

    Turivn80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    48
    Bác lạc quan quá, để xem rồi như nào đã. Quả này nếu nó rút thì Asean phải ngước mắt mà nhìn lên.
  2. Nikolai

    Nikolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    20
    Em cũng đồng tình vs bác điều này, thằng cẩu phương bác nó thâm lắm, không thể hợp tác vs nó đc.
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    Không biết tình hình ở ngoài đó thế nào rồi? nhưng nếu TQ rút thì đấy là điều ai cũng mong muốn. qua sự việc này có thể thấy TQ đã ném tên nhiều đích. chuyển dư luận trong nước, thử thái độ của ta nếu không rắn thì làm tới thăm giò hút năng lượng. nếu ta làm rắn thì.... nhưng nếu nó thì sẽ không rút lui êm đềm vì để lấy tiếng cho đám dư luận trong nước nữa( éo biết nó sẽ làm gì)....và Mỹ ờ ngoài hò hét thì được lũ trẻ "quạc quạc" tung hô vạn tuế. (chỉ khổ cho các anh ở ngoài đó húc với ủi ) . Nếu không thì hung hăng, cứ cắm giàn khoan thì độ " IQ" Cao ( lấy của Moon) chó dại của nó như thế nào rồi hết thuốc chữa cẩu vẫn là cẩu không bao giờ thành rồng Việt sẽ chẳng là Rồng Tiên :D:D
    HaNoiOld thích bài này.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cập nhật chút thông tin .

    _ Đến từ 1 ông sếp cũ: trời tối hai bên treo miễn chiến bài, đợi sáng mai lại đâm húc tiếp. Đã có thương vong, chúng nó dùng vòi rồng xịt, vài anh em không chắc tay bị thổi lăn cù nèo, chấn thương đến gân cốt.

    _ Tin đồn từ nhà hàng xóm thì sáng mai sẽ là quyết định. Nếu sáng mai giở không ảnh ra xem thấy mấy chiếc giang hồ, giang hủ gì của nó tập kết về Du Lâm thì tàu tên lửa của ta cũng sẽ quay về Tiên Sa. Tranh chấp sẽ được giao cho d/c Phạm Bình Minh phụ trách dưới sự chỉ đạo của thủ tướng. Còn nếu sáng mai sứ quán Bắc Kinh báo về cho biết báo chí TQ lên tiếng đòi dạy VN 1 bài học thì vấn đề sẽ được giao cho đ/c Phùng Quang Thanh xử lý dưới sự chỉ đạo của tập thể BCT và QUTW. Trước sẽ dùng đường dây nóng, sau sẽ dùng hàng nóng.
    kosmyn, nguhayuo, duyvu192014 người khác thích bài này.
  5. hoangvista93

    hoangvista93 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2011
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    33
    Theo lời đồn thì sáng mai quyết định à bác :-s
  6. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Đợi phản ứng của TQ ta mới quyết định được. Hòa bình hay không tùy thuộc vào Bắc Kinh, không phải VN. Nếu tập thể thường vụ BCT TQ nhất quyết muốn đem cái dàn khoan đó cắm xuống thềm lục địa VN thì ta cũng không còn lựa chọn nào khác là phải dùng vũ lực để đuổi nó đi. Đâm húc mãi cũng chỉ là phương án câu giờ, không phải là giải pháp.

    Bắc Kinh lùi thì ta cũng chẳng có lợi lộc gì. Chỉ tạm xem như là hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn tài nguyên thềm lục địa.
    kosmyn, halosunHaNoiOld thích bài này.
  7. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Nói chung mình hơi thất vọng vì quan điểm của HVB trên này là từ cách nhìn nhận rất cục bộ và không thật khách quan. Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề tổng quát trên bình diện lớn hơn chút thì mới có đánh giá, và lúc đó định kiến về Tàu Mẽo mới bớt sức ảnh hưởng đến phán xét được. Vì các điều nói trên ai cũng biết rồi, khổ lắm nói mãi, cần phải tìm hiểu thêm cái mới.

    Trước nhiều người thù Tàu thì tui đã từng biểu tại sao, làm bạn với nó có gì ko tốt? H cũng câu đó áp với Mẽo, làm bạn với nó có gì ko tốt? Cái chính là phải trên bình diện tổng quát để nhìn cho đủ.

    - Chúng ta đã từng biết Mẽo lập một vòng bao vây Tàu, trên phương diện địa chính trị đó là vòng từ Trung đông, Ấn độ, ĐNA, Nhựt, Hàn. Vịt là một cửa ngõ của cái vòng này, theo Mẽo Mẽo đc, theo Tàu Tàu thoát, nên cái thế đu dây nó mới có xi nhê, nhưng đu thì đu vẫn bị 2 bên giựt cho đứt phựt như chơi. Tàu và Nga lúc đó cũng vẫn dè chừng và nghi kỵ nhau, Nhật Hàn ai muốn tư tưởng độc lập và hòa Tàu bỗng rớt ghế cái đạch, phê bảo thủ thân Mẽo lại lên xiết chặt hơn, Tàu ở thế chiến lược bị bủa vây nguy hiểm khôn lường.

    - Lúc đó nhiều người hỉ hả rằng Vịt ta dựa hơi Mẽo xiết Tàu cho chết cha nó đi, tui thì nói khác, Vịt ko muốn làm tiền đồn chống Tàu. Mẽo vây Tàu chính là đẩy nó vào con đường phát xít hiếu chiến giống Nhựt thời War2, rút cục lân bang lãnh đủ. Vịt ko muốn Tàu bị dồn vào đường cùng, ủng hộ trỗi dậy hòa bình của nó, muốn nó có con đường sống cho mọi người dễ thở. Vịt cũng tin rằng đu dây hiệu quả vì sự đối trọng trong tình huống căng thẳng đó có sự an toàn nhất định là ko ai muốn chơi nước cờ nguy hiểm, và ngả theo ai cũng sẽ là nước cờ nguy hiểm đối với Vịt, vì nó dẫn tới nguy cơ Vịt thành một tiền đồn chống lại phe kia và lãnh đủ toàn bộ áp lực quân sự của 1 trong 2 phe lên đầu. Những áp lực quấy phá của Tàu làm ta khó ở suốt thời gian ta là để nắn gân và nhắc nhở ta đừng có dại trở mặt, vì nếu trở mặt thì những áp lực đó sẽ trở thành đe dọa thực sự chứ ko nhẹ nhàng như vậy nữa.

    - Hiện thời tình thế đã khác. Nga buộc phải kết với Tàu để cân Mẽo. Cái này mở ra thế cục mới là bọn BRICS ủng hộ cực mới, giải tỏa áp lực và kìm kẹp của trật tự cũ. Ví dụ Ấn độ bỗng ko còn là kẻ địch tiềm năng mà bỗng là đối tác tiềm năng của Tàu. Câu chuyện này mọi người đều biết, giống như ngoại giao bóng bàn trước đây, Nga sẽ san sẻ về công nghệ quân sự triệt để cho Tàu để nó cân Mẽo mặt đông nam, giống như Mẽo đã từng giúp Tàu chống LX trước đây. Tàu cũng thoát khỏi vòng vây năng lượng khi con đường tơ lụa đc mở lại, năng lượng từ Nga cũng đảm bảo. Theo cách nào đó, Tàu cũng dễ thở nên sẽ bớt áp lực lên ta hơn.

    - Mặt khác, nó cũng không quá coi trọng Vịt như trước nữa, nên nó cũng có thể làm bạn chơi, mà cũng có thể phũ phàng trở mặt mà chả cần e sợ. Nhưng cái đó không phải là vấn đề, vấn đề là trật tự thay đổi, cái thế cân bằng cục bộ của Vịt cũng đi toong. Đu dây cũng chả mấy ý nghĩa khi Tàu nó ko níu, vì nó đã có không gian phát triển, việc trở thành siêu cường KT và QS là việc tất yếu xảy ra. Về quân sự ta bỗng có nguy cơ tụt hậu nhãn tiền so với Tàu, giống như ếch nhái so với voi vậy, tiềm lực đã kém mà chất lượng, công nghệ bị vượt xa ko cách gì bắt kịp thì chỉ có chết vì hít khói. Về KT, tự lực ta chẳng thể làm gì để bắt kịp nếu ko có một liên minh hỗ trợ.

    - Trong thế trận mới, Mẽo vẫn sẽ không từ bỏ vòng kim cô với Tàu. Ấn tuy giải tỏa được khỏi nguy cơ Tàu chó dại thì vẫn phải đối phó với áp lực Tàu siêu cường, nên vẫn sẽ đóng vai trò kìm tỏa Tàu với Mẽo. Nhật Hàn cũng vậy. Chuỗi ĐNA muốn thành những mắt xích cứng phải là một liên minh KT - CT - QS tích hợp cơ hữu với nhau. KT đóng vai trò hàng đầu để đảm bảo tiềm lực liên minh vững mạnh. Hình thành liên minh này, Mẽo và đồng minh sẽ phải chơi đẹp hơn, bởi nếu không thì toàn bộ chiến lược của Mẽo đi tong, mà nguy cơ ở chỗ khi chiến lược tan vỡ thì toàn liên minh cũng tan vỡ, thằng này thằng kia nhìn thấy bỏ đi hết thì Mẽo ngồi trơ khấc một góc, ko đời nào nó chịu như vậy.

    - Vịt trong mọi tình huống đều hướng đến con đường phát triển, thực tế chỉ có một hành trình: trước hết trở thành xưởng gia công và vườn chuối cho thế giới, sau đó tham gia vào chuỗi giá trị KT toàn cầu. Hay hơn hết là xưởng gia công của các cty đa quốc gia có thế lực. Về bản chất, KT Vịt cạnh tranh bất đối xứng với KT Tàu. Tui đã từng hy vọng Vịt nhanh chóng hoàn thiện cơ chế và chạy nhanh cùng Tàu theo hiệu ứng tương đồng KT, Vịt phát triển nhờ tương đồng với Tàu. Rút cục Vịt làm như kek, Tàu nhanh vãi đạn, tạo hiệu ứng giải công nghiệp hóa với Vịt, dek có xác suất nào cho Vịt trong chuyện này hết.

    - Thẳng thắn mà nói, Mẽo chơi ta ko ra gì từ lúc thống nhất đến nay, nhưng Nhựt thì giúp ta hết lòng vì nó thấy lợi ích địa chiến lược của nó ở đó. Cái này cũng ko trái ý Mẽo, có thằng đệ đi thuần hóa giúp thằng khùng về phe mình là điều tốt, nhất là thằng khùng đó đứng cổng chính. Vịt ta sẽ có cái gì nếu không có Nhựt Hàn Sing giúp đỡ từ bấy đến giờ, xin hỏi thẳng các thày? Vậy nếu đánh giá đúng giá trị hợp tác với bọn đó rồi, các thày có thể đánh giá được giá trị lợi ích từ sự trợ giúp của nó khi thành lập một liên minh đích thực ko?

    - Nguy cơ tụt hậu về KT và quân sự với Tàu giờ lớn hơn bao h hết, mất toàn bộ ảo tưởng về thời gian dành cho Vịt õng ẹo và tự cường (cái cục kek nhà Đ). Vịt cần phải hiện đại hóa nhanh chóng về KT và QP, và Vịt cần giúp đỡ.

    - Chiến thuật đu dây giờ chẳng còn mấy ý nghĩa. Ảo vọng tự cường cũng đến deadline rồi. Bỗng dưng lập luận logic nhất là theo đúng ý kiến của lào Hoàng.

    - Ta có thể đánh giá tác hại và nguy cơ của việc liên minh với Mẽo ko? Theo tui thấy hầu hết các nguy cơ khách quan đều chẳng có gì đáng sợ hay khác biệt lắm với chính nhưng nguy cơ đang hiện có. Vậy những tác hại và nguy cơ chủ quan thì sao?

    Dài dòng rồi, lúc khác gõ tiếp.
    Nong_Dan_WTO, dudu5, nguhayuo6 người khác thích bài này.
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    663
    Bạn nói đúng chưa có ai lợi dụng thằng Mỹ ..... ở câu chuyện giàn khoan nó lợi dung tình hình để thể hiện la anh cả thế giới thôi.... cho nên tương kế tựu kế nhà mình nhờ tiếng nói "đàn anh" để dàn xếp ổn thoả trước khi mọi thứ vươt quá giới hạn.... giông như có cụ nào nói một ý rất hay và mới "giờ là thời mấy thằng nhỏ tìm cách đi trên đầu của mấy thằng lớn...."
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Không phải HVB. Bọn nó là lũ cơ hội chính trị. Suốt ngày băm băm chống phá, giành giật chức vị, quyền lực. Chúng nó quan tâm đếch gì đến tương lai dân tộc, đến lý tưởng CS. Chúng là hiện thân của lũ quan lại bạc nhược nhà Nguyễn năm xưa. Pháp mạnh quá đánh không lại đâu, cắt cho chúng nó 3 tỉnh miền đông là chúng nó thỏa mãn rồi. Ồ Pháp nó lỡ tay chiếm mất 3 tỉnh miền tây rồi à, thôi thì cắt cho nó luôn đi. Ờ, mất bắc hà rồi, nhưng cũng không sao căn cơ nằm ở trung phần mà. Ôi, giặc đến ngoài cửa đô thành rồi; nhưng mà cũng không sao chúng nó đô hộ đất nước thì cũng cần những quan lại như mình để giúp cai trị. Quyền lợi của mình đâu có bị ảnh hưởng.

    Đó là suy nghĩ của lũ gian thần, bán nước. Cứ nhìn bài viết của chúng thì thấy, chửi, chửi, chửi. Chửi người có chức có quyền, chửi chính sách, chửi cả ông bà tổ tiên. Chúng nó có bản lãnh chèo chống, gánh vác vận mệnh đất nước ?

    Đôi khi mình cũng tự hỏi liệu mình bỏ bê vợ con, lăn lóc nơi xứ người có đáng không ? Chiến đấu để bảo vệ 1 lũ to mồm chửi lên đầu, lên cổ bản thân mình. Đáng không ?
    Lần cập nhật cuối: 07/05/2014
  10. tongcuc23

    tongcuc23 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2013
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    651
    Tin đêm khuya theo rada cảnh giới tụi nó kéo dàn khoan nhích xuôi về hướng nam thay vì kéo sát vào phía trong không hiểu tụi nó sắp dở trò gì trực thăng tụi nó tiến hành bay đêm có khả năng bay quan sát đội hình tàu ta để sáng ra chúng tiến hành phá vây , một thông tin nữa là chúng đang tiến hành tập hợp tàu chiến tiến về dàn khoan theo hướng từ đảo hải nam tiến xuống, các đơn vị tên lửa bờ và tàu tên lửa của ta đã được báo động chuyển cấp sẵn sàng chiến đấu.

Chia sẻ trang này