1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khả năng đối đầu quân sự ở Đông Á phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Jake_2.0, 14/08/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc mua số lượng “cực khủng” pháo tự hành EVO-105
    (Kienthuc.net.vn) - Dự kiến, đến năm 2017, Lục quân Hàn Quốc sẽ mua và biên chế tổng cộng 800 pháo tự hành EVO-105 do hãng Samsung Techwin sản xuất.
    Theo truyền thông Hàn Quốc, dự kiến đến năm 2017, Lục quân Hàn Quốc sẽ trang bị 800 pháo tự hành EVO-105 để lấp đầy “khoảng trống” mà pháo tự hành K9 cùng các kiểu pháo khác để lại.
    Tuy có cỡ nòng nhỏ hơn và tầm bắn ngắn hơn K9 (pháo 155mm trên K9 đạt tầm bắn 56 km), nhưng EVO-105 lại cơ động hơn nhờ khung bệ bánh lốp và có khối lượng nhẹ hơn (so với tổng khối lượng lên tới 47 tấn của K9).
    [​IMG]
    Pháo tự hành EVO-105.
    Pháo tự hành EVO-105 là thiết kế đơn giản, giá thành rẻ nhờ việc sử dụng lựu pháo kéo M101 105mm của Mỹ (Hàn Quốc sở hữu khá nhiều kiểu pháo này) và lắp lên khung bệ xe tải 5 tấn bánh lốp 6x6 KM500.
    Pháo được lắp trên sàn công tác xoay phía sau của xe, phạm vi góc nâng của pháo từ -5 độ đến + 65 độ, góc xoay từ tuyến trung tâm đến hai bên trái phải có thể đến 90 độ. Hệ thống được điều khiển bằng điện, có tính tự động hóa cao.
    Theo Samsung Techwin, loại pháo tự hành mới này sẽ có tốc độ bắn nhanh nhất là 10 phát mỗi phút. Cơ số đạn của xe là 60 quả và mỗi khẩu đội có 5 người.
    [​IMG]
    Bệ pháo 105mm.
    Pháo kéo M101 vốn do Mỹ sản xuất và trang bị phổ biến trong quân đội nhiều nước trên thế giới với nhiều phiên bản khác nhau. Tầm bắn của loại pháo này từ trên 11-18 km. Như vậy, nhiều khả năng tầm bắn tối đa của EVO-105 cũng sẽ là 18 km.
    Cũng theo Samsung, ban đầu EVO-105 dùng lựu pháo kéo M101 105mm kiểu cũ của Mỹ, nhưng trong tương lai có thể sẽ sử dụng biến thể M101 do Hàn Quốc sản xuất được định danh là KH178.
    Điều đáng lưu ý là phương án EVO-105 của Hàn Quốc khá giống với kiểu pháo tự hành mà Việt Nam nghiên cứu sản xuất (cũng dùng pháo 105mm M101 lắp lên khung bệ xe tải 6x6 của Nga chế tạo).
  2. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Tuy nhiên pháo VN vẫn phải quay tầm và chuyển hướng thủ công và vẫn còn là phiên bản thí nghiệm, nếu VN nghiên cứu được điều khiển tầm, hướng bằng điện và nạp đạn tự động thì kíp trắc thủ còn chừng 3 người. Lúc đó có thể xuất khẩu
  3. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật triển khai 'sát thủ' diệt tàu ngầm Trung Quốc
    (Vũ khí) - Nhật Bản có thể triển khai "sát thủ diệt tàu ngầm" P-1 để tấn công tàu ngầm Trung Quốc hoạt động trong lãnh hải của Tokyo.
    Để đề phòng trường hợp xảy ra các cuộc chạm trán với tàu ngầm Trung Quốc ở vùng biển Nhật Bản, Lực lượng Phòng vệ bờ biển nước này có thể sẽ triển khai loại máy bay tuần tra chống ngầm P-1 do Kawasaki Heavy Industries chế tạo đến vùng biển phía Đông Trung Quốc, tờ Sankei Shimbun có trụ sở ở Tokyo cho biết hôm 4/5.
    Sankei Shimbun báo cáo rằng, trong một nửa tháng qua, Kexue - tàu nghiên cứu biển hiện đại nhất của Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động ở gần vùng biển đặc quyền kinh tế của đảo Kume ở tỉnh Okinawa, bất chấp những tín hiệu cảnh báo từ các tàu tuần duyên của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản yêu cầu con tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển nước này.
    [​IMG]
    Máy bay tuần tra P-1 được coi là vũ khí sát thủ của Nhật Bản trong nhiệm vụ săn tìm và tiêu diệt tàu ngầm Trung Quốc.
    Theo một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với Sankei Shimbun, tàu ngầm cùng với một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc có thể đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản hoặc vùng biển thuộc lãnh thổ của các nước láng giềng khác theo cách tương tự như chiếc tàu nghiên cứu biển Kexue đã thực hiện. Điển hình là một tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc cũng đã bị lộ dấu vết lần đầu tiên ở vùng biển Nhật Bản hồi tháng 11/2004.
    Với tốc độ nhanh hơn 1,3 lần so với máy bay tuần tra P-3C của Mỹ, P-1 là loại máy bay tuần tra do Nhật Bản tự thiết kế, phù hợp với đặc điểm hoạt động và khả năng tác chiến chống tàu ngầm ở biển Đông Trung Quốc. Với thời gian và bán kính hoạt động lâu hơn, xa hơn so với máy bay P-3C mua từ Mỹ, khi giáp mặt với các tàu chiến Trung Quốc, máy bay P-1 có thể tấn công bằng các tên lửa không - đối - biển như AGM-84 Harpoon, ASM-1C và AGM-65 Maverick. Các loại ngư lôi, mìn và mìn sâu cũng có thể được mang trên máy bay này để tấn công các tàu ngầm của Trung Quốc.
    Theo hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ, máy bay tuần tra P-1 có thể cung cấp các thông tin về mối đe dọa tàu ngầm Trung Quốc ở trong vùng biển của họ cho các máy bay tuần tra chống ngầm P-8 của Hải quân Mỹ. Hiện nay, 6 máy bay tuần tra P-8 Poseidon đã được Mỹ triển khai tới căn cứ không quân Kadena ở Okinawa từ tháng 12/2013 để hỗ trợ bảo vệ vùng biển của Nhật bản trong trường hợp Tokyo bị tấn công.
  4. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Hàn Quốc quyết định mua Patriot PAC-3
    11:25 AM, 07/05/2014, Views: 111 | By PM
    VietnamDefence - Kế hoạch mua sắm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 của Mỹ và đưa vào trang bị trong giai đoạn 2016-2020 đã được Hàn Quốc thông qua.
    [​IMG]
    Patriot PAC-3 (defenseindustrydaily.com)

    Cục Các chương trình mua sắm quốc phòng DAPA của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, tại hội nghị dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin, Seoul đã xác nhận kế hoạch vốn bao gồm việc nâng cấp hệ thống phòng không hiện tại trong giai đoạn 2014-2020.

    Việc hiện đại hóa bao gồm cải thiện tính năng của các radar, bệ phóng và phần mềm.

    Chính phủ Hàn Quốc đã chi tổng cộng 1,3-1,4 ngàn tỷ won (gần 1,25 tỷ USD) cho dự án đối phó với mối đe dọa tên lửa Bắc Triều Tiên. Seoul định mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot PAC-3 trong khuôn khổ chương trình “Bán hàng quân sự cho nước ngoài” và nâng cấp hệ thống phòng không hiện có trong khuôn khổ đấu thầu quốc tế dự kiến mời cả các hãng châu Âu, trong đó có MBDA tham gia.

    Việc hiện đại hóa hệ thống phòng không hiện có và mua các hệ thống mới Patriot PAC-3 được thực hiện trong khuôn khổ xây dựng hệ thống phòng không/phòng thủ tên lửa độc lập của Hàn Quốc có tên KAMD (Korea Air and Missile Defense).

    Năm 2008, Hàn Quốc đã mua một lô Patriot PAC-2 từ biên chế của quân đội Đức. Tên lửa phòng không có điều khiển của Patriot PAC-2 được trang bị phần chiến đấu tạo mảnh có hiệu quả kém hơn biến thể tên lửa đánh chặn PAC-3 mang phần chiến đấu động năng.
    Nguồn: Armstrade, 29.4.2014.
  5. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Malaysia tính kế tăng cường an ninh trên biển
    (Kienthuc.net.vn) - Hải quân Hoàng gia Malaysia lên kế hoạch triển khai tại bờ biển phía đông Sabah nhằm ngăn chặn các vụ bắt cóc từ phía các tay súng nổi dậy ở Philippines.
    Hải quân Hoàng gia Malaysia vừa lên kế hoạch triển khai trên biển để đảm bảo an ninh tại bờ biển phía đông Sabah ở Borneo sau khi các tay súng Philippines thực hiện thành công vụ bắt cóc thứ 2 trong năm 2014.
    Tư lệnh Hải quân Malaysia, Đô đốc Aziz Jaafar trả lời hãng tin IHS Jane’s cho biết, bản dự thảo kế hoạch của Hải quân Malaysia đã được gửi lên chính phủ để xem xét. Bản dự thảo xây dựng 2 lựa chọn cho chính phủ Malaysia: xây dựng lực lượng tàu phản ứng nhanh từ tàu mẹ hoặc xây dựng căn cứ tại các đảo nhỏ.
    Hiện tại, các lực lượng an ninh Malaysia đang hoạt động bên ngoài căn cứ và cảng ở bờ biển phía đông Sabah.
    [​IMG]
    Tàu tuần tra đặc biệt Mark V.
    Hãng tin IHS Jane's dẫn lời Tư lệnh Hải quân hoàng gia Malaysia cho biết, lực lượng này có thể mua thêm tàu tuần tra đặc biệt Mark V từ Mỹ trong một chương trình chuyển giao. Chương trình chuyển giao kể trên sẽ phụ thuộc vào việc liệu Mỹ có đồng ý có những tàu được đóng lại tại Malaysia để giảm giá thành.
    Đô đốc Aziz từ chối bình luận về việc số tàu Mark V sẽ được mua, tuy nhiên nguồn tin của IHS Jane’s tiết lộ, 12 chiếc sẽ được Mỹ chuyển cho Malaysia. Đội đánh giá tàu của Hải quân Malaysia tại Mỹ cho biết, có 8 tàu có thể hoạt động bình thường trong khi 4 tàu còn lại cần thay thế các phụ tùng.
    "Việc thay đổi cấu trúc Hải quân Malaysia ở Sabah cho phép lực lượng này cắt giảm thời gian phản ứng nhằm chống lại các vụ xâm nhập của các tay súng từ Philippines", Đô đốc Aziz cho biết.
    Ông Aziz cũng cho biết thêm, nếu các căn cứ tiền tiêu được thông qua, nơi này có thể được trang bị các radar giám sát.
    Cả 2 vụ bắt cóc gần đây đều liên quan đến công dân Trung Quốc và là nỗi lo lớn đối với chính phủ Malaysia. Trong vụ bắt cóc đầu tiên diễn ra vào 2/4, 1 nữ du khách Trung Quốc và 1 nhân viên người Philippines đã bị bắt cóc từ một khu nghỉ dưỡng. Trong ngày 6/5, vụ bắt cóc thứ 2 diễn ra khi 1 công dân Trung Quốc bị bắt đi từ trang trại nuôi cá do ông này quản lý.
    Quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Malaysia đã trở nên căng thẳng từ sau vụ mất tích của chiếc máy bay MH370 của hãng Hàng không Malaysia. Chiếc MH370 mất tích khi đang trên đường bay đến Bắc Kinh với phần lớn hành khách trên khoang có quốc tịch Trung Quốc. Trong khi công chúng Trung Quốc bày tỏ sự giân dữ vì cách Malaysia xử lý vụ mất tích thì cả chính phủ Trung Quốc và chính phủ Malaysia đều tuyên bố rằng quan hệ song phương không bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
  6. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Sức mạnh 2 tàu chiến mới của Triều Tiên
    (Vũ khí) - Các hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Triều Tiên đóng 2 tàu chiến mới thuộc hạng lớn nhất nước này trong vòng 25 năm qua.
    Nguồn tin từ Học viện Mỹ - Triều Tiên thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ) ngày 16/5 cho biết, các vệ tinh thương mại gần đây phát hiện 2 tàu khu trục có thể chở trực thăng tại các xưởng đóng tàu ở thành phố cảng Nampo và Najin (Triều Tiên).
    Đây là 2 tàu khu trục mới nhất Triều Tiên đóng trong vòng 25 năm qua. Học viện Mỹ - Triều Tiên cho hay, Triều Tiên hạ thủy 2 tàu chiến này trong giai đoạn 2011-2012. Hai tàu chiến này được thiết kế nhằm chống lại những tàu ngầm mà Hàn Quốc mua từ hồi đầu thập niên 1990 và còn được dùng để tuần tra các khu vực đánh cá.
    Triều Tiên phải mất vài năm nữa mới có thể đưa 2 tàu chiến này tham gia vào các hoạt động của hải quân nước này, nhưng đây là một bước đi đột phá của Triều Tiên trong chiến lược hải quân.
    [​IMG]
    Ảnh vệ tinh tàu khu trục mới của Triều Tiên đậu tại cảng Rajin - Ảnh: 38north.org
    Việc Triều Tiên đóng 2 tàu này lại là “một hồi chuông cảnh báo” đối với những lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, theo đó cấm Triều Tiên sản xuất và mua bán khí tài quân sự, theo Học viện Mỹ - Triều Tiên.
    Joseph Bermudez - chuyên gia phân tích ảnh vệ tinh từ chương trình 38 North của Đại học Johns Hopkin, nhận định phát hiện đó cho thấy Bình Nhưỡng vẫn đủ khả năng đóng tàu chiến bất chấp tình hình kinh tế khó khăn và lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế đang bủa vây.
    Tuy nhiên, Bruce Bennett - chuyên gia phân tích quốc phòng cao cấp của Tổ chức RAND - nhận định dù việc bổ sung 2 tàu khu trục sẽ khiến sức mạnh hải quân của Bình Nhưỡng tăng lên, tuy nhiên “không quân và hải quân Mỹ - Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tiêu diệt những tàu chiến này nếu xung đột xảy ra”.
  7. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Trực thăng Apache Đài Loan có thể đánh chìm tàu Liêu Ninh?
    (Vũ khí) - Ngày 19/5, Đài Loan huy động trực thăng Apache AH-64 tổ chức cuộc tập trận lớn nhằm đối phó với cuộc tấn công từ phía TQ bằng tàu sân bay Liêu Ninh.
    Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ của vùng lãnh thổ này trước sự bành trướng nhanh chóng của quân đội Trung Quốc, một quan chức thuộc cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay. Cuộc tập trận kéo dài 5 ngày này là một phần trong đợt tập trận thường niên lớn nhất của Đài Loan sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.
    [​IMG]
    Trực thăng tấn công Apache AH-64 của Đài Loan
    Dù trực thăng Apache AH-64 được đánh giá là trực thăng tấn công hàng đầu thế giới hiện nay, nhưng việc Đài Loan triển khai Apache trong một cuộc tập trận nhằm đối phó với hàng không mẫu hạm Liêu Ninh khiến người ta nghi ngờ về tính thực tế của cuộc tập trận.
    Apache AH-64 là loại máy bay trực thăng tấn công có 2 chỗ ngồi, được đẩy bằng 2 động cơ tua bin. Nó được trang bị một pháo M230 cỡ 30mm, đồng thời mang cả tên lửa và rốc két ở cánh phụ của nó. Tải trọng toàn bộ: 8.000 kg, vận tốc lớn nhất gần 300km/h.
    Apache AH-64 là loại máy bay trực thăng hiện đại vẫn đang được sử dụng hiện nay. Với thiết kế để có thể hoạt động ở mọi địa hình, nó có khả năng hoạt động cả trong ngày hay đêm và trong điều kiện thời tiết bất lợi, phi công sẽ dùng mũ có hệ thống quan sát thuận lợi cho việc chiến đấu.
    Apache AH-64 cũng được trang bị một số loại thiết bị điện tử hàng không mới nhất như Hệ thống thu nhận mục tiêu, Hệ thống nhìn đêm của phi công(TADS/PNVS), Hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GPS).
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa đối không FL-3000N trang bị trên tàu Liêu Ninh
    Với trang bị này, rõ ràng Apache AH-64 hoàn toàn không phải là đối thủ của một hàng không mẫu hạm Liêu Ninh “hùng mạnh”.
    Theo những thông tin được Trung Quốc công bố, Liêu Ninh được trang bị hệ thống vũ khí khá mạnh. Đầu tiên phải kể đến là hệ thống phòng thủ tên lửa FL-3000N. Hệ thống FL-3000N sử dụng kỹ thuật radar và tia hồng ngoại, có thể ngăn chặn hiệu quả những tên lửa chống tàu có tốc độ cận âm thanh hoặc siêu thanh, có thể phối hợp bố trí linh hoạt, dễ lắp đặt.
    Tổ hợp tên lửa đối không FL-3000N thiết kế tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không tầm dưới 10km (gồm máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình đối hạm). Tàu sân bay Liêu Ninh được trang bị 4 bệ phóng FL-3000N, mỗi bệ lắp 18 quả tên lửa.
    Hệ thống điều khiển hỏa lực của FL-3000N có thể đồng thời điều khiển 2 bệ phóng cùng lúc. Hệ thống này hoạt động hoàn toàn tự động không cần sự can thiệp của con người. Liêu Ninh có 4 hệ thống như thế này, 2 phía trước, 2 phía sau.
    Nếu tên lửa đối phương vượt qua được những “mũi tên lửa”, chúng sẽ phải đối mặt với các tổ hợp pháo phòng không Type 1030. Tổ hợp pháo phòng không tầm cực gần Type 1030 do Trung Quốc tự thiết kế để tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không. Trên tàu Liêu Ninh bố trí 3 tổ hợp Type 1030 ở phía trước và phía sau.
    Tổ hợp Type 1030 trang bị pháo tự động 10 nòng cỡ 30mm và hệ thống điều khiển hỏa lực. Trong đó, pháo 10 nòng cỡ 30mm có tốc độ bắn lên tới 9.000-10.000 phát/phút, tầm bắn khoảng 5.000m.
    Với tốc độ bắn cực cao như vậy thì Type 1030 có xác suất trúng mục tiêu rất lớn. Vì, trong tác chiến phòng không dùng pháo, bắn càng nhiều đạn càng tốt, nó sẽ tạo ra mật độ hỏa lực dày nhờ đó việc trúng mục tiêu càng dễ hơn.
    Ngoài ra, theo một số nguồn tin tàu sân bay Liêu Ninh còn được trang bị khoảng 30 chiếc tiêm kích hạm J-15.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Nhật Bản thiết lập 3 tiền đồn mới đối phó Trung Quốc
    Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tokyo khởi công xây dựng trạm radar và triển khai 100 binh sĩ tới đảo Yonaguni.
    Nhật Bản sẽ thiết lập 3 tiền đồn quân sự mới trên các hòn đảo xa xôi, một động thái được cho là nhằm đối phó với những động thái của Trung Quốc quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
    Ngày 19/5, tờ Yomiuri Shimbun của Nhật Bản cho biết, nước này sẽ thiết lập các đơn vị quân sự tại tại 3 hòn đảo gần quần đảo tranh chấp với Trung Quốc, Senkaku/Điếu Ngư và mỗi căn cứ sẽ có khoảng 350 binh sĩ đồn trú.
    Yomiuri Shimbun dẫn nguồn tin quân sự giấu tên của Nhật Bản cho hay, 3 hòn đảo này nằm ở vị trí cách thủ đô Tokyo 2.000km về phía Tây Nam. Tiền đồn thứ nhất nằm trên đảo Amamio, cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư khoảng 150km.
    Các tiền đồn còn lại được đặt trên đảo Miyako và Ishigaki lần lượt cách Senkaku/Điếu Ngư 210km về phía Tây Nam và 170km về phía Nam.
    Để thực hiện kế hoạch nói trên, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Ryota Takeda dự kiến sẽ có chuyến thăm đảo Amamio ngay trong tuần này.
    Động thái trên của Nhật Bản diễn ra không lâu sau khi nước này khởi công xây dựng trạm radar và triển khai 100 binh sỹ tới đảo Yonaguni.
    BÀI LIÊN QUAN
    Giải thích cho hoạt động củng cố an ninh quốc phòng trên các hòn đảo phía Tây Nam của Nhật Bản, một quan chức quốc phòng cấp cao nói với Yomiuri Shimbun cho hay, đây là “một trong những khía cạnh của việc tăng cường Hiệp ước anh ninh Nhật – Mỹ”.
    Trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến những thông tin trên, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, theo chương trình quốc phòng mới, Nhật Bản đã quyết định tăng cường sự hiện diện quân sự ở vùng biển Tây Nam, điều này đã được nghiên cứu kỹ.
    Tuy vậy, ông Yoshihide Suga không xác nhận việc 3 tiền đồn quân sự sẽ được thiết lập cụ thể ở hòn đảo nào.
    Căng thẳng Trung Quốc - Nhật Bản leo thang kể từ tháng 9/2012 sau khi Nhật Bản tuyên bố quốc hữu hóa 3 hòn đảo thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.
  9. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Tàu quân sự và tàu cá Trung Quốc bị cấm lai vãng gần Đài Loan
    (TNO) Ông Andrew Hsia, một quan chức quốc phòng cấp cao Đài Loan ngày 19.5 cho biết Đài Loan sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ loại tàu quân sự và tàu cá Trung Quốc nào lai vãng quanh vùng biển Đài Loan.


    [​IMG]
    Tàu hải giám Trung Quốc - Ảnh: Reuters

    Ông Hsia cho biết Đài Loan theo dõi chặt chẽ các hoạt động của tàu quân sự và tàu chính phủ Trung Quốc và sẽ không bao giờ cho phép những chiếc tàu này vượt vịnh Đài Loan, theo trang tin Đài Loan Want China Times ngày 20.5.

    Vị quan chức này đưa ra tuyên bố trên nhằm phản đối kế hoạch của cơ quan giao thông và thông tin Đài Loan cho phép các tàu Trung Quốc hoạt động trong vùng biển Đài Loan.

    Nhưng cơ quan này lại khẳng định kế hoạch đã loại trừ các tàu quân sự Trung Quốc và tàu cá Trung Quốc.

    Ông Hsia khẳng định Đài Loan chỉ cho phép tàu chở hàng và tàu chở hành khách Trung Quốc hoạt động trong khu vực giới hạn trong vùng biển Đài Loan và cấm tất cả các loại tàu quân sự và tàu cá Trung Quốc vì những tàu này đe dọa an ninh Đài Loan.

    Cũng trong ngày 19.5, Đài Loan đã tiến hành một đợt tập trận giả lập tình huống trực thăng quân sự Apache AH-64 vừa mua của Mỹ đánh trả một đợt tấn công của đội tàu sân bay Trung Quốc.

    Mục tiêu của cuộc tập trận là nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ của vùng lãnh thổ này trước sự bành trướng nhanh chóng của quân đội Trung Quốc, AFP dẫn lời một quan chức thuộc cơ quan phòng vệ Đài Loan cho hay.
  10. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Phi công Hàn Quốc sẽ được "bay cùng” chiến đấu cơ F-35
    Quote:
    Theo trang tin Defence Talk, đại diện Không quân Hàn Quốc trong tương lai gần sẽ được tham gia vào quá trình thử nghiệm chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II của hãng Lockheed Martin. Tuy phi công Hàn Quốc không được trực tiếp lái F-35, nhưng họ sẽ được quan sát và đánh giá dòng máy bay thế hệ 5 này từ một máy bay khác.Liên quan tới việc phi công Hàn Quốc không được bay trên F-35, phía Mỹ giải thích, phi công Hàn Quốc không có giấy phép chấp thuận của chính phủ Mỹ, cũng như các chứng chỉ huấn luyện bay thích hợp. Theo đánh giá của Cơ quan Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA), quá trình đào tạo phi công lái F-35 cần tối thiểu 6 tháng.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Cùng với phi công, Hàn Quốc cũng cử 10 chuyên viên tới thăm và làm việc tại các cơ sở chế tạo và thử nghiệm chiến đấu cơ F-35. Dự kiến, sau khi kết thúc chuyến làm việc kéo dài 2 tuần tại Mỹ, chuyên gia Hàn Quốc sẽ đưa ra kết luận về khả năng thực hiện hợp đồng mua dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này với Mỹ.Cuối năm 2013, Hàn Quốc tuyên bố có thể mua 40 chiến đấu cơ F-35. Nếu hợp đồng được ký ngay trong năm 2014, thì năm 2018, Hàn Quốc sẽ nhận lô F-35 đầu tiên và việc thực hiện hợp đồng sẽ kéo dài trong 4 năm. Ngoài ra, sau năm 2023, Hàn Quốc có thể cân nhắc mua thêm 20 chiến đấu cơ F-35 nữa.Không quân Hàn Quốc dự kiến trong tương lai sẽ sử dụng chiến đấu cơ F-35 mới thay thế dần 150 chiến đấu cơ F-4 Phantom II và F-5 Freedom Fighter/Tiger II cũ hiện có trong biên chế.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này