1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. justbenice

    justbenice Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    327
    Xã hội luôn có những mảng tối, kể cả ở Mỹ . Bạn chỉ nhìn vào những điều vụn vặt để rồi đưa ra những ý kiến chủ quan. Sau bao cuộc chiến, sau khi hi sinh hàng triệu người dân mỹ để rồi ngày hôm nay nước Mỹ là ai ? Là cường quốc số 1 thế giới. Những sự hi sinh đó vô cùng xứng đáng bạn à. Và người mỹ sẽ vẫn sẵn sàng hi sinh tiếp nếu tổ quốc cần họ.
    Việt Nam cũng thế. Những người đi trước hi sinh để làm gì ? để có cái gọi là Tổ Quốc Việt Nam ngày nay, để có cái gọi là lòng yêu nước hừng hực của 90 triệu người dân Việt mỗi khi tổ quốc họ bị đe dọa. Ngoại trừ bạn và 1 vài bạn ( mà mình hiểu rõ các bạn là ai ) trong những ngày này ai cũng hiểu rõ tiếng gọi của tổ quốc.

    Mình thấy bạn có những suy nghĩ khác mình rất nhiều, có thể nói kiểu gì bạn vẫn sẽ có quan điểm riêng của bạn nên sau bài này mình ngừng tranh luận với bạn vì mình cảm thấy vô ích.
    Chỉ có vài lời nhắn chung là : rân chủ hay chính chị thì hãy để dành những lúc khác, các bạn chỉ nhận được sự khinh bỉ và chửi rủa khi các bạn lợi dụng lúc tổ quốc lâm nguy mà phục vụ mục đích riêng , lợi ích riêng của các bạn.

    Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
    Ra đi ra đi thà chết không lui
    Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
    Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
    Cùng Vệ quốc quân
    Ra đi ra đi theo hồn sông núi
    Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi
    Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay
    Đoàn quân Việt Nam có hay
    Ngày xưa biết bao vị hùng anh
    Quyết vì non sông ra tay bao lần
    Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
    Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân
    Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
    Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
    Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
    Ra đi ra đi thà chết không lui
    bailamos_1986, umanHoanga7 thích bài này.
  2. listener2

    listener2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    3
    Theo tình hình này thì sớm muộn Vịt & Khựa cũng phang nhau thôi.
    Một kết cục không ai mong muốn nhưng sẽ xảy ra. Hy vọng là sau 60 năm có 1 ĐBP trên biển.:cool:
  3. capitulate

    capitulate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    44
    - "Nguy cơ chiến tranh bị đầy lùi" thì e tạm tin
    - "Nguy cơ tranh giành cướp đoạt tài nguyên - lãnh thỗ đang dần bị đẩy lùi" thì e ko tin :)

    Nhắc lại xa xưa một chút, cha ông ta chạy tìm đất sống mà dạt về phương nam, khẩn hoang và cai trị mảnh đất trù phú có bờ biển dài gọi là ban công Thái Bình Dương. Ngoài vị trí đắc địa và giàu tài nguyên, khu vực này hiện là nơi tập trung đông các anh chị CN ngày đêm còng lưng đạp máy khâu với giá rẻ nên trở thành khu vực quyết định tương lai thế giới - trật tự của các a trong thế kỷ này.

    Theo thuyết âm mưu vụ cái giàn này nhìn ở 1 góc khác, ai cũng biết không chỉ là tham vọng của TQ chủ quyền toàn biển đông, xen kẽ vào đó là 2 a lớn là Nga & Mỹ cho quyền lợi riêng của mình mặc dù họ không xâm phạm lãnh thổ như TQ làm với ta, nên sẽ diễn ra những vụ ép phe ngầm từng cặp với nhau trong cả 3 anh này.

    Vài cú dạo đầu trước đây các a khiến thằng e phải móc túi gần 3 tỉ sắm ngầm + vài tỉ trên bờ, trên zời và hầm bà lằng các thứ linh tinh để đề phòng a béo chủ mưu dậm hai chân vào gặm lãnh thổ ông tổ để lại, vậy mà còn phải nhẫn nhịn kiềm chế tối đa trước mọi khiêu khích (điển hình như vụ này). Sắp tới ai biết được tình hình sẽ thế nào có thể nói chắc không? nhưng chắc chắn ta sẽ phải chi nhiêu hơn hiện nay cho cả CSB + KN.

    Tương lai ra sao của một nước nhỏ tồn tại cạnh a khổng lồ có tư tưởng bá quyền và thèm khát lãnh thổ, nó phụ thuộc vào thực trạng kinh tế, dân trí, tình trạng tham nhũng... nếu thực sự khá hơn hiện nay, lúc đó mới có thể nói "nguy cơ tranh giành, cưỡng đoạt lãnh thổ - tài nguyên đang dần được đẩy lùi".
    Lần cập nhật cuối: 12/05/2014
    karate_hnthaiha2004 thích bài này.
  4. KGB_mot_thoi_va_mai_mai

    KGB_mot_thoi_va_mai_mai Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2012
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    86
    về cơ bản trc đây đúng là khựa kiểm soát vùng biển quoanh HS thật đấy bác ạ, nó kiểm soát dạng ko chính danh, tức là tàu của nó có thể xâm phạm, "chấp pháp" quấy rối ta (bắt tàu cá...) (tất nhiên ta ko dại gì công nhận điều này - chính vì khôn ngoan ko công nhận sự kiểm soát của nó vùng này mà ta ko bao giờ kiện nó ra tòa quốc tế hay leo thang căng thẳng khi nó xung đột bắt tàu cá của ta. thực tế với thực lực vượt trội trong quá khứ trc đây nó kiểm soát vùng biển này lâu rồi, ta hồi đó ko đủ sức làm gì đc, nay đã khác nhiều, VN cũng đã có thực lực sau bao năm phát triển kt (Tất nhiên vẫn ko thể sánh đc vs Khựa). Chính vì tâm lý kiểm soát vùng biển này lâu như vậy, cộng với các vụ nhỏ trc đây nó ko dự tính, ko ngờ đc VN mình lại phản ứng mạnh như vậy. Nó rất cần đặt cái giàn khoan này làm tiền đề đặt nhiều cái khác để kiểm soát từ từ hoàn toàn biển Đông, nhưng nó ko nghờ các cụ lãnh đạo nhà mình cao tay quá, nhân cơ hội này vác tàu ra luôn, thông báo cho cả thế giới luôn, danh chính ngôn thuận biến HS thực sự thành vùng biển có tranh chấp và TG ủng hộ mình, vậy thôi
    panzerII, justbenice, nghiatbm3 người khác thích bài này.
  5. chessgenius

    chessgenius Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/06/2013
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    511
  6. nguoidentuhatay

    nguoidentuhatay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    20
    Hihi, ngay từ đầu, tớ đã nói trước là tớ chỉ chuyện vui vậy thôi rồi mà :))

    Quan điểm của tớ về việc tranh luận là tớ luôn tôn trọng sự khác biệt, và mục tiêu của tớ không phải đạt tới cái đích là người ta sẽ nghe theo mình, công nhận mình đúng. Tớ sẽ cố gắng học ngay cả từ cái sai của người khác. Và vì thế tớ thấy tranh luận không lúc nào là vô ích cả :)

    Về đoạn cuối thì tớ không có bình luận gì, hihihi
  7. Vietheart

    Vietheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    10
    Trang web của người ta mà mấy ông VN mình cứ vào post hình tào lao...Mình nhớ nhiều lần trên web tường thuật trực tiếp cờ vua có Lê Quang Liêm mình, mấy ông trẻ nhảy vào điểm danh này nọ, rồi bình luận spam tùm lum bằng tiếng Việt không cho các GM, FM quốc tế bình luận, Box bình luận Tiếng Anh mà cứ TV spam. Tụi quốc tế nó góp ý thì chửi F**K U, Shuft off....tràn lan đại hải. Thật là tệ hại và xấu hổ.
    Còn ở đây, dạo này chỉ toàn chửi và chửi chả còn nhiều thông tin đáng giá nữa...
    onelove114, op2binh bk thích bài này.
  8. binh bk

    binh bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    16
    Bác nào gỡ bỏ mấy cái ảnh đó xuống được thì tốt.
  9. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403

    video mới ở Dantri này , bị đâm thế này hao tàu quá :(
    hiraly thích bài này.
  10. capitulate

    capitulate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    44
    Giờ nó tuyên bố chỉ muốn coi đây là việc riêng, không phải việc của khu vực và QT

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...truoc-tuyen-bo-lich-su-cua-asean-2989102.html
    Trung Quốc phản ứng trước tuyên bố lịch sử của ASEAN
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc khăng khăng cho rằng tranh chấp Biển Đông chỉ được giải quyết song phương, sau khi Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra tuyên bố chung đặc biệt về an ninh Biển Đông hôm qua.
    [​IMG]
    Bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Ảnh: Press TV.

    Hãng thông tấn Xinhua dẫn lời bà Hoa Xuân Doanh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng Biển Đông không phải là vấn đề giữa Trung Quốc với ASEAN.

    Bắc Kinh lâu nay chủ trương giải quyết tranh chấp Biển Đông với từng quốc gia, trong khi các nước liên quan trực tiếp như Việt Nam và Philippines, các nước quan tâm gồm Mỹ và ASEAN, ủng hộ cách tiếp cận đa phương để giải quyết vấn đề. Các chuyên gia cho rằng chiến thuật của Bắc Kinh là muốn bẻ từng chiếc đũa, tận dụng lợi thế vượt trội của mình trong mỗi cuộc đàm phán tay đôi.

    Bà Hoa còn nói rằng Trung Quốc sẵn sàng làm việc cùng với ASEAN để tiếp tục thực hiện Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) ký năm 2002.

    Lời của bà Hoa được đưa ra sau khi ngoại trưởng các nước ASEAN đưa ra thông báo riêng về tình hình Biển Đông Tuyên bố nêu rõ các nước trong ASEAN bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về các vụ việc đang diễn ra trên Biển Đông, đồng thời kêu gọi một giải pháp hòa bình...................................

    Như Tâm

Chia sẻ trang này