1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Quốc tế hóa dữ kiện chứ không phải quốc tế hóa về chủ quỳên. Chủ quỳên 1 là bạo lực, 2 là tòa án. Ai đời nhà mình mà kêu cả xóm vào xử hộ. Xử xong nó ôm vợ mình nó đi mất vi nó có công.

    Cả 2 cái sơ đẳng nhất đều không có. Đừng tuyên truyền nhảm nhí nữa.

    VN này, chỉ có 1 người làm được chuyện rước Nhật đánh Pháp, rồi Tàu đuổi Nhật và cuối cùng là đuổi Pháp đi thôi. Không có người thứ 2. Dàn lãnh đạo hiện nay lại càng không. Nhất là dính vô xã hội đen mà nói chủ quỳên là hỏng cbn dồi.
  2. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    ***, ăn mẹ phải bả cái tiêu chuẩn kép của bọn Mẽo. Nó đã bán rẻ Hòang Sa còn nhận nước thêm lần nữa các tử thi hồn ma vất vưởng ngoài đó.

    Tranh chấp. Nghe mà nhói cả lòng. Biểu tình làm kặc gì thế. Dở hơi à.

    Công đầu sự vụ này thuộc về Nguyễn Thanh Sơn.
  3. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    40 năm trước, thằng Mẽo còn nợ một lời giải thích về Hoàng Sa 1974.

    Đến hôm nay, nó đã được rửa tội nhờ luận điểm cuốc tế @Mr_Hoang

    Hoan hô!
  4. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Sự kiện HD981 phái được nhìn nhận đúng bản chất là TQ đã xâm phạm chủ quyền VN. Kiên định trươc sau như một. Nêu chỉ xem TQ vi phạm thềm lục địa và đặc quyền kinh tế là trung mưu kế của TQ là hô biến QĐHS của Việt nam thành khu vực tranh chấp. Nguy hiểm nhất là giasn tiếp cho thế giới"biết" HS là của TQ. Kế gặm nhấm rât tinh vi cho tới đầu chót lưỡi bò điên nam,Biến đông. Vì vậy hơn lúc nào hết Việt nam cần chỉ rõ cho Asean hiểu và thấy nước lũ đang đến chân mình rồi chứ không riêng gì Việt nam...
    karate_hn, Sedna_1982nguhayuo thích bài này.
  6. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Sau khi xâu chuỗi lại em thấy thế này:
    Đúng là người lính đi chiến đấu thì họ không bao giờ nghĩ họ được cái gì. Vì đi trận họ có thể chết, chết rồi thì còn được cái gì nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là con em, người thân, đồng bào của họ không được cái gì mà họ vẫn chiến đấu đâu.
    Trước đây phần thưởng rất rõ ràng cho phe thắng trận. Những người chiến thắng được phong tước, phong hầu, gia quyến họ hàng được ban đất, Thái ấp.... Ngược lại thua trận thì sẽ bị giặc giết , bị tù đày, làm nô lệ, gia quyến tan nát, mồ mả tổ tông bị đào bới...
    Không có cuộc cải cách ruộng đất thì làm gì có chiến thắng Điện Biên năm 1954 hả cụ?
    Người lính ra trận Họ cũng có mục đích đấy chứ nhưng mục đích của họ cao đẹp vì họ không nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho gia đình, người thân, làng xóm , cho đất nước quê hương
    Chỉ những kẻ sâu mọt đang ăn trên xương máu đồng đội hiện nay mới nghĩ rằng họ đi là bảo vệ cái gì đó rất mơ hồ phong cho họ là thánh nhân để đưa họ vào chỗ chết nhằm bảo vệ quyền lợi danh vọng của mình.
  7. minhchipt

    minhchipt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    4
    Giờ chẳng thấy thông tin là bọn tàu nó đã khoan chưa nhỉ :| Toàn chuyện đâu đâu không ak :confused:
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
    Tướng TQ chuẩn bị sang thăm Mẽo.
    Liệu có liên hệ được gì với các tình huống năm 74 và 79 không nhỉ....
    Gnuhlehcimm, home124Boeing01 thích bài này.
  9. justbenice

    justbenice Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2014
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    327
    Sáng sớm đã thấy các cụ ồn ào. Tuy nhiên mình đề nghị các bác lạnh lùng bình tĩnh và chín chắn khi phát biểu để diễn đàn đỡ loãng và các bạn đọc sau kô bị lạc đường. Có 1 số vấn đề ta phải nhìn nhận như sau :

    -Từ trước tới giờ Hoàng Sa - Trường Sa được cả Việt Nam và Tung Cẩu tuyên bố có chủ quyền . Trường Sa còn được 1 số nước Asean như philipins, indonesia, brunei , malaysia đồng thời tuyên bố chủ quyền.
    -Mỹ , thế giới, Asean chưa từng coi Hoàng Sa là vùng biển tranh chấp hoặc thuộc Việt Nam mặc dù Việt Nam luôn tuyên bố chủ quyền và đưa bằng chứng Hoàng Sa bị TQ chiếm năm 1974.

    Thắng lợi của chúng ta nhận được trong lần này như sau :
    - Lần đầu tiên Mỹ lên tiếng rất mạnh mẽ rằng Hoàng Sa là vùng đảo tranh chấp !!! Rằng Tung Cẩu đang chơi bẩn , Rằng yêu cầu Tung Cẩu tôn trọng qui ước biển !! Đây là thành công ngoài mong đợi của Việt Nam trong lúc này.
    - Asean sẽ không bao giờ và sẽ mãi mãi không ủng hộ Việt Nam trong vấn đề chủ quyền đảo vì chính rât nhiều nước trong Asean cũng luôn khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa hoặc Trường Sa. Họ kô tự vả vào mồm mình đâu các bác à. Tuy nhiên lần này ngoại lệ khi họ đồng tuyên bố chính thức : “thực hiện kiềm chế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc đã được thừa nhận chung của luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS)” . Mà nếu theo đúng công ước liên hiêp quốc về biển 1982 thì Việt Nam vô cùng có lợi và TQ phải rút cái lưỡi bò về rất nhiều.

    Quan trọng nhất là chúng ta đưa lại 1 vấn đề "sự việc đã rồi" của Hoàng Sa thành vấn đề "sự việc đang tranh chấp"
    Cố lên Việt Nam ơi !
    Mai Son, cattrang08, panzerII9 người khác thích bài này.
  10. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Bác Home đừng nóng. Về mặt ngoại giao thì các tuyên bố ngoại giao rất quan trọng, Việc Hoàng Sa dù biết chắc chắn rằng của VN thì cũng cần phải có 1 TA quốc tế phân xử chứ không thể cảm tính phán xét là của bên nào. Căn cứ pháp lý về mặt QT mà VN có là hiệp định Giơ ne (có sự tham gia của TQ) lấy vĩ tuyến 17 chia đôi 2 miền nam bắc và giao cho miền nam quản lý các chuỗi đảo từ vĩ tuyến ấy về sau nhưng lại không liệt kê là các đảo nào. Từ ấy mới xuất phát ra tranh chấp. Nhiều bác cho rằng các biện pháp ngoại giao không quan trọng là sai lầm. Nó rất quan trọng vì nó thể hiện trên giấy tờ quan điểm của QG, tổ chức. Những phân tích của bác justbenice mình thấy là hợp lý.
    cattrang08, justbeniceBoeing01 thích bài này.

Chia sẻ trang này