1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khựa mộng mơ .... :P:P:P:P:P:P:P
    ==========================
    Chủ tịch Hội hữu nghị Nga – Việt: "Tập trận là để răn đe Trung Quốc"
    Trung Quốc đưa và hạ đặt giàn khoan HD-981 trong vùng biển của Việt Nam, huy động nhiều tàu đi cùng, trong đó có cả tàu hộ vệ tên lửa, gây nên tình hình hết sức căng thẳng ở Biển Đông.
    Trên quan điểm của Chủ tịch Hội hữu nghị Nga – Việt và Hiệu trưởng ĐH Nga – Việt, ông Vladimir Buianov, Hiệu trưởng Học viện Kinh tế và Pháp lý Matxcơva đã đưa ra quan điểm xung quanh việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển Việt Nam, trong chuyến thăm Việt Nam và ký thỏa thuận thành lập trường Đại học nhân văn Nga – Việt.

    [​IMG]
    Theo ông Vladimir Buianov hai nước giải quyết
    tranh chấp bằng đàm phán
    Theo ông Vladimir Buianov, việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Trung Quốc cần phải hành động đúng đắn theo luật pháp quốc tế.

    Ngoài ra, việc Trung quốc đưa giàn khoan HD-981 vi phạm các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc, các trao đổi và thỏa thuận giữa ủy ban Hòa bình Việt Nam và Hiệp hội Nhân dân Trung Quốc.

    Ông Vladimir Buianov nhấn mạnh: “Việc làm này không chỉ ảnh hưởng xấu đến sự tin cậy chính trị giữa hai nước, đến các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa hai nước về các vấn đề trên biển, mà còn tác động tiêu cực đến tình cảm hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước…”

    Ông Buianov mong muốn: “Các bên giải quyết căng thẳng thông qua đàm phán, đối thoại, phù hợp với luật pháp quốc tế.

    Trả lời câu hỏi tại sao Nga lại tập trận chung với Trung Quốc vào lúc Trung Quốc đang gia tăng khiêu khích đối với Việt Nam ở khu vực đặt giàn khoan trái phép, Ông Buianov nói: “Đây là kế hoạch đã được Nga và Trung Quốc sắp xếp từ trước. Tuy nhiên, đây cũng là biện pháp răn đe đối với Trung Quốc của Nga…”

    Theo ông Buianov, khi tập trận chung, Trung Quốc sẽ thấy được tiềm lực quân sự của mình đến đâu trước sức mạnh quân sự của Nga. "Việc này sẽ kiềm chế được những cái đầu nóng của Trung Quốc” ông Buianov nêu quan điểm.

    Nguyễn Hiếu
  3. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nga đã lên tiếng nhẹ nhàng .... một số chú lấy việc Nga im lặng để chỉ chích ...
    Tuy rằng cần hiểu là Putin sắp sang khựa ,
    Tính cách người Nga là không lằng nhằng và nói thẳng , đúng bản chất .
    Nếu như vậy .... thì không nên nói là tốt nhất .
    Đó là lý do Nga ít lên tiếng vụ việc BĐ.
    vythygiy thích bài này.
  5. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Nó không dám đánh lớn, vả lại nếu nó đánh lúc này thì làm gì còn gọi là bất ngờ nữa đâu, sự việc vừa rồi chắc chắn mình lên giây cót hết rồi. Trường Sa phòng thủ cụm đảo tương đối chắc và máy bay của mình vẫn tuần tra đều đều.
    karate_hn thích bài này.
  6. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Đặc công và các phương tiện tốc độ cao. Tàu đổ bộ thả phương tiện nhanh, nhiều, bất ngờ và chuyên nghiệp hơn
  7. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Một thằng tráo trở thứ hai lại ra mặt tráo trở. Tổ quốc phải căng mình trên cả hướng Bắc và hướng Nam, cả phía Đông và phía Tây... Nếu em có quyền chỉ huy quân đội 1 ngày, đó sẽ là ngày tàn của những thằng chủ Casino đang hút máu người Việt trên toàn tuyến biên giới và cả cái hệ thống chân rết của nó.
  8. Jake_2.0

    Jake_2.0 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    117
    Không nên đặt niềm tin thái quá vào Pháp, Mỹ. 2 thằng này cũng từng bán đứng đồng minh hoặc bạn hàng rồi, Hải Quân TQ còn được chính bọn Pháp trợ giúp phát triển vượt bật là đằng khác
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Hiện tại tàu VN nhỏ không có ưu thế va quẹt .... > vậy mà chỉ vài tàu CS Biển cũng đủ làm cho hàng trăm tàu khựa hiện đại - to lớn phải co cụm - run rẩy như bầy cẩu .... nếu trong chiến trận ưu thế to lớn thì thế nào ???
    HaNoiOld thích bài này.
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Hãy nhìn vào lợi ích của Mỹ - Pháp khi dẹp khựa tại đây là cái gì ....

Chia sẻ trang này