1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Tàu to, tàu nhỏ nó đều có ưu, khuyết điểm riêng của nó đấy bác. Tàu nhỏ được các rất cơ động và linh hoạt. Còn tàu lớn thì chậm chạp, xoay trở rất khó khăn. Nếu là tàu chiến thì các tàu lớn phải ngăn chặn, tiêu diệt các tàu nhỏ từ xa chứ nếu để nó tiếp cận được thì coi như tàu lớn tiêu :)) điển hình như tàu tên lửa lớp Komar của Ai Cập bắn chìm tàu khu trục của Israel :))
    [​IMG]
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khi kiểm soát được công nghệ hiện đại như Nga-Mỹ ... thì họ cần các tàu lớn.....
    Còn khựa đóng tàu lớn cho oai ....
    Khà khà .... 1 Molnia với 16 quả Kh-35 biến thể các kiểu chấp cả 10 cái tàu khựa khó xoay sở .
    Boyluudan85 thích bài này.
  3. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.413
    Đã được thích:
    13.486
    Mỹ đang giữ liên lạc chặt chẽ với Việt Nam về cách Hà Nội nên đối phó với Trung Quốc như thế nào cho hiệu quả nhất sau khi Bắc Kinh kéo giàn khoan vào vùng biển Việt Nam, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết hôm 15.5.:D:D:D:D:D
    Quan chức này còn cho biết thêm rằng hành động gây hấn của Trung Quốc đối với các quốc gia láng giềng tại biển Đông đang làm căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung.

    Ngoài ra, hành động này cũng đang làm dấy lên thắc mắc liệu chính quyền Tổng thống Barack Obama có thể hợp tác với nước này trong các vấn đề song phương ở châu Á hay không, Reuters dẫn lời vị quan chức Mỹ nói, nhưng không nêu danh tính của ông này.

    Nhân lúc ông Phòng Phong Huy, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc đến thăm Mỹ hôm 13.5, Phó thủ tướng Mỹ Joe Biden cùng các quan chức quốc phòng cấp cao khác được cho là đã nói với ông Phòng rằng hành động của Bắc Kinh trong các tranh chấp biển đảo là “nguy hiểm và mang tính khiêu khích” cần phải ngưng lại.
    hoatieutridunghtvc thích bài này.
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
  5. Boyluudan85

    Boyluudan85 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/06/2013
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    436
    Đó là lý do tại sao mà HQ ta luôn chú trọng các loại tàu cỡ trung và nhỏ. Thứ nhất khu vực tác chiến là một khu vực hẹp (Biển Đông) ta có ưu thế hỏa lực bờ biển hỗ trợ. Thứ hai sự cơ động của các biên đội tàu vừa và nhỏ giúp ta có thể ẩn mình và triển khai chiến thuật đánh du kích rất tốt :))
    Turivn80tridunghtvc thích bài này.
  6. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    209
  7. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mấy bác QS lúc nào cũng tự tin khẳng định " QĐ đủ sức bảo vệ ... ".... :D
  8. hoangthuywalla

    hoangthuywalla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    3
    Tự ... cái khỉ khô.
    Ăn lương từ thuế của dân thì phải nói vậy chứ còn nói gì khác được.
  9. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Nhìn mấy tàu CS Biển đi .... mới nhè nhẹ thôi ...
  10. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Chiều 15/5: Đã có 99 tàu Trung Quốc bao quanh Hải Dương 981

    Tại cuộc họp báo vừa diễn ra vào lúc 16 giờ 30 phút chiều ngày hôm nay (15/5), tại Hà Nội, ông Nguyễn Văn Trung Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết: Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, số tàu của Trung Quốc đã tăng lên 99 tàu, bao gồm: 38 tàu hải cảnh, 19 tàu phục vụ, 8 tàu kéo, 4 tàu chiến, 30 tàu cá vỏ sắt và các loại máy bay tuần thám vây quanh khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) trái phép.
    http://www.vietnamplus.vn/chieu-155-da-co-99-tau-trung-quoc-bao-quanh-hai-duong-981/260026.vnp

Chia sẻ trang này