1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Ngưng cái vụ Công hàm đi nhé.

    Thiếu ý thức vừa vừa thôi, chỗ này để lôi công hàm lên vật nhau à?
  2. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Mấy cái ông kia rỗi quá ý mà
    Nó chưa đề cập đến tự dưng vớ ngay cái đó cột mịa nó vào mồm mình
    Đúng là ngu như bò
    Malogs, CAITHUOCKHONGDUOChalosun thích bài này.
  3. meiji206

    meiji206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    5
    Bác ALPHA xoá đồng loạt hết ah? Cmt của e có liên quan j đến cái Công hàm đâu :(
  4. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Vâng bạn dọn rác cho ae nhờ cái, xin lỗi nếu Spam chứ em ngứa mắt lắm rồi,nhìn thấy chữ CH là chả thèm đọc hết bài của các bác ấy chán quá, cãi nhau cái vớ vẩn đó thì dc ích gì, trong khi mỗi người một mục đích ...
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    Mọi việc đã xong. đã được tiếp thu và ghi nhận :D
  6. gorko

    gorko Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2013
    Bài viết:
    1.224
    Đã được thích:
    2.439
    Góp ý với mod là cái đống đấy tách thành topic riêng rồi khóa béng vào.
    Mấy ông kiểu atlas02 cứ thò ra là dán link vào là xong, đỡ nhai lại.
  7. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    “Không đánh đổi chủ quyền lấy thứ hữu nghị viển vông, lệ thuộc”.

    Phát biểu của Thủ tướng *************** tại hội nghị Asean ở Myanmar và đặc biệt là tại hội nghị Đông Á vừa diễn ra ở Philippines rất hợp lòng dân.

    Tuy nhiên, đó là sự không lệ thuộc khi động đến cái giá của chủ quyền. Còn những thứ lệ thuộc khác chưa hẳn muốn là thoát được. Những tồn tại về sự lệ thuộc hiện nay thuộc trách nhiệm của mỗi công dân Việt Nam, cho nên bắt buộc tất cả cùng hành động để thoát ra.

    Người dân Việt Nam phải suy nghĩ thật sâu sắc về vấn đề này. Các nhà khoa học Việt
    Nam có chế tạo được các loại máy móc, công nghệ mà lẽ ra không cần thiết phải nhập khẩu từ Trung Quốc không? Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam có sản xuất được những hàng hóa mà lẽ ra cũng không cần nhập từ Trung Quốc không? Người dân Việt Nam có xài hàng trong nước thay vì xài hàng nhập khẩu từ Trung Quốc không? Doanh nghiệp Việt Nam có thể thắng được nhà thầu Trung Quốc trong các dự án xây dựng hạ tầng giao thông không? Và còn nhiều thứ khác nữa.

    Tự nhìn lại thật nghiêm túc, sẽ thấy nền sản xuất Việt Nam phụ thuộc rất lớn từ bên ngoài, đặc biệt là Trung Quốc, đó là sự mất tự chủ về kinh tế. Bán sức lao động cơ bắp và tài nguyên thô thì biết bao giờ vượt qua được nghèo nàn và lạc hậu?

    Nghèo thì không thể có nhiều tiền để trang bị vũ khí hiện đại để bảo vệ đất nước. Không thể giữ nước chỉ bằng tinh thần yêu nước.

    Thủ tướng nói về sự “không lệ thuộc” thì ai cũng đồng tình, nhưng hãy biến sự đồng tình đó bằng hành động. Muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào Trung Quốc thì phải thay đổi nhận thức, cải cách thể chế, phát huy dân chủ, xây dựng đất nước hùng cường. Chỉ có giàu, mạnh thực sự mới không lệ thuộc.

    Nếu như không giàu, không mạnh mà cứ đòi độc lập, tự chủ thì chính chúng ta trở thành viển vông.

    Theo laodong
    Gnuhlehcimm, yetkieuCAITHUOCKHONGDUOC thích bài này.
  8. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
  9. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.113
    ơ thì trên TTVN này tôi đã bảo trước đây cả mấy chục trang rồi chi.nhưng còn một cách nữa là cả hai tuyên bố đã hoàn thành nhiệm vụ rồi rút về .:D ( hoàn thành vượt mức đấy )
  10. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Phản đối nhà báo Nga xuyên tạc lịch sử Việt Nam

    Thứ bẩy, 24/05/2014, 09:55 (GMT+7)
    “Quan hệ của Việt Nam đối với Trung Quốc giống như Ukraine đối với Nga? Đây là nhận định rất là sai lầm, tôi dùng từ láo xược và bậy bạ.”, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt – Nga nói.

    Xuyên tạc, bóp méo lịch sử

    Những ngày qua, hãng tin RIA Novosti, một trong những hãng thông tấn lớn nhất nước Nga, đã gây thất vọng sâu sắc khi đăng bài báo “Những thỏa thuận giữa Moskva và Bắc Kinh tốt hơn mọi thông báo” của nhà báo Dmitri Kosyrev. Bài báo này nêu ra nhiều nhận định xuyên tạc về lịch sử Việt Nam và mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đáng chú ý, Dmitri Kosyrev lại là một nhà báo chuyên về khu vực Đông Nam Á và là nhà bình luận chính trị có tiếng tại nhiều tờ báo uy tín của Nga.

    Ông Hồ Anh Dũng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nga, nguyên Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, cho biết, bài báo của Dmitri Kosyrev đề cập tới một số vấn đề như quan hệ Nga Trung, về Ukraine và một số vấn đề khác. Ngoài ra, bài báo còn có một vấn đề khiến bạn đọc Việt Nam quan tâm là lịch sử Việt Nam. Bài báo có đoạn: “Tại sao Việt Nam lại là Ukraine của Trung Quốc: đó là lịch sử lâu đời. Hai ngàn năm trước, Việt Nam là một phần của Trung Quốc. Nhưng từ năm 880 – thì không còn. Tất cả các thế kỷ tiếp theo giới trí thức Việt Nam đã bỏ ra rất nhiều công sức để chứng tỏ: Việt Nam – không phải Trung Quốc.”

    Ông Dũng nhận định, những vấn đề lịch sử mà nhà báo này cố tình nhầm lẫn hoặc là không hiểu biết khiến cho bạn đọc hết sức ngạc nhiên và căm phẫn vì cố tình bóp méo xuyên tạc sự thật.

    Ngoài ra, bài báo có một đoạn viết “Mỹ và phương Tây muốn có một Ukraine láng giềng “làm khó” cho Liên bang Nga và tương tự như vậy, Mỹ và phương Tây muốn đẩy Việt Nam, Philippines đi đến chỗ “quấy phá” Trung Quốc.” Từ đó, Dmitry Kosyrev cho rằng trường hợp Việt Nam đối với Trung Quốc cũng có những chuyện rất giống như Ukraine đối với Nga.

    “Đây là nhận định rất là sai lầm, tôi dùng từ láo xược và bậy bạ.”, ông Dũng nói.

    [​IMG]

    Bài báo của Dmitri Kosyrev trên tờ RIA Novosti

    Theo ông Dũng, tình hình Việt Nam và Ukraine khác hẳn, không có gì giống nhau. Những ngày qua, Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam khiến Nhân dân Việt Nam hết sức phẫn nộ. Hành động xâm lấn của Trung Quốc đã vi phạm cam kết, đi ngược lại nguyện vọng của nhân dân hai nước, hoàn toàn không tuân thủ Công ước về luật biển 1982 mà họ đã ký kết. Việt Nam dù có thời kỳ bị Bắc thuộc nhưng trước và sau đó luôn độc lập với Trung Quốc và đã đánh đuổi nhiều đời Trung Quốc xâm lược ra khỏi bờ cõi. Vì thế, không thể so Việt Nam với Ukraine được.

    Đây là một bài báo thể hiện ý kiến cá nhân hết sức phiến diện và sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử cũng như những diễn biến hiện nay. Tôi rất lấy làm tiếc khi một tờ báo như RIA-Novosti lại cho đăng tải bài báo như vậy. Theo như thông tin từ đại sứ quán Nga, đây chỉ là ý kiến cá nhân của phóng viên đó.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình

    Ông Dũng cho biết, một chuyên gia về Nga gọi đây là “cơn đau đầu” của nhà báo Dmitry Kosyrev. “Tuy nhiên, tôi không biết nhà báo này có đau đầu thật không hay ông ấy tỉnh táo và cố tình xuyên tạc. Rõ ràng nhận xét như thế rất sai lệch, bậy bạ. Bạn đọc Việt Nam đọc sẽ rất căm phẫn”, ông Dũng nói.

    Ông Dũng nhận định, không biết mục đích của nhà báo này là gì nhưng riêng bài báo của ông phần nào đó có thể nói là phá hoại tình cảm rất tốt đẹp giữa tình cảm của nhân dân Việt Nam và nhân dân Nga.

    Nhà báo Nguyễn Đăng Phát, Tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, cho rằng Dmitry Kosyrev đã rất thô bạo khi nói vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc chỉ cách bờ biển nước này 27km và cách bờ biển Việt Nam 241km. Ông Phát cho rằng đây là những lời lẽ không thể chấp nhận được.

    Ông Phát nhận định dường như Dmitry Kosyrev chỉ “nghiên cứu” tài liệu của một phía và có sẵn định kiến một chiều để “trình làng” những đánh giá nhầm lẫn, chủ quan của mình.

    "Không khi nào phản bội"

    Ông Dũng cho biết, năm 2015 là năm kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Liên Xô trước đây và bây giờ là giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đây cũng là 65 năm ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt Xô. Việc thành lập Hội này là sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    “Đây là tình cảm rất tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc, trải qua bao nhiêu biến cố, thách thức của lịch sử nên tôi mong không ai làm gì đi ngược với điều đó, càng không nên làm xấu hoặc bôi nhọ, phá hoại điều thiêng liêng đó”, ông Dũng nói.

    Cuối năm 2013 khi thăm Việt Nam, Tổng thống Putin có một bài viết nói tình hữu nghị Việt Nga là tình hữu nghị được thử thách. Bài viết được đăng tải trên các báo nước Nga và Việt Nam. Trong đó, Tổng thống Putin cho rằng tình hữu nghị đã được thử thách qua nhiều biến cố của thời gian. Tổng thống nói: “Còn một điều mãi không bao giờ thay đổi là biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư không hề vụ lợi của các đối tác không khi nào phản bội.”.

    [​IMG]

    Tổng thống Vladimir Putin: Nga - Việt Nam: Cùng nhau đi tới những chân trời hợp tác mới (Tên bài viết của Tổng thống Putin trong chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 12/11/2013. Ảnh: RIA Novosti)

    Phó chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nga cho biết, tình hữu nghị đó là một sự thật lịch sử, và mong sẽ không bao giờ có sự phản bội.

    Trước chuyến thăm chính thức Việt Nam (ngày 12/11/2013), Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đã có bài viết về mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai nước. Dưới đây là một trích đoạn trong bài viết:

    "Tình hữu nghị giữa Nga và Việt Nam đã vững vàng vượt qua được những thử thách nảy sinh từ nhiều sự kiện bi thương của thế kỷ XX cũng như những biến đổi kỳ vĩ trên thế giới và ở hai đất nước chúng ta. Song có một điều còn mãi không bao giờ thay đổi - đó là quan hệ tôn trọng lẫn nhau, là truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau. Là biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư không hề vụ lợi của các đối tác không khi nào phản bội.

    Về điều này tôi muốn dẫn ra đây những lời nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Uống nước nhớ nguồn”. Tôi coi những lời này là sự ủy thác tinh thần cho các thế hệ công dân hôm nay và mai sau của hai đất nước chúng ta. Nhất định phải ghi nhớ về những trang sử chung, về những gì gắn bó chúng ta. Đó chính là sự đảm bảo tính kế thừa và sự bền vững cho mối quan hệ hướng đến tương lai."

    Chinhphu.vn

Chia sẻ trang này