1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    bây ăn rồi cãi nhau về kỹ thuật rồi bảo nhau ngu à. tau tưởng sáng tạo ra chứ . đi học lại người ta mà cũng không biết thì ăn học uổng công
  2. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Sao không cãi nhau nữa cho lòi cái ngu của mình ra à @hoangdang_hm và @MinhTuan6. bây ăn học cho lắm rồi không biết được chỗ nào để cãi nhau nữa hay sao? hay để chứng tỏ mình là người thông minh? Một cái chủ đề không biết thì làm sao mà đòi đi đánh giặc. bây giờ cứ cầm súng bắn là hay à ?
  3. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Mọi ngưoi xem hậu quả của việc "ăn, ăn nữa, ăn mãi" của quan chức Việt Nam, thế này mới hiểu vì sao dân khổ:
    Nhật Bản tạm ngưng một khoản vay ODA cho Việt Nam
    T. Bình
    Thứ Ba, 3/6/2014, 16:31 (GMT+7)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Dự án đường sắt đô thị số 1 bị nghi dính líu đến vụ hối lộ của JTC, đang bị đình hoãn (dự án trước đó chậm tiến độ do không thống nhất được hướng tuyến đoạn qua cầu Long Biên). Ảnh cafef.vn
    (TBKTSG Online) - Hãng tin Kyodo News dẫn nguồn từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho hay Nhật Bản đã thông báo với chính phủ Việt Nam hôm qua thứ Hai 2-6 rằng Nhật sẽ tạm thời ngưng viện trợ phát triển chính thức (ODA) vì cáo buộc hối lộ liên quan tới một dự án đường sắt đô thị do Nhật Bản tài trợ ở Hà Nội.

    Có vẻ việc tạm ngưng ODA này chỉ áp dụng cho các dự án liên quan đến vụ hối lộ nói trên mà thôi. Bản tin của Kyodo News có nói "Tại cuộc họp hôm qua thứ Hai, các quan chức Nhật Bản đã lưu ý các quan chức tương nhiệm phía Việt Nam rằng Tokyo sẽ đình hoãn việc cho vay ODA giai đoạn 1 của dự án xây dựng đường sắt đô thị số 1".

    Trong khi đó bản tin của Channel NewsAsia cho biết Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói các dự án ODA mới và dự án xây dựng đường sắt nói trên bị ảnh hưởng.

    Trong một diễn biến liên quan, sáng nay 3-6, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã công bố quyết định thôi chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN với ông Nguyễn Đạt Tường. Người giữ vị trí Tổng giám đốc của ông Tường là ông Vũ Tá Tùng, từng giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn; theo tin trên báo Thanh Niên.
    Thông báo của Nhật được đưa ra tại một cuộc họp song phương về ngăn ngừa những điều bất thường, sau khi có sáu quan chức ngành đường sắt Việt Nam bị bắt giam hồi tháng Năm liên quan tới một hợp đồng được trao cho Công ty tư vấn Japan Transportation Consultants Inc. (JTC) có trụ sở tại Tokyo.

    Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, điều kiện để nối lại ODA là Tokyo đòi hỏi Hà Nội phải điều tra có điều gì bất hợp pháp trong các hợp đồng liên quan đến Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hoặc Công ty JTC hay không và phải đề ra những biện pháp ngăn ngừa sự tái diễn những trường hợp như vậy.

    Cũng theo tin từ Đại sứ quán Nhật, tại buổi họp kế tiếp vào cuối tháng này, phía Nhật sẽ xem xét liệu có nối lại ODA hay không sau khi nghiên cứu kết quả cuộc điều tra của Việt Nam và những biện pháp ngăn ngừa được đề ra.

    Công ty JTC nói hôm tháng Tư rằng một ủy ban độc lập đã phát hiện công ty chi 160 triệu yen tiền “lại quả” cho các quan chức phụ trách các dự án ở Việt Nam, Indonesia, Uzbekistan trong khoảng thời gian từ 2009 đến 2014. Để giành được hợp đồng dự án tài trợ bằng vốn ODA ở Việt Nam, công ty đã phải đưa hối lộ khoảng 66 triệu yen.

    Chính quyền Việt Nam đã điều tra vấn đề này sau khi bắt giam 6 quan chức đường sắt, trong đó có ông Trần Quốc Đông, Phó tổng giám đốc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

    Về cuộc họp giữa Việt Nam – Nhật Bản về các giải pháp tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án giao thông vận tải (GTVT) sử dụng vốn ODA (lần 2) ngày 2 tháng 6 năm 2014, thông cáo mà Bộ Giao thông-Vận tải phát hành hôm nay (3-6) cho biết:

    Cuộc họp Việt Nam – Nhật Bản về các giải pháp tăng cường phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong thực hiện các dự án GTVT sử dụng ODA lần thứ 2 đã được tổ chức tại Hà Nội, nước CHXHCN Việt Nam.

    Tham dự cuộc họp, bên phía Nhật Bản có ông ISHIKANE Kimihiro, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Suzuki Hideo, Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các cán bộ khác. Phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao, Bộ Công An và Thanh tra Chính phủ.

    Liên quan đến nghi vấn hối lộ của Công ty JTC, phía Nhật Bản đánh giá cao việc Chính phủ và các cơ quan chức năng của phía Việt Nam đã và đang xử lý vụ việc một cách tích cực bằng những ứng phó nhanh chóng, cũng như xử lý nghiêm minh qua việc tiến hành điều tra và tạm giữ các cá nhân vi phạm v.v...

    Dựa trên nhận thức trên, tại buổi họp, phía Nhật Bản đã thông báo quan điểm, biện pháp của phía Nhật Bản về việc thực hiện các dự án ODA đối với Việt Nam và các biện pháp phòng ngừa phát sinh những vụ việc tương tự.

    Sau khi nhận được thông báo của phía Nhật Bản, phía Việt Nam ghi nhận và sẽ báo cáo các cơ quan chức năng để nhanh chóng có những hành động cần thiết. Đồng thời, phía Việt Nam cũng thông báo về tình hình thực hiện và các giải pháp nâng cao hiệu quả của các dự án GTVT sử dụng ODA Nhật Bản cũng như các biện pháp pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong việc thực hiện các dự án GTVT.
  4. hoangdang_hm

    hoangdang_hm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    92
    Anh đòi bắn nhau hồi nào ku? Ku có biết anh muốn nói tới cái gì không? Là cái sự can dự của thằng hàng xóm vào mọi ngõ ngách đời sống đấy ku ạ. Thời buổi thông tin, nó nắm mẹ nó cái gốc, mà cứ ầm ầm lên như chú MinhTuan là nó cóc có cái gì. Nó chưa phá cho tới nơi tới chốn đâu. Đọc kỹ tý đi, cứ xồn xồn như ớt xát vào chim thế :))
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    nói với chú . chú là người am hiểu. chú nên biết người thông minh không phải là người có kiến thức cãi nhau lúc nào cũng thằng người khác mà còn biết lúc nào thì cãi. lúc nào thì không? và đặc biệt đó là lựa chọn địa điểm để cãi. chứ chú cãi nhau mang ra ở giữa chợ cãi nhau à. vậy chú coi chú là người thông minh ?:mad::mad::mad:
    usadokMalogs thích bài này.
  6. namtrai

    namtrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    14
    cãi nhau nhiều quá :) các đồng chí có thấy mệt hơm ? có tin tức gì thì đưa lên, còn để dành sức mà làm giàu cho đất nước. Quá tốn thời gian lội page mà các đồng chí cứ ngồi cãi như sắp cứu được thế giới rồi
    usadok, boychoiboi123, hanhgl1 người khác thích bài này.
  7. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Thấy đấy. cái bọn vô ý vô tứ nó cãi nhau. mà không biết mình cãi nhau ở đâu? đứng ở đâu cãi, mình vào khuyên nó thì bị lôi vào nên để cho hành hạ tý. và các bạn lại phải lội page . nói nó đâu hiểu đâu. thế mà lúc nào cũng cho mình là thông minh. người thông minh mà để người khác bực mình về chuyện riêng của họ thì xem lại cái nhân cách của mình. chứ ôm xồm lên như thế thì khác nào một lũ vô học mà tôi lại bị kéo vào "đứng sau lưng ngựa và đứng cạnh thằng ngu" là thế đó sao?
    Lần cập nhật cuối: 03/06/2014
    usadokMalogs thích bài này.
  8. hoangdang_hm

    hoangdang_hm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    92
    Lão cũng lắm mồm lắm chứ có vừa đâu;). Cãi nhau tí cho nó chệch cái đề tài Pro Mẽo Pro Nga đi. Từ hôm nó kéo giàn khoan vào tôi đã vào đây, nhưng mà không login, theo dõi thôi, mà gớm, các kụ cãi nhau lôi từ thời lập quốc ra mà chì chiết nhau,chả đc cái gì cả. Cái sự rồi Thì nó cũng đã rồi, trước mắt làm sao cho yên bên ngoài đã, đúng sai trong nhà xử sau chứ.
    usadokhanhgl thích bài này.
  9. UglyWar

    UglyWar Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2014
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    488
    Topic bây giờ là tình hình chửi với cãi nhau phỏng
  10. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    3.915
    Đã được thích:
    2.097
    Mấy cái thằng đó thì Tôi biết nhưng mà không biết dẫn dắt câu chuyện thì nó loãng quá khỏi chủ đề, rất nguy hiểm. mà lôi lại được thì mất mấy chục trang rồi. mấy cái thằng cãi nhau như thầy bói xem voi ấy. đọc mà buồn cười. đúng là mấy thằng mù , "yêu nhau yêu cả *** lẫn đái, ghét nhau thì vàng cũng hóa *** trâu ":D:D
    P/s Các bác chuyển để tài về giùm cái đừng để nó đi quá xa. mong các bác thông cảm nếu tôi quá lời
    usadokhoangdang_hm thích bài này.

Chia sẻ trang này