1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Philippinne chiếm 1 số đảo TS năm 1970 > khi đó chẳng ai biết cả > TS là của VN theo cách nói của VN nhưng chưa chắc đã phù hợp luật QT > vì các đảo này gần như thuộc vùng 200 Hải lý của Phi .
    Tốt nhất có Phi ..... giữ nguyên hiện trạng > thực tế thì ngoài này chẳng có gì để khai thác ... chỉ có ít hải sản > chúng ta cắm chân ở đây để bảo vệ lãnh hải 200 HL là chính , trong vùng đặc quyền mới có dầu . ...
    Cho nên liên kết với Phi cũng là 1 hướng > còn kiện Phi ra tòa chưa chắc lý lẽ thuộc về VN > vì khi Phi chiếm giống như chiếm đảo hoang - không cò người ở ( vùng biển quốc tế chứ không phải vùng 200 HL của VN ).
    hanhgl, 102dkAlalala thích bài này.
  2. hong anh667

    hong anh667 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2014
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    112
    Cứ mỗi khi kinh tế toàn cầu có vấn đề, thì tinh thần dân tộc ở nước nào cũng được đẩy lên.
    hồm rồi xem thời sự của bọn cổ phần VTC, đến cái đoạn bọn này khui vụ bóc lột sức lao động của cái công ty khai thác vàng gì đó ở mỏ vàng gì đó ở Quảng Nam, sau đó tin biển đông và tin về vụ TAM năm 89, là lại thấy bọn nào nó phá sóng, bập bõm ko xem được, ko biết bọn nào làm. VTC mà đưa TAM thì đâu có vùng cấm, có chăng là đứa nào nó phá, giương đông kích tây
  3. 102dk

    102dk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    41
    Vãi nhỉ! Giờ bác chỉ cần quay sang chiến với thằng Phil thôi, cả thế giới nó vào dìm chết nhà VN trc tiên rồi, ko cần phải tính thêm thằng này thằng nọ nữa đâu! Nên nhớ trong mắt TG và ĐNA Việt Nam thuộc thành phần máu chiến có hạng, đừng show ra bộ mặt nguy hiểm của mình. Tư tưởng kiểu đấy so với tư tưởng Đại Háng của Tàu còn ở mức cao hơn mấy bậc đấy!
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Mo

    Có 1 số kẻ phọt phẹt vào đây nhí nhố > cứ làm như là yêu nước và bức xúc lắm > nhưng thật ra là kích đểu - phá họai .....
  5. bavuongk

    bavuongk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    114
    ai nói chiến với thằng khỉ gió ấy làm gì, có vấn đe đoc hiểu à, đang quote bài của cu chuối vì ông ấy bức xúc ta giao lưu thể thao với thằng phi
  6. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Tình hình tổng quan là trên luật pháp Việt Nam ta tuyên bố chủ quyền trên toàn 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa thì xác định rõ đã bị TQ đánh chiếm hoàn toàn khỏi tay quân đội VNCH từ năm 1974 nên tạm gác sang một bên, còn quần đảo Trường Sa hiện nay không chỉ có sự hiện diện của Quân đội Nhân dân Việt Nam mà còn có sự chiếm đóng của TQ, Đài, Phi...., trong đó đứa có dã tâm lớn nhất là thằng TQ vì ý đồ của nó hiện nay không chỉ là vài bãi đá nhỏ lẻ trong khu vực nữa mà là muốn nuốt trọn vùng biển Đông này. Chiến lược lâu dài là phải lôi kéo khối ASEAN và thế giới vào cuộc, cho họ thấy rõ bản mặt xảo trá, đen tối của thằng TQ và quyền lợi kinh tế của toàn khu vực sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu TQ thực hiện được dã tâm của nó. Chính vì vậy mà ta phải tạm gác những tranh chấp nhỏ để cùng nhau chống lại một kẻ thù lớn hơn rất nhiều lần và cũng chó má gấp mấy lần. Trước khi tình hình Biển Đông căng thẳng như hiện nay, mình cũng thấy nhiều lần trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam ta phản đối Đài, Phi khi họ tập trận, hay xây dựng công trình trên các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa mà chúng ta tuyên bố chủ quyền, tuy không gay gắt như đối với thằng TQ, thậm chí báo chí Đài Loan cũng từng la làng rằng rất nhiều lần phát hiện "tàu chiến Việt Nam chạy sát khu vực đảo Ba Bình" của tụi Đài đóng quân. Ai mà biết được trong một viễn cảnh xa xôi nào đó, sẽ xảy ra những cuộc đụng độ vũ trang trên biển và chúng ta phải liên kết với thằng Phi hay Đài.
    Lần cập nhật cuối: 09/06/2014
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Trung Quốc đã thấy “hơi nóng bị phả vào gáy”?

    (Phản đối Trung Quốc xâm lược) - Trước những diễn biến ngày càng phức tạp tại Biển Đông, theo TS Đỗ Minh Cao, Việt Nam và các nước ASEAN cần có cơ chế nào đó để quản lý xung đột.
    http://trandaiquang.net/trung-quoc-da-thay-hoi-nong-bi-pha-vao-gay.html

    Liên quan đến những động thái mới đây của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như sự phản ứng mạnh mẽ từ các nước có lợi ích liên quan tại Biển Đông, chúng tôi xin gửi tiếp tới bạn đọc cuộc trao đổi với TS Đỗ Minh Cao – Viện nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) về vấn đề này.

    [​IMG]
    TS Đỗ Minh Cao – Viện nghiên cứu Trung Quốc (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam)

    PV: Trong hai ngày 4 và 5/6, Hội nghị thượng đỉnh các nước G7 diễn ra. Tại hội nghị, Nhật Bản đã đưa vấn đề tại Biển Đông ra. Nhiều nước trong nhóm G7 cũng đã bày tỏ quan điểm phản đối các hành động ngang ngược của Trung Quốc tại Biển Đông. Theo tiến sỹ, Hội nghị của các nước G7 này sẽ có tác động như thế nào đến Trung Quốc?

    TS Đỗ Minh Cao: Những nước quan trọng nhất trong G7 đều có lợi ích liên quan đến Biển Đông và họ đã từng phát biểu rất mạnh trước hành động của Trung Quốc tại Biển Đông. Vấn đề Biển Đông chắc chắn được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị G7 lần này. Biển Đông căng thẳng không chỉ ảnh hưởng đến Mỹ và Nhật Bản là hai nước lớn tại đây mà cả EU, Canada cũng bị ảnh hưởng.

    Vì vậy, hội nghị lần này của G7 có tác động đến Trung Quốc bởi Trung Quốc có liên hệ kinh tế rất lớn đối với các nước G7. Nếu các nước G7 phản ứng mạnh mẽ thì Trung Quốc ngay lập tức sẽ cảm nhận được “hơi nóng bị phả vào gáy”.

    PV: Dưới nhiều tác động từ quốc tế, ông có nghĩ Trung Quốc sẽ có điểm dừng nào đó không?

    TS Đỗ Minh Cao: Tôi nghĩ là Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục có những hành động ngang ngược khác để từng bước thực hiện mưu đồ của họ tại biển Đông. Điều đó phụ thuộc nhiều vào hệ thống lãnh đạo của Trung Quốc.

    PV: Với tương quan ảnh hưởng tại Biển Đông như vậy, ông có nghĩ rằng, khi căng thẳng ở Biển Đông đạt đến một giới hạn nào đó thì Mỹ và Nhật Bản sẽ kéo giãn Trung Quốc về khu vực biển Hoa Đông?

    TS Đỗ Minh Cao: Trong tính toán chiến lược thì Mỹ và Nhật Bản có thể làm được điều đó nhưng rất khó bởi tại cả 2 vùng biển này, Trung Quốc luôn là nước chủ động. Trung Quốc hiểu rằng họ sẽ phải tập trung để xử lý vấn đề gì trước. Đó là bài toán chiến lược buộc các nước phải tính toán.

    PV: Trước tình hình Biển Đông và thái độ của các nước có liên quan như vậy, Việt Nam cần có những hành động cụ thể như thế nào để vừa giữ được sự hòa bình cần thiết để phát triển đất nước, vừa giữ toàn vẹn lãnh thổ?

    TS Đỗ Minh Cao: Theo chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam, chúng ta sẽ theo đuổi các biện pháp hòa bình, không liên minh, không liên kết. Việc đưa Trung Quốc ra cơ quan tài phán quốc tế, Việt Nam cũng đang cân nhắc một cách thận trọng. Còn nhiều biện pháp hòa bình với nhiều mức độ chúng ta chưa sử dụng hết nên trong thời gian tới, Việt Nam cần tận dụng hết những cơ hội này.

    Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần đa phương hóa vấn đề Biển Đông để có thể tận dụng sự ủng hộ của các nước. Ngoài ra, chúng ta cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền, chính sách hòa bình và sự thật về vấn đề Biển Đông của Việt Nam ra thế giới và nhất là đối với người dân Trung Quốc. Công tác này khó khăn nhưng chúng ta vẫn phải làm.

    [​IMG]
    Việc công bố những tấm bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những vùng biển thuộc Biển Đông là một trong những hoạt động tuyên truyền quan trọng

    PV: Các nước Đông Nam Á lúc này cần làm gì để có thể ứng phó với những hành vi ngang ngược trong thời gian tới đây của Trung Quốc, thưa ông?

    TS Đỗ Minh Cao: Với các nước ASEAN, việc được ưu tiên hàng đầu hiện nay có lẽ là sự tập trung để giải quyết vấn đề lớn của khu vực: an ninh trong toàn khối và lợi ích của cả khối.

    Việt Nam và các nước ASEAN cần có cơ chế nào đó để quản lý xung đột. Cơ chế đó có sự tham gia của các lãnh đạo có quyền ở các nước. Cơ chế này cụ thể như thế nào thì các nhà lãnh đạo ASEAN phải bàn thảo, xây dựng và vận hành nhưng tôi thấy cần thiết phải có cơ chế rõ ràng chứ không chỉ bó hẹp trong khuôn khổ Hiệp hội ASEAN. Đều đặn theo thỏa thuận, phải có sự gặp nhau giữa những người lãnh đạo ở các nước liên quan để thảo luận, tập trung sâu hơn trong vấn đề quản lý xung đột tại Biển Đông.

    PV: Với những tín hiệu ngay trước và sau Hội nghị cấp cao ASEAN, có ý kiến cho rằng, liên quan đến vấn đề Biển Đông, các thành viên của tổ chức này dường như không còn mơ hồ về sự “trỗi dậy hòa bình” của Trung Quốc nữa. Ông có đánh giá như thế nào về nhận định này?

    TS Đỗ Minh Cao: Đó là một tín hiệu cho thấy rằng các nước ASEAN đã đoàn kết mạnh mẽ hơn. Đã có một bước tiến lớn trong nhận thức và hành động của các nước ASEAN trước tham vọng của Trung Quốc.

    PV: Sự bừng tỉnh của các nước trong ASEAN trước một Trung Quốc đầy tham vọng, hung hăng và coi thường pháp luật vào lúc này đã phải là muộn không, thưa tiến sỹ?

    TS Đỗ Minh Cao: Nói muộn cũng không được mà nói sớm cũng không được. Việc gì đến sẽ đến.

    PV: Trước những căng thẳng tại Biển Đông, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) sẽ khó ra đời và nếu có ra đời thì cũng khó phát huy tác dụng trước một Trung Quốc coi thường cả Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982). Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng với ý kiến đề xuất của Tổng thống Mỹ về việc phê chuẩn UNCLOS 1982, COC sẽ sớm được thực thi tại Biển Đông. Quan điểm của ông như thế nào về việc này?

    TS Đỗ Minh Cao: Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) là một công cụ mang tính ràng buộc hơn so với DOC. Nhưng để các nước ASEAN và Trung Quốc cùng tiến tới thông qua được thì rất khó.

    Trung Quốc rất muốn thay đổi những quy chuẩn do các nước ASEAN đưa ra theo Luật Quốc tế. Trung Quốc luôn đưa ra những chuẩn mực mà theo ASEAN và các nước trên thế giới thấy rất phi lý. Ngay cả với UNCLOS, trước đây, mặc dù Trung Quốc là một trong những nước đã phê chuẩn và công nhận Công ước này song họ đã từng không tán thành một số điều trong đó và họ đã và đang không tuân thủ toàn bộ UNCLOS 1982.

    IQ cỡ tiến sĩ đê, nói qua lại loành quành nhà tớ thấy cũng như các cụ đây vật nhau, thế thì tôi cũng tin rằng nhà vịt ta không thiếu chất xám và quyết tâm...ttvnol mà đầy nhân tài dư lày hé hé.
    Mình đồng ý với ngài TS 2 ý là tuyên truyền mạnh hơn, đa phương nhiều hơn nữa và mong IQ mẽo thông qua unclos 1982 thì mới có nhiều kịch bản kìm chân khựa hay hơn, giả thiết mẽo có tình ý với vịt thì cũng đỡ phần nào chứ. Unclos phải có mặc rô cầm chịch, chủ xị mói tập hợp sức mạnh húc, ủi, đẩy bá đạo về nơi xuất phát...úi giời lại mơ hão. Đi rửa mặt cho tỉnh cái hí hí:D
  8. bavuongk

    bavuongk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    114
    đay đấy, viết chuẩn, có chôm của ai ko thế ? hehe, cương nhu cùng tế, thằng lớn lo xong mấy thằng nhỏ là muỗi. sau này a cho chú vài miếng đất miễn thuế vài 3 năm làm khu công nghiệp, hàng chú vào a miễn thuế, lãnh đạo lên xuống a sẽ qua lót tay cho chú dăm mil, chú trả a vài cục đa ngoài kia, nó có cái ích lợi éo gì đaau mà giữ. thế cho hỏi ông tt, sao ko giao lưu với đài nhỉ?
  9. bavuongk

    bavuongk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    114
    nói thật, đang lo về việc kiện, có khi nào nó cài cắm trong làng báo làm áp lực nn phải kiện? kích động dân ép nn phải kiện? gài học giả các nước nói kiện sẽ thắng? phi kiện ko ló mặt nhưng ta kiện thì nó ra? gì gì đo xảy ra toà tuyên việt thua? mỹ tuyên tôn trọng quyết định của toà, thế vịt làm sao nữa?
    tridunghtvc thích bài này.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Sợ nhất là nó xúi kiện với câu cài cắm là mày yên chí đi, tao đứng đằng sau Liên Hợp Quốc, sẽ lobby phán quyết hộ cho mày được lợi.
    usadokcuchuoi_kt115 thích bài này.

Chia sẻ trang này