1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

iraq bóng đen của khủng bố ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi shotkill, 12/06/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Mày ngu lắm con ơi, thầy phe TQ, Nga nhé
  2. brezhneva

    brezhneva Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2014
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    501

    emir của isis Abu Umar al-Shishani , đến từ cheschen, KIA tại iraq. 1 tên dẫn đầu đoàn xe của isis tại samarra
    Malogs, grandfatherofvtnvnakhuc_thuy_du thích bài này.
  3. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    hay quá, thằng Shishani mong nó chết từ lâu rồi. Ai đời bị đặc nhiệm Nga lùng, Syria ném bomb, đàn em đảo chính mà cứ sống mãi. Đáng đời thằng khủng bố.
    Malogsbrezhneva thích bài này.
  4. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    thì ISIS là Al Qaeda nhánh Iraq mà bác
    như Nusra là Al Qaeda Syria thôi
    OnlySilverMoonbunny121 thích bài này.
  5. arsenalgooner

    arsenalgooner Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    1.801
    Đã được thích:
    5.900
    ko phải đâu thím, 1 thằng ất ơ nào đó bị thịt, nó cũng râu vàng nên được 1 số trang pro Assad hay pro Maliki nào đó bơm thành Shishani thôi

    mà Shishani cũng có nhiều thằng Shishani, vì cái chữ Shishani là chỉ gốc Chechnya
    riêng mặt trận Latakia có 2 thằng Shishani nữa, nhưng là Abu Muslim al Shishani và Abu Musa al Shishani
    beta22, Malogs, bunny1211 người khác thích bài này.
  6. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Mỹ, Iran khẩn trương hỗ trợ Iraq
    15/06/2014 02:08
    [​IMG]
    Tin tức
    0
    Bình luận

    Fanpage Thanh Niên
    Tôi Viết

    Mỹ và Iran đang nhanh chóng hành động để bảo vệ Iraq trước đà tấn công vũ bão của lực lượng Hồi giáo cực đoan.
    [​IMG]
    Những người tình nguyện gia nhập quân đội Iraq để chiến đấu chống quân nổi dậy - Ảnh: AFP

    Tờ The Guardian dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết chính quyền Washington đang nghiêm túc thảo luận về khả năng triển khai chiến dịch không kích ở Iraq, với mục tiêu không chỉ là các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) mà có thể gộp luôn Syria nếu cần thiết.

    Tính đến ngày 13.6 (giờ Mỹ), tàu sân bay USS George H.W.Bush và một tàu tuần dương đang ở vị trí phía bắc biển Ả Rập, trong khi hai tàu khu trục thuộc nhóm tàu sân bay này đã được triển khai đến vịnh Ba Tư. Các tàu chiến trên đều mang theo tên lửa Tomahawk, có nghĩa là Iraq đang nằm trong tầm tấn công của hải quân Mỹ. Tàu sân bay George H.W.Bush cũng chở theo các chiến đấu cơ dễ dàng triển khai ngay các cuộc không kích nếu Tổng thống Barack Obama bật đèn xanh. Ông Obama đã nói ông cần vài ngày để cân nhắc các lựa chọn song loại bỏ khả năng gửi quân Mỹ trở lại chiến trường cũ.

    Trong khi đó, Iran cũng tức tốc hành động để bảo vệ lợi ích tại quốc gia láng giềng, bằng cách gửi thiếu tướng Qassem Suleimani, tư lệnh Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Iran, đến Baghdad để hội đàm với các chỉ huy lực lượng dân quân lẫn tộc trưởng, theo CNN và The Wall Street Journal. Lực lượng Quds là cánh quân chuyên triển khai các chiến dịch đặc biệt ở nước ngoài của Iran. Còn theo BBC, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Iraq trong cuộc chiến với thế lực cực đoan, nhưng không đề cập đến thông tin cho rằng nước này đã điều một số đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ vào lãnh thổ láng giềng.

    Hành động khẩn trương của Mỹ và Iran cho thấy Iraq đang lâm vào tình trạng hết sức nguy cấp sau vụ nổi dậy đột ngột của các tay súng ISIL trong vài ngày qua. Tổ chức này có quân số không hơn 7.000 người, nhưng đã nhanh chóng đoạt lấy những thành phố và thị trấn quan trọng ở miền bắc Iraq, buộc quân đội phải tháo chạy. Trong những ngày qua, hàng trăm ngàn người Iraq buộc phải rời khỏi các thành phố phía bắc và trên đường chạy nạn, giữa lúc LHQ báo động về những hành vi xử tử bừa bãi và hãm hiếp của binh đoàn ISIL. Tính đến ngày 13.6, sau khi kiểm soát các thành phố Mosul và Tikrit, ISIL bắt đầu giao tranh dữ dội với các lực lượng thân chính phủ gần Muqdadiyah, cách thủ đô Baghdad khoảng 80 km. Trong khi đó, các lực lượng bổ sung cho quân đội và dân quân người Shiite đã đến thành phố Samarra, cách Baghdad khoảng 110 km, mục tiêu tấn công tiếp theo của ISIL. Thủ tướng Nuri al-Maliki đã đến Samarra để họp khẩn cấp, và tại đây ông tuyên bố nội các đã quyết định trao toàn quyền cho thủ tướng trong cuộc chiến chống phe nổi dậy.
  7. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Anh sẽ đưa đặc nhiệm SAS đến giúp Iraq chống quân nổi dậy

    (Tin Nóng) Ngày 13.6, Bộ trưởng Ngoại giao Anh, William Hague nói chính phủ Anh viện trợ 5 triệu USD và xem xét gửi đặc nhiệm SAS đến giúp Iraq chống lại quân nổi dậy ISIS đang chiếm cứ các thành phố miền bắc, theo Daily Mail.
    [​IMG] Đặc nhiệm SAS trong một chiến dịch giải cứu con tin ở Afghanistan năm 2012 - Ảnh: PA/Daily Mail

    Một nhóm chuyên viên chống khủng bố của SAS và tình báo Anh sẽ được gởi đến Iraq, ông Hague nói.

    Anh sẽ cùng Mỹ xem xét việc không kích quân nổi dậy, bên cạnh triển khai đặc nhiệm SAS ở mặt đất giúp quân chính phủ Iraq.

    Tối 12.6, người dân thành phố Dhuluiyah, cách Bagdhad 90 km về phía bắc, đã đánh đuổi quân ISIS khỏi thành phố.

    Năm 2011, đặc nhiệm SAS đã có mặt ở Libya giúp quân nổi dậy chống quân chính phủ Gaddafi, dù thủ tướng David Cameron nói không có lính Anh tại đây.

    [​IMG]
    Người dân thành phố Dhuluiyah, cách Bagdhad 80 km về phía bắc, reo mừng khi đánh đuổi được quân ISIS - Ảnh: AFP

    Quân đội hoàng gia gửi đặc nhiệm tới thì chính quyền iraq chắc vẫn sống rồi, nhưng mà vấn đề tới khi lính Anh rút thì thế nào bọn Ả rập này lởm thật
  8. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    Quân đội Iraq được trang bị mạnh cỡ nào?
    (Kienthuc.net.vn) - Với trang bị khoảng 4.000 xe tăng – thiết giáp, hàng trăm cỗ pháo, máy bay – trực thăng tấn công/vận tải, Quân đội Iraq thực sự là lực lượng vũ trang mạnh mẽ.
    [​IMG]
    Sau khi lật đổ chế độ Tổng thống Saddam Hussein năm 2003, Mỹ và đồng minh đã dựng lên một chính quyền thân phương Tây, đồng thời xây dựng lực lượng vũ trang Iraq mới được huấn luyện bởi các “thầy giáo Mỹ, NATO” cùng trang bị hiện đại. Theo một số thống kê, Lực lượng vũ trang Iraq có tổng số quân thường trực 271.500 người, quân dự bị là 528.500 người, ngân sách quốc phòng chiếm 8% GDP (tương đương với 17,9 tỷ USD).
    [​IMG]
    Trong đó, Lục quân Iran được tổ chức thành 14 sư đoàn (mỗi sư đoàn gồm 4 lữ đoàn) với nhiệm vụ chủ yếu là chống lại các lực lượng quân phiến loạn, bảo vệ an ninh quốc gia. Vũ khí cá nhân tiêu chuẩn của các binh sĩ gồm: súng trường tiến công AKM (khoảng 200.000 khẩu), M16A4 (80.000 khẩu), M4 (25.000 khẩu); súng máy hạng nhẹ RPK/RPD, M249; súng máy hạng nặng 12,7mm DShK/NSV/KPV.
    [​IMG]
    Lực lượng bộ binh Iraq còn được trang bị các loại súng phóng lựu chống tăng RPG-7 (Nga chế tạo), AT-4 (Mỹ); súng phóng lựu tự động Mk 19; mìn chống bộ binh và lựu đạn cầm tay. Nhìn chung, trang bị cá nhân của binh lính Iraq là khá tốt, đa dạng gồm cả của Nga (nguồn từ quân đội Iraq thời Saddam) và Mỹ.
    [​IMG]
    Lực lượng tăng – thiết giáp của Lục quân Iraq thực sự đáng gờm ở khu vực Trung Đông với việc sở hữu gần 4.000 chiếc. Tuy nhiên, chiếm đa số là xe thiết giáp, trong khi xe tăng chỉ có gần 400 chiếc với 140 xe loại M1 Abrams (trong ảnh) và các kiểu T-72, T-55 đã cũ.
    [​IMG]
    Trang bị xe thiết giáp của Iraq là cực kì đa dạng với nhiều nguồn hàng từ Pakistan, Pháp, Nam Phi, Ba Lan, Ukraine, Anh và cả các xe thiết giáp Liên Xô (từ quân đội chính quyền Saddam). Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Quân đội Iraq mới với một phần có được từ kho vũ khí quân đội Saddam và 100 chiếc từ Hy Lạp.
    [​IMG]
    Tuy có lực lượng tăng - thiết giáp cực kì hùng hậu, nhưng trang bị pháo binh của Iraq lại khá nghèo nàn với chỉ khoảng 300 khẩu pháo kéo, pháo tự hành xuất xứ từ Mỹ và Liên Xô là chủ yếu. Trong ảnh, binh sĩ Iraq đang vận hành khẩu pháo kéo M198 cỡ nòng 155mm do Mỹ sản xuất, đạt tầm bắn 22,4km với đạn thường.
    [​IMG]
    Ngoài pháo binh thì Không quân Iraq cũng không được đánh giá cao khi với lực lượng 3.000 người hiện tại cùng hơn 100 máy bay chỉ có thể đáp ứng nhiệm vụ yểm trợ hỏa lực hạn chế cho bộ binh, trinh sát và tải quân. Trong ảnh là vũ khí yểm trợ hỏa lực mạnh nhất Iraq – trực thăng tấn công Mi-35, tuy nhiên chỉ có 6 chiếc trong biên chế. Ngoài ra, Iraq có khoảng 60 chiếc trực thăng Mi-17, 15 chiếc UH-1; 30 chiếc Bell 407 có thể tham gia chiến đấu khi cần.
    [​IMG]
    Ngoài ra, trước yêu cầu cấp bách về hỗ trợ hỏa lực đường không, Mỹ cũng đã chuyển giao cho Iraq 3 máy bay trinh sát/tấn công Cessna AC208 có thể mang được 2 tên lửa chống tăng Hellfire.
    [​IMG]
    Năng lực không vận tầm xa của Iraq được đánh giá là yếu kém khi chỉ có vẻn vẹn 29 chiếc máy bay vận tải hạng nhẹ - trung gồm 6 chiếc An-32; 14 chiếc King Air 350 và 9 chiếc C-130 (trong ảnh).
    [​IMG]
    Dẫu vậy, năng lực chiến đấu của Lục quân Iraq vẫn là rất mạnh khi đối tượng tác chiến chỉ là các nhóm phiến quân trang bị nghèo nàn. Tuy nhiên, Quân đội Iraq lại đang thể hiện bộ mặt bạc nhược, yếu kém trước lực lượng phiến quân Nhà nước Hồi giáo và Cận đông thua kém xa về mặt trang bị (vũ khí, phương tiện cơ giới). Trong ảnh, quân phục, băng đạn lính Iraq vứt lại trên đường tháo chạy.
    beta22graywolf83 thích bài này.
  9. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    AQ thì tương đương Miền Bắc VN trước năm 1975, là điểm tựa cho quân dân Hồi Quốc (các chi nhánh, các mặt trận) đánh Mỹ
  10. Uong_Tinh_Ve

    Uong_Tinh_Ve Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2014
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    57
    [​IMG]
    [​IMG]

    Những hình ảnh từ quá khứ tới tương lai :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này