1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Tạm biệt anh Trì, chúng tôi đã rất lịch sự khi đón tiếp anh. Giờ chúng tôi vô nhà bàn luận tiếp đây.
    cattrang08, kosmyn, metal9815 người khác thích bài này.
  2. thanhvu19900

    thanhvu19900 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    81
    Trong khi VN tiếp đãi như thế thì TQ đã làm gì để bày tỏ thiện chí.

    http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/32.gd

    Không biết có đáng không, hi vọng là có. Nhưng ad làm việc này, mình không đồng tình tí nào.
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Hoan nghệnh A3 đã trả phích về phố rùm!
    mở màn xin post 1 bài trên các cụ xem qua:

    5 điều đang diễn ra ở Biển Đông

    Trung Quốc cũng cho rằng họ có quyền triển khai giàn khoan trên vùng biển của họ nhưng Việt Nam không chấp nhận. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ đang chuẩn bị kiện Trung Quốc ra tòa để thách thức lại tuyên bố chủ.....
    [​IMG]
    Một tàu hải cảnh Trung Quốc tìm cách chặn tàu Philippines muốn tiến vào khu vực tranh chấp ở Biển Đông vào tháng 3/2014.

    Tờ Wall Street Journal vừa có bài phân tích về tình hình căng thẳng leo thang hiện nay trên Biển Đông, trong đó kêu gọi các bên liên quan chấm dứt các hành động khiêu khích và thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
    1. Liệu Trung Quốc có rút giàn khoan

    Khi hạ đặt giàn khoan trong vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã lường trước bằng cách nói rằng các hoạt động khoan thăm dò sẽ kết thúc vào ngày 15/8.Thời hạn này cho phép Trung Quốc rút giàn khoan mà không tỏ ra là đã nhượng bộ trước áp lực Việt Nam yêu cầu phải rời khỏi vùng biển mà Hà Nội tuyên bố chủ quyền.

    Trung Quốc cũng cho rằng họ có quyền triển khai giàn khoan trên vùng biển của họ nhưng Việt Nam không chấp nhận. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số tín hiệu mạnh mẽ cho thấy họ đang chuẩn bị kiện Trung Quốc ra tòa để thách thức lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Trong khi đó, Bắc Kinh tuyên bố rõ ràng rằng họ kiên quyết phản đối việc giải quyết các tranh chấp quốc tế tại tòa án như một bên thứ ba - như người ta đã thấy Trung Quốc từ chối tham gia tiến trình tố tụng trọng tài do Philippines tiến hành chống lại họ.

    Nếu Việt Nam cản trở Trung Quốc bằng cách tiến hành các thủ tục pháp lý, điều này sẽ khó cho hai bên cùng ngồi vào bàn đàm phán - ngay cả khi giàn khoan bị rời đi. Hà Nội có thể chậm lại hành động này cho tới ngày 15/8.

    2. Kết quả từ vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc

    Trung Quốc nói rằng họ ủng hộ các giải pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại, chứ không phải các hành động pháp lý. Điều đó có nghĩa là nước này gần như chắc chắn phớt lờ thời hạn 15/12 mà Tòa trọng tài thường trực ở La Hay (Hà Lan) đưa ra đối với Bắc Kinh trong phân xử tranh chấp giữa hai nước.

    Tóm lại, theo quan điểm của Manila, tuyên bố của Trung Quốc đòi kiểm soát một phạm vi rộng lớn trên Biển Đông là bất hợp pháp. Thời hạn này có thể trôi qua mà không có một phản ứng hoặc một lập luận phản đối nào từ phía Trung Quốc. Điều đó có thể mở đường cho Tòa án nhanh chóng giải quyết vụ việc vào đầu năm 2015 và hầu như nghiêng về phía Philippines. Một phán quyết rằng tuyên bố của Trung Quốc tại Biển Đông là không có cơ sở pháp lý sẽ không thay đổi hiện trạng trên thực địa nhưng nó sẽ làm cho Bắc Kinh khó mà tiếp tục nói rằng họ luôn tôn trọng luật pháp quốc tế.

    3. Đàm phán COC: Bế tắc hay tiến triển?

    Vòng đàm phán mới nhất vào tháng 3 về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC), điều sẽ chi phối hoạt động trên Biển Đông đã có rất ít tiến triển mặc dù không có bên nào bị đổ lỗi cho sự bế tắc. Các thỏa thuận quốc tế như vậy thường mất nhiều năm mới có thể đạt được.

    Tuy vậy, trong những tuần gần đây, các nước trong khu vực Đông Nam Á đang gia tăng áp lực để nối lại đàm phán và đạt được COC trong thời gian sớm nhất có thể. Trong khi đó, một vài chính phủ trong khu vực hoài nghi sự chân thành của Trung Quốc trong việc ký vào một bộ quy tắc mà nó sẽ hạn chế những lựa chọn của nước này, bởi COC sẽ cấm một số hành động nhất định (ví dụ như việc triển khai giàn khoan dầu) trong khu vực có nhiều bên tuyên bố chủ quyền.

    Nếu Trung Quốc sớm đồng ý tổ chức một vòng đối thoại mới và tiến triển thực chất đạt được trước cuối năm nay, thì họ vẫn còn phải đi một chặng đường dài để thuyết phục các nước ASEAN yên tâm rằng một Trung Quốc đang ngày càng mạnh mẽ là một thực thể mà họ có thể chung sống.

    4. Tương lai bế tắc của hội nghị thượng đỉnh

    Những hành động ngày càng quyết đoán của Trung Quốc trên biển Đông đã bắt đầu trở thành chủ đề trọng tâm trong các cuộc thảo luận tại các hội nghị thượng đỉnh khu vực (Đối thoại Shangri-La tại Singapore vừa qua hầu như không nói gì khác ngoài vấn đề này). Mối đe dọa hiện nay là ngoại giao khu vực bị sa lầy vào những đối đáp "ăn miếng trả miếng" đối với Biển Đông và biển Hoa Đông mặc dù đó có thể chỉ là những vấn đề bên lề trong một khu vực châu Á - Thái Bình Dương với rất nhiều thách thức khác về kinh tế, môi trường và chính trị.

    Có một số hội nghị khu vực quan trọng sẽ diễn ra vào cuối năm nay, đặc biệt là Hội nghị cấp cao Đông Á vào tháng 11 tới tại Myanmar. Tiếp theo việc chỉ trích nhau tại Singapore vừa qua, việc đại diện các nước tham gia và tương tác ở hội nghị thượng đỉnh này sẽ đáng quan tâm.

    5. Khả năng về những sai lầm chết người

    Vụ tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam gần giàn khoan của Trung Quốc tháng trước khiến tàu của Việt Nam chìm nhưng không có thương vong. Tuy nhiên, một sự cố tương tự với hậu quả chết người sẽ có khả năng biến tranh chấp trên Biển Đông leo thang theo một hướng hoàn toàn mới và gây nguy hiểm.

    Để ngăn chặn một kết cục như vậy, tất cả các bên tranh chấp ở Biển Đông - Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Việt Nam, Myanmar và Brunei có thể ngừng việc tiến hành các hành động khiêu khích, cùng thực hiện cam kết của họ theo DOC năm 2002. Nếu như sự đối đầu trong tức giận còn tiếp tục thì mức độ thiệt mạng sẽ chỉ tránh được do may mắn chứ không phải do thực hiện chính sách.

    Minh Ngọc (lược dịch)


    Chú Sam dường như quan tâm, thúc đẩy nhiều về khả năng hỗ trợ Việt Nam kiện TQ ra tòa quốc tế. NNVN trước sau như một khẳng định có đầy đủ cơ sở pháp lý "không tranh cãi" về chủ quyền HS-TS...và đương nhiên chỉ không thể tranh cãi khi có sự phán quyết của tòa (!?) Rất có thể việc quốc tế hóa HS-TS, lưỡi bò là tiến trình khó cưỡng lại rồi. TQ cố đấm ăn xôi, giơ đầu chịu báng, hứng đỡ búa rìu dư luận, chấp nhận sụp đổ bộ mặt trổi dậy hòa bình để hiện thực hóa bằng được ý nguyện thiên triều đại hán ngàn xưa. Việc TQ ồ ạt tuyên bố đưa và hạ đặt dàn khoan với thể hiện sức mạnh cơ bắp trên biển đông là việc kẽ đường chín đoạn trên thực địa, dầu mỏ khí đốt là của để dành về lâu dài. Thế giới nghi hoặc, chế nhạo về tính mơ hồ của đường chữ U hư ảo tham lam thì TQ sẽ bổ sung, ngày mai bắt đầu từ hôm nay! Chắc chắn tính toán, hành động của TQ là quyết sách rất dài hạn...liệu sách lược của VN, Mỹ, Asean, và cộng đồng thế giới có khả thi, dài hơi để ngăn chặn cái gọi là thiên triều lố bịch này? :cool:
    Tới lúc Việt Nam thực hiện kế sách tơ nhện với hằng hà sợi tơ đan kết bền vững, đoạn tuỵet tuyệt kiểu đi dây truyền thống rất nguy hiểm khi sợi day có thẻ bị đứt bất cứ lúc nào...:cool:
  4. lqmmanh

    lqmmanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    133
    Dân bây giờ tinh tường lắm. "Đối thoại" thì cứ đối chứ sao lại bịt miệng truyền thông, cái mà qua đó chuyển tải "bản chất" chính quyền TQ đến nhân dân trong tháng rưởi qua, và bịt luôn miệng quốc hội? bịt luôn cả TTVNOL?

    Hồi đầu tháng 5 khi giàn khoan neo ở Hoàng Sa thì nhà nước hô hào đủ cách để bài TQ. Đến khi ông Dương Khiết Trì cùng đoàn "đối thoại" qua khi họ thấy họ bị bể mặt trên diễn đàn quốc tế thì một mặt kiềm chế truyền thông, mặt khác mớm tin kiểu "vải thiều Lục Ngạn" và sự cần thiết của thương lái TQ...ngay sau khi "không xuất được" qua TQ, vãi thiều lục ngạn "nam tiến". Họ sang đây "đối thoại" chẳng qua vì họ thất thế trên dư luận. Họ mà có tí xíu thế thì VN có qua "đối thoại" họ chẳng thèm tiếp. Có tiếp thì cũng cái kiểu 1 ông ngồi chọi kẹo xuống cho cả bàn ăn rồi nói ăn đi cho no mà gào. Ngoại giao kiểu này thì mắc lỡm ngàn đời. Buồn.

    Ngay đêm giao thừa tới đây(, thường họ hay hành sự vào những thời khắc như vậy), họ có kéo giàn khoan vô cách Lý Sơn khoảng 15 hải lý thì dân cũng ăn tết rồi chờ "đối thoại" thôi. Nhàm rồi!
    TienOngChiLo, hoangdang_hmMalogs thích bài này.
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Cảm thấy buồn
    Vì chúng ta tự co vòi trước giặc
    Bao nhiêu nỗ lực giờ xuống sông xuống biên hết
    TienOngChiLosu_30 thích bài này.
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    Mình khác, tụi nó khác, tụi nó từng xấu chơi gấp ngàn lần, nhưng không vì vậy mà thể hiện mình đứng chung hàng.
    cho dù nó có gây chuyện nữa thì vẫn phải tỏ ra cho thế giới mình ở thế tuy yếu nhưng đàng hoàng.
    gaume1hanhgl thích bài này.
  7. thanhvu19900

    thanhvu19900 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    81
    bác hiểu nhầm ý em rồi. thôi, mọi việc qua rồi, hi vọng sẽ sóng yên biển lặng.
    Malogs thích bài này.
  8. lqmmanh

    lqmmanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    133
    Họ làm gì có "thiện chí" mà "bày tỏ"? chắc họ lại mới hứa thêm vô 1 chữ vàng nữa kẻo 16 chữ là số tử, không tốt số.
    TienOngChiLoBoeing01 thích bài này.
  9. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Khi anh Trì sang; buổi sáng 18/06 trời yên biển lặng.Do bác Minh nhà mình làm căn quá.
    Sau khi họp xong : **** chiều alo...mày vẩn cứ húc ủi...KN-762 dính chưởng. Tiếp đó CNOCC cho dàn khoang Hải Nam 9 chặng cửa VBB.Biến vùng nước đang trang chấp thành của nó
    http://kienthuc.net.vn/soi-xet/gian...-bac-bo-thu-thuat-thu-doan-cua-tq-353896.html
    Chuẩn bị về 19/06 KN vẩn bị nạn tiếp...vậy TQ giữa nói và làm hoàn toàn khác.
    Thế nên Mỹ thúc đồng minh CĂN GU RU điều tàu tới BĐ tuần tra
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-hoi-thuc-australia-tuan-tra-bien-dong-3007031.html
    su_30 thích bài này.
  10. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Hạ Viện Thượng Viện, nghị viện 1 số nước đã từ lâu lên tiếng phản đối Trung Quốc đưa giàn khoan 981 xâm phạm chủ quyền, vùng đặc quyền kinh tế Việt nam, và có nhiều hành động khiêu khích trên Biển Đông....

    Hơn 90 triệu dân Việt Nam và bà con Việt kiều đang trông chờ 1 tuyên bố mạnh mẽ của Quốc Hội Việt Nam ngay trong kỳ hợp QH này( đáng lẽ phải ra tuyên bố từ lâu mới đúng) về:

    +khẳng định chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa,
    + sự vi phạm trắng trợn của Trung Quốc về xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và những hành động khiêu khích leo thang
    + và những điều khác mà đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã đề nghị...
    http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/...e-nghi-quoc-hoi-ra-tuyen-bo-ve-bien-dong.html

    Mong điều mong mỏi của dân tộc lúc này phải được chính các vị ở cơ quan quyền lực cao nhất của Việt Nam- Quốc Hội lắng nghe và thực hiện hợp với lòng dân

    trong lòng nghĩ thì viết thôi nếu Mod thấy không phù hợp thì xin cứ xóa
    Lần cập nhật cuối: 20/06/2014

Chia sẻ trang này