1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Đánh giá của mình : Trên thực địa mình đang thua! Ít nhất là không thể tiến sâu vào vùng 3 hải lý như lúc đầu bọn khựa tuyên bố khoanh vùng. Mà chỉ men men ngoài 9 hải lý!
    Nó đưa thêm giàn khoan xuống là mệt rồi. Tình hình hiện nay đâu có đánh chìm được...mà cứ tuyên bố cứng rắn hoài nghe riết cũng nản....
    CAITHUOCKHONGDUOC thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    đâu cần phải có vị trí cao j mới đóan đc bác, hôm nay nó điều thêm 3 dàn khoan nữa xuống là hiểu kết quả ntn rồi, nó muốn ép tiếp đây :(
  3. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Kí từ lâu rồi bạn à! Bây h thực thi thôi
  4. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215

    'Dứt khoát phải kiện TQ'

    [​IMG] - Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử khẳng định dứt khoát phải kiện TQ, chỉ có kiện mới giải quyết được vấn đề.

    LTS: Hội thảo quốc tế "Hoàng Sa - Trường Sa: Sự thật lịch sử", diễn ra hôm nay tại Đà Nẵng quy tụ 34 học giả, chuyên gia nghiên cứu Việt Nam và quốc tế, thảo luận các chủ đề: Sự thật tranh chấp tại hai quần đảo và những tác động đến hòa bình, an ninh khu vực; Triển vọng giải quyết tranh chấp Hoàng Sa - Trường Sa trên cơ sở luật pháp quốc tế.
    Chiều qua, trao đổi với báo chí trước thềm hội thảo, GS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử VN, chia sẻ những thách thức khi biến những bằng chứng lịch sử thành chứng cứ pháp lý trong trường hợp VN kiện TQ ra tòa về những hành động xâm phạm chủ quyền.



    [​IMG]
    GS. Nguyễn Quang Ngọc: Phải kiện vì nói mãi TQ không nghe. Ảnh: Phương Mai
    Nhận định trong thời đại này, đấu tranh thông qua các tòa án quốc tế là cách đấu tranh văn minh nhất, GS. Ngọc chỉ ra, nói bằng các hình thức khác không bao giờ TQ nghe.

    "Chúng ta cứ nói mãi nhưng kẻ đi chiếm đất của chúng ta không bao giờ thừa nhận hành động đó, thậm chí nói ngược là chúng ta chiếm của họ. Tôi kinh ngạc khi họ vẽ một cái lưỡi bò mà không có một cơ sở gì cả rồi bảo đã có chủ quyền từ 2000 năm nay. Họ cũng chẳng có tư liệu hay tư cách để nói Biển Đông là lợi ích cốt lõi của họ", ông Ngọc nói.

    Thấy TQ có thể lúc này lúc kia lùi một bước, nhưng lùi là để tiến nhằm hiện thực hóa đường lưỡi bò, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử khẳng định "dứt khoát phải kiện, chỉ có kiện mới giải quyết được vấn đề".

    Nhưng kiện vào lúc nào, theo GS. Nguyễn Quang Ngọc, phải kết hợp nhiều yếu tố: "Ví dụ lúc TQ vu vạ chúng ta ở LHQ, đưa ra một loạt tư liệu để nói là họ có chủ quyền, thì đó là lúc chúng ta cũng nên đưa hết tất cả những bằng chứng của chúng ta ra để cho họ biết".

    Nhưng việc cần tính toán kỹ hơn cả thời điểm, chính là việc chuẩn bị cơ sở tư liệu, về lịch sử và pháp lý.

    Là người đem bộ Atlas thế giới của Philippe Vandermaelen về Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử chỉ ra: Tư liệu ta có đầy đủ, nhưng giải thích trên cơ sở luật pháp quốc tế thì phải có trình độ chuyên môn của những người làm về luật.

    "Dưới góc độ người làm sử, với tư cách và trách nhiệm của người làm sử, tôi có thể nói những tư liệu này khẳng định chủ quyền của chúng ta và phủ định chủ quyền của TQ", ông Nguyễn Quang Ngọc nói.

    "Nhưng để xây dựng thành hồ sơ thì chúng tôi không có chuyên môn, phải là những chuyên gia về luật, luật pháp quốc tế, đặc biệt là luật biển, có kinh nghiệm và biết cách tổ chức hồ sơ. Chúng ta phải nghiên cứu kỹ lưỡng và lý giải theo tinh thần của luật pháp quốc tế", GS. Nguyễn Quang Ngọc nhấn mạnh.

    Chung Hoàng (ghi)
  5. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Vì sao nước ta luôn nghèo: cháy nhà mới ra mặt chuột, lãnh đạo ntn cơ mà
    Con đường tiến thân kỳ lạ của Phó TGĐ Vinalines vừa bị bắt
    (Dân trí) - Mặc dù không học hết khóa đào tạo bổ túc văn hoá trung học, cũng như thi tốt nghiệp, nhưng ông Vũ Khắc Từ vẫn có bằng "Tốt nghiệp bổ túc văn hoá trung học". Đến năm 1997, ông Từ đã leo lên chức Giám đốc cảng Quảng Ninh.
    >> Tạm đình chỉ công tác một phó TGĐ Vinalines

    Chiều 19/6, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Vũ Khắc Từ (nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Vinalines) đề điều tra về hành vi Tham ô tài sản tại thời điểm ông này làm Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên cảng Quảng Ninh. Việc bắt giữ ông Từ diễn ra chỉ sau vài ngày ông này bị đình chỉ chức vụ.

    Trước thời điểm bị bắt, ông Vũ Khắc Từ cũng đã gây nên hàng loạt sự vụ “lùm xùm” xung quanh chuyện dùng bằng cấp giả và các sai phạm trong quá trình điều hành hoạt động ở cảng Quảng Ninh.

    [​IMG]
    Ông Vũ Khắc Từ từng bị tố cáo dùng bằng giả





    Theo tìm hiểu, ông Vũ Khắc Từ, sinh ngày 27/11/1955 tại Đồng Thanh, Kim Thi, Hải Hưng (cũ). Mặc dù không học hết khóa đào tạo bổ túc văn hoá trung học, cũng như thi tốt nghiệp, nhưng ông này vẫn có bằng "Tốt nghiệp bổ túc văn hoá trung học".


    Năm 1983, ông Vũ Khắc Từ được nhận vào làm nhân viên tại cảng Quảng Ninh. Đầu năm 1984, ông Từ đã tranh thủ đi học bổ túc văn hoá vào ban đêm (mặc dù theo hồ sơ ông đã có bằng tốt nghiệp năm 1983).

    Cuối năm 1984, theo chủ trương xuất khẩu lao động, ông Từ cùng một số CBCNV của cảng Quảng Ninh đi xuất khẩu lao động, việc học bổ túc của ông cũng chấm dứt luôn từ đó. Đến khoảng đầu năm 1990 ông Từ trở về nước và xin quay lại làm việc tại cảng.

    Năm 1991, không hiểu bằng cách nào ông Từ có được tấm bằng tốt nghiệp bổ túc văn hoá trung học như đã nói ở trên. Nhờ tấm bằng này, ông Từ đã đăng ký học đại học tại chức Thương mại tổ chức tại Quảng Ninh. Từ năm 1997 đến nay giữ chức vụ giám đốc cảng Quảng Ninh.

    Tuy nhiên, sự việc của ông Từ bị đổ bể vào cuối năm 1997, bà Trần Thị Trai (công tác tại cảng Quảng Ninh, người đã nhiều năm làm việc với ông Vũ Khắc Từ) có đơn kiến nghị phản ánh việc ông Từ sử dụng bằng giả.

    Lá đơn nêu rõ: "Năm 1984, tôi và anh Vũ Khắc Từ cùng học bổ túc văn hoá lớp 8A, Trường Bổ túc văn hóa cơ khí Hồng Gai do thầy Nhẫn làm Hiệu trưởng, học chưa được nửa học kỳ thì anh Từ bỏ học. Sau đó anh Từ đi nước ngoài về và không hiểu lấy đâu ra bằng để đi học đại học tại chức. Tôi thấy vô lý quá...". Bà Trai đề nghị Đảng uỷ cảng cần có biện pháp thẩm tra làm rõ để kết luận cụ thể vấn đề trên. Ngay sau khi nhận được lá đơn kiến nghị trên, Đảng uỷ cảng Quảng Ninh đã tiến hành xác minh sự việc.

    Văn bằng của ông Vũ Khắc Từ bị tố cáo giả là bằng tốt nghiệp bổ túc văn hoá trung học được cấp ngày 26/4/1991 (đóng dấu cấp lại) do Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hải Hưng là Lê Thị Kim Dung ký với nội dung: "Cấp cho Vũ Khắc Từ, sinh ngày 27/11/1955 tại Đồng Thanh, Kim Thi, Hải Hưng đã tốt nghiệp BTVH, trung học trong kỳ thi năm 1983 tại Hội đồng thi Lương Bằng, theo chương trình đào tạo tại chức, xếp loại trúng tuyển: Khá".

    Ngày 18/10/1997, ông Nguyễn Khắc Hào, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên đã ký công văn số trả lời Đảng uỷ Cảng Quảng Ninh với nội dung: "Kiểm tra danh sách thí sinh tại hội đồng thi Lương Bằng năm 1983; xác minh không có tên thí sinh Vũ Khắc Từ sinh ngày 27/11/1955 tại Đồng Thanh, Kim Thi, Hải Hưng dự thi tại hội đồng thi Lương Bằng năm 1983".

    Thế nhưng, ngày 2/11/1997, ông Từ đến Sở GD&ĐT Hưng Yên làm đơn xin xác nhận việc cấp lại bằng thì ông Nguyễn Khắc Hào lại làm "giấy xác nhận" với nội dung văn bằng mà ông Vũ Khắc Từ đang sử dụng là có thật.

    Trả lời báo giới vào lúc đó, ông Hào giải thích rằng, Hội đồng thi Lương Bằng - Kim Động năm 1983 có 7 phòng thi, đến nay chỉ còn danh sách 5 phòng (bị mất 2 phòng) vì thời gian lưu trữ quá lâu trong hoàn cảnh phải di chuyển, chạy bão lụt liên tục và chuyển giao công việc qua 4 cán bộ. Đặc biệt khi tách tỉnh, số lượng tài liệu bị thiếu hụt và chất lượng giấy tờ bị mục nát, mối xông quá nhiều không sử dụng được. Mặt khác ông Vũ Khắc Từ thuộc cán bộ đi học, tuổi đã cao cho nên không nằm trong danh sách chung với các phòng của học sinh.

    Tuy nhiên, theo hồ sơ tại Phòng Lưu trữ Bộ GD&ĐT, danh sách thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp BTVH trung học năm học 1982-1983 tại hội đồng thi Lương Bằng, Kim Thi, Hải Hưng không hề có tên ông Vũ Khắc Từ sinh ngày 27/11/1955 tại xã Đồng Thanh, Kim Thi, Hải Hưng.

    Ông Lại Hữu Miễn, Phó Vụ trưởng Giáo dục thường xuyên, Bộ Giáo dục và đào tạo, cho biết, việc cấp lại bằng tốt nghiệp trung học là rất hãn hữu và chỉ xảy ra khi người được cấp bằng do thiên tai, địch hoạ hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó mà bị mất mới được cấp lại. Người mất phải có đơn và xác nhận của chính quyền địa phương về thiên tai, địch hoạ gửi sở GD&ĐT. Sở căn cứ vào đó xem xét cấp lại bằng hoặc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp.

    Theo quy định của Bộ GD&ĐT, để cấp lại bằng loại này thì phải căn cứ vào các biên bản của hội đồng thi. Danh sách ghi tên, ghi điểm phải có cả chữ ký của thí sinh. Thí sinh phải tham dự kỳ thi, đủ điểm xét tuyển thì mới có thể cấp lại. Diện bổ túc không có xét tốt nghiệp đặc cách. Trong trường hợp cấp lại bằng do phúc khảo thì vẫn phải đảm bảo yếu tố có dự thi và đạt mức điểm quy định.
    hoalongtrang thích bài này.
  6. Alalala

    Alalala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    75
    chẳng phải là kí gi cả, nó sang sau đó kéo mấy cái dàn khoan ra sẽ gây được tiếng VN đã phải khuất phục sau cuộc gặp ở HN, đúng là khựa thâm như khựa... mai coi tờ hầm cầu nhé
  7. metal98

    metal98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    133
    sau khi vác mặt mo về nước, báo chí Trung Quốc đã rêu rao đón Trì về như công thần và múa mép rằng chúng đã chiến thắng trên chiến trường ngoại giao.
    tiên sư lũ súc vật :D
  8. uman

    uman Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    826
    Có lẽ cu Trì sang Việt Nam thuyết phục không được, dọa dẫm không xong, nên tq ồ ạt đưa thêm 3 dàn khoan nữa vào thực địa, quyết làm càn đây!
  9. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Quan trọng là sau chuyến đi này diễn biến ntn, nếu nó vẫn vác các dàn khoan ra, mình không ngăn cản được thì coi như chuyến đi quá thành công còn gì, còn nếu nó ko dám mang dàn khoan mới ra, hoặc ra rồi bị mình đuổi đi thành công thì coi như chuyến đi nó thất bại thôi.
    Cũng chưa biết bọn báo chí nó đunsg hay báo chí mình đúng, tất cả nằm ơr kết quả!
    Báo chí mình cứ ra rả: biển đảo là nhà,... Các quan chức cứ nói: ko ai đuoc đeens 1 tấc đất,.... Nhưng nó vẫn cứ đưa vào, mình không đuổi nó được thì xác định là mất nước rồi. Làng nhằng làm gì
    op2 thích bài này.
  10. canviet68

    canviet68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2014
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    215
    Tin mới nhận, ko phải 3 mà là 4.
    Reuters hôm nay đưa tin, TQ đang điều 4 giàn khoan ra Biển Đông giữa lúc Bắc Kinh đẩy mạnh tham vọng khai thác dầu khí cũng như yêu sách chủ quyền lãnh thổ.



    >> Làm rõ ý đồ, hành vi của TQ ở Biển Đông
    >> TQ đưa giàn khoan thứ 2 ra Biển Đông
    >> TQ dùng sức mạnh kinh tế, quân sự kiểm soát Biển Đông

    Cách đây chưa đầy 2 tháng, TQ đã đơn phương hạ đặt trái phép một giàn khoan lớn tại vùng đặc quyền kinh tế của VN ở Biển Đông.

    [​IMG]
    Giàn khoan Nam Hải số 9

    Các tọa độ đăng trên trang web của Cục Hải sự TQ cho thấy, giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 sẽ được triển khai ở vị trí nằm giữa nam TQ và quần đảo Đông Sa (do Đài Loan kiểm soát). Giàn khoan Nam Hải số 4 sẽ được kéo sát về phía bờ biển TQ.

    Cục Hải sự TQ không nói rõ cơ quan sở hữu các giàn khoan này, chỉ biết cả 3 giàn khoan sẽ vào vị trí vào ngày 12/8.

    Đầu tuần này, TQ đã triển khai giàn khoan Nam Hải số 9 ra Biển Đông.

    Tuyên bố của TQ khi đưa thêm giàn khoan ra Biển Đông xuất hiện giữa lúc nhiều nước tại châu Á ngày một quan ngại về sự gây hấn của TQ trong vùng biển này. Tờ Thời báo Hoàn cầu TQ trích lời Zhuang Guotu, giám đốc Trung tâm nghiên cứu ĐNA tại Đại học Hạ Môn gọi việc triển khai giàn khoan là một “động thái chiến lược”.

    Tập đoàn dầu khí quốc gia TQ (CNOOC) cho hay, họ có 4 dự án mới dự kiến triển khai ở khu vực tây và đông Biển Đông trong nửa cuối năm nay. Không rõ 4 giàn khoan nói trên có thuộc các dự án của họ hay không. Một người phát ngôn tập đoàn này từ chối đưa ra bình luận.

    Tuy nhiên, CNOOC luôn khẳng định mong muốn thúc đẩy sản lượng dầu khi ở vùng nước sâu. CNOOC tuyên bố sẽ gia tăng 1/3 vốn đầu tư cho năm nay lên gần 20 tỉ USD.

    Bất chấp chồng lấn chủ quyền với nhiều nước châu Á khác ở Biển Đông, TQ vẫn đưa ra yêu sách chủ quyền với 90% diện tích vùng biển giàu tài nguyên năng lượng này.

    Thái An(theo Reuters)

Chia sẻ trang này