1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. capitulate

    capitulate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    44
    Có hơn một tháng từ cái ngày HD981 nó vào chơi chứ mấy, vấn đề là sách lược củng cố để phục hồi nội lực nói và làm, có mạnh tay cương quyết làm rốt ráo từ trên xuống dưới ko. Hôm anh Trì qua cũng chả biết thêm gì mới mẻ, lều báo tung tin loạn cào cào chả biết đâu mà lần. Tuy vậy đứng ở thế gần như bị nó dắt mũi để mà xoay chuyển cục diện này cũng khó ngang lên zời, lên thiên đường hay xuống hố ít cũng khoang 1 năm nữa mới có thể đoán chiều hướng. Chỉ mong các IQ cao nhân cơ hội này làm quyết liệt rốt ráo hơn nữa, lấy nội lực làm cái cọc tựa khỏi té khi trời giông bão thôi.
    canviet68 thích bài này.
  2. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Ông bà ta có câu "Một cây làm chẳng lên non,ba cây chụm lại thành hòn núi cao",hay câu chuyện "Bó đũa"....,Nếu quyết tâm bảo vệ lãnh thổ thì bài viết dưới đây rất đáng để TQ "sợ"
    ......................

    Tướng Trung Quốc: Liên minh với cường quốc sẽ làm 'bất ổn' khu vực
    (TNO) Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Sun Jianguo vừa cảnh báo các nước nhỏ không nên liên kết với các cường quốc để "gây bất ổn an ninh khu vực".
    [​IMG]
    Tàu Trung Quốc (trái) hung hãn lao vào tàu Cảnh sát biển Việt Nam ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam - Ảnh: Độc Lập

    Ông Sun đưa ra phát ngôn trên trong bài phát biểu trước các nhà ngoại giao và chuyên gia an ninh tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới thường niên ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 22.6, theo đài NHK (Nhật Bản).

    Ông Sun cho rằng những nước nhỏ không nên dựa vào các cường quốc để gây rối. Các nước nhỏ cũng không nên xem thường những nước lớn hơn hoặc hủy hoại an ninh khu vực vì lợi ích riêng, ông Sun nói.

    Đài NHK nhận định những phát ngôn của ông Sun được cho là nhằm cảnh cáo Việt Nam và Philippines không nên hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để giải quyết các vấn đề tranh chấp lãnh thổ trên biển Đông.

    Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với trang tin tức Rappler (Philippines) ngày 22.6, Đại sứ Việt Nam tại Philippines Trương Triều Dương đã lên tiếng kêu gọi Việt Nam, Philippines cùng đoàn kết để đối phó với các hành động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông.

    Đại sứ Dương nhấn mạnh rằng Việt Nam và Philippines đang ở cùng một phía và “cùng đoàn kết, hai nước sẽ chiến thắng”.

    Đại sứ Dương cho biết Việt Nam hết sức bất bình với hành động ngang ngược của Trung Quốc tại biển Đông, đồng thời khẳng định dân tộc Việt Nam có truyền thống bảo vệ đất nước chống lại ngoại xâm.

    “Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam từ ngàn năm nay. Vì thế chúng tôi không thể để nước khác đến và chiếm lấy”, ông Dương nói với Rappler.

    Ngoài ra, đại sứ cũng thẳng thắn chỉ trích rằng Trung Quốc luôn tuyên bố nước này đang trỗi dậy hòa bình, nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.

    “Việt Nam đã sống cạnh Trung Quốc hàng ngàn năm nay, nên chúng tôi biết cách đối phó với họ… Tuy nhiên, chiến tranh là giải pháp cuối cùng chúng tôi dùng đến trong tình hình hiện tại”, ông Dương cho hay.

    “Chúng tôi sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Sợ hãi không phải là điều chúng tôi đang cảm thấy ngay lúc này. Chúng tôi không sợ bất kỳ điều gì. Chúng tôi sẵn sàng đối đầu với bất kỳ điều gì diễn ra sắp tới”, ông Dương trả lời khi được Rapplerhỏi rằng liệu Việt Nam có sợ hãi không khi phải đối phó với tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc.

    Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Itar-tass (Nga) hôm 19.6, Đại sứ Việt Nam tại Moscow Phạm Xuân Sơn đã cam kết Việt Nam sẽ ưu tiên cho Nga sử dụng quân cảng Cam Ranh, theo nhật báo Nezavisimaya (Nga).

    Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc sau đó đã có bài bình luận xuyên tạc rằng Việt Nam muốn dùng cảng Cam Ranh như “mồi nhử” để đổi lấy sự hậu thuẫn giúp chống lại Trung Quốc trong tranh chấp chủ quyền ở biển Đông.

    Tình hình biển Đông trở nên căng thẳng sau khi Trung Quốc hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Trung Quốc còn điều máy bay, tàu quân sự đến khu vực hạ đặt giàn khoan trái phép. Tàu Trung Quốc còn ngang ngược đâm, bắn vòi rồng vào tàu Việt Nam đang làm nhiệm vụ chấp pháp và đâm chìm tàu cá Việt Nam.

    Phúc Duy
  3. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Lúc nãy xem thời sự thấy nó đâm tàu mình kinh quá, ông nào cầm máy quay quả đấy cũng suýt chết. Chơi kiểu này thì mình nát hết tàu à?
    canviet68 thích bài này.
  4. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    TQ sợ mịa gì vấn đề kiện cáo lên quốc tế, cứ chờ tới hết năm 2014 này ắt rõ, nếu Philipine mà thắng kiện thì nhất định Ukraine, Gruzia cũng sẽ kiện Nga lên, nếu thế thì cả anh Puchjn đã sợ :D
  5. nguyenchithong32

    nguyenchithong32 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2012
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    64
    Chỉ có mỗi VTV có clip, còn các báo nhà đài khác thì ko có ! Co vấn đề mịa rồi :oops:
  6. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    Quốc hội sẽ không ra nghị quyết về Biển Đông

    (NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chiều 32-6 cho biết đề nghị của một số đại biểu Quốc hội về việc Quốc hội ra nghị quyết về Biển Đông tại kỳ họp này sẽ không được thực hiện.

    Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội chiều 23-6, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết về đề xuất của một số đại biểu Quốc hội là cần có nghị quyết riêng của kỳ họp về tình hình Biển Đông sẽ không được thực hiện.

    Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu giải thích ngay từ đầu kỳ họp, Quốc hội đã thảo luận, trao đổi bàn bạc rất kỹ và công khai tại hội trường về vấn đề Biển Đông. Sau đó, Quốc hội có Thông cáo số 2 tuyên bố rõ lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nói rõ quan điểm xử lý vấn đề Biển Đông.

    Trong kỳ họp này, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội đã có công hàm gửi đến cho Quốc hội và nghị sĩ các nước, trong đó nêu rõ những yêu cầu và quan điểm của Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông.

    “Dự kiến tại phiên bế mạc kỳ họp vào ngày 24-6, Chủ tịch Quốc hội một lần nữa sẽ nói rõ lập trường của
    Quốc hội Việt Nam
    để cử tri và đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế rõ về thái độ của Việt Nam trước vấn đề Biển Đông” - ông Uông Chu Lưu cho biết.

    http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...nghi-quyet-ve-bien-dong-20140623195648797.htm
    http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/quoc-hoi-chua-ra-nghi-quyet-ve-bien-dong-3008317.html

    chuyện nước mình thằng Trung Quốc nó vi phạm nghiêm trọng chủ quyền biển đảo mà không ra nghị quyết thể hiện ý chí của cơ quan quyền lực nhất của Nước CHXHCN Việt Nam, ý chí nguyện vọng của người dân khẳng định chủ quyền lãnh thổ biển đảo của Việt Nam, sự xâm phạm chủ quyền của TQ đối với Việt Nam...
    buồn thay!
    xin các bác cho ý kiến.
    canviet68hoalongtrang thích bài này.
  7. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Cập nhật ngày 23/6: Tàu Kiểm ngư 951 bị tàu Trung Quốc đâm va, gây biến dạng
    Thứ hai 23/06/2014 19:38

    (VTV Online) -

    Theo thông tin từ nhóm phóng viên VTV vừa chuyển về, sáng nay (23/6), tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc phun vòi rồng, đâm va và gây biến dạng hai mạn tàu khi tàu Kiểm ngư 951 đang thực thi pháp luật trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam.




    Vào lúc 9h30 hôm nay, khi cách giàn khoan Hải Dương 981 chừng 11,5 hải lý về phía Tây Nam, tàu Kiểm ngư 951 của Việt Nam đã bị 7 tàu của Trung Quốc bao vây, sử dụng tốc độ cao để áp sát, phun vòi rồng với áp lực lớn, đâm va, ngăn cản tàu Kiểm ngư 951 thực thi pháp luật trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

    Tàu Kiểm ngư 951 đã bị tàu Hữu Liên 9 của Trung Quốc đâm, tì vào mạn phải. Cùng thời điểm này, hai tàu khác của Trung Quốc là tàu Hải Tuần 11 và tàu kéo Tân Hải 285 cũng tăng tốc để vây ép tàu kiểm ngư 951. Tàu Hải tuần 11 đã tiếp cận phía sau, dùng vòi rồng phun nước áp lực lớn vào tàu Kiểm ngư 951, còn tàu kéo Tân Hải 285 sử dụng tốc độ cao, đâm thẳng vào chính giữa mạn trái tàu Kiểm ngư 951.

    [​IMG]

    Tàu Kiểm ngư 951 đã bị tàu Trung Quốc đâm va (Ảnh: VTV Online)

    Trước đó, khi nhận tin tàu kiểm ngư 951 bị các tàu Trung Quốc đâm va, tàu Cảnh sát Biển 8003 đang thực thi pháp luật tại khu vực phía Nam Tây Nam giàn khoan Hải Dương 981, đã nhận lệnh cơ động, lập tức tiến đến vị trí của tàu Kiểm ngư 951 để ứng cứu. Tuy nhiên, 5 tàu của Trung Quốc, bao gồm 4 tàu hải cảnh và 1 tàu kéo đã tổ chức đội hình, dùng tốc độ cao khoảng 20 hải lý/giờ, áp sát và hú còi, ngăn cản tàu Cảnh sát Biển 8003 đến tiếp cận khu vực tàu Kiểm ngư 951.

    Đến 14h30 hôm nay, tàu Cảnh sát Biển 8003 đã tiếp cận được tàu Kiểm ngư 951. Theo các kiểm ngư viên, sau cú đâm của tàu Trung Quốc; phòng y tế, phòng kho, buồng khí CO2 trên tàu Kiểm ngư 951 đã bị hư hỏng, tàu bị rơi mất 1 phao bè cứu sinh tự thổi, phía mạn phải con tàu bị móp méo.

    Hầu hết phía mạn trái của tàu Kiểm ngư 951 đã bị biến dạng hoàn toàn. Rất may, toàn bộ kiểm ngư viên trên tàu Kiểm ngư 951 không ai bị thương nặng. Các kiểm ngư viên đang nỗ lực khắc phục, sửa chữa những thiệt hại ban đầu và kiên trì thực hiện nhiệm vụ thực thi pháp luật trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

    Theo thông tin từ các lực lượng Cảnh sát Biển, Kiểm ngư Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Trung Quốc hôm nay vẫn sử dụng 117 tàu để bảo vệ giàn khoan (giảm 03 chiếc so với ngày 21/6). Trong ngày, ta phát hiện 02 lượt máy bay dạng Y-8 bay từ Lạc Đông ra khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở độ cao từ 1.000 – 1.500 m trên khu vực các tàu của ta. Trong ngày, vị trí giàn khoan không thay đổi. Giàn khoan Nam Hải 09 được Trung Quốc mới đưa vào Biển Đông cùng 02 tàu phục vụ: Vị trí không thay đổi so với ngày trước.

    - See more at: http://vtv.vn/thoi-su-trong-nuoc/ca...gay-bien-dang/121105.vtv#sthash.HLhX3TdY.dpuf
  8. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    thực sự rất thất vọng khi đọc tin này, ko biết nên đưa ra ý kiến gì đây, đại biểu quốc hội là do nhân dân bầu ra, họ đưa ý kiến nghị quyết về biể nđông cũng là nguyện vọng của nhân dân
    su_30, canviet68hoalongtrang thích bài này.
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nói chi cho mệt nữa.
    canviet68 thích bài này.
  10. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Hiện tại VN không có điểm tựa để thực hiện các biện pháp trừng phạt đối với TQ. Nên quốc hội đã ra tuyên cáo nhằm công bố lập trường và quyết tâm chính trị của VN. Nghị quyết là văn bản có tính ràng buộc pháp lý, nếu TQ vẫn tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế thì phải có biện pháp chế tài (quyết). Nhưng VN thì chế tài TQ được gì ? Cấm vận kinh tế, phong tỏa tài khoản, cấm quan chức nhập cảnh này kia thì VN chưa đủ khả năng làm ảnh hưởng đến chính quyền TQ. Do đó hợp lý, chính đáng nhất là chỉ nên dừng lại ở tuyên cáo. Khi nào thế nước mạnh đến một mức nhất định thì hẵng ra nghị quyết.

    Đừng như 1 cá nhân nào đó, cứ tuyên bố tá lả bất chấp hiện thực chính trị. Biến VN thành trò hề chỉ biết dọa bằng mồm nhưng không có hành động cụ thể để bảo vệ lợi ích.

Chia sẻ trang này