1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

U 19 Tương lai của bóng đá Việt Nam

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi tung_ecom, 12/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.977
    Đã được thích:
    4.616
    Vừa mở clip hiệp 1 lên, xem được 3 phút thì đã thấy thua 1 bàn đá phạt :(
    muamuaha86 thích bài này.
  2. BayernChampion

    BayernChampion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2010
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    246
    Thằng Tùy Phong phóng tinh viên của TT VH tiếp tục nâng bi bợ đít cho dàn cầu thủ xứ Nghệ khi anh ta nói nếu được HLV trưởng Việt Nam hỏi tư vấn anh ta sẽ giới thiệu đội hình 8 / 11 cầu thủ xứ Nghệ xuất phát trong đội hình ước mơ cháy bỏng của anh ý là 11 /11 cầu thủ Made in SLNA trong đội hình, công nhận thằng này bựa thật (http://www.thethaovanhoa.vn/bong-da...oi-rung-la-tin-nhan-ve-n20140626132253707.htm)
    muamuaha86 thích bài này.
  3. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Trận này thì mình thấy hàng thủ tạm ổn. Mặc dù đối thủ không phải là U19 Nhật. Trong đó thì thủ môn Văn Trường bắt khá tốt. Em này cứu thua tới 3 đến 4 tình huống nguy hiểm và đối mặt. Mình nghĩ nên để Văn Trường bắt chính, một thủ môn trẻ mà ít sai xót, cứu thua được những tình huống đối mặt là có thể dùng được.
    Còn lại nói hàng công. Mình thấy hàng công có mấy điểm yếu sau:
    - Một là các cầu thủ quen phối hợp theo khu vực, U19 VN giữ bóng tốt trong phạm vi hẹp nhưng mình chưa thấy các cầu thu U19 có khả năng quan sát khắp mặt sân. Một số tình huống hiếm hoi các cầu thủ truyền vượt tuyến đã mang lại cơ hội dứt điểm cho các tiền đạo, cần phải có nhiều hơn những tình huống như thế này. Nghĩa là khi thấy có khoảng trống thì tiền đạo cần di chuyển linh hoạt hơn, mạnh dạn hơn và các cầu thủ tuyến sau có thể là tiền vệ hay hậu vệ truyền vượt tuyến không nhất thiết cứ phải đá theo bài vở bật tường cự ly ngắn.
    - Thứ hai là các cầu thủ VN dứt điểm khoảng cách xa là hơi kém. Có thể tại vì lực chân của các em yếu nên ít sút được ở cự ly xa mà lại vừa mạnh vừa chính xác. Tuy nhiên khi có cơ hội ở cự ly khoảng 20m và có thời gian và khoảng trống thì lên dứt điểm. Khu 16m 50 thường có nhiều hậu vệ bảo vệ. Không phải lúc nào cũng bật tường qua được. Chúng ta xem các trận đấu đỉnh cao thấy các ngôi sao như Rolandinho, Lima, Rivando. Họ có những tình huống dứt điểm ở cự lý 20m rất bất ngờ và đơn giản nhưng lại hiệu quả. Trong những trận đấu mà các phương án tấn công đều bế tắc đối phương phòng ngự dầy đặc rất khó phối hợp vào vòng cấm thì chỉ 1 cái vung chân của họ cũng có bàn thắng.
    Mặt khác tuy các cầu thủ U19 có kĩ thuật khá tốt nhưng mình chưa thấy em nào có kĩ thuật đá phạt hay. Kể cả Tuấn Anh, Xuân Trường. Trận này mình thấy U19 Gama Osaka có pha đá phạt rất đẹp. VN cũng có 1 tình huống đá phạt nhưng bỏ lỡ. Trong những trận đấu căng thẳng thì bàn thắng có thể đến từ những tình huống bóng chết. Mà đá phạt cũng là một trong những phương án có thể ghi bàn rất tốt và mang lại sự thay đổi về mặt thế trận.
    carodaychetthansau_72 thích bài này.
  4. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    mie cái thằng tùy phang này, em thấy ghét thằng này từ đợt nó dìm hàng khiến lão gốt bị xa thải, trong khi bọn cầu thủ do bọn liên đoàn vứt lên cho lão ấy toàn thằng còi xương.

    Đội hình miura chọn khá ổn về thể hình, cũng như kỹ thuật, trợ lý đặng phương nam vs cả mai đức chung có vẻ ổn, ko bố láo như mấy lão văn sỹ với phan thanh hùng, thua cái đổ hết lên đầu hlv trưởng
  5. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.977
    Đã được thích:
    4.616
    Tôi thấy tiền vệ của Việt Nam có tầm nhìn và chuyền vượt tuyến thì có mỗi thằng Xuân Trường, nó phất được mấy quả đẹp xuống cho tiền vệ cánh lao xuống trận gặp SV Kansai.
    Tuấn Anh thì có thể nói là khá toàn diện trong đội, cái gì cũng biết làm nhưng không mạnh về chuyền dài.
    Nhưng thằng Tuấn Anh có khả năng cầm bóng qua người để phá thế bế tắc rất tốt, không thể thiếu trong đội.

    Có lẽ là vẫn nên chơi 3 tiền vệ trung tâm, kiếm đứa nào khỏe, cướp bóng tốt chỉ có làm mỗi việc cướp bóng rồi chuyền cho 2 thằng kia sáng tạo.

    Còn chuyện sút xa yếu thì có lẽ cũng khó trách các em. Đội tuyển Nhật mạnh hơn ta nhiều mà cũng có giỏi sút xa đâu.
  6. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Tôi xem Ý đá đợt wc vừa rồi thấy lối chơi khá hợp với ta. Họ đá không mất sức, các tuyến không di chuyển quá nhiều trên sân, phòng ngự theo khu vực với một đội hình bố trí gần nhau để bọc lót và chuyền dễ. Ta cũng nên học tập lối chơi này nó phù hợp với sức khỏe của ta
  7. muamuaha86

    muamuaha86 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2014
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    379
    Nó chỉ phù hợp với ta ở chỗ không mất sức. Còn đẳng cấp của Ý là bậc thầy về tổ chức thì không có đội nào của VN đạt đến mức ấy đâu bạn.
    carodaychet thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Thế các bác nghĩ kiếm 1 thằng Như Thành dễ à mà muốn kiểu Ý?
    halosun thích bài này.
  9. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    thằng Đinh Tiến Thành của Hải Phòng thấy đá đc đấy giống giống như thành cần rèn luyện thêm, ông miura lần này cũng gọi vào đội, chắc là cho nó đá cặp vơi phước tứ
  10. ricky_tran

    ricky_tran Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    423
    Thể lực rất cần thiết để đá theo kiểu của Ý nhé, đọc trận đấu được nhưng không đủ khỏe để kiểm soát tình hình thì đối phương nhấn chìm ngay. Lối đá tấn công đến chết của JMG đúng là cần thể lực nhưng nó lại đẩy đối phương vào thế bị động nên ít rủi ro hơn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này