1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc chiến biên giới phía Bắc 1979 và bình luận

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi cu-bo, 14/02/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Hôm nay em thấy cái này

    Các cụ cho em hỏi là liều phóng đã nổ rồi thì ngòi tự huỷ đã kích chưa mà sao thằng bắn nó còn tháo cả đạn ra mà ko thấy nổ gì?
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.001
    Đã được thích:
    29.086
    Liều phóng nó có 2 phần cụ ạ. Hên cho thằng này là nó mới nổ có cái liều sau, lửa ít xỉn chứ mà cái liều trướn nó cháy là ngòi cháy chậm sẽ cháy. Không vứt súng là nó nổ đấy
  3. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Chắc cụ nhầm rồi. Em kiếm được cái video giải thích rồi.
    Đạn nó có một ngòi cơ khí-điện chạm nổ phía trước. Chạm vào mục tiêu phát thì ngòi áp đđiện kích nổ ngòi sau, từ đó kích nổ lượng nổ chính.
    Và cái ngòi sau có 2 cơ chế điểm hoả gồm kích điện do ngòi trưóc (khi va chạm) và cháy chậm tự huỷ đạn sau 4-6 giây nếu trượt mục tiêu .v.v
    Cả 2 cơ chế điểm hoả của ngòi sau chỉ hoạt động khi liều phóng sơ cấp (liều sau) hoạt động do bóp cò và phóng đạn đi ra khỏi ống phóng, bởi vì cả 2 cơ chế hoạt động dựa vào quán tính của kim hoả, va đập bởi lực do gia tốc phóng sinh ra.
    Như vậy thì nếu bóp cò mà đạn không phóng mà chỉ nổ liều sau, xì lửa đít thì đạn ko thể nổ được. Nhưng nếu bắn mà mắc vào lưới b40 thì chắc chắn nổ.
  4. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Giải thích này sai phần tự hủy. Tự hủy là ngòi cháy chậm như lựu đạn. Cụ Cùi nói đúng khi nào phần thuốc phóng của ...tên lửa cháy thì mới cháy ngòi cháy chậm.

    Phần ngòi áp điện đúng. Mình quên mất cơ chế bảo hiểm ngòi nổ áp điện thế nào. Nhớ không nhầm thì có thanh cài ở đầu đạn trước khi bắn rút ra.

    Em chỉ thắc mắc cái video, sao mà thuốc phóng cháy mà không đẩy quả đạn phọt ra khỏi nòng nhỉ. Cháy ít quá à.
  5. bmt86

    bmt86 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2010
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    22
    Sau các cuộc chiến biên giới năm xưa.

    QĐND VN mình có rút được bài học kinh nghiệm gì không các bác nhỉ ?

    VD: Bầy sẵn trận địa phòng thủ, Xây dựng hệ thống phòng thủ quanh biên giới những yếu điểm TQ có thể tấn công ???
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.001
    Đã được thích:
    29.086
    Nó mới cháy có phần ngòi chứ chưa cháy liều phóng nên nó chưa cháy vô phần ngòi cháy chậm cụ @hasinhat à. Ở thực tế là cháy phần thuốc phía sau cánh đuôi ấy. Chứ phần trước chưa cháy. Nó mà cháy phần trước mà đạn không chịu bay thì nó mần cái phọt lửa củi văng tùm lum ghê lắm chứ chẳng đơn giản như trong clip. Như trong hình dưới đây thì nó mới cháy phần số 16 chứ 7 chưa cháy.

    [​IMG]

    Về phần ngòi nổ trước quả đạn nó có cái miếng bằng sứ trong đó có điện cực. Bắn đập vô mục tiêu nó bể miếng sứ gây chạm điện đóng mạch nổ. Nếu không thì cũng chính cái ngòi ấy cháy hết phần cháy chậm bị đốt bởi liều phóng cũng nổ.
    Cho nên mới có yếu lĩnh là bóp cò mà đạn không đi là vứt súng ngay. Tập thì lúc nào cũng đứng cạnh 1 cái hào.
    Lần cập nhật cuối: 27/06/2014
    OnlySilverMoon thích bài này.
  7. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.001
    Đã được thích:
    29.086
    Hỏi kiểu đó bố thằng nào dám trả lời trừ những thằng không biết
    live_love_vn, Malogshanhgl thích bài này.
  8. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    432
    Nói nhiều ở đây lạc đề nhưng em vẫn chõ mồm cãi cố phát :D
    Cụ Mèo: em cũng bảo ngòi tự hủy cháy chậm mà (trong thời gian 4-6s tương đương 800-900m kể tự khi bị kích cháy), có điều nó không cháy do thuốc phóng cháy như cụ nói.

    [​IMG]

    Cụ Kuy: trong clip đấy thì ngòi nổ chậm đương nhiên chưa được kích (chưa cháy ) đâu cụ! Bởi vì đúng là nó mới cháy phần 16 là phần đẩy đạn ra khỏi ống.
    [​IMG]
    Sau 0.1s, đạn lúc đó cách nòng khoảng 11m thì phần lieu phóng chính (phần số 7) mới cháy,

    Phần liều phóng chính số 7 cháy được chính là do cái cục ngòi cháy chậm số 9 (có hình chi tiết là cục 3V-7G ở góc trên bên phải). Nó có lò xo giữ khoảng cách an toàn giữa búa và kim hỏa. Khi liều 16 nổ phóng đạn đi thì cả cụm thắng lực lò xo lao vào búa điểm hỏa cho liều 7.
    Liều 16 nổ cũng làm cho cụm ngòi sau số 5 cháy chậm bang cơ chế quán tính y như vậy. Nhưng cơ chế an toàn phức tạp hơn. Nhìn cái hình này thực ra em không hiểu gì! :D
    Cụm ngòi sau số 5 đây:
    [​IMG]

    Như em nói ở post trước: "Cả 2 cơ chế điểm hoả của ngòi sau chỉ hoạt động khi liều phóng sơ cấp (liều sau) hoạt động do bóp cò và phóng đạn đi ra khỏi ống phóng, bởi vì cả 2 cơ chế hoạt động dựa vào quán tính của kim hoả, va đập bởi lực do gia tốc phóng sinh ra."
    nên cụ Kyu nói là bấm cò cái "cạch" thì vứt súng đi kẻo đạn nổ vỡ mẹt là không đúng. Vì cả liều phóng lẫn lượng nổ HE chỉ "sẵn sàng" nổ khi đạn được phóng ra khỏi nòng (với gia tốc nhất định), vì có trường hợp vẫn ra được nhưng lại rơi đầu nòng thì cũng không nổ được.

    Còn ngòi áp điện thì em tưởng do vật lieu có tính chất sinh điện do va chạm, rồi kích nổ đạn chứ trong quả đạn làm gì có nguồn điện mà gây chạm chap gì! :D
    Lần cập nhật cuối: 27/06/2014
    Malogs thích bài này.
  9. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Bác nói sai rồi!
    Miếng sứ đó sinh điện. Trong quả đạn B40-B41 chỉ có mỗi nguồn điện duy nhất là cái miếng gốm ấy. Khi bị ép mạnh nó sẽ sinh điện (gọi là gốm-sứ nhưng tên thực của nó phải gọi là thạch anh) và kích cho kíp điện nổ -> do vậy mà cái lưới B40 mới có tác dụng. Lưới (chứ không phải tấm tôn) làm cho quả đạn không thể sinh điện được (nhưng B41 còn có thêm cái ngòi hẹn nổ nên vẫn nổ)!
    Còn cái liều 2 của quả B41 nó cháy ngược, từ trước ra sau...!

    Còn quả đạn trong clip chắc liều phóng ẩm, hạt nổ khi bóp cò vẫn nổ, nhưng liều cháy không đủ->không đủ lực đẩy quả đạn ra. Hồi nhỏ tụi tôi vẫn nhét ngòi quả pháo trước vào đuôi quả đạn sau rồi nhét nó vào trong ống tuy và đốt ngòi quả trước. Quả trước nổ đẩy quả sau bay ra khỏi ống tuýp rồi cái ngòi cháy chậm làm nó nỏ sau khi bay 1 đoạn khá xa... Nguyên lý giống cái súng B40 này (B41 còn có liều sau đẩy quả đạn bay tiếp như tên lửa)!
    Malogs thích bài này.
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    20.001
    Đã được thích:
    29.086
    Cụ cứ "cải cố" sao bằng tớ cải cùn :D.

    Cụ đúng là nhìn cái ngòi số 5 thì cụ "không hiểu gì" thật. Nó có cái ngòi nằm qua 1 bên. Khi liều số 7 cháy thì nó đẩy cái ngòi ra ở giữa vào vị trí kích nổ. Đồng thời, khi 7 cháy thì nó cũng thốc nguyên cái ngòi chậm ấy lên phía trước cho kín mạch điện tại vị trí sẵn sàng kích nổ. Tức là quả đạn sẽ chỉ được đưa vào trạng thái sẵn sàng nổ khi và chỉ khi liều 7 cháy.

    Liều 7 cháy khi và chỉ khi ta dùng thứ lực choá gì đấy chọt vào đít cơ cấu điểm hoả 9 cho cái kim phi về phía trước chọt vào hạt nổ là xong om trong vòng 1/10 giây. Khi ta bóp cò, liều 16 cháy thốc đít cái ngòi 9 đủ mạnh để nó điểm hoả cho liều 7 cháy. Nếu mọi chuyện trơn tru thì đạn phi vào mục tiêu và bùm. Nhưng sự đời đâu đơn giản thế. Nhỡ có thằng nào chơi ác như cái cụ @meo-u chẳng hạn nó chơi xỏ nó lấy keo dán sắt nó dán đạn vô với súng hoặc cái gì đó kẹt (lỗi mà) thì có liều giời cũng không phóng đạn đi mà lửa củi nó xì loạn ra khi liều 7 cháy do bị liều 16 cháy thốc đít đủ mạnh. Cụ đừng có hy vọng nó lôi luôn khẩu súng đi nhé :D. Vì khi đạn trong súng thì mấy cái lổ phản lực của liều 7 phụt ra chổ sát quả đạn nó phụt ngang. Nếu cứ ôm súng nó cháy mặt nên cụ thấy cái thằng rebel nó đưa khẩu súng qua đầu và sẵn sàng vứt nếu thấy lửa đằng trước xịt tùm lum đấy. Lửa mà xịt nữa là phải vứt đấy cụ. Nó nổ đấy...Còn đạn bị liều 16 phóng ra mà rơi đầu nòng là do liều 7 không chịu cháy. Mà 7 không cháy thì nổ niếc gì đâu kể cả nhặt đạn nện đầu vô "miếng tôn" của cụ @phaphai nó vưỡn đek nổ vì cái cơ cấu điểm hoả nó chưa vào vị trí.

    Cụ xem thằng lính đứng trong cùng nó vứt súng khi bắn mà đạn còn nằm im nhưng liều 7 cháy lửa củi xịt tùm lum này. Nó làm đúng đấy



    Còn hướng dẫn như thằng này thì giống cụ nói này. Nó không giống những gì người ta dạy tớ



    Còn cái vụ cục sứ kích nổ điện thì nói cho cụ @hasinhat và cụ @phaphai thế này nhá:

    Các cụ bắt bẻ vãi linh hồn ra. Cái cục ấy nó màu trắng giống sứ (đạn huấn luyện) nên tớ gọi là sứ. Tớ chưa bao giờ được lắp quả đạn thật vô bắn 1 phát cho nó đã con ráy. Đạn thật nó làm bằng cái vật liệu giống như cục ma nhê tô đánh lửa trong bếp gas mini mà ta hay nấu lẩu nhậu ngoài quán vậy á. Khi nó chịu 1 cú va đập thì hai đầu cục vật liêu ấy song song với phương va đập sẽ sinh ra 1 suất điện động vài nghìn volts. Nếu nối 2 đầu ấy bằng 2 sợi dây điện hay thứ choá gì đấy dẫn được điện thì đưa 2 đầu dây chập nhau rồi đập cục ấy cùng phương với 2 chổ nối thì 2 đầu dây kia nó đánh ra 1 tia lửa điện giống cái bugi hay cái tia lửa khi ta bật bếp gas mini. Rứa không gọi là chập mạch, xẹt điện thì chả là gì? :D trong trường hợp đạn PG-7V thì nó đánh lửa vào chổ thằng 26 ấy.

    Cụ phaphai nói cũng sai tuốt luốt. B-41 theo cụ bắn cắm xuống đất chắc không nổ ngay mà phải có "miếng tôn". Miễn có cái chi cứng cứng xíu cho nó va đập là nó đánh lửa nổ banh xác cụ ấy chứ đùa. Cái cục sứ ấy nó lọt ô mắt lưới thì đạn treo đó chờ tự huỷ, hàng rào hư ít. Chứ đầu đạn nó đập trúng cái cọng lưới hay cái khung cứng cứng là nó nổ cho chẹp bẹp lun đấy.

    Thôi tạm cải cùn đến đó đã nhá các cụ :D
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này