1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    đưa quâ bảo vệ người Nga là cái chiêu bài xâm lược ukrane, mà tên Putin học tập đồng minh TQ của hắn đã sử dụng 30 năm trc. Nhưng thấy thế giới văn minh, những nước Nato anh em, những người bạn thực sự của nhân dân Ukraine ko bao giờ chấp nhận điều đó, nên tên Putin đành rút lại cái ý định xâm lược dưới chiêu bài bảo vệ Nga kiều điên rồ ngu xuẩn ấy :D
    lamali1 thích bài này.
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Tin hot : Putin đã tuyên bố sẽ bảo vệ người sắc tộc Nga tại nước ngoài bang mọi biện pháp từ chính trị , kinh tế và kể cả quyền tự vệ .
    Bắt đầu vui đây .
    bunny121, halosun, tekute19764 người khác thích bài này.
  3. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Dưới con mắt của "những nước Nato anh em" thì nhân dân Ukraine không đáng giá nửa đồng xu mẻ. Cái mà "Nato anh em" cần là những "nhân dân Ukraine" cuồng nhiệt chống Nga cơ, và cứ chống Nga là đủ, Phát xít cũng được, giết người cũng được, tội phạm cũng được, làm Socola cũng xong, OK hết. Đến khi nào "những nước Nato anh em" không cần chống Nga nữa thì "nhân dân Ukraine" sẽ lại thành "khủng bố" cả thôi, như đã từng thế ở những nơi khác đấy :D.
    nhaqueqn1, tekute1976, beta225 người khác thích bài này.
  4. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Bọn Vệ binh quốc gia thuộc 2 tiểu đoàn Azov và Donbass không biết đã quay lại Donbass chưa? Hay là chúng còn tập trung ở Kiev để biến tay Kẹo thành con tin?
  5. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Nhưng mà có nhiều thằng nó chỉ có chư hầu và kẻ thù thì mình "làm bạn" với nó kiểu nào?

    Con thỏ thì đương nhiên là có kẻ thù.
    Con thỏ và con sư tử sống chung 1 khu rừng từ hàng ngàn năm nay, tuy không thỏai mái lắm nhưng vẫn tồn tại, bây giờ nó đi làm "bạn" với con hổ ở khu rừng khác để chống sư tử, thì có lẽ nó sẽ chấm dứt tồn tại, nó sẽ bị con sư tử hoặc con hổ ăn thịt.
    huyphongwsbeta22 thích bài này.
  6. tatpcit

    tatpcit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    890
    Thỏ không thể ăn thịt sư tử được, nên nó coi sư tử là kẻ thù chỉ vì con kia muốn xơi tái nó chứ không phải vì thỏ hiếu chiến:D. Nếu thỏ mà làm bạn được với hổ (khôi hài phết đấy :D, nhưng cứ giả sử đi) thì cũng hay, không phải vì có thể cùng hổ chia thịt con sư tử :D (thỏ chỉ ăn cà rôt thôi), mà vì nếu sư tử có muốn vồ thỏ thì cũng phải để ý có chú hổ đang rình sau lưng không :D.
    Lần cập nhật cuối: 01/07/2014
    hongvebobinh thích bài này.
  7. boy_co_don

    boy_co_don Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    641

    Russia’s president has blamed the turmoil in Ukraine on the country’s
    newly-elected leader Petro Poroshenko. Vladimir Putin also criticized
    the West for its intention to turn the planet into a "global barracks."


    Russia’s president has laid the blame for the ongoing turmoil
    between Kiev and south-eastern regions squarely at the feet of
    Petro Poroshenko, after the Ukrainian leader terminated the ceasefire.

    He has stressed that Russia and European partners could not
    convince Poroshenko to not take the path of violence, which can’t
    lead to peace.

    “So far, Petro Poroshenko had no direct relation to orders to
    take military action. Now he has taken on this responsibility in
    full. Not only military, but also political, more
    importantly," Putin said.

    On Monday, the leaders of Russia, France, Germany and Ukraine
    held a phone call in which Putin stressed the need to prolong the
    ceasefire and the creation of “a reliable mechanism for
    monitoring compliance with it and the OSCE [Organization for
    Security and Cooperation in Europe] should play an active
    role.”

    Russia offered that checkpoints on the Russian side should be
    monitored by representatives of the Ukrainian Border service as
    well as OSCE observers for “the joint control of the
    border.”



    Speaking in front of ambassadors on Tuesday, Putin expressed hope
    that Western partners will stop imposing their principles on
    other countries.

    "I hope pragmatism will still prevail. The West will get rid
    of ambitions, pursuits to establish a ‘world barracks’ – to
    arrange all according to ranks, to impose uniform rules of
    behavior and live of the society,” Putin said.

    "I hope the West will start building relations based on equal
    rights, mutual respect and mutual consideration of
    interests.”

    Thus, Russia is ready to have dialogue with the US only bases of
    equality, Putin added.

    “We are not going to stop our relations with the US. The
    bilateral relations are not in the best shape, that is true. But
    this - and I want to emphasize - is not Russia’s fault,” he
    told diplomats.

    “Unfortunately, President Poroshenko has made decision to
    resume military actions, and we – meaning myself and my
    colleagues in Europe – could not convince him that the way to
    reliable, firm and long-term peace can’t lie through the
    war,” Putin said.

    Speaking about international relations, Putin stressed that
    Russia always tried to be “predictable, to do business on an
    equal basis”, however, in return, its interests were quite
    often ignored.
    Read more at
    beta22, nobita1102, Massu1 người khác thích bài này.
  8. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Quân chính phủ Ukraine không kích và pháo kích căn cứ phe ly khai
    VOV.VN - Trước đó Tổng thống nước này ông Porosenko tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn.

    Lực lượng vũ trang Ukraine hôm nay (1/7) đã tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào lực lượng ly khai tại khu vực phía đông nước này.

    [​IMG] Chiến sự ở Ukraine (ảnh: Pan-African News)
    Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Petro Porosenko tuyên bố sẽ không gia hạn lệnh ngừng bắn.
    Hôm nay, phát biểu trước Quốc hội Ukraine, người phát ngôn của quốc hội Oleksander Turchynov nêu rõ: “Vào sáng nay, giai đoạn tích cực của hoạt động chống khủng bố đã được nối lại. Lực lượng vũ trang của chúng ta đang phát động các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ chiến lược và trạm kiểm soát của phe nổi dậy.”

    Cùng ngày, người phát ngôn của lực lượng quân đội Ukraine Oleksiy Dmytrashkovsky cho biết đã có 1 binh sỹ Ukraine thiệt mạng và 17 người khác bị thương trong chiến dịch tấn công kéo dài nhiều giờ qua. Ông này cũng bác bỏ thông tin cho rằng phe nổi dậy đã bắn hạ được một máy bay quân sự của quân chính phủ.

    Trước đó, Tổng thống Poroshenko cho biết, quân chính phủ sẽ nối lại chiến dịch quân sự tại miền đông nước này chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn.

    Ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine đòi hỏi phải có cả hành động phòng vệ lẫn tấn công. Tuy nhiên, ông Poroshenko để ngỏ khả năng sẽ nối lại lệnh ngừng bắn nếu các bên chịu tuân thủ kế hoạch hòa bình của ông./.

    Hồng Anh/VOV-Trung tâm Tin
  9. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    EU đẩy mạnh soạn thảo các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga
    (Vietnam+) lúc : 01/07/14 20:09

    [​IMG]Cao ủy EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Catherine Ashton (giữa) trước hội nghị Ngoại trưởng EU ở Brussels (Bỉ) ngày 12/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    AFP và Reuters dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) ngày 1/7 cho biết EU đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine, song hiện vẫn chưa đưa ra quyết định.

    Một nhà ngoại giao giấu tên cho biết các đại sứ của EU đã nhóm họp tại thủ đô Brussels (Bỉ) và quyết định rằng "cần phải đẩy mạnh công tác soạn thảo các biện pháp trừng phạt" trước thềm phiên họp bất thường của liên minh này vào ngày 7/7 tới.
    http://www.vietnamplus.vn/eu-day-manh-soan-thao-cac-bien-phap-trung-phat-moi-doi-voi-nga/268631.vnp

    .
  10. MinhTuan6

    MinhTuan6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/07/2012
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    403
    Vén màn bí mật chiếc xe tăng “lạ” Ukraine thu giữ
    (Kienthuc.net.vn) - Chiếc T-64 mà Ukraine thu giữ ở miền đông được sản xuất tại Kharkov năm 1987, có thể nằm trong biên chế Quân đội Nga.
    Tạp chí Jane’s Defence Weekly đưa tin, Bộ quốc phòng Ukraine vừa công bố hình ảnh về chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV mà quân đội chính phủ nước này tịch thu được từ tay lực lượng ly khai ở khu vực phía đông Ukraine.
    Lai lịch xe tăng T-64BV từ miền đông
    Trong bản báo cáo của Bộ quốc phòng Ukraine cho hay, dựa trên những điều tra ban đầu thì chiếc xe tăng T-64BV và trang thiết bị trên nó có nguồn gốc từ Nga, phía Ukraine cũng cáo buộc Nga đã đứng sau hỗ trợ cho lực lượng ly khai ở miền đông nước này.
    [​IMG]
    Hình ảnh về chiếc T-64BV được Bộ quốc phòng Ukraine công bố.
    Chiếc T-64 bị thu giữ trong một đợt tấn công của quân đội chính phủ Ukraine gần thành phố Artemivsk, thuộc tỉnh miền đông Donetsk. Theo đại diện quân đội, chiếc xe tăng trên không nằm trong biên chế lực lượng tăng thiết giáp của Quân đội Ukraine cũng như trong lực lượng dự bị của nước này.
    Phía Ukraine cũng công bố thông tin về chiếc xe tăng bị thu giữ, nó được sản xuất vào tháng 10/1987 tại nhà máy sản xuất tăng - thiết giáp Kharkov và chuyển giao cho một đơn vị đóng quân tại Nga (khi còn nằm trong Liên Xô). Hiện nay, đơn vị tiếp quản chiếc T-64BV này là Lữ đoàn bộ binh cơ giới 205, Lục quân Nga.
    Hình ảnh ban đầu của chiếc T-64 trên bị nhầm lẫn với những chiếc xe tăng T-72, lực lượng vũ trang ly khai ở miền đông Ukraine được cho là đã tiếp nhận chiếc tăng trên vào khoảng thời gian giữa tháng 6 năm nay. Cùng với khoảng thời gian phía Ukraine và NATO cáo buộc những chiếc xe tăng có nguồn gốc từ Nga vượt sang biên giới Ukraine vào hôm 14/6.
    [​IMG]
    Phía Ukraine có những bằng chứng xác định chiếc T-64BV trên có nguồn gốc từ Quân đội Nga.
    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64BV là phiên bản nâng cấp cuối cùng của dòng T-64, nó được trang bị hệ thống giáp bảo vệ phản ứng nổ ERA trên tháp pháo cũng như toàn bộ thân xe. T-64BV được trang bị vũ khí chính gồm pháo nòng trơn 125mm 2A26M2 đi kèm với hệ thống kiểm soát hỏa lực, kíp chiến đấu gồm 3 người và có trọng lượng khoảng 42 tấn.
    T-64BV có hình dáng gần giống với xe tăng T-72 đặc biệt khi nó được trang bị giáp phản ứng nổ ERA, và chỉ có thể phân biệt được với một số khác biệt nhỏ ở vị trí như hệ thống dẫn đường hồng ngoại, hệ thống bánh xích và ống xả của động cơ.
    Quân đội Ukraine hiện vẫn chưa rõ lực lượng dân quân ly khai ở miền đông Ukraine sở hữu bao nhiêu xe tăng T64BV. Nhưng theo thông tin tình báo thì lực lượng này sở hữu ít nhất là 3 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực chưa rõ chủng loại và con số này có thể có thể tăng lên gấp đôi trong thời gian sắp tới.
    [​IMG]
    Điểm khác biệt của T-64 và T-72 có thể dễ nhận thấy qua một số chi tiết bên ngoài thân xe T-64.
    Quân ly khai miền đông có đủ sức vận hành tăng?
    Việc lực lượng dân quân ở miền đông sở hữu xe tăng là động thái mà chính quyền Ukraine không hề mong muốn. Tuy nhiên khả năng sử dụng các trang thiết bị quân sự hạng nặng của lực lượng ly khai vẫn còn khá hạn chế.
    Lực lượng tăng - thiết giáp nếu không có sự hỗ trợ tốt từ bộ binh hay không quân sẽ rất dễ bị tiêu diệt bằng các loại vũ khí chống tăng bộ binh hay các máy bay chiến đấu trang bị tên lửa chống tăng cũng như từ những chiếc xe tăng của đối phương.
    Ngoài ra, một điểm quan trọng nữa là trang bị hậu cần khá quan trọng với lực lượng tăng thiết giáp nhưng lực lượng ly khai mà không có điều này. Và đây cũng là điểm trừ lớn nhất khiến lực lượng xe tăng ở miền đông không chỉ riêng quân ly khai mà cả phía quân đội chính phủ Ukraine cũng gặp hoàn cảnh tương tự.
    [​IMG]
    Xe tăng T-64 của Quân đội Ukraine.
    Bên cạnh đó, việc lực lượng dân quân ở miền đông sở hữu nhiều loại tên lửa phòng không vác vai cũng như các hệ thống tên lửa chống tăng tạo ra mối đe dọa thật sự đối với Quân đội Ukranie. Bằng chứng là quân chính phủ Ukraine chịu tổn thất khá nặng nề khi hàng loạt máy bay cũng như xe bọc thép chiến đấu của họ bị bắn hạ.
    Ukraine hiện nay cũng sở hữu một số lượng nhất định những chiếc T-64 nhưng đa phần đều không sử dụng được và đây cũng được xem một trong như nguồn cung có thể giải thích cho việc sở hữu T-64BV của lực lượng ly khai.
    Nếu những tuyên bố của phía Ukraine là chính xác thì đây sẽ là bằng chứng quan trọng rằng Nga đang trực tiếp cung cấp vũ khí lực lượng dân quân ly khai ở miền đông Ukraine.
    [​IMG]
    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 từng là một trong những thiết kế sáng giá của Quân đội Liên Xô trước đây.
    Nga trước đây cũng bị phía Ukraine cáo buộc đã chuyển giao các thiết bị quân sự hạng nặng cho lực lượng ly khai như: pháo phản lực phòng loạt BM-21 Grad; tên lửa chống tăng dẫn đường 9K111 Fagot (AT-4); hệ thống tên lửa phòng không vác vai Grom và một loạt các loại vũ khí bộ binh hạng nhẹ khác. Về phần mình, Nga đã liên tục chối bỏ có liên quan đến việc hỗ trợ vũ khí quân nổi dậy ở phía đông Ukraine.
    Xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 do Phòng thiết kế Kharkiv Morozov (nằm trên lãnh thổ Ukraine) nghiên cứu phát triển từ những năm 1960 cho lực lượng vũ trang Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, Quân đội Liên bang Nga đã loại biên chế hầu hết T-64 và chỉ giữ lại T-62, T-72, T-80. Trong khi đó, Ukraine đã giữ lại sử dụng và nâng cấp T-64 để trang bị.
    Có khoảng 2.000 chiếc T-64 đã bị loại biên khỏi lực lượng tăng thiết giáp của Nga và được đưa vào lực lượng dự bị. Hiện không rõ số lượng cụ thể của những chiếc T-64 còn có thể hoạt động mà Nga đang sở hữu hiện nay. Tuy được đánh giá có thiết kế tốt hơn những chiếc T-72 nhưng T-64 vẫn không dành được sự quan tâm của giới tướng lĩnh Liên Xô lúc đó một phần vì chi phí sản xuất đắt đỏ, chế tạo phức tạo.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này