1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285


    4.07.2014 утро-5.00. 20 километров от Донецка с.Новосёловка ополченцы разбили укр блокпост, бой начался примерно в 4.00. видео снято в 5.10.
    Một CP của NG bị NAF tấn công!
    quangiao thích bài này.
  2. thanhphobacho

    thanhphobacho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/06/2014
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    761
    Buồn thay cho miền Tây Ukraina, đỏ mắt tìm danh nhân của mình, mãi mới tìm ra 1 tên tay sai mang lon đại uý Đức- Bandera. Làm sao mà sánh được với Donbass , nơi sản sinh ra vô số Anh hùng Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc !
    quangiao, beta22ngotuan thích bài này.
  3. MjnhTuan6

    MjnhTuan6 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    10
    Chính Phủ Ukraine là phát xít ở đâu trong cái bài báo của anh bạn phóng viên thể thao này nhỉ, có tổ chức nào công nhận ko? đưa 1 bài báo với ý kiến cá nhân của riêng nhà báo, lại là báo thể thao ra chứng minh 1 chính phủ là phát xít hài hước quá đi :D:Po_O
  4. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285

    Donetsk! Thế là xong!
    quangiao thích bài này.
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    quangiaongotuan thích bài này.
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Quân đội Kiev phá hủy trụ sở của Cộng hòa Nhân dân Donetsk Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov viết trên Facebook.
    Батальон МВД Украины уничтожил штаб ДНР в Артемовске - Аваков
    [​IMG]
    Код для вставки в блог
  7. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285
    [​IMG]
    :eek:
    T_n_e_C thích bài này.
  8. abcvanit

    abcvanit Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    10.285

    The deputies of the Left Party, Sahra Wagenknecht, responds to the Policy Statement by Chancellor Angela Merkel, June 4, 2014
    quangiaoT_n_e_C thích bài này.
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Phong trào Xã hội Quốc gia của Ukraine được thành lập vào ngày 13 Tháng Mười năm 1991 tại Lviv, được đăng ký là một đảng vào ngày 16 tháng 10 năm 1995.[​IMG] http://books.google.com.vn/books?id...=0CDcQ6AEwAg#v=onepage&q=SNPU Ukraine&f=false

    Người ta cho là tên của phong trào đã tham khảo từ tên gọi của Đảng Quốc xã ở Đức. Thành viên bị hạn chế, chỉ là người dân tộc Ukraina, không chấp nhận những người vô thần hoặc cựu thành viên của Đảng Cộng sản. [​IMG]Thành viên đảng tân phát xít Ukraine Svoboda
    Chương trình chính thức của SNPU định nghĩa chính nó là một "kẻ thù không thể hòa giải của hệ tư tưởng Cộng sản" và tất cả các đảng khác được, hoặc cộng tác viên và kẻ thù của cách mạng Ukraina, năm 1994 bầu cử quốc hội Ukraine, nó được giới thiệu riêng biệt khỏi cả cộng sản và các nền tảng dân chủ xã hội khác.

    Năm 1998 bầu cử quốc hội, nó tham gia một nhóm các đảng, cùng với các phong chào chính trị khác như "Phong trào All-Ukrainian - nhà nước độc lập của Ukraine" (Менше слів - Less Words), thu 0.16% phiếu, Oleh Tyahnybok đã được bầu chọn vào Quốc hội Ukraina trong cuộc bầu cử này và trở thành một thành viên của Phong trào Nhân dân Ukraine (People's Movement of Ukraine).[​IMG] Năm 1999 nó lập tổ chức bán quân sự "Patriots of Ukraine" dưới danh nghĩa là "Association of Support" cho quân đội Ukraine, tượng tự như lực lượng SA của Nazi khi trước.

    Các tổ chức bán quân sự tiếp tục sử dụng các biểu tượng Wolfsangel, bị giải tán vào năm 2004 trong cuộc cải cách của SNPU và cải cách vào năm 2005.

    Svoboda chính thức kết thúc hợp tác với nhóm này vào năm 2007, nhưng họ vẫn liên kết (không chính thức) với đại diện của Svoboda tham dự các chiến dịch xã hội.
    [​IMG]
    Trong năm 2004, Oleh Tyahnybok dành được quyền lãnh đạo và đổi tên Đảng Xã hội - Quốc gia thành All-Ukrainian Union "Svoboda" vào tháng Hai và thay thế logo Wolfsangel "I + N" (Iдея_Nації = Idea Natsii = idea of a nation) thành hình một bàn tay ba ngón gợi nhớ của cử chỉ ủng hộ độc lập 'Tryzub' của cuối những năm 1980 và (bề ngoài) loại bỏ các thành phần tân phát xít và các nhóm cực đoan khác.

    Svoboda nổi tiếng với lập trường chống cộng, và trong những năm qua đã bị cáo buộc cố gắng phá hủy bức tượng thời Cộng sản, February 16, 2013, cảnh sát Ukraina đã mở một vụ án hình sự về tội côn đồ chống lại các nhà hoạt động dân tộc dẫn dắt bởi Ihor Miroshnychenko (phó Svoboda Supreme Rada) đã tháo dỡ các bức tượng Vladimir Lenin ở Okhtyrka , Sumy Oblast.

    Theo cảnh sát, Miroshnychenko trèo lên bức tượng và buộc một sợi dây thừng quanh con tượng Lenin sau đó kéo ổ bởi một chiếc xe tải.

    Miroshnychenko nói: "Không có nơi nào cho các biểu tượng và ý thức hệ cộng sản ở châu Âu, ở Ukraine và nếu các nhà chức trách không thể loại bỏ chúng, chúng tôi sẽ làm điều đó."[​IMG]Svoboda bị cáo buộc phân biệt chủng tộc và bài ngoại, bài Do Thái, tổ chức ám sát các tổ chức của người Do Thái và đối thủ chính trị.

    Svoboda cũng đã bị chỉ trích vì tôn vinh nhân vật lịch sử của họ Stepan Bandera, được coi là một anh hùng Ukraina bởi các thành viên Svoboda và một số người Ukraine, nhưng hâm mộ Đức quốc xã, đặc biệt là ở các thành phố nói tiếng Nga.

    Bandera là một nhân vật gây nhiều tranh cãi với vai trò trong việc lãnh đạo Quân đội nổi dậy Ukraina (Ukrainian Insurgent Army - UPA), chiến đấu chống cả Liên Xô và Đức Quốc xã cho một nhà nước Ukraina độc lập nhưng cũng có thể, theo một số nhà sử học, đã hợp tác trong việc giết hại hàng ngàn người Do Thái của Đức Quốc xã.

    Tyahnybok còn khen các chiến binh UPA là đã chiến đấu với "Nga, Đức, Do Thái và các dân tộc khác".[​IMG] Có lẽ nhiều ngày qua, chúng ta thường nghe người Ukraina trên quảng trường Maidan biểu tình hô khẩu hiệu rất nhiều nhưng đáng tiếc vì ngôn ngữ bất đồng cho nên việc hiểu được những câu khẩu hiệu đó rất khó khăn. Sau khi tìm hiểu qua, tôi tạm thời hiểu được một số khẩu hiệu sau đây:

    - Giết chết hết kẻ thù!
    - "Heil der Nation"!*
    - Stepan Bandere, Schufevic là những anh hùng dân tộc! Họ đã giải phóng chúng ta!**
    [​IMG] Stepan Bandere - người ngồi giữa
    Chú thích:
    * Thời phát xít Đức họ thường chào "Heil Hitler"
    ** Stepan Bandere, Schufevic- Lãnh đạo quân phát xít Ukraina thân phát xít Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai

    Trái: Catherine Ashton (Đại diện cấp cao của Liên minh Ngoại giao và Chính sách An ninh) với Oleg Tyagnybok (đảng Svoboda tân phát xít Ukraine) 2014
    [​IMG]
    Bên phải: Paul von Hindenburg (Tổng thống Đức) với Adolf Hitler (người sau này được bổ nhiệm làm thủ tướng bởi Hindenburg)
    Ba khuôn mặt quen thuộc tại Ukraine hiện nay.[​IMG]
    Lo sợ trước những làn sóng cực đoan tấn công, đại diện của hội người Do thái tại Ukraine lên tiếng kêu gọi Israel giúp đỡ và bảo vệ.

    Ông Edward Dolinsky, người đứng đầu tổ chức của người Do thái tại Ukraine cũng đánh giá tình trạng hiện nay vô cùng tệ hại. Ông lên tiếng yêu cầu nếu ai có khả năng hãy rời khỏi thành phố hoặc những làng mà đang sinh sống để thoát khỏi nguy hiểm. Hiện nay gần như toàn bộ người Do thái tại Ukraine đang bị đối mặt với tấn công. Sự việc càng tồi tệ hơn kể từ hôm thứ 6 khi phe đối lập cướp quyền.

    Ông Avigdor Lieberman, bộ trưởng ngoại giao Ukraine hiện đang lo về vấn đề an ninh cho người Do thái tại thành phố Kiew. http://www.haaretz.com/jewish-world/jewish-world-news/1.575732

    ‪#‎Ukraine‬
    Antiimperialistische Aktion
    Left: Catherine Ashton (High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy) with Oleg Tyagnybok (Svoboda Fascist) 2014

    Right: Paul von Hindenburg (President of Germany) with Adolf Hitler (who was later appointed Chancellor by Hindenburg)

    SAY NO TO FASCISM IN UKRAINE!

    Bắt đầu làn sóng khủng bố của đám tân phát xít nhằm vào chính quyền Ukraina, thời kỳ hỗn loạn sau đảo chính.

    Aleksandr Muzychko, 1 lãnh đạo phái cực hữu, thủ lĩnh Maidan đầy tranh cãi và tai tiếng, xưng là “khối hữu-Pravy Sektor” đã đến trụ sở đảng Các khu vực ở thành phố Rovno phía tây Ukraina, cùng đồng bọn trang bị tận răng chĩa súng vào phiên họp.

    Hắn yêu cầu các nghị sĩ khu vực cấp căn hộ cho gia đình những người biểu tình thiệt mạng ở Kiev.

    Hắn thách thức "Ai muốn lấy súng máy của tao? Ai muốn lấy súng lục của tao? Ai muốn lấy dao của tao? Tao thách đấy”. Hắn bắt họ ký vào hóa đơn cấp nhà.

    Tên này có biệt danh là AK-47-toting vì hay vác AK đi nghênh ngang, cùng 1 tiền sử đã từng sang Chechnya sát cánh cùng phiến quân Hồi giáo tấn công binh lính Nga.

    Phương pháp này rõ ràng hắn đã học được từ Chechnya, nơi hắn có tên lóng Sashko Bilyi, chiến đấu bên cạnh phiến quân ly khai những năm 1990.

    Hắn còn khoe đã đã phá hủy xe tăng và giết chết binh lính Nga.

    Hắn ta có câu tuyên bố xanh rờn nổi tiếng từ tận năm 2007, rằng “sẽ chống lại CS, Do Thái và người Nga cho đến giọt máu cuối cùng!”

    Phe cánh của Muzychko là lực lượng chủ lực trong vụ Maidan.

    Ngoài "Pravy Sektor" (khối hữu), đảng "Svaboda" (tự do) còn có phong trào dân tộc "Spilna Sprava" (nguyên cớ chung), tất cả đều đang thành hung đồ hoàng hành ở Ukraina.

    Cả 1 hệ thống chính quyền các cấp đã thực sự tê liệt.

    Các quan chức khắp nơi từ chức vì lo sợ bị trả thù.

    Các nhân viên văn phòng công tố khu vực Volyn ở miền tây Ukraina và các thành viên đảng Các khu vực ở Rovno liền kề cho biết họ đã bị áp lực, bị đe dọa tính mạng mình và gia đình và bị ép buộc phải từ chức bởi các nhóm cánh hữu.

    Bọn chúng nghênh ngang đem cả súng vào trụ sở các cơ quan.
    [​IMG]
    Ảnh tên trùm tân phát xít Muzychko vác súng đe dọa ở Rovno.
    Phó Chủ tịch đảng Các khu vực ở Rivne, bà Alla Ivoylovoy, nói rằng "đám thanh niên vũ trang đeo mặt nạ đã xông vào nhà" của các thành viên đảng, đòi danh sách các nhà hoạt động "tham gia vào cái gọi là cuộc biểu tình chống Maidan, đe dọa bạo lực thân thể và cố ý đốt nhà."

    Các thành viên đảng Cộng sản Ucraina, một đảng có liên kết chặt chẽ với đảng Các khu vực của Yanukovich, cũng đã bị tấn công.

    Nhà ở của Pyotr Simonenko, lãnh đạo đảng đã bị đốt cháy vừa qua.

    Vợ của Simonenko, nói những kẻ tấn công đã đột nhập vào ngôi nhà của họ để tìm kiếm bằng chứng buộc tội chống lại chồng.

    Không thể tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào, bọn chúng đã đem một số bình xăng vào nhà để đốt trụi ngôi nhà bà đang cư trú để "che giấu sự thật rằng đã chẳng tìm thấy gì ở đây".

    Có 1 sự bùng nổ gọi là "rối loạn tâm thần chống cộng- anti-communist psychosis" và "hành vi bạo lực và phá hoại" nhằm vào các bức tượng lãnh đạo và các di tích lịch sử.

    Lãnh đạo mới của nước này, các quan chức đảng CS nói, đã không lên án những hành động này, trong khi phong trào tân phát xít đang bùng lên khắp nơi.

    Cựu lãnh đạo văn phòng TT, Andrey Klyuyev đã bị thương bởi đạn bắn vào chân, ông đã bị tấn công trên đường trở về Kiev sau khi nộp đơn từ chức.

    Nhà ở của Klyuyev cũng đã bị đột kích 2 lần bởi một đám đông những kẻ tấn công không rõ mặt.

    Cuộc đảo chính cũng đã làm gia tăng căng thẳng tôn giáo ở Ukraina, nơi mà phần lớn các nhà thờ Chính thống là phân nhánh của Tòa Thượng Phụ Mat-xcơ-va.

    Lấy cảm hứng từ cảm giác chống Nga của các cuộc biểu tình Maidan, đám cực hữu coi nhà thờ là 1 mối nguy hiểm, bọn chúng đe dọa đốt nhà thờ bằng Molotov ****tails.

    Ở giáo phận Sumy, 1 nhóm 10 tên đã xông vào nhà thờ buộc các giáo sĩ cầu nguyện cho những nạn nhân biểu tình Maidan, ở một nhà thờ khác, cả chục chiếc xe buýt đã đổ những kẻ lạ mặt phong tỏa nhà thờ.
    [​IMG]
    Ảnh tên trùm tân phát xít Muzychko ở Chechnya

    Thích · · Chia sẻ
    01863437847, halosun, quangiao4 người khác thích bài này.
  10. panzerII

    panzerII Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2014
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    505
    @MrKhuKhoam : tớ xin đính chính tí là biểu tượng Svoboda là biểu tượng của sư đoàn thiết giáp SS số 2 Đức quốc xã chứ không phải biểu tượng băng nhóm như trong bài viết nói.
    [​IMG]
    MrKhuKhoam, halosun, quangiao3 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này