1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    tôi có nói là nó sẽ đánh bây giờ đâu, mà là 2 năm nửa lúc mà đại hội Đảng diễn ra người mới vừa lên, người cũ đang xuống, những cuộc chuyển giao diễn ra, phe cánh đấu nhau khủng hoảng, mọi bí mật có thể được khui ra, mọi chiêu trò sẽ được sử dụng, những cuộc đi đêm tìm kiếm phiếu bầu sẽ diễn ra...
    cuộ chiến này có thể sẽ là cuộc chiến chớp nhoáng đánh biển Đảo trong lúc ta bất ngờ nhất mà thôi, sau ta có đủ tiềm lực đu càng chơi dằng dai ngoài biển với nó không lại là chuyện khác. Chỉ cần nó cấm cửa biên giới cho một đội quân đóng sát biên giới khiến ta cũng phải tốn ngân sách nuôi một đạo quân tương tự trong khi hiện nay ta đang phụ thuộc quá nhiều vào việc nhập khẩu và xuất khẩu vào Trung quốc.
    mà bạn cũng đừng nghĩ rằng mỹ nó sẽ can thiệp. Nó không dại gì bay nửa vòng trái đất sang đánh nhau với một thằng ngay tại đó có quân đội hùng hậu, cùng lắm nó chỉ cấm vận kinh tế, cô lập về chính trị rồi cũng xong. Hồi chiến tranh thế giới 2 Đức nó đánh khắp Châu âu mà mỹ còn ngồi im xem thế sự đến năm 41 Nhật đánh Trân Châu cảng thì Mỹ mới vào, còn bây giờ thì xem: Nga làm cuộc dạo diễn sáp nhập bán đảo Crum của Ukraina mà Mỹ làm gì? nó chỉ hô hào cấm vận kinh tế Nga và chấm hết.
    hồi sau năm 79 nó cũng đóng một đạo quân khủng lồ ở biên giới tiến hành đánh lẻ tẻ quấy phá lấn chiếm biên giới khiến ta không làm ăn gì được và phải nuôi một đạo quân tương tự tốn kém biết bao nhiêu mà chẳng làm ăn được gì, cuối cùng năm 88 mới có hội nghị thành đô, sau hội nghị này ta nhún nhường với Trung quốc không biết bao nhiêu chuyện từ to cho đến nhỏ chỉ để nó mở cửa biên giới chấp nhận hòa bình và làm ăn với ta
  2. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.667
    Đã được thích:
    1.100
    Bác atlas công tác ở TC 2 hay seo mà rành chiện triều đình nhà rợ quá vậy trời??? :eek:
    canviet68 thích bài này.
  3. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    như vậy bây giờ Tập Cận Bình đã là chủ tịch quân ủy Trung ương, hồ Cẫm Đào đã rút lui từ sau hội nghị 18 của Đảng Trung Quốc. Tập cũng đưa hai đàn em thân tín của mình lên vị trí phó chủ tịch quân ủy trung ương. hồ cẫm Đào chính thức rút lui trắng, tuy không còn giử chức vụ gì nhưng có thể ảnh hưởng phía sau vẫn còn rất lớn
    Lần cập nhật cuối: 06/07/2014
    canviet68 thích bài này.
  4. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    nếu tôi mà ở đó thì giờ tôi không ngồi đây viết bài mà đi lùng những thằng viết bài.
    chẳng qua là chịu khó đọc và chém tí cho vui. Diễn đàn là để chém gió và xả stress chứ để làm gì?
  5. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Chém quá đà rồi bác, Tập giờ là CT & TBT và kiêm Chủ tịch quân ủy TƯ !
  6. atlas02

    atlas02 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/10/2011
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    843
    ừ thì tôi chém cho vui ấy mà. Tập cận Bình giờ là chủ tịch quân ủy Trung ương rồi. Tôi có nói lộn và đã đính chính ở trên rồi
    nhưng vụ bắt Từ tài Hậu là bắt nguồn từ vụ bắt Trung tướng Cốc Tuấn sơn đàn em thân tín của Từ tài Hậu làm tổng cục hậu cần, vụ điều tra này diễn ra khi hồ Cẫm Đào còn là chủ tịch quân ủy trung ương và Tập chỉ là phó. Hồ Cẫm đào đồng ý thì Tập mới điều tra và bắt được Cốc Tuấn Sơn
    Từ tài Hậu chính là người thanh tra Cốc Tuấn Sơn tham nhũng và về báo cáo lại là Cốc Tuấn Sơn không có vấn đề gì, chính vì vụ bắt Cốc Tuấn Sơn và mớ tài sản khổng lồ tham nhũng mới khui ra Từ tài hậu và Quách bá Hùng
    longmuonhieu, ConnuocvietHaNoiOld thích bài này.
  7. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    Nhat vua chuan bi lập bộ an ninh de chuyen phu trach viec phong ve tap
    canviet68 thích bài này.
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.667
    Đã được thích:
    1.100
    Lập Bộ ni để "chơi tập thể" à? :)
    Tình hình là phó giám đốc mật vụ xứ rợ là Vu Thiên Hoa đã về chầu tổ tiên khi đang bố ráp các chiến sĩ yêu nước Tân Cương. Ko biết có dính dáng gì tới chiện thanh lý môn hộ của rợ ko???
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Với trình độ của 1 thằng phó thường dân như mình xem chém mà chẳng biết cái mô tê gì...thua thẳng cẳng :P
  10. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Tập và Hồ không cùng phe đâu anh, Tập họ Thái tử gia tộc Tập là một trọng gia tộc trọng thị của Trung Hoa Cộng Sản, chính vì lẽ đó Tập mới giám đánh bên quân đội như vậy, nếu Tập không có nguyên lão trong quân đội chống lưng thì Tập mà giám đánh người bên Bát nhất như vậy chắc chắn sẽ có loạn, Hồ là người bên phái Đoàn đi lên vì vậy thời Hồ làm gì cũng phải nhìn mặt bên quân đội - công an. Nói chung thì chính trị Tàu cực kỳ mâu thuẫn và phức tạp nhưng túm lại nó chia thành vùng miền và xuất thân để chia chác thôi. Còn anh nói hai năm nữa nó đánh, tôi nói thực hai năm nữa tình hình lại khác với ngày hôm nay rồi, trong thời gian này tôi nghĩ phải tính từng năm một đã rồi nói tiếp, chính vì tình hình người bạn vàng bất ổn như vậy mà hành động của ta nó cũng phải tính từng đoạn mà thôi, ta ở bên cạnh hắn nói gì thì nói làm gì thì làm cũng phải nhìn cái mặt nó, nó có bỉ ổi thì cũng phải chịu ai bảo mỗi năm nhập siêu của nó mấy chục tỷ Dollars.

Chia sẻ trang này