1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Em đến sợ với một số thành phần. Có thể nói là thuộc dạng " ngu trung". Đ..m, ủng hộ chính quyền kiểu đó tác hại còn hơn " phản _ động" nhiều. Mới đây vụ Hà Tĩnh cho Phò mu sa xây miếu,..bọn cuồng cũng vào bênh chết thôi được....Xin lập làng ctéo được, nó đánh vào phần âm xây miếu thì khác ctéo gì,...
    Ngoài biển cứ vất vả đâm ủi, biên giới xương máu thời bình vẫn đổ. Nhưng sâu trong " nội địa" thì xây miếu tàu thì chiến đấu ích gì nhỉ!
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bạn nâng cao quan điểm quá rồi. Ở Hà Nội có 1 cái miếu cho người tàu đấy.

    Việc gì thì cũng nên nhìn nhận 1 cách khách quan, đừng có cái kiểu phải thù tàu thì mới là người yêu nước.
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2014
    maison2510 thích bài này.
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    giặc ngòai không bao giờ đáng sợ bằng thù trong, chỉ khi thù trong nổi lên nhiều thì sau đó giặc ngòai mới xuất hiện thôi, Tư Bản thì thương xót ai, lợi dụng dư luận bằng mọi giá chỉ nhằm tiếp cận vốn ưu đãi thôi, còn bao nhiêu chảy vào mấy cái tàu đồng nát thì có giời biết :D
    Chúng ta phải đẩy mạnh việc giám sát sử dụng vốn bank, đừng để bọn cá mập nó đục khoét hết thì đau khổ cho nông dân ngư dân lắm
    karate_hncanviet68 thích bài này.
  4. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Vậy các thánh trên này ra Bank vay để mua tàu về bán đồng nát xem có lời không?
    Chỉ giỏ chém gió, ngta làm được thì phải nể, còn chuyện họ lợi dụng hay không thì là chuyện khác, kinh doanh phải thế.Bởi vì ngta có thời kỳ giàu lên vì mua hàng 2ND về bán kiếm lời đấy thôi, các thánh sao không làm thế đi.
  5. danny96

    danny96 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    208
    hi
    2 ngày cuối tuần bạn Atlas đưa ra thêm nhiều thông tin hay về nội bộ tranh giành quyền giữa Giang - Hồ ( hay ghê 2 từ đó là lãnh đạo tối cao của Trung) nay chuyễn về Bình ( Tập trung hòa bình ) nói đùa thôi
    A
    1) 2 tháng trước khả năng Trung đánh Việt rất cao nếu có hình ảnh dàn khoan chìm xuống đáy biển :
    Quốc tế không chuẩn bị kip thông tin để biết hư thực và ủng hộ Việt
    2) Cuộc chiến thật ra sẽ là tập kich nhằm chủ yếu vào cơ sở hải quân ở Đà nẵng trọng điểm là nơi 2 kilo vừa về ,giống Israek bem Syria , dấu vết Trung đã kịp nắm trong vụ truy tìm MH 270 ( thật kỳ lạ có trùng hợp này), ngắn ngày 4 ngày không hơn, nhằm trấn an quốc tế về tự do thông thương, Việt mà phản ứng lâu dài thì dễ bị cô lập do bị đổ lỗi hiếu chiến
    3) Sau cuộc chiến Trung sẽ tăng cường ngoại giao ra vẻ yêu hòa bình cùa Putin và đẩy mạnh xây dưng Hoàng sa- trường sa , tăng cường tàu chiến biển Đông nằm bảo vệ hòa bình, rất hợp lý,khó nước nào kịp đối phó trong khoảng 4-5 ngày đó, cơ sở hải quân Việt muốn xây dưng lại cũng mất 3-4 năm nữa , mất đi nắm đấm răn đe.

    Nay thì khác nhiều
    B - Nhật rất tinh tướng đã thông qua giải 9 chỉ trong 2 tuần dù dư luận phản đối trên 50%, lãnh đạo Nhật biết cái gì nguy hiểm hơn cái mà công chúng biết
    - Việt chuẩn bị đủ thông tin để quốc tế hiểu và bênh vực hơn nữa chắc 2 anh kilo đã giấu đi rồi, tránh rơi vào thế bất ngờ
    - Nhât thông qua rồi thì khi cần hỗ trợ tình báo, vũ khí cho Việt ,Trung bem tàu Nhật trên biển Đông thì Tập chưa chuẩn bị cho cuộc chiến với thế giới đâu.Khi có liên minh với Phi, 1 phi đội từ Phi rất nguy hiểm cho hạm đội Trung , (các bạn nhìn bản đồ), 2 gọng kìm sẽ bảo vệ biển Đông tốt hơn
    [​IMG]
    Về chiến - hòa bình thì thế giới đã thay đổi nhiều nên như 79 sẽ không có với chính sách hòa bình , nội trị tốt của Việt. chứ như U, Iraq, .Syria nội chiến mà ra, Nga bem Gruzia là lập tức rút về liền là do kinh tế thế giới liên thông nhau nên Trung công xuong quốc tế không muốn bị cấm vận đâu
    Hiện nay
    1)Mỹ đã xác định Trung là đối thủ và sẽ vận động G7 cho chiến tranh kinh tế với Trung , cuộc chiến lâu dài và thầm lặng , sắp tới người ta sẽ quan tâm nhiều đến Made in, và có nhiều chính sách để sản phẩm sẽ là made in USA, France, hay đồng minh . thay vì China ,sẽ khó vì Lợi Nhuận là chúa của tụi Tây-Mỹ mà nhưng tụi G7 hop vừa rồi không biết có đối đầu Trung không mà thủ tướng Trung nhất nhất đòi gặp nữ hoàng Anh, sau đó lại mời Đức thăm bắc kinh
    2) Hong kong đòi dân chủ, Đài ả nh hường, Triều củng ra đi,Ấn lên chống Trung dữ hơn,Úc đổi màu với Trung, còn Asean 8/11 theo Mỷ rồi với Nhật chuyển đầu tư thì theo Mỹ sâu hơn
    3) Tập giải quyết nội xong thì chuẩn bị đối đầu với làn sóng dân chủ cải cách do thất nghiệp thì 5-7 năm nữa vẫn chưa đánh Việt , hy vong kinh tế nó giảm tốc thì nhu cầu năng luong giảm xuống không gây hấn nữa nhưng chung quy vẫn là vân đề kinh tế

    Qua 2 A-B trên
    Việt Trung sẽ không chiến, Trung hy vong kết quả tốt hơn nhưng thất bại không ngờ
    Việt tái ông thất mã:
    - Cơ hội kiện Hoàng Sa
    - Cơ hội kinh tế thoát Trung
    - Cơ hội danh chính nhập liên minh với Phi ( Mỹ - Nhật sau vì còn...)
    - Cơ hội cho thế giới thấy Trung lập căn cứ quan sư Truong sa
    Chỉ còn là Việt có tách mình đi lên như Hàn, Sing hay Myan và từng người dân Việt có tham gia vào cuộc chiến Made In hay không
    bluesaigon, Huy_Ngo, 102dk4 người khác thích bài này.
  6. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.232
    Đã được thích:
    2.113
    nói tóm lại Việc dùng vũ lực hay không là Do ta. sắp tới nó sẽ dùng tàu hải cảnh của nó ra húc ủi với ta và dùng tàu Hải quan ở ngoài đó đe doạ. tính gì đó thì tính dự thì dự. dó là cách thức mà hiện nay và sau này TQ sẽ duy trì. :D
  7. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Thưa anh! Em không nâng quan điểm. Hoàn cảnh lịch sử để sinh ra cái miếu đó khác nhau anh ạ. Chẳng ai nói thù tàu mới là yêu nước. Nhưng để nó vào bừa bãi một đám ô hợp, rồi chúng nó đòi lập " đặc khu" , lập làng không được, quay ra xin lập miếu. Và hàng loạt động thái quanh việc xin này xin nọ của bọn này,..nó khác rất nhiều ạ! Em chẳng phản_ động gì nhưng dứt khoát không có chuyện " c..*t..Đảng, c*t chính quyền cũng thơm". Như thế phá còn kinh hơn!
    Đài Loan hay TQ thì cái bản chất bành trướng chúng nó được dạy từ bé, cái bản chất muốn tiêu diệt văn hóa bản địa ăn sâu vào máu chúng nó rồi.
    Có bác lại so sánh với..ở Mỹ ,..người Tàu lập " chi na thao" đầy ra đấy, có sao đâu! Xin thưa là ngay từ khi lập quốc thì nước Mỹ đã là " hợp chủng quốc " rồi, khác với đk ở VN rất nhiều, và bản thân chính sách nhập cư của Mỹ giờ cũng khắt khe,..chứ ko phải một đám ô hợp nào đó sang là được lập làng, xây miếu ạh! Nghe thì dân Mỹ, dân TQ đông hơn dân VN nhưng kỳ thực mật độ dân số VN đang cao hơn rất nhiều. Người thì ngày càng đông nhưng đất nó không nở ra! Cứ xuề xòa à ơi rồi hối chẳng kịp
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2014
    LongThanh001, karate_hnHaNoiOld thích bài này.
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Không được đâu Mr_Hoang à.
    Gò đống đa nói là để có chỗ trú cho hương hồn kẻ xâm lược, xét về tâm linh là để cho nó khỏi quấy phá, cho dân, cho nước được yên. Việc làm đó thể hiện tính nhân văn là tốt. Nhưng cũng là bất đắc dĩ. Lòng tốt cũng là một nguồn lực, không thể phung phí thế được đâu.
    Dự án *******, là có sử dụng lao động nước ngoài, là tạm thời, họ phải tuyệt đối tuân thủ theo luật pháp VN.
  9. hoangthohoa

    hoangthohoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    220
    Đồng ý với bác, bác cứ nghĩ xem, cứ có vài thằng chết,..vì tính " nhân văn" mà cho xây miếu này miếu nọ thì Hàn Quốc, BTT, Thái, Úc, ...chúng nó đều có ng chết ở VN cả. Cứ thế rồi VN thành cái chỗ cho chúng nó xây miếu! Nên chuyện này thà cực đoan còn hơn là xuề xòa, mang cái " nhân văn" kiểu đàn bà ra làm chính trị! Mà em chẳng thấy cái nhân văn nào ở đây cả.. khả năng lớn là $ ,...thôi. Chúng nó đòi xây đặc khu, còn đòi làm cả " vành đai xanh" cách ly với dân bên ngoài....ý đồ thâm hiểm rõ ràng thế,..nhân văn deck gì!
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2014
    LongThanh001, dhydct, karate_hn1 người khác thích bài này.
  10. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Nếu tôi có thời gian sẽ chém gió với anh nhiều hơn, tôi có thể nói như vậy chính trường TQ phân ra hai nhánh chính là Thái Tử Đảng và Đoàn Phái, nhưng hai nhánh trên không giống như đảng con lừa và con voi của Mỹ có quan điểm xã hội khác nhau mà hai nhánh trên cùng là Đảng CS nhưng có nguồn gốc xuất phát điểm quan lộ khác nhau, Thái Tử Đảng được hiểu như là nhánh con ông cháu cha có đỡ đầu mạnh, còn đoàn phái là những người đi từ cơ sở đi lên, trong nhánh Thái Tử Đảng lại chia thành nhiều nhánh nhỏ do dòng dõi các gia tộc khác nhau, giữa nhánh từ ông Giang và nhánh ông Tập lại khác nhau, giữa Thái Tử Đảng và Đoàn Phái có luật bất thành văn là thường chia ra nắm các ghế chính về chính trị và kinh tế, như Tập Chủ Tịch là Thái Tử Đảng thì Lý Khắc Cường là bên Đoàn Phái. Từ thời ông Đặng thời ông Giang - Hồ chính trị TQ ổn định bởi họ đều được ông Đặng ngầm chỉ định trước cũng như đường lối phát triển chung đều theo hướng đi của ông Đặng, tới thời ông Tập thì hết sự ảnh hưởng của ông Đặng trong chính trường. Chính vì vậy khi ông Tập đi lên các phe phái mới đấu tranh với nhau rất quyết liệt giữa các phe thân Đặng - hướng Mao và hướng mới như ông Tập, bản thân ông Tập nhờ có sự ủng hộ cực lớn từ quân đội lên mới đè được các phe khác, ông cũng sớm đè được đoàn phái nên ông bóc quyền lực của ông Hồ rất sớm (anh có nhớ vụ thử J-20 khi Gates thăm TQ không vụ này ông Tập làm khi còn là PCT, lúc đó ông Đào không biết lên bị liệt vị khi đối thoại với Gates, nói cách khác ông Tập vượt quyền ông Đào để dằn mặt Mỹ). Khi ông Tập lên do chính trường TQ hỗn loạn lên mấy năm vừa rồi cái mà người ta gọi là đã hổ diệt ruồi theo tôi chỉ là bình phong cho kế hoạch dẹp yên các phe phái mà thôi. Sự đấu tranh nội bộ của TQ cũng ảnh hưởng tới vị thế của họ trong đối ngoại nó làm suy yếu ảnh hưởng của TQ lên các vệ tinh như Bắc hàn và myanmar làm đường lối đối ngoại của họ nhiều lúc hỗn loạn, đây là thời cơ để các quốc gia bị TQ chi phối thoát khỏi tầm ảnh hưởng, anh có thể thấy mấy năm nay Myanmar đi trước và Bắc TT đi sau đang cố thoát khỏi tầm ảnh hưởng của TQ là vậy. Tôi nghĩ ưu tiên của ông Tập trước mắt là bóc bằng hết những cái gai trong nội bộ trước đã, về đối ngoại TQ dương vây lên như vậy tạo cảm giác họ rất mạnh nhưng thực sự họ đang cố đối chọi lại sự o ép và uy hiếp của Mỹ và liên minh thân Mỹ, sau cái gọi là đả hổ này nếu TQ thật sự ổn định lúc đó mới đến thời kỳ họ tiến ra ngoài. Nhưng TQ có ổn định được hay không lại là một câu truyện chưa có kết luận?
    Lần cập nhật cuối: 07/07/2014

Chia sẻ trang này