1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Thích mua thì cứ mua, nhưng mua bằng tiền của mình, đừng mua bằng tiền người khác.

    Tiền Ngân hàng mất đi tai hại hơn tiền thúê nhiều, vì đó là mồ hôi nước mắt của Nhân dân, với nhiều người còn là cả gia sản.

    Mà bản chất tay này chắc nhiều người vẫn chưa biết nhỉ
    canviet68, kysurua, usadok2 người khác thích bài này.
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Nếu khả năng sắp tới khựa manh động cao như vậy sao nhà mình không mướn ngắn hạn căn cứ quân sự của Phi nhỉ. :cool: Đặt ở đó vài chiếc máy bay hay tàu thủy để răn đe, phòng ngừa. :cool: Phi nó rất gần TS.
  3. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Bữa trước tôi có nói về Mr. Lâm rồi, nhân thân trong quá khứ ko ổn nhưng quan hệ hiện nay hơi bị tốt !
    Hy vọng đây là 1 hình thức Ct nhân dân trên biển...
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cụ ảo tưởng hơi quá về tài phiệt rồi, với họ chỉ có lợi nhuận cho bản thân thôi, đất nước đúng làm lâm vào thời mạt vận nên giờ báo chí lăng xê toàn bọn buôn lậu lừa đảo. K đầu bạc thì là thần tượng số 1 của f319, một thằng bị kết án tù chung thân về tội buôn lậu xe hơi, chạy chọt thoát tù, lên báo nói về nhân tâm, đạo đức, híc nghĩ tới là buồn nôn rồi! Bộ giáo dục thì giờ kinh doanh cả giáo trình học tiếng Anh, thay xòanh xoạch như thay áo!
    Chừng nào xã hội quay trở lại coi trọng phát triển khoa học cơ bản cốt lõi, giá trị đạo đức xã hội được đề cao trở lại thì mới hy vọng thay đổi được vận nước. Còn giờ thì thua trắng rồi
  5. hong anh667

    hong anh667 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2014
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    112
    Nói thoát Tàu có thoát vào mắt. Ngay VNCH ngày xưa gọi là theo Mỹ, nhưng văn hóa thì sặc mùi Tàu. Mĩ có tí ti thôi. Bây giờ hàng của Tàu nó bán tràn ngập VN, còn hàng VN thì đổ đi ko bán được. Thất nghiệp nhiều thì sinh tệ nạn nhiều.

    Sao hàng Tàu rẻ, bán tràn lan, cứ hỏi mấy anh hải quan, mấy anh quản lý thị trường họ ăn lương trên tiền thuế của nhân dân thì biết. Giá nhân công của Tàu rẻ thì nó bán mới rẻ thế. Dân Tàu đông nhung nhuc như thế nhưng dân vẫn cày bửa mặt.

    Nợ công của VN hiện nay vẫn cao. Quỹ bảo hiểm xã hội nguy cơ sập. Mấy ông bảo vệ sổ hưu rung dùi giờ vẫn rung đùi ngồi tán phét. Doanh nghiệp è cổ đóng thuế nuôi lương hưu các bố suốt ngày ca tụng thành quả cách mệnh.

    Giờ mấy gói cứu trợ chỉ là rỏ rọt, nói đóng tàu CSB và Kiểm Ngư mà ko bảo vệ nổi ngư trường, sản lượng vẫn thấp, chất lượng vẫn tồi lại đổ đi cả đống, thì lấy cái gì mà nuôi CSB với chả Kiểm ngư. Chỉ mấy ông đói nhăn răng sau mấy vụ Vina gì đó sụp là vớ bở.

    Các ông nhà ta vốn ko tin vào ngư dân, với tàu như thế, nguy cơ chìm như thế, bọn ngân hàng nó sợ vãi chưởng chả dám cho vay. Giờ có một quả thì bọn nào trúng thầu rồi lại quả cho các bố kiếm ăn trước mắt, chả biết lâu dài, chả mấy chốc rồi tan thành mây khói.

    Bên Từ Sơn nó có cả phố Tàu. Ko cho nó đầu tư, kiếm đâu tiền thuế mà đắp vào lương công chức, ko việc làm dân lại ầm ĩ. Bọn Tàu nó khôn hơn VN rất nhiều. Ko đời nào nó đóng cửa khẩu khi VN là 1 thị trường béo bở cho bọn Tàu. Còn bảo nhập từ nơi khác về lấy gì mà bù đắp ?

    Về cái thông tin dở hơi về Hiệp định Paris, thì các bác nhà ta vẫn bảo VNCH vi phạm trước. Chả có chuyện 2 bên ngồi được với nhau sau cuộc chiến quá dài mà bên cách mạng hi sinh nhiều như thế, đâu dễ chia sẻ quyền lực. Chỉ buồn cho dân SG và thành phố sau tha hồ đi xây kinh tế mới, chặt hết cả rừng.

    TQ đầu năm 74 đánh HS, là lúc đó chiến sự ở VN gần như vẫn lặng im, ko khói súng. chư ko phải VNCH đã bị cách mạng đánh kiệt quệ. Cả năm 73 VNCH lấn đất của bên kia, chứ hầu như có giao tranh gì đâu. họ yếu thì phải thua thế thôi, chơ ko thể đổ lỗi cho bên cách mệnh.
  6. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Đồng ý với cụ nhưng mình chỉ muốn nhấn mạnh 1 vế "CT nd.." Hì hìHì hì
  7. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Tụi Mẽo chơi trò đu dây ( phần gạch dưới ) :P sau đó lại chơi trò " ném đá hội nghị" :P:D


    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ: TQ phải tuân thủ nguyên tắc

    Thứ hai, 07/07/2014, 13:15 (GMT+7)
    Đó là khẳng định của Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á - Thái Bình Dương Daniel Russel trong bài phỏng vấn của báo Asahi Shimbun (Nhật Bản) ngày 5/7. Ông Russel nói rằng, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gây căng thẳng cho khu vực.


    Ông Russel phủ nhận việc Mỹ kiềm chế Trung Quốc trỗi dậy. Lý thuyết Mỹ sử dụng quyền lực siêu cường để “gây bất ổn” cho Trung Quốc không được thực tế chứng minh. Trái lại, không quốc gia hay cường quốc nào làm nhiều việc để tạo thuận lợi cho sự nổi lên thịnh vượng và ổn định của Trung Quốc hơn Mỹ. Ông dẫn chứng việc Trung Quốc gia nhập WTO, nhóm G-20 và hàng loạt sự kiện khác. Đổi lại, Mỹ yêu cầu khả năng trợ giúp thiết lập những quy tắc cho phép Trung Quốc phát triển và thịnh vượng; Trung Quốc phải chấp nhận những nguyên tắc và luật lệ ràng buộc cả những nước lớn mạnh và những quốc gia nhỏ yếu. “Đó là thông điệp của chúng tôi cho Trung Quốc đối với một số vấn đề và thách thức nổi lên trong khu vực”, ông Russel nhấn mạnh.
    Ông Russel lấy ví dụ sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa. Mỹ không đứng về phía Việt Nam chống Trung Quốc hay về phía Trung Quốc chống Việt Nam. Nhưng tất nhiên, chúng tôi đã liên tục kêu gọi các bên đòi hỏi chủ quyền cần làm rõ yêu sách của mình ở biển Đông và các nơi khác phải phù hợp với luật pháp quốc tế, vì chúng tôi cho rằng, sự mơ hồ về những yêu sách sẽ khơi mào sự hiểu lầm và đối đầu”, ông nói. Vị quan chức Mỹ cho đây là vấn đề mang tính phán xét.
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel nói việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam là hành động gây căng thẳng trong khu vực
    Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nêu rõ: “Cho dù Trung Quốc có hay không có quyền hạ đặt giàn khoan, được hộ tống bởi nhiều tàu tuần duyên và cả một số tàu quân sự của hải quân Trung Quốc lượn lờ đằng xa, câu hỏi mà tất thảy chúng ta đặt ra là: Liệu đó có phải là ý tưởng tốt? Nó có gây ra vấn đề nhạy cảm nào không? Tại sao, trong giai đoạn rất căng thẳng ở khu vực khi các nhà lãnh đạo Trung Quốc từng công khai tuyên bố cam kết về một môi trường hòa bình, liệu có cần thiết để Trung Quốc đột nhiên triển khai giàn khoan trong vùng biển mà người ta biết rõ Việt Nam xem đó là vùng đặc quyền kinh tế của mình? Gần khu vực mà người Việt Nam đã hoạt động suốt nhiều năm qua? Tại sao lại gây chuyện lúc này? Đó có phải một ý tưởng tốt?”.

    Ông Russel nói: “Có gì là ngạc nhiên khi phản ứng của khu vực là gia tăng căng thẳng? Chúng tôi muốn Trung Quốc có quan hệ tốt với các nước láng giềng”. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng giải thích thêm tuyên bố của Tổng thống Barack Obama về việc Hiệp ước an ninh Nhật - Mỹ sẽ được áp dụng đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không phải là một mối đe dọa. Ông Russel cũng hoan nghênh quyết định của chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe về nới lỏng sự hạn chế tự vệ để thực hiện quyền tự vệ tập thể.

    Đài truyền hình Nhật Bản NHK ngày 6/7 đưa tin, phát biểu với báo giới trước thềm chuyến công du một số nước Thái Bình Dương, Thủ tướng Shinzo Abe nói rằng, cần có thêm những sửa đổi về mặt pháp lý để cho phép thực hiện quyền phòng vệ tập thể. Ông Abe thông báo sẽ sớm bổ nhiệm một bộ trưởng đặc trách công việc này. Theo Thủ tướng Abe, cơ quan lập pháp cần xem xét các sự kiện thuộc “vùng xám” hay những sự xâm phạm không ngay lập tức được coi như hành động tấn công vũ trang, liên quan vấn đề thực thi quyền phòng vệ tập thể.

    Thủ tướng Abe nói rằng, quyết định sửa đổi nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Nhật Bản để bảo vệ mạng sống của người dân và cuộc sống của họ theo hiến pháp hiện hành. Chính phủ Nhật Bản cũng sẽ xem xét luật để chính thức mở rộng giới hạn thềm lục địa và mở rộng vùng đặc quyền tài nguyên biển theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Theo đó, Nhật Bản sẽ có thêm 310 km2 thuộc 4 khu vực ở Thái Bình Dương, gồm phía đông đảo Ogasawara, phía bắc đảo Okinotorishima và đảo cực nam Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch tham vấn Mỹ về vấn đề này.
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Chuyện thờ cúng mà ảnh hưởng được đánh đấm thì nuôi sư chứ nuôi quân làm gì cho tốn kém. Trí tuệ Việt Nam mà mông muội thế này à?
    Muốn dẹp thờ cúng thì dẹp luôn tất cả các chùa chiền ở VN theo Bắc Tông luôn ấy haha, chỉ sợ các anh không còn chỗ sì sụp khấn quan lộc tài lộc nữa thôi
    kysuruahk111333 thích bài này.
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    102dk, luanvit, nguhayuo2 người khác thích bài này.
  10. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Đề nghị các thành viên tập trung vào chủ đề chính, tránh lan man vào những việc không hoặc ít liên quan trực tiếp.
    thanhluan710cuchuoi_kt115 thích bài này.

Chia sẻ trang này