1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Ukraine và bóng ma của nội chiến

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi canhsatbienvietnam, 19/02/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    từ nga sang
  2. canhsatbienvietnam

    canhsatbienvietnam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    1.971
    Đã được thích:
    4.710
    ATo bắn smed
    beta22thanhphobacho thích bài này.
  3. Mig1

    Mig1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    39
    Hy vọng đêm nay có kịch bản như phin:

    Mi6 cử 007, CIA cử Rambo sang Đông Uk để cướp hộp đen MH 17. Lần này gặp toàn Green Man nên tắt điện toàn phần, hêh. Lại blackhaw Dow mới

    Nói gì thì Nga cũng đang ngon vì gần như nắm được hộp đen của MH17
    beta22 thích bài này.
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hành trình của MH17 và nơi rơi của máy bay nằm trong vùng bắn hạ của 2 khẩu đội tên lửa phòng không tầm xa và 3 khẩu đội tên lửa phòng không tầm gần "Buk-M1"

    Các phương tiện kỹ thuật vô tuyến của Nga trong ngày 17/7 đã ghi nhận hoạt động của trạm radar "Kupol" của khẩu đội "Buk-M1", đóng ở khu vực điểm dân cư Styl (30 km về phía nam Donetsk) - thông báo này cho biết.

    Theo đó, các đặc điểm kỹ thuật của "Buk-M1" cho phép thực hiện trao đổi thông tin về các mục tiêu trên không trung giữa các khẩu đội trong một tiểu đoàn. Do đó, việc phóng tên lửa có thể được thực hiện từ tất cả các khẩu đội đóng trong điểm dân cư Avdeevka (8km về phía bắc Donetsk) hay Gruzko-Zorianskoie (25 km về phía đông Donetsk).

    http://ria.ru/world/20140718/1016541309.html

    Lần cập nhật cuối: 18/07/2014
    01863437847, Massu, beta221 người khác thích bài này.
  5. cointreau772

    cointreau772 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    86
    Một đằng nó đấm bing phát chết chưa kịp ngấm cái đau với 1 đằng nó trói chặt vào ghế rồi nó từ tốn mở vali đồ tra tấn ra... Bác chọn kiểu nào?

    Túm váy, đừng vuốt má xoa đầu KGB!
    engkhoibeta22 thích bài này.
  6. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    AIF đã chính thức nói - status nổi tiếng trên mạng xã hội Twitter https://twitter.com/StateOfUkraine/status/489802664264212480/photo/1 không phải xuất phát từ Strelkov.
    [​IMG]
    Các đại diện của nhóm "Tin tức từ Strelkov" cho biết, thông tin về chiếc máy bay bị bắn hạ, cũng như các thông tin khác, đều nhận được từ các nguồn tin mở khác, chứ không phải từ Strelkov. Ngoại lệ là các tin bắt đầu bằng cụm từ "Strelkov thông báo".

    http://www.aif.ru/incidents/1211193

    Thêm vào đó, trang http://vk.com/strelkov_info này chưa được xác nhận là trang mạng xã hội của Strelkov, khả năng cao là fake.
    thanhphobachobeta22 thích bài này.
  7. AnthonyMax

    AnthonyMax Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2013
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    120
    các bác nào có kiến thức về Buk cho em hỏi thằng tây này nói có đúng ko cái vấn đề in đậm ấy ?

    Theo ông Doug Richardson, một chuyên gia về tên lửa và rocket từ tạp chí quốc phòng IHS Janes, một hệ thống tên lửa BUK di động thường bao gồm 3 đơn vị tách biệt: radar, thiết bị phóng và một bộ phận chỉ huy.

    Trong hoàn cảnh thông thường, hệ thống BUK có thể chụp được ảnh tinh vi về một phương tiện bay trên không trung, cho phép nó phân biệt giữa máy bay dân sự và máy bay đối phương.

    Tuy nhiên, thiết bị phóng cũng có thể hoạt động một mình nhưng với độ cảm ứng radar thấp hơn nhiều. Nếu các nhóm ly khai sử dụng hệ thống BUK theo hướng này, họ có thể không phân biệt được máy bay đối phương và máy bay dân sự.

    link telegraph

    Doug Richardson, missiles and rockets e***or of IHS Janes' International Defence Review, told The Telegraph that a mobile BUK missile battery was usually composed of three separate track-mounted units, made up of a radar, a launcher and a command post. Under normal circumstances, it is able to acquire a sophisticated picture of the air traffic above, enabling it to differentiate between enemy and civilian aircraft.

    However, the launcher can also function on its own, but with far reduced radar sensitivity. Had a rebel group been using one in such a fashion, it is possible that they might have been unable to distinguish between an enemy aircraft and a civilian airliner.

    "A launcher working on its own could find it difficult to tell whether an aircraft such as an airliner was friendly or not," Mr Richardson said. "It is obviously too early to say at this stage, but it would seem to be a possibility in this case."

    http://www.telegraph.co.uk/news/wor...le-missile-launcher-could-be-responsible.html
  8. Mig1

    Mig1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    39
    Anh Tin Tin cứ từ từ, mỗi ngày són 1 chút thông tin thôi, béo ai nhu anh Nhọ, MH17 vừa rơi phát đã có ngay thông tin là bị Buk bắn rơi, béo hiểu phân biệt Buk với Pansir bằng cách nào nữa.
    01863437847, Massu, tekute19762 người khác thích bài này.
  9. CaoAnhTuan

    CaoAnhTuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/04/2014
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    337


    Bộ nội vụ Ucraina vừa công bố, đơn vị giám sát bí mật của Bộ đã phát hiện ra quân khủng bố đang chẩu hệ thống Buk từ Donesk sang Nga. Lúc 4h50' ngày 18/7 hệ thống buk được xe kéo chở khỏi Ucraina tại Krasnodon - gần khu vực MH17 bị bắn rơi sang biên giới Nga. Hệ thống tên lửa buk còn 2 tên lửa trong bệ phóng.
    MrKhuKhoam thích bài này.
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Về đặc điểm kỹ thuật, Tổ hợp tên lửa 9K37 "Buk" được tiếp nhận trang bị 1980 với mã hiệu : GRAU-9K37 (индекс ГРАУ — 9К37), Mỹ và NАТО định danh là : SA-11 Gadfly, gồm các thành phần:

    - Trạm điều khiển 9S470 (командный пункт 9С470).
    - Thiết bị hỏa lực tự hành (самоходная огневая установка 9А38 (СОУ) .
    - Trạm rada phát hiện và nhắm mục tiêu 9S18 "Kupol" (станция обнаружения и целеуказания 9С18 «Купол» (СОЦ).
    -Thiết bị nạp và phóng tên lửa 9A39(пуско-заряжающая установка 9А39 (ПЗУ) .
    -Tên lửa phòng không có điều khiển (зенитная управляемая ракета 9М38).
    * Trạm tự động kiểm tra 9V95M1E (ZIL-131 với moóc kéo);
    * Xe phục vụ sửa chữa và bảo trì 9V883, 9V884, 9V894 (Ural-43203-1012);
    * Xe bảo trì 9V881E (Ural-43203-1012);
    * phương tiện vận tải 9T229(vận tải 8 tên lửa hoặc sáu container bên trong chứa tên lửa KrAZ-255B)
    * Xe cẩu 9T31M
    * Xe bảo trì và phục vụ kỹ thuật MTO-ATG-M1 (ZIL-131).

    - Tầm bắn hiệu quả tối thiểu/tối đa: 3/28km
    - Tầm cao hiệu quả tối thiểu/tối đa: 0.015/15km
    - Tốc độ tối đa: 900m/s (3M)
    - Trọng lượng đầu đạn: 70kg
    - Bán kính sát thương 17m

    Các biến thể của tổ hợp tên lửa phòng không "Buk":

    * Tổ hợp tên lửa phòng không trang bị cho Hải quân 3К90 М-22 «Ураган» , được NATO định danh là : SA-N-7. Phiên bản xuất khẩu "SHTIL" — «Штиль».
    * 9K37M1-2 «Бук-М1-2»
    * 9K37M2 «Бук-М2» được NATO định danh là : SA-17 Grizzly/SA-N-12 — Tiểu đoàn "Buk-M2" có khả năng cùng lúc nhắm bắn 32 mục tiêu.
    Hệ thống Buk-M1-2 (SA-17 GRIZZLY)

    Hệ thống Buk-M1-2 (SA-17 GRIZZLY) có thể cùng lúc kiểm soát 75 mục tiêu, cung cấp các thông số cụ thể về 15 mục tiêu nguy hiểm nhất.

    Đối với mục tiêu bay có diện tích phản xạ cỡ vừa như máy bay F-15, F16:

    Tầm bắn hiệu quả tối thiểu/tối đa: 3/45km.
    Tầm cao hiệu quả tối thiểu/tối đa: 0.015/25km
    Tốc độ tối đa: 4.320km/h

    Mỗi hệ thống bao gồm: 1 xe chỉ huy; 1 trạm trinh sát/bắt bám và điều khiển đặt trên xe; 6 xe phóng, mỗi xe mang 4 quả tên lửa sẵn sàng phóng và 4 quả dự trữ; 3 xe tiếp đạn. BUK-M1-2 sử dụng 1 radar trinh sát 9S117M1 Kupol-2 Snow Drift, tầm phát hiện 100km; 1 radar bắt bám mục tiêu 9S35M2 Fire Dome hoạt động trong dải sóng H/I tầm hoạt động 120km.

    Hệ thống BUK-M1-2 có thể tiêu diệt các mục tiêu bay có tốc độ tối đa 3.600km/h và chỉ mất 5 phút để triển khai chiến đấu hoặc rút khỏi trận địa sau khi phóng.

    Đây là hệ thống tên lửa phòng không cơ động tự hành được phát triển trên cơ sở hệ thống Buk (SA-11 GADLY) có thể được trang bị cho lực lượng phòng không/phòng không lục quân và lực lượng bảo vệ bờ biển.

    Nó không những tiêu diệt được các máy bay chiến thuật có khả năng cơ động cao, máy bay chiến lược, trực thăng, tên lửa hành trình mà còn tiêu diệt được cả các loại tàu chiến, các mục tiêu cố định trên mặt đất và tên lửa không đối đất. BUK-M1-2 có khả năng tác chiến trong môi trường bị nhiễu nặng và tránh được hầu hết các loại mồi bẫy.

    Với kích thước của chiếc 777, nhắm mắt bắn cũng trúng nếu thực sự nó bị hạ bằng BUK, nhưng càng ngày Khoằm càng tin là nó bị hạ bởi tên lửa tầm gần không đối không Vympel R-73 (NATO AA-11 Archer).

    Nguồn chính từ ttvnol và quân sự vn chấn nét
    engkhoi, usadok, hk1113337 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này